icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=6 >

Thư hồi âm - Thưa nhị vị Thức Giả Luật Sư ưu tú của VNCH

From: lytran lenguyen
Sent: Sunday, November 6, 2011 10:42 AM
Subject: Thưa nhị vị Thức Giả Luật Sư ưu tú của VNCH - Thư hồi âm của BS. Đặng Vũ Ái.

Thưa nhị vị Thức Giả L.S. Ưu Tú cuả VNCH,
Kính Thưa Qúy Vị,

Đất nước dầu sôi , lưả bỏng .
Tổ Quốc như chỉ mành treo chuông .

Được đọc những lời vàng ngọc của LS TRẦN THANH HIỆP (chủ nhiệm tờ Viễn Tượng Kinh Tế)
và LS LƯU NGUYỄN ĐẠT,2 vị Trưởng Thượng Đại Trí Thức, về CHÍNH DANH, CHÍNH
NGHIÃ, với những références nào là tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Anh...tôi thấy nó rối
như tơ vò.

Lý do rất đơn giản : Đã trên 20 lần , tôi thưa với Qúy Vị rằng tôi chỉ là con số 0 to tướng.
Rất ngu, rất đần , thành ra thấy 2 bực Thầy , 2 vị Đại Ưu Tú , như núi Thái Sơn trước mặt, tôi
bủn rủn tay chân , đấu óc rỗng tếch, tá hoả tam tinh.Phải 6,7 tiếng đồng hồ , mới gọi là tạm tỉnh.Vậy bây giờ đã có vẻ tỉnh táo hơn , nên xin được phép vào đề:

1.- Tôi hoàn toàn đồng ý với các GS VQT LXK : VNCH không còn nưã. (cũng như VNDCCH)

Hiện nay , Chính Phủ VNCH ở đâu? - Nowhere (nulle part) !!
Hiện nay , Chính Phủ VNCH có những ai ? - (personne) No one !!

Cho toàn thể nước VN, dù muốn, dù không, cũng chỉ có 1 chính phủ duy nhất, đó là CHXHCNVN.Chính phủ Hà Nội được cả thế giới công nhận .

Trước hết, nguyên tắc căn bản và sơ đẳng là nếu muốn nói CHÍNH và TÀ thì phải có 2, hoặc 3
(chẳng hạn như: VNCH, VNDCCH Chính phủ của MTGP). Nếu chỉ có 1 chính phủ duy nhất trong suốt 34 năm nay (không phải 36 năm ),thì không thể nói là ILLEGAL được .

Thí dụ như: Bà AUNG SANG SIUKY, (con 1 vị Anh Hùng, giải phóng, dành ĐỘC LẬP cho
MIẾN ĐIỆN ), và là lãnh tụ 1 đảng phái chính trị, thắng lớn trong cuộc bầu cử. Kết Quả: Bà A.S.S. bị tù , và phe quân phiệt lên nắm chính quyền. Cả thế giới phản đối, và lên án rất ngặt nghèo. Ngay trong ASEAN , MIẾN ĐIỆN tuy là đếnphiên MIẾN ĐIỆN làm Chủ Tịch , mà cũng không được các nước ASEAN tán thành. MIẾN ĐIỆN phài tự rút lui. Chính Phủ MIẾN ĐIỆN là illégal, và nắm quyền do USURPATION.

Trái lại, không 1 người nào, không 1 nước nào trên thế gian này nói chính phủ Hà Nội là USURPATION, trừ 1 số VNHN chống VC quá khích, chống VC đến giờ thứ 25, chống VC đến
năm 3000, và 2 vị L.S. SAO BẮC ĐẨU KHẢ KÍNH, ƯU TÚ, quên cả hiểm hoạ nguy cơ trước
mắt và có thực: nguy cơ mất nước về TẦU PHÙ .

Đấy có thể được coi như là 1 trọng tội đối với TỔ QUỐC VN.

Thú thật cùng qúy vị, nhiều khi tôi phải tốn rất nhiều công lao, sức lực và nước miếng để chứng minh HCM là 1 communiste stalinien, chứ không phải là 1 người Ái Quốc thực tình. Việc diễn
ra rất nhiều lần, dù ở California, hay ở PHÁP.

Qúy Vị cứ hỏi các con cháu Qúy Vị xem các Giáo Sư dậy con, hoặc cháu Quý Vị nghĩ về HCM
như thế nào, và Qúy Vị sẽ ngạc nhiên hơn 1 lần về xét đoán của họ.

MẠC ĐĂNG DUNG mới là tiếm quyền (usurpation) khi lật đổ nhà LÊ năm 1527. Cho nên,
tuy nhà MẠC đóng đô ở Kinh Đô THĂNG LONG trong suốt 65 năm trời, nhưng vẫn là
Ngụy Quyền. 6 năm sau, nhà LÊ TRUNG HƯNG (bắt đầu từ LÊ TRANG TÔNG (1533) có triều đình (chính phủ) tuy rằng ở THANH HOÁ , nhưng vẫn là chính thống.

Theo thiển ý, thì khi muốn so sánh, phải so sánh 2 cái gì giống nhau
(Comparer ce qui est comparable)

CHXHCNVN là chính phủ hợp pháp (légal) duy nhất, được chấp nhận là thành viên LHQ,
được bầu là nhân viên của Hội Đồng Bảo An LHQ, được bầu là Chủ Tịch của ASEAN. Là thành viên của rất nhiều, nếu không muốn nói là tất cả các Tổ Chức Quốc Tế: UNESCO,
WHO , WTO (OMC: organisation mondiale du commerce), FAO, APEC...Được các nước trên thế giới công nhận, kể cả VATICAN.

2.- Xin mở 1 dấu ngoặc:

Bạn mới nghe tin tức: Quốc Gia PALESTINE không được là thành viên LHQ (Bố Mẹ MỸ -
tức là DO THÁI - ra lệnh cho MỸ và OBAMA bỏ Veto, cấm không cho PALESTINE vào LHQ
với tư cách hội viên), mặc dầu hầu như toàn thế giới phản đối. Hôm qua, PALESTINE vừa được nhận vào UNESCO (ngoài ra không được nhận vào bất cứ 1 tổ chức quốc tế nào khác).

Lập tức, DO THÁI, Bố Mẹ MỸ ,bắt MỸ phải rút ra khỏi UNESCO. Négritude OBAMA vâng lệnh BỐ MẸ DO THÁI như 1 đứa con ngoan ngoãn, và MỸ rút ra khỏi UNESCO. (MỸ đóng 22 % cho ngân quỹ của UNESCO, và UNESCO sẽ bị khủng hoảng trầm trọng về ngân quỹ).

MỸ bị gần như toàn thế giới ghét, là do những việc chướng tai gai mắt như vậy.

DO THÁI BỐ MẸ MỸ bắt MỸ giảm viện trợ tối đa cho VNCH 1974, 1975, trong thời gian
nghiêm trọng nhất cuả VNCH, MỸ vâng lời ngay: xăng nhớt, đạn dược, thuốc men cung cấp
rất ít . DO THÁI KISSINGER thường hay nói: Tại sao chúng nó (dân, quân VNCH) không chết phứt hết đi cho rồi.

MỸ cũng vâng lời BỐ MẸ đến nỗi tướng WESMORELAND phải than thở: tôi không được
quyền tấn công, mà chỉ được quyền đánh trả lại khi bị tấn công mà thôi. Lệnh của BỘ CHỈ
HUY QUÂN ĐỘI MỸ là như vậy (lệnh của BỐ MẸ DO THÁI).

MỸ, với những phương tiện truyền thông tối tân, nhưng lại chỉ cấp cho VNCH Đài Phát Thanh
rất yếu. Đài Phát Thanh SAIGON chỉ nghe được ở SAIGON mà thôi (Lệnh của BỐ MẸ DO THÁI)
Khi đơn vị tôi ở HUẾ, tôi không có cách nào nghe được đài SAIGON, vì nó kêu rè rè. Trái lại đài HÀNỘI và Đài GIẢI PHÓNG, nghe rõ mồn một. Vì thế, đầu năm 1969, tôi được
nghe thơ chúc Tết của HCM với những câu như : Đánh cho MỸ cút, đánh cho NGỤY nhào....
Khi VC có AK47 , và B40, rất tôi tân , quân đội VNCH xài súng ống thời 1945. Phải đợi cuộc TCK tết Mậu Thân 02-1968, và còn phải chờ thêm 3 tháng nữa, những
khẩu M16 mới bắt đầu được trao rất từ từ cho QLVNCH.

DO THÁI bắt MỸ phải bỏ rơi VNCH một cách hết sức nhục nhã, MỸ thi hành ngay, không
giữ lấy một chút Danh Dự và Thiếu Tư Cách.

VNCH mất thì nguyên do chính là do quyết định của BỐ MẸ MỸ (DO THÁI), ít nhất thì tội
lỗi của DO THÁI đối với sự sụp đổ của VNCH cũng là 50%, nếu không muốn nói là nhiều hơn.

MỸ đánh IRAQ, bất chấp LHQ, là bởi vì BUSH con vâng lời DO THÁI (trong 1 năm, trước
khi đánh IRAQ, Thủ Tướng DO THÁI bay sang WHITE HOUSE 5 lần (1 kỷ lục quốc tế ) để
dậy dỗ BUSH con phải làm gì.

Thực là ngao ngán: IRAQ, vốn là ĐỒNG MINH cuả MỸ, bị MỸ xâm lăng 1 cách thô bỉ.
MỸ bị cả thế giới ghét.

Kết quả: IRAQ không có vũ khí nguyên tử, hoá học, vi trùng .....như DO THÁI tưởng tượng. 4000 lính MỸ chết, 40 000 bị thương nặng , và nước MỸ phải nuôi họ suốt đời. Tốn kém về chiến tranh rất nhiều, có lẽ còn tốn hơn cả chiến tranh về VN.

Năm 2007, trước khi dời bỏ chức vụ, tên nghiện rượu BUSH con đi lễ tạ BỐ MẸ DO THÁI
ở ISRAEL, đội mũ như người Do Thái, và dám cả gan tuyên bố (DOTHÁI có 7 triệu dân,
bị vây chung quanh bởi 1000 triệu người HỒI GIÁO cuống tín):

“ Các bạn DO THÁI yêu quý, các bạn không phải chỉ có 7 triệu dân , mà các bạn có tới 307
triệu dân (300 triệu dân MỸ, phải hy sinh bảo vệ DO THÁI ) !!!

3.- Các Vị Ưu Tú như Sao Bắc Đẩu, rất thông minh, rất tài giòi, các vị ngồi
trong tháp ngà , phán xét. Nhân danh là Phó Thường Dân, có trí thông minh âm (négative), chứ không phải là 0 nũa, xin mạn phép khấu đầu đặt vài câu hỏi nhỏ bé :

Theo nghị quyết (resolution) 2758 : ngày 25-10-1971, TRUNG CỘNG vào LHQ thế chỗ THQG.
Trước 25-10-1971: TRUNG CỘNG là illégal, illégitime .Những lý lẽ hùng hồn như sau:

Về nhân quyền: TRUNG CỘNG làm chết 40 triệu người TẦU, trong đó có 5,6 triệu chết vì
ĐẤU TỐ .

Về chính thể: Độc tài, Đảng Trị. Không có đảng đối lập. Quốc Hội gồm toàn đảng viên CS.
Bầu cử , y như VC: Đảng Cử, Dân Bầu.

Về kinh tế: TAIWAN có lợi tức đầu người là 40 000 USD 1 năm (gấp 10 dân TRUNG CỘNG).

Về các quyền tự do căn bản: TAIWAN có tự do ngôn luận, tự do bầu cử,tự do tín ngưỡng có
nhiều đảng đối lập. TRUNG CỘNG cấm các quyền tự do căn bản ấy.

Về liên lạc Quốc Tế: TRUNG CỘNG đô hộ TÂY TẠNG, TÂN CƯƠNG 1 cách dã mankhát máu. Cho người gốc TẦU ào ạt lên chiếm đất, và nay dân gốc TẦU trở thành Đa số ở 2 nước này.

Về dã man: TRUNG CỘNG gửi viên đạn đã bắn chết người bị xử Tử Hình đến nhà Bố Mẹ,
hoặc vợ con và bắt trả tiền viên đạn đã giết chết người thân yêu . Dã Man !!!

Về Lịch Sử : TRUNG HOA QUỐC GIA là thành viên sáng lập (membre fondateur) của LHQ. TƯỞNG GIỚI THẠCH họp rất nhiều lần giữa 1941 -1944 với ROOSEVELT, CHURCHIL, và có lẽ cả với STALINE về việc thành lập LHQ.

( Nếu chẳng may , VN bị TẦU ĐÔ HỘ thì cũng sẽ khốn khổ như TÂY TẠNG , TÂN CƯƠNG .
Tội lỗi của những người VNHN chống VC 1 cách systématique , mù quáng và ngu xuẩn sẽ vô
cùng to lớn đối với TỔ QUỐC VN, vì họ nhất quyết dọn đường cho TẦU , làm cỗ sẵn cho TẦU ,
dể dễ dàng thôn tính VN. Thiết nghĩ, theo lý đương nhiên , thì nhị Vị ƯU TÚ nhất nước VN ,
cũng sẽ bị trọng tội như vậy ).

Sau ngày 25-10-1971, TAIWAN bị đuổi ra khỏi LHQ. Chính Phủ TAIWAN , theo quyết định của LHQ trở thành Illégal, Illégitime .Thực là Le Monde à l'envers (thế giới đảo ngược) !!!

Vậy phe nào là Chính Thống, phe nào là Ngụy?

4.-- Trầm trọng hơn nữa, ngày 08-07-1998, có 11 nước (LIBERIA, EL SALVADOR,
NICARAGUA, SENEGAL, BURKINA FASSO........ ) ủng hộ TAIWAN và đồng thanh ký
nghị quyết đuổi TRUNG CỘNG ra khỏi LHQ, và TAIWAN vào ngồi thế chỗ, kể cả quyền Veto.
Bởi lẽ: THQG là 1 trong những hội viên sáng lập (membre fondateur) ra LHQ, và có đầy đủ tư cách hơn về các điểm đã dẫn chứng ở trên.

Vậy đâu là Chính Thống , đâu là Tà?

5.- Và điều mà các nhà ngoại giao trên thế giới đều biết rõ : hiện nay vẫn còn 23 nước trên thế
giới công nhận TAIWAN ( Republic of China) là đại diện cho cả nước TẦU.
23 nước này không thừa nhận TRUNG CỘNG (PANAMA, PARAGUAY, GUATEMALA.....)
là đại diện cho TRUNG HOA.

Vậy đâu là Chính đâu là Tà ?

Vậy Chính (chính thống , chính danh) hay Tà , suy đi , xét lại , chẳng qua chỉ là:

vấn đề giả tạo (artificiel, artificial),
vấn đề thủ đoạn (ruse, cunning, trick),
vấn đề lợi lộc bất xứng (intérêts indignes, unworthy interests),
vấn đề kinh tế tài chánh (économie et finances, economy and finance).....

Quý Nhị Vị quá ư chấp nhất, qúy vị chẻ sợi tóc ra làm 8, chứ không phải làm tư.Quá nhiều lý thuyết viển vông, quá nhiều mơ tưởng, lấy mộng làm thực, và dời xa thực tế,
lúc nào cũng phũ phàng: ÁC MỘNG ĐÔ HỘ của kẻ thù truyền kiếp.TỔ QUỐC VN cao qúy hơn thế rất nhiều .

Người xưa thường nó : ném 1 hòn đá không sợ con chuột nó chết, nhưng sợ làm vỡ cái bình cổ.Các cô y tá, khi mới đi học lần đầu, đã được dậy rằng: Ne pas nuire (do not harm).Người Thầy Thuốc cũng được các Thầy chỉ bảo: giết (trị) căn bệnh (maladie, disease), chứ khônggiết bệnh nhân (patient, malade).

Tôi trọng cái Pragmatisme (thực học, thực dụng , thực tế) của MỸ, cái Logique cartésienne (hợp
nhẽ) , cái bon sens (lý đương nhiên) cuả Pháp.Vì thế, tôi rất khâm phục Thư Ngỏ của 36 nhà Đại Trí Thức đã dám làm cái việc phải làm.Fait ce qu'il doit, advienne que pourra.Và ước mong còn có nhiều sáng kiến xây dựng khác nữa.Để xây dựng 1 nước VN tương thân ,tương ái hơn .Bởi vì , từ 1945 đến nay , kẻ thù của người VN , chính là người VN ( với đạn Tây, đạn Tầu, đạn Nga, đạn MỸ.....).

Về phương diện pháp lý, chúng ta đuối:

Hiệp Ước GENEVE 1954, chúng ta không ký , nhưng chúng ta vẫn dùng. Hiệp Ước ấy đòi Tổng Tuyẻn Cử 1956. MỸ và VNCH không thi hành (VNCH , nhờ thế đứng được 21 năm).

Nhưng về pháp lý, ai đúng, ai sai ?

Hiệp Ước PARIS 1973 , do NIXON và Tập Đoàn Do Thái bầy ra. Lệnh cuả BỐ MẸ MỸ là phải bỏ VNCH , để dành trọn sức lực trợ giúp DO THÁI. MỸ không bao giờ dám làm sai lời đòi hỏi của DO THÁI (lần chót , MỸ dám lên mặt anh hùng với DO THÁI là năm 1956 (Tổng Thống EISENHOWER ra lệnh cho quân nhẩy dù của 3 nước DO THÁI , ANH , PHÁP phải rời khỏi kênh SUEZ, vì KHROUTCHEV doạ MỸ chiến tranh nguyên tử).

Chị bạn MỸ HẠNH cho tôi biết : đọc bài phân tích trên báo LE MONDE (1 ngày sau khi ký
Hiệp Ước PARIS ) , chị ấy sợ quá , phải trở về SAIGON , đi thăm tất cả các gia đình quen biết,
và khuyên họ bán tống , bán tháo đồ đạc , nhà cửa , rồi tìm cách đi ngoại quốc , chứ VC nó thắng tới nơ . Chị M.H.rất ghét VC.

Không 1 nước nào trên thế giới bênh VNCH, vì họ quan niệm đấy là Nội Chiến NAM BẮC.- MỸ không có căn bản pháp lý để đánh nhau ở VN:

Chiến Tranh CAO LY, MỸ phụng mệnh LHQ ( vì NGA tẩy chay các buổi họp của Hội Đồng
Bảo An , để phản đối , nên không có Veto của NGA ) . Chiến tranh kéo dài có 3 năm . DO THÁI
hồi ấy chưa mạnh , DO THÁI chưa nắm được MEDIAS của thế giói hồi chiến tranh CAO LY.

Quốc Hội MỸ KHÔNG TUYÊN BỐ THAM CHIẾN ỏ VN (quyền tuyên chiến là của Quốc Hội MỸ)

Nghị quyết Vịnh Bắc Việt là dựa trên việc tầu VC bắn vào tàu MỸ MADDOX. Người ta khám phá ra là việc biạ đặt.

Chính Phủ MỸ luôn luôn nói đem quân sang VN là do lời yêu cầu của chính phủ VNCH .
Khi DUONG VAN MINH rút lại lời yêu cầu ấy , thì MỸ bỏ VNCH.

QUỐC GIA NAN NGUY, THẤT PHU HƯŨ TRÁCH. TỔ QUỐC VN TRÊN HẾT.