icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=477 >

Ngoại trưởng Kerry tham dự Thánh lễ tại Nhà thờ Đức Bà

Subject: Ngoại trưởng Kerry tham dự Thánh lễ tại Nhà thờ Đức Bà
From: "qtran"
Date: 12/16/13 2:30 pm

Ông Nguyễn Phi Thọ lý luận không đúng vì quên rằng Kerry là một tín hữu Công giáo. Người Công giáo thì đến nhà thờ, chứ đến chùa để làm gì? Hơn nữa, chỉ có một tỉ lệ rất nhỏ dân Mỹ theo Phật giáo, như vậy thì ông Kerry cần gì phải o bế cửa chùa?

Nếu người Công Giáo VN hãnh diện bao nhiêu vì Kerry đến nhà thờ của họ thì người Công Giáo Mỹ ghét Kerry bấy nhiêu vì Kerry đã rất coi thường những lời dạy của giáo lý Công Giáo. Bằng chứng là mấy ông giám mục Công Giáo Mỹ đã tuyên bố không cho ông Kerry rước mình thánh Chúa khi ông ra tranh cử chức tổng thống vì ông ủng hộ một chính sách cho phép ngừa thai và phá thai. Và ông Kerry đã thua ông Bush vì có số phiếu người Công giáo ít hơn ông Bush.

Trần Tiên Long

__________________________
From: Phi-Tho Nguyen [mailto:tapchidatme@aol.com]
Sent: Monday, December 16, 2013 2:16 PM
To: chinhnghia@yahoogroups.com; diendandantoc@yahoogroups.com
Cc: lugiang2003@yahoo.com
Subject: Re: (CHÍNH NGHĨA): Ngoại trưởng Kerry tham dự Thánh lễ tại Nhà thờ Đức Bà

Ông thủ tướng "dỗm" Đào Minh Quân lý luận không đúng. Đây nè! Nếu ông John Kerry muốn tặng một món qùa tự do tôn giáo cho cụ Abama, ông phải đến ngôi chùa lớn nhất Việt Nam tại Bình Dương. Nơi đây chùa để tượng Phật Thích Ca và cả tượng bác Hồ Chí Minh cho các tín đồ và sư tăng tụng kinh cầu nguyện trước tượng Phật và tượng bác. Tự do tôn giáo tới mức nầy thì khắp vũ trụ, chưa có nước nào hay hành tinh nào làm được, và cũng chưa có một tôn giáo nào trên thế giới "tự do hành đạo" như Phật giáo Việt Nam. Có đúng không "thủ tướng dỗm" Đào Lộn Hột? HS

-----Original Message-----
From: Thủ Tướng Đào Minh Quân
Sent: Mon, Dec 16, 2013 12:51 pm
Subject: Re: (CHÍNH NGHĨA): Ngoại trưởng Kerry tham dự Thánh lễ tại Nhà thờ Đức Bà

NT John Kerry vui là đúng, vì những bức hình trên đây là món qùa rất có ý nghĩa mà TGM Khảm đã tặng cho ông ta, "người bạn của Hà Nội" để ông ta có dịp trình lên CP Hoa Kỳ là TỰ DO TÔN GIÁO TẠI VIỆT NAM ĐÃ ĐƯỢC CẢI THIỆN, Điều này sẽ giúp cho chế độ CSVN tồn tại thêm bao nhiêu năm nữa đây?

______________________
2013/12/16 Lu Giang

Ngoại trưởng Mỹ John Forbes Kerry tham dự Thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

Sơn Nữ SPC12/14/2013

SAIGÒN - 14g24: Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đến khuôn viên trước tượng Đức Mẹ. Ngài Ngoại trưởng Mỹ John Forbes Kerry cùng với phái đoàn của ông đã đến Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn vào lúc 14g20 hôm thứ Bảy 14/12/2013, để tham dự Thánh lễ.
(xem tiếp)-->