icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=418 >

Một Kế Hoạch Nhân Quyền? - Cần 100,000 chữ ký để "trục xuất" Hà Nội !!!

LTS: Thư này được BCC đến địa chỉ trang nhà. Từ lâu chúng tôi luôn sẵn sàng đăng những lời kêu gọi của những người luôn xem chúng tôi là kẻ thù.
Lý do là để bạn đọc nhìn thấy những mâu thuẫn giữa lời nói và hành động của những người này. Bất cứ những gì mang lại danh dự gì cho cả nước hay dân tộc Việt hì họ đều tranh đấu để "lột xuống", vì họ không có trong thành phần dân tộc đó. Họ làm những việc như thế một cách hãnh diện và công khai, không chút thẹn thùng. Đó là lý do chúng ta nên đề cao cảnh giác với nhóm thiểu số người không chút lương tâm này. Miệng luôn luôn nói "tranh đấu cho tự do dân chủ nhân quyền" (!) Đủ hiểu, những thứ này là cho ai chứ không phải cho dân tộc Việt. Kính mời bạn đọc (SH)

____________________
From: Bac Ky Di Cu
Date: 2013/10/11
Subject: Một ý kiến thô thiển mong giải trừ đảng Cộng.
To: Mai Thanh Truyet , Ban Phoi Hop MLNQVN , thanhuu-mlnqvn , Do Thuan

Kính thưa quý vị, thưa các bạn,

Như quý vị và các bạn đã thấy, người dân Việt Nam đã hết sợ Cộng sản, và đã công khai lên tiếng chống lại cái đảng bán nước này đang đàn áp quyền làm người môt cách tàn bạo.
Cá nhân tôi vừa chơt có một ý kiến dưới đây. mong được quan tâm và chia xẻ:
-TỔ CHỨC MỘT WEBSITE LẤY Ý KIẾN DÂN VIỆT KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI ĐỂ CÓ ĐỦ 100,000 CHỮ KỲ VÀO CÁO TRẠNG GỬI LÊN ỦY BAN NHÂN QUYỀN LIÊN HIỆP QUỐC ĐỀ NGHỊ TRUC XUẤT HÀ NỘI RA KHỎI LIÊN HIỆP QUỐC.
LÝ DO: HÀ NỘI ĐÃ TRẮNG TRỢN VI PHẠM RẤT NHIỀU ĐIỂM VỀ VẤN ĐỀ NHÂN QUYỀN ĐÃ ĐƯỢC LIÊN LIÊN QUỐC LONG TRỌNG GHI TRONG BẢN TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYẾN. HÀ NỘI KHÔNG CÒN ĐỦ TƯ CÁCH ĐỂ LÀM MỘT THÀNH VIÊN TRONG LIÊN HIỆP QUỐC NỮA.

Để chứng minh, sẽ có Attachments gồm những Video, Youtube, địa chỉ Youtube, các bài báo do người dân Việt trong nước viết (có thể lấy trong Dân Làm Báo hay Quan Làm Báo), các hình ảnh dẫn chứng việc Hà Nội chà đạp nhân quyền . Đồng thời, kèm theo một danh sách các Tù Nhân vì Nhân
Quyền, các tù nhân Bloggers.,.. Đồng thời, kèm theo các báo cáo chính thức về Nhân Quyền, các đáng giá, xếp hạng Việt Nam vào hạng chót về nhân quyền đến từ Human Rights Watch, Freedom House, Tổ Chức Phóng Viên Không biên giới, Tổ chức Luật Gia Âu Châu và quốc tế...

Nếu cáo trạng nầy được gửi đến Liên Hiệp Quốc, sẽ là một đòn chí tử đánh vào tử huyệt CSVN. Trường hợp cáo trạng không được cứu xét hay thi hành vì những phản ứng của khối CS, hay vì lý do nào đó, nhưng một khi vấn đề đả lên báo chí, truyền thanh, truyền hình quốc tế rồi, thì nhất định CSVN sẽ lúng túng, và biết đâu, từ đó mở đường cho nhân dân cùng vùng lên một lần.
Đàng nào cũng có lợi cho người Việt. Nếu chỉ gửi cho Obama không thì chẳng có tác dụng gì, vì Hoa Kỳ vẫn không muốn trực tiếp can thiệp vào vấn đề nội bộ của VN. Nhưng nếu gửi cho Ủy Ban Nhân Quyền LHQ, trong phạm vi hoạt động của họ, nhất định sẽ có tiếng vang.

Để thực hiện được việc này, cần có những công tác sau đây:
-Nhờ Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam chủ trì việc làm Website.
-Tất cả những ai quan tâm đến Việt Nam đều có thể đóng góp hình ảnh, tài liệu và nộp cho Mạng Lưới Nhân Quyền VN.
-Cá nhân chúng tôi sẽ liên lạc với VN để lấy danh sách chính thức, gần nhất những người bị giam giử về Nhân Quyền.
-Mạng Lưới Nhân Quyền có thể phối hợp với Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi, Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc truy tìm tài liệu, liên lạc với các tổ chức quốc tế về Nhân Quyền.

Mong rằng đề nghị này sẽ được quý vị hưởng ứng để sớm làm cho chế độ bán nước này sụp đổ.
Trở ngại:
-Sẽ có những tên nằm vùng (Nhóm Giao Điểm, Giác Hạnh, Trần Chung Ngọc, Trần Quang Diệu...) nhào vô, sủa bậy làm nản lòng chiến sĩ.
-Sẽ có những phản ứng quyết liệt từ Hang Pắc Bó nhằm ngăn chặn việc này.
-Sẽ có những nhân vật "NỔ", những người thích bàn ra, lý luận linh tinh, để lấy tiếng chơi.

Nhưng, ĐƯỜNG ĐI KHÓ, KHÔNG KHÓ VÌ NGĂN SÔNG CÁCH NÚI MÀ KHÓ VÌ LÒNG NGƯỜI NGẠI NÚI E SÔNG.

Nếu quý vị thấy đây là một việc làm không hao tốn tài chánh, chỉ tốn thời gian và tâm huyết mà lại được việc cho đất nước, xin cùng đồng ý và gửi ý kiến đóng góp. Hy vọng Mạng Lưới Nhân Quyền không từ chối việc này. Nếu vì lý do gì mà không thể thực hiện được, cùng xin giới thiệu một tổ chức khác làm.

Kính,
Chu Tất Tiến.