icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=389 >

Nhà sư Thích Chân Quang và video clips Biển Đông dậy sóng

Subject: Nhà sư Thích Chân Quang nói những gì trong đề tài "Biển Đông Dậy Sóng" ? FW: FW: Clip vạch mặt bộ mặt thật của Thích Chân Quang
From: "Tran Quang Dieu"
Date: 9/18/13 10:31 pm

Là người Việt Nam, trước viễn tượng Quốc Phòng, trong chúng ta hôm nay, chắc chắn không một ai mà không đồng tình trong việc phải trấn an tinh thần người dân, và phải tỏ ra ý chí sẵn sàng đương đầu với quân xâm lược phương Bắc (Trung Cộng hiện nay) một khi chúng xâm lăng Việt Nam như ngàn năm trước, như năm 1974, 1979 và 1988.

Trên ý hướng đó, tôi thắc mắc, và mở clip để nghe thử nhà sư Thích Chân Quang này nói cái gì đến nỗi ông/bà "tranho1@yahoo.com" viết lên án là "vạch mặt bộ mặt thật của Thích Chân Quang"???

Thế nhưng khi chú mục (mắt), chú nhĩ (tai) theo dõi cho hết thì nhà sư Thích Chân Quang này, trước số đông cử tọa, ông đã "tạm gát bài kinh Pháp Cú" để ông nói về đề tài Biển Đông Dậy Sóng". Tại đó, đã cho thấy, ông ta nỗ lực hướng dẫn tinh thần là phải sẵn sàng chống Tàu xâm lược chứ không có chuyện mớm ý đầu hàng.

Vậy lý do tại sao cái ông bà "tranho1@yahoo.com" này lại lên án người ta? Phải chăng ông/bà là người Tàu cực đoan, muốn cho Trung Cộng đánh chiếm Việt Nam?

Tôi không có hèn để phải sợ chuyện bá láp khi người ta có thể vu khống, chụp mũ về những hình ảnh cờ CSVN, lẫn những hình ảnh lính tráng của chế độ hiện tại trong nước được lồng vào clip. Tại sao?

Trong bối cảnh hiện nay, bà cố nhà sư hay linh mục nào ở trong nước một khi muốn thuyết trình cổ xúy tinh thần người dân sẵn sàng chống quân xâm lược Trung Quốc mà lại có thể làm được chuyện lồng cờ VNCH và những hình ảnh Quốc Khánh hay QLVNCH duyệt binh vào một clip như vậy?

Trường hợp khác, tôi nghĩ, chỉ có những nhà sư PGVN mới tự lực tự quyết với chính ý nguyện trong sự quyết tâm hoà nhập cùng chí hướng với đồng bào, với quốc gia dân tộc Việt Nam của mình chứ chắc gì những ông linh mục có thể làm được chuyện đó? Một câu hỏi tại sao tiếp theo được trả lời sau đây:

Tại vì những ông linh mục là những "sứ thần" của nước Vatican La mã giáo đang sống và hoạt động với cái "niền kim cô" trên đất nước Việt Nam từ những mệnh lệnh, những chỉ thị của thành Rome, qua tâm cảnh là phải "làm theo đức vâng lời". Cho nên các ông linh mục VN sẽ không thể làm được chuyện tự quyết độc lập để làm được chuyện chống Tàu như những ông sư VN. Với lý do, nhỡ nước Vatican đang trên đà thương thuyết về những quyền lợi cần thiết của họ với Hoa lục thì Vatican đâu thể cho phép sứ thần của mình lên án chống báng Hán chệt? Trở ngại cho việc bang giao của Vatican còn gì? Với thực tế là nước Vatican cũng đang có những "thần dân" của họ bên Hoa lục. Phải vậy không?

Tôi xin đề nghị mọi người hãy mở nghe thử nhà sư Thích Chân Quang này nói cái gì bằng đề tài "Biển Đông Dậy Sóng" trong phần 2/2 sau đây của ông ta, mà tôi thấy đã có đến trên 150.000 lượt người mở nghe, theo dõi:

Nhà sư Thích Chân Quang với đề tài "Biển Đông Dậy Sóng" 2/2:

- http://www.youtube.com/watch?v=mbzStaRbIN8

From: tranquangdieu@hotmail.com
Date: Wed, 18 Sep 2013 20:54:45 +0700
Subject: [tudo-ngonluan] FW: Clip vạch mặt bộ mặt thật của Thích Chân Quang

Quan điểm của tôi thì nhà sư Thích Chân Quang có là cháu hay không phải cháu của ông Hồ thì điều đó không cần thiết.

Tôi thắc mắc, cho nên đã vào Google gặp và lấy ra đề tài mà ông/bà "TranHo1@yahoo.com" đã chuyển với nội dung phản ứng nhà sư Thích Chân Quang, có lẽ là hai phần Clips bên dưới.

Tôi chưa (hoặc không) bình luận gì ở đây. Mà nhường quyền cho hai lỗ tai của mọi công luận thính (nghe) giả:

Nhà sư Thích Chân Quang với đề tài "Biển Đông Dậy Sóng" 1/2:

http://www.youtube.com/watch?v=qnP1v-MO7H4

Nhà sư Thích Chân Quang với đề tài "Biển Đông Dậy Sóng" 2/2:

http://www.youtube.com/watch?v=mbzStaRbIN8


__________________________
From: TranHo1@yahoo.com
Date: Tue, 17 Sep 2013 18:43:07 -0700
Subject: [BTGVQHVN-2] Clip vạch mặt bộ mặt thật của Thích Chân Quang


Clip vạch mặt bộ mặt thật của Thích Chân Quang ... tự nhận là cháu ruột HCM

Tôi đã kiên nhẫn ngồi nghe băng ghi hình phát trên Youtube của ông thầy chùa (nói theo ngôn ngữ của dân miền Nam) – Thích Chân Quang, thuyết giảng cho khá nhiều tín đồ Phật giao trong một hội trường khá đông người nghe’’về đề tài Biển Đông…’’.

Tôi kiên nhẫn…kiên nhần đến…mệt, rồi không thể kiên nhẫn hơn khi nghe ông Quang nói đến câu’’ Trung Quốc là anh mà (anh hùng Việt nam) Lý Thường Kiệt (lại dám) mang quân truy kích tới hang ổ kẻ xâm lược – đánh TQ, (ông anh) – là…’’Hỗn’’ , thì không thể kiên nhẫn nghe ông ta nói tiếp nưã, mặc dù băng ghi hình còn dài (1 giờ 21 phút). (*)

__________________________
(*) LTS: Đúng là "lạy ông tôi ở bụi này". Tác giả này tự nhận rằng ông ta rất cục bộ, không thích đọc, không muốn nghe, tức thiếu kiến thức, nhưng lại thích nói. Chính tác giả này làm chúng tôi phải nghe hết hai clips video thật xuất sắc này. Ai nghe hết hai video clips "Biển Đông Dậy Sóng" cũng phải hiểu đại ý của diễn giả Thích Chân Quang. Nhà sư vận động tinh thần dân tộc trước những đe dọa của ngoại cường. Kết quả là chúng tôi không đủ lời để diễn tả hết sự xúc động của mình về những bài thuyết giảng đầy kiến thức và bản lãnh trong lý tưởng và tinh thần yêu nước rất tích cực. Xin nhắc lại và giới thiệu với độc giả:

Nhà sư Thích Chân Quang với đề tài "Biển Đông Dậy Sóng" 1/2:

http://www.youtube.com/watch?v=qnP1v-MO7H4

Nhà sư Thích Chân Quang với đề tài "Biển Đông Dậy Sóng" 2/2:

http://www.youtube.com/watch?v=mbzStaRbIN8

(SH)