icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2739 >

Đề nghị Phật Giáo cử hành Kỷ Niệm Ngày HT Thích Quảng Đức tự thiêu, 11 tháng 6 mỗi năm.

LTS: Thay vì phải chịu trận bị nhóm "Phục Hồi Ngô Đình Diệm" lấn lướt sửa đổi lịch sử dần dần, chúng tôi đề nghị Phật Giáo cử hành Kỷ Niệm Ngày HT Thích Quảng Đức tự thiêu, 11 tháng 6 mỗi năm. (SH)
_______________________
Subject: Re: THÔNG TƯ GHPGVN TN HN TẠI ÚC ĐẠI LỢI TÂN TÂY LAN
From: Tran Quang Dieu
Date: Mon, October 29, 2018 5:42 am

"Không thể làm bất cứ điều gì Phật giáo làm mà phải bám vào cộng đồng VNCH mà gọi là TNCS hay CĐ Quốc gia."

VNCH là như gái điếm, GHPG là như Thầy tu.
Gái điếm chỉ bám vào thời vàng son ...." (Giác Hạnh).
Thầy tu có con đường tự giác.
Thầy tu mà bám vào gái điếm thì chết là tất nhiên.
______________________________
From: "giac hanh" via DIỄN ĐÀN BẢO VỆ CHÁNH PHÁP - GHPGVNTN
Sent: Monday, October 29, 2018 7:32 PM

Việc chúng ta cần làm là thực hiện 5 điều nguyện mà Bồ Tát Thích Quảng Đức đã vì đó mà tự thiêu.

Trong đó,
- Tự do Phật giáo được chính quyền tôn trọng. VNCH không tôn trọng, còn CSVN nói họ vô thần nhưng họ đang tôn trọng. CSVN không cho GHPGVNTN tự do không phải vì đòi hỏi tự do Phật giáo mà GHPGVNTN đòi tự do VNCH, là không đúng. Tự do VNCH là trái ngược với tự do Phật giáo vì tự do VNCH chỉ đồng nghĩa tự do cho Thiên chúa giáo, gây thảm hoạ chiến tranh cho tổ quốc dân tộc.

Còn việc đòi hỏi chế độ Thiên chúa giáo tôn trọng Phật giáo mà bỏ dụ số 10. VNCH 1, VNCH 2 không còn, nhưng chủ nghĩa Thiên chúa giáo thần quyền trong cộng đồng hải ngoại tồn tại gây tiếp sai lầm này.
Cho nên Phật giáo VN chúng ta nói chung là cộng đồng Phật tử không thể chấp nhận sự tồn tại hợp lý của tất cả cộng đồng gốc Việt có đa phần là ý thức Thiên chúa giáo bị nhầm lẫn là cộng đồng Người Việt tncs và quốc gia.

Cho nên, Phật giáo chúng ta phải lấy các mô hình độc lập của Thầy Nhất Hạnh thành công và các Giáo hội PG VN hải ngoại đã và đang thành công mà không cần đến Thầy Quảng Độ.

NÊN NHỚ! Phật giáo VN chúng ta không bị ai sỉ nhục. Ngoại trừ cánh Thầy Quảng Độ bị bọn TCG sỉ nhục bởi vì một lý do duy nhất là Thầy Quảng Độ xem mình là người Việt Nam cộng hoà mà thật ra là người Việt công giáo.

Hễ còn xem mình là khúc ruột VNCH thì tất bị chính nội bộ cộng đồng VNCH sỉ nhục. Tại sao?

Tại vì cái bản chất chính trị theo chủ thuyết Thiên chúa giáo là bản chất súc sanh chỉ đòi hỏi tuyệt đối duy nhất là sự tồn tại thượng tôn là quyền của Thiên chúa là chính nghĩa.

Cho nên. Không thể làm bất cứ điều gì Phật giáo làm mà phải bám vào cộng đồng VNCH mà gọi là TNCS hay CĐ Quốc gia.

VNCH là như gái điếm, GHPG là như Thầy tu.

Thầy tu có con đường tự giác. Thầy tu mà bám vào gái điếm thì chết là tất nhiên.

Gái điếm chỉ bám vào thời vàng son mà sống trong tù tự ái.

Thầy tu thì đã xây nên bao lâu đài, Chùa lớn, đô la đầy kho, phước báu đầy sự nghiệp tu hành. Lâu nay không hề cần đến gái điếm và sự ân cần của chủ tịch động điếm.

Nay tại sao ta cần tụi nó mà cản tụi nó thờ thánh Ngô Đình Diệm của tụi nó?

GH