icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=549 >

Con chiên thốt lời vu chụp: vừa gian vừa ác - mỗi khi nghe một sự thật ghê gớm của Vatican

1. Tiếp theo những câu chuyện dài trước đó, TQD chuyển thêm một sự thật khác
Subject: Các "đức thánh cha" dâm loàn - sa đọa - trụy lạc, độc ác và xâm lăng! RE: "Duyên cớ của cuộc viễn chinh, đó là các giáo sĩ" của nước Vatican La mã giáo!RE: Giáo gian và Việt gian trên xứ Việt
Date: Fri, 28 Feb 2014 05:39:35 +0700
From: tranquangdieu@hotmail.com

Các "đức thánh cha" dâm loàn - sa đọa - trụy lạc, độc ác và xâm lăng!

Mời ông bà " luonglan@hotmail.de" hãy tuần tự vào chuyện:


Đây, Những “Đức Thánh Cha” - Niềm Hãnh Diện Của Các Con Chiên
Nguyễn Hữu Ba

23-Aug-2013
LTS: Ai cũng biết "nhân vô thập toàn". Không ai vô cớ lại đem những chuyện tội lỗi của những chức sắc trong một tôn giáo để xoi mói. Nhưng đối với đạo Ca-tô Rô Ma thì vấn đề lại khác. Xưa nay giáo dân được dạy rằng các phẩm trật trong "hội thánh", nhất là giáo hoàng của họ đều "vô ngộ" nghĩa là "không nhầm lẫn," vì có Chúa quan phòng, mặc khải. Đó là cái gian dối đầu tiên, lại còn ép buộc giáo dân phải tin như vậy, là việc gian dối thứ hai. Kết quả là giáo dân luôn luôn một lòng tôn kính họ như những vị thánh ở trần gian. Nhưng điều quan trọng hơn nữa, là giáo hội Ca-tô Rô-ma đã có một lịch sử triền miên gây ra không biết bao nhiêu tội ác đối với nhân loại. Vì thế, xin quí con chiên đừng bao giờ nói rằng chúng tôi "gây hấn", ngược lại, chúng tôi là nạn nhân. Nạn nhân triền miên trên bình diện văn hóa, chính trị, và xã hội rộng lớn, chứ không phải tư thù trong một giai đoạn chính trị nào. Bất cứ ai trên thế giới này hiểu biết chút lịch sử và các hoạt động ngầm cua Vatican đều ý thức như thế. Và do đó phải lên tiếng. (SH)
xem tiếp http://sachhiem.net/TONGIAO/tgN/NguyenHBa07.php

2. Phản ứng của con chiên Lan Lương (vu chụp bằng nhiều danh từ không hề có chứng cớ)
From: luonglan@hotmail.de
Date: Fri, 28 Feb 2014 07:51:03 +0100
Subject: [BTGVQHVN-2] RE: Các "đức thánh cha" dâm loàn - sa đọa - trụy lạc, độc ác và xâm lăng! RE: "Duyên cớ của cuộc viễn chinh, đó là các giáo sĩ" của nước Vatican La mã giáo!RE: Giáo gian và Việt gian trên xứ Việt

Này Cu Diệu vớ vẩn.
Tôi đâu có thì giờ như Cu Diệu và đồng bọn Việt cộng Giao điểm-sách hiếm,Thích trí quang-Ấn quang,v.v...để đọc những sáng tác hôi tanh mùi máu mà bọn công an trá hình chun vào Phật giáo phá nát đời sống an bình thịnh vượng,đánh giá một giai đoạn lịch sử vô cùng trong sáng và giá trị đạo đức đúng nghĩa của dân tộc Việt nam vào thời Đệ nhất Việt nam Cộng hòa. Từ 1963 cho tới ngày hôm nay,có thời nào Đẹp như thế không Cu Diệu và đám tổ sư bán nước và tham nhũng của Bộ chính trị Việt cộng tại Hà nội.
*** Cu Diệu và đồng bọn ui! Ngài Tiến sởi chắc thù luonglan này lắm rùi thì phải?Các Ngài đâu đủ sức ngậm máu phun người một cách có hiệu quả được nữa!!!Chúng tôi đã hành xử người con dân Việt nam không cộng sản luôn đối đầu với đám Âm binh Hồ chí minh,đảng cướp ngày này,bất cứ lúc nào như ý nguyện .
***Ngay tên việt cộng Thích quãng đức,tôi đã chứng minh và lôi đầu hắn trình làng kia thưa ngài Tiến sởi Việt cộng Cu Trần quang diệu và đồng bọn.
*** Hầu hết Phật giáo như Thích quãng độ,Thích chánh lạc,Thích viên lý,Võ văn ái,v... có dám lên tiếng về tên Việt cộng Thích quãng đức,tại sao cộng sản cho xây tượng Hắn tại Sài gòn đâu???Lý do gì khiến Họ bế tắc???
***Trong khi đó,Việt cộng tôn vinh 74 chiến sĩ Hải quân quân lực VNCH,thử hỏi Cộng sản Việt nam có dám cho xây tượng cố hải quân Trung tá Ngụy văn thà và 74 chiến sĩ mà chúng đang "giả mù sa mưa"trân quý không?
*** Cho nên những sách và tài liệu của đám trọc công an Việt cộng,đơn cử như Cu Trần quang diệu và đồng bọn,đối với tôi và đại khối dân tộc Việt nam không cần tốn thì giờ để đọc!!! Thối quá,ngửi sao nỗi mà đọc hởi
Cu Diệu???
Hôm nay,thế là đủ rùi nhé Cu Diệu.Xin Ngài tránh chỗ khác chơi cho em nhờ tí.
luonglan.

3. Thư hồi đáp của Trần Quang Diệu
From: Tran Quang Dieu
Date: Fri, February 28, 2014 1:19 am
Này ông/bà "luonglan@hotmail.de"!

Những chứng cứ lịch sử về Vatican La mã giáo mà chúng tôi trưng dẫn là bất khả phủ bác!

Không chối cãi gì được thì cứ việc mặc nhiên ghi nhận để rồi còn hối cải như "đức thánh cha" Gioan-Phao-Lồ II đã từng lên tiếng xin lỗi với cộng đồng nhân loại chứ đừng có bỏ chạy rồi quay đầu nói chuyện lảng xẹt rằng "Tôi đâu có thì giờ như Cu Diệu và đồng bọn Việt cộng Giao điểm-sách hiếm,Thích trí quang-Ấn quang,v.v..." là chỉ miêu tả cho công luận độc giả nhận thấy rõ tư cách hạ cấp của "luonglan@hotmail.de" chứ được gì nào!?

"From: luonglan@hotmail.de" viết gì mà mê sảng như thế này:

"Hầu hết Phật giáo như Thích quãng độ,Thích chánh lạc,Thích viên lý,Võ văn ái,v... có dám lên tiếng về tên Việt cộng Thích quãng đức,tại sao cộng sản cho xây tượng Hắn tại Sài gòn đâu???"


Nhà sư Thích Quảng Đức là người Việt Nam, tự hủy thân để lên án và tố cáo bọn sâu dân mọt nước "thần dân của thành Rom" Ngô Đình Diệm đã "Vì Chúa, vì Giáo hội" Vatican La mã mà đã độc ác đàn áp khốc liệt vào Phật giáo, vào Cao Đài, và vào Hòa Hảo của Việt Nam? Sau đó nhà Ngô bị quân dân miền Nam Việt Nam cương quyết đứng lên làm đảo chánh lật nhào chế độ. Cho nên, vào năm 1967, người Việt Nam dưới thời Đệ Nhị VNCH đã cho xây một Tòa Tháp Vọng để tưởng nhớ sự hy sinh cao cả của nhà sư ngay tại ngả tư Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt. Và, trong suốt thời gian kể từ sau ngày 2.11.1963 đến 30.4.1975 thì những "thần dân của thành Rom" và hoài Ngô Cần Lao Nhân Vị đảng tuyệt nhiên làm thinh, ngậm miệng!

Trong năm 1967, trước chợ Bến Thành - Sài gòn, Đệ Nhị VNCH cũng cho tạc tượng nữ sinh Phật tử Miền Vĩnh Nghiêm Quách Thị Trang đã bị tay chân nhà Ngô bắn chết vào sáng ngày 25.8.1963, mà cho đến hiện giờ vẫn tuế nguyệt tại đấy ngay kế bên Tượng Đài Tướng Quân Trần Nguyên Hãn.

Trở lại chuyện nhà sư Thích Quảng Đức, sau năm 1975, cũng tại ngả tư kia (nay là CMTT và Nguyễn Đình Chiểu), cũng người Việt Nam (bất luận chế độ CS hay chế độ nào), người ta cũng đã cho lập thành một công viên và tạc Tượng Đài để tri ân nhà sư Thích Quảng Đức thì những "Vatican kiều" "thần dân của thành Rom" làm gì người Việt Nam?

Người Việt Nam đã thể hiện tinh thần độc lập tự chủ của mình trong việc phá bỏ lăng mộ của tên giáo giặc mà những "Vatican kiều" thường hay gọi là "Lăng Cha Cả" ở Tân Bình một thời thì ông/bà "luonglan@hotmail.de" này cũng làm gì được đối với những người Việt Nam?

Nài nỉ, van xin, cúi đầu quy lụy nước Vatican tuyển các giáo giặc xúi giục ngoại bang đưa tàu chiến và thần công đại bác đến cướp chiếm như hồi giữa thế kỷ 19 (1858) trở đi, và phải đợi đến 7.5.1954 thì quân giặc ngoại bang mới buông súng, lũ lượt giương cờ trắng, giơ hai tay đầu hàng vô điều kiện với nhân dân Việt Nam?

Đừng có vì lý do cùng đường bí lối trước những sự thật rồi sử dụng văn từ lỗ mãng, hạ cấp như "Cu Diệu" thì đâu có khác chi như có người đã từng lên án đấy chỉ là loại khẩu khí theo thói phường tuồng "thiên la Đắc Lộ"?

Trần Quang Diệu