icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=509 >

Nhân danh cái gì để cấm Cộng Sản? - "CS nằm vùng" là gì?


From: Tran Quang Dieu
Date: Wed, January 22, 2014 3:39 am
Subject: FW: CSNằmV ùng-VôLý:M ỹCóĐảngCS- VùngVNCH Đ
ãChếtTừ197 5-ViệtGian CS-ViệtGia nCaTô-Pope KhenCS-CSN
ga,Tầu,Nam Tư,Pháp,Ý, RấtYêuNước -ĐảngCS ỞK
hắpThếGiới

Kính thưa công luận,

Tôi cho rằng, với nội dung mà ông BS Đặng Vũ Ái đã nêu thẳng thắn bằng những sự kiện thực tế trước thời đại như bên dưới,

Nó như những nhát búa đập tan luận điệu phun mửa ẩu tả rằng nhà sư Thích Trí Quang là "tội đồ dân tộc" - do âm binh và Liên Thành mang dã tâm muốn tìm cách bối xấu vị trí PG và các nhà sư thường luôn luôn là nhịp bước song hành cùng dân tộc. Nghĩa là, trước lịch sử, PGVN và các nhà sư VN chưa hề bao giờ chạy theo ngoại bang, không có lúc nào tiếp tay với ngoại bang, chẳng thể có chuyện đứng vào vào hàng ngũ ngoại bang - có nghĩa đó là Việt gian phản quốc, phản lại, quyền lợi và giá trị độc lập tự chủ của quê hương đất nước dân tộc Việt bao giờ!

Đấy là thực tế hiển nhiên trước mọi biến cố thăng trầm và hưng vong của lịch sử.

Tôi,

Trần Quang Diệu
_____________________
From: bsdva1@gmail.com
Date: Wed, 22 Jan 2014 11:06:04 +0100
Subject: [DiendanDanToc] CSNằmVùng-VôLý:MỹCóĐảngCS-VùngVNCH ĐãChếtTừ1975-ViệtGianCS-ViệtGianCaTô-PopeKhenCS-CSNga,Tầu,NamTư,Pháp,Ý,RấtYêuNước-ĐảngCS ỞKhắpThếGiới

HOA KỲ CÓ HIẾN PHÁP ,TÔN TRỌNG QUYỀN TỰ DO PHÁT BIỂU Ý KIẾN VÀ QUYỀN TỰ DO GIA NHẬP CÁC ĐẢNG PHÁI CHÍNH TRỊ .

MỸ CÓ ĐẢNG CS TỪ LÂU .

VNHN (SH - Việt Nam Hải Ngoại) Ở MỸ (VÀ Ở CÁC NƯỚC KHÁC TRÊN THẾ GIỚI CŨNG NHƯ THẾ ) DÁM NHÂN DANH CÁI GÌ ĐỂ CẤM CS ?

XIN NHẮC LẠI CS Ở MỸ LÀ HỢP PHÁP. NGĂN CẤM CS Ở MỸ LÀ VI PHẠM LUẬT PHÁP , LÀ VI PHẠM HIẾN PHÁP HOA KỲ ..

ĐỐI VỚI CÁC NƯỚC KHÁC: idem.

CHỮ "VÙNG" LÀ ĐỂ CHỈ VNCH .

QUỐC HỘI VNCH 1 ĐÃ LÀM LUẬT VÀ ĐÓ LÀ LUẬT ĐẶT CS RA NGOÀI VÒNG PHÁP LUẬT .
N.Đ.D. ĐÃ BAN HÀNH ĐẠO LUẬT NÀY .

VẬY Ở VNCH , THEO CS LÀ PHẠM TÔI NẶNG THỂ THEO PHÁP LUẬT CUẢ VNCH .

VNCH ĐÃ CHẾT TỪ 40 NĂM NAY .

NHƯ THẾ, CHỮ "CS NẰM VÙNG" VỪA NGÔ NGHÊ NGỜ NGHỆCH VỪA NGU XUẨN CUẢ NHỮNG NGƯỜI:

- ĐÃ KHÔNG CÓ KIẾN THỨC TỐI THIỂU ,
- LẠI CÒN VI PHẠM THÔ BẠO PHÁP LUÀT VÀ HIẾN PHÁP CUẢ CÁC QUỐC GIA DÂN CHỦ ĐÃ CHẤP NHẬN CHO MÌNH ĐỊNH CƯ .

BS DVA"

____________________
dẫn bài: Đa số tuyệt đối OK - Các bài viết về những việc phản dân tộc, và tàn ác của "Họ"