icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=692 >

Ngô Kỷ đòi độc quyền yêu nước / VIDEO NGÔ KỶ phản đối Nguy ễn Ngọc Ngạn

Subject: Ngô Kỷ đòi độc quyền yêu nươ ́c / VIDEO NGÔ KỶ phản đối Nguy ễn Ngọc Ngạn dan díu "CẢM ƠN ANH ".!
From: "qtran"
Date: Sat, August 02, 2014 11:07 am

Chúng Ta Không Thể Độc Quyền Yêu Nước


Thưa ông Ngô Kỷ,
Nếu ông Trúc Hồ cộng tác với Cộng sản để khích động lòng yêu nước của người VN chống ngoại thù thì có điều gì sai trái? Chẳng lẽ chỉ có người Quốc gia chúng ta mới có quyền yêu nước?
Còn nếu ông Ngô Kỷ nhân danh người Quốc gia để làm hại đến quyền lợi dân tộc và quốc gia VN thì có điều gì đáng được vinh danh?
Như vậy, điều tôi muốn nói ở đây là, chúng ta hãy cùng nhau làm điều tốt lành. Điều tốt thì tự nó tốt, chẳng phải vì tại cái nguồn gốc nó xuất phát. Bất cứ ai làm điều tốt, kể cả người Quốc gia hay Cộng sản, người Thiên Chúa giáo hay Phật giáo, đều xứng đáng để được chúng ta vinh danh.
Chụp cái mũ Cộng sản lên đầu nhau chỉ càng chứng tỏ chúng ta đang làm điều vô trí, chỉ biết tấn công tư cách cá nhân, có hại cho sự đoàn kết của tập thể người Việt hải ngoại. Vậy tốt hơn, ông Ngô Kỷ nên chú tâm vào việc trình bày trước công luận những tai hại gì mà ông Trúc Hồ đã làm đối với quốc gia và dân tộc VN, thay vì tố nhau là Cộng sản hay có cộng tác với Cộng sản.
Nếu phải mang tiếng là Cộng sản, nhưng chỉ vì đã làm những điều ích quốc lợi dân như ông Trúc Hồ đang làm, thì thà tôi chịu mang tiếng là Cộng sản.

Trân trọng,
Trần Tiên Long

_________________________
On Monday, December 9, 2013 1:14 PM,
Patrick Willay wrote:

Kính gởi để kính tường và xin nhờ phổ biến. Xin cám ơn.
Ngô Kỷ

Việt cộng cộng tác với Trúc Hồ làm nhạc phẩm "Đáp Lời Sông Núi" để khích động lòng yêu nước của "Quân Đội Nhân Dân".

Little Saigon ngày 8 tháng 12 năm 2013

Kính thưa Quý Đồng Hương,

Thời gian qua, tôi có viết một số bài nhằm trình bày những bằng cớ chứng minh Trúc Hồ và tập đoàn SBTN và Trung Tâm Asia có liên hệ chặt chẽ với Việt cộng, và có những hành động, lời nói làm lợi cho cộng sản, cũng như tuyên truyền cho Nghị Quyết 36 phản bội lại chính nghĩa của người Việt Quốc Gia và đâm sau lưng tập thể người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại.

Trong khi tôi đang dành thì giờ đúc kết các bằng chứng, tài liệu, phim, ảnh để tiếp tục công bố thêm ra trước công luận về sự "nối giáo giặc cộng" của Trúc Hồ và tập đoàn SBTN, Trung Tâm Asia, thì bất ngờ tôi nhận được thêm tin tức về việc Trúc Hồ liên hệ với Việt cộng, mà trong đó có sự kiện là nhạc phẩm "Đáp Lời Sông Núi" là do nhạc sĩ Việt cộng Ca Lê Thuần từ trong nước cộng tác với Trúc Hồ để làm ra bản nhạc này, nhằm khích động lòng yêu nước của "Quân Đội Nhân Dân."
Tôi kính mời quý vị bấm vào Link http://www.youtube.com/watch?v=UVFc0mFytSw để xem tường tận. Nhạc phẩm "Đáp Lời Sông Núi" đã và đang được "nhà nước" Việt cộng hoan nghinh và phổ biến rộng rãi, được coi như là một nhạc phẩm chiến đấu của ban tuyên huấn cộng sản chủ trương, ngay cả được dùng để Chào Mừng Ngày Quốc Khánh 2/9/1945 - 2/9/2013.

Tôi hoàn toàn không hề ngạc nhiên về sự kiện trên, vì như tôi đã trình bày nhiều lần là trong tất cả nhạc phẩm dưới danh nghĩa Trúc Hồ làm tác giả, không hề có một lời lẽ nào lên án "đích danh" bọn Việt cộng tàn ác, bất nhân, mà chỉ nói chung chung, "vô thưởng vô phạt." Ngay cả nhạc phẩm "Đáp Lời Sông Núi" cũng không hề đề cập rõ ràng đến người Chiến Sĩ Quốc Gia hay Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa, hoặc người dân Việt Nam chống cộng có tinh thần yêu nước, chống ngoại xâm, mà các lời lẽ trong nhạc phẩm "Đáp Lời Sông Núi" là muốn ám chỉ đến lòng yêu nước của "Quân Đội Nhân Dân." Mời quý vị đọc nguyên văn lời trong nhạc phẩm "Đáp Lời Sông Núi" như sau:

Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi,
Tổ quốc lâm nguy, xương máu này ta nguyện hiến dâng.
Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi,
Quyết bảo vệ giang san, ta thà chết cho quê hương.

Đây muôn triệu con tim, đây muôn triệu khối óc,
Cùng giòng máu Việt Nam.
Đây Hưng Đạo Vương, đây Lý Lê Trần,
Bốn ngàn năm, chưa một lần khuất phục ngoại xâm.

Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi,
Tổ quốc lâm nguy, xương máu này ta nguyện hiến dâng.
Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi,
Quyết bảo vệ giang san, ta thà chết cho quê hương.

Quyết bảo vệ giang san, từng tấc đất, từng cây cỏ,
Từng phố phường, từng con đường, từng bờ biển quê hương.
Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi,
Tổ quốc lâm nguy, xương máu này ta nguyện hiến dâng.

Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi,
Quyết bảo vệ giang san ta thà chết cho quê hương.
Đây muôn triệu con tim, đây muôn triệu khối óc,
Cùng giòng máu Việt Nam.
Đây Hai Bà Trưng, đây Lý Lê Trần,
Bốn ngàn năm chưa một lần khuất phục ngoại xâm.

Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi.
Tổ quốc lâm nguy, xương máu này ta nguyện hiến dâng.
Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi,
Quyết bảo vệ giang san, ta thà chết cho quê hương.
VIỆT NAM, VIỆT NAM, VIỆT NAM...

Để quý vị nắm vững sự liên hệ giữa Trúc Hồ tức Trương Anh Hùng thuộc dòng Trương Vĩnh có liên hệ họ hàng với dòng Ca Lê, đặc biệt với nhân vật Việt cộng cao cấp Ca Lê Thuần như thế nào, kính mời quý vị theo dõi cái sơ đồ gia phả dưới đây:
[... SH tự ý đục bỏ thông tin cá nhân (cho dù đúng hay sai)]

Toàn bộ bài viết này dành để trưng dẫn một số tài liệu điển hình về sự hoạt động cộng sản của dòng họ Ca Lê, đặc biệt của tên Việt cộng cao cấp Ca Lê Thuần, và trong kỳ tới tôi sẽ nêu ra các tài liệu hoạt động cộng sản của dòng họ Trương Vĩnh, tức dòng họ của gia đình Trúc Hồ, cũng như tôi sẽ trưng dẫn thêm nhiều bằng cớ quan trọng khác để quý vị tùy nghi phán xét. Việc đưa ra biện pháp đối đầu và phản đối Trúc Hồ, tập đoàn SBTN, Trung Tâm Asia thân cộng là chuyện của tập thể người Việt tỵ nạn cộng sản hải ngoại, và của những người mang danh là người Việt Quốc Gia chống cộng, chứ không phải là chuyện riêng tư của cá nhân tôi.

Trân trọng kính chào.

Ngô Kỷ