icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=780 >

(Hỏa Tốc 138) Giáo Xứ Thái Hà Lại Nóng - Trò Nhân Quyền!

(hỏa tốc 138) giáo xứ th ái hà lại nóng - lập pháp mỹ yêu cầu rút hoặ c hoãn việc dở bỏ cầm vận vũ khí cho csvn - cá c thượng nghị sĩ & các dân biểu hoa kỳ : không vũ khí & không ttp cho csvn "nếu không cải thiện n hân quyền" - tại sao csvn lại đi đêm? - tòan dân vùng lên? - giáo dân thái hà xuống đường biểu tình
From: Hoang Thuc An
Date: Fri, October 24, 2014 1:10 pm
Liệu quý ngài thượng nghị sĩ Mỹ có thật lòng cho nhân quyền hay chỉ nhằm :

1. Trói tay VN cho TQ đánh.
2. Cột chặt VN vào TQ trong 1 quan hệ bất bình đẳng "tớ-thầy".

Vậy quý ngài là ai, gián điệp cho TQ chăng?

Cái gì cũng có 2 mặt, có qua có lại, không bao giờ là đường 1 chiều:

1. Giải tỏa cấm vận vũ khí cho VN không phải là 1 ân huệ mà là 1 giao dịch mà người được lợi nhiều nhứt là Mỹ. Vì VN là 1 trong những thị trường tiềm năng nhứt nhì thế giới cho kế hoạch hiện đại hóa quốc phòng của họ. Không có Mỹ gần 1 thế kỷ nay VN không có vũ khí sao? Đâu phải Mỹ là nước duy nhứt sản xuất được vũ khí hiện đại. Nên nhớ Mỹ đã bị VN đánh bại bằng vũ khí của nước khác.

2. VN trở thành thành viên TPP là lợi thế cho toàn bộ tổ chức, trong đó Mỹ là nước hưởng lợi nhiều nhứt về cả 2 mặt kinh tế lẫn chiến lược phòng thủ trước sự lớn mạnh của TQ. Nó giúp Mỹ kéo được VN về phía mình và cô lập TQ vì nhờ vào lợi thế địa chiến lược của VN trong toàn bộ khu vực Đông Nam Á, và Châu Á Thái Bình Dương. Nhờ đó mà Mỹ có thể phá vỡ được kế hoạch độc chiếm biển Đông, một hải lộ huyết mạch về kinh tế và quân sự của toàn khu vực lẫn của Mỹ và châu Âu. Nếu hải lộ này vào tay TQ kẻ thất bại trước nhứt là Mỹ, lế đến là Nhựt, Ấn và châu Âu từ đó có thể xảy ra đại khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Cho nên "nhân quyền" mà quý ngài Thượng nghị sĩ nêu ra ở đây chỉ là 1 bình phong, 1 tấm màn tre che đậy thủ đoạn chính trị phục vụ cho ý đồ xâm lược và bá chủ thế giới của TQ mà thôi. Mấy ông/bà Mỹ gốc Việt ăn theo là những con chốt phục vụ cho đám tay sai Tàu đỏ mà thôi.

hta.
___________________________
2014-10-24 21:40 GMT+02:00 Giac Hanh giachanh2014@gmail.com [DiendanDanToc]:

Ngoại trừ Ông John McCain. Cộng hoà không bao giờ có lợi cho VN mà chỉ có lợi cho Trung cộng.

Nếu lần này VN thật sự được quố phòng Mỹ và ngoại giao Hoa Kỳ giúp VN thành công bỏ lệnh cấm vận vũ khí quốc phong để giúp VN bảo vệ lãnh hải và VN thành công TPP. Tôi xin thề trước bàn thờ tổ quốc và ăn chay 7 ngày, tịnh tâm sau đó tôi sẽ góp mọi khả năng nhất định tẩy chây những tên như Nguyễn Đình Thắng và nhóm chống VK về nước góp ích cho kinh tế nước nhà.

Giác Hạnh
_____________________
Vào Thứ Sáu, ngày 24 tháng 10 năm 2014,
THI LE LE lethile655@gmail.com [DiendanDanToc] đã viết:

(hỏa tốc 138) giáo xứ thái hà lại nóng - lập pháp mỹ yêu cầu rút hoặc hoãn việc dở bỏ cầm vận vũ khí cho csvn - các thượng nghị sĩ & các dân biểu hoa kỳ : không vũ khí & không ttp cho csvn "nếu không cải thiện nhân quyền" - tại sao csvn lại đi đêm? - tòan dân vùng lên? - giáo dân thái hà xuống đường biểu tình

Trân trọng kính chuyển để QUÝ VỊ, ĐỒNG BÀO thân thương trong lẫn ngoài nước tham khảo, phổ biến rộng rãi trong đó kể cả tuyền thông báo chí khắp thế giới.
Kính mến,
Bs LÊ Thị Lễ