icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2684 >

Không đực-không cái, thì là giống gì?

From: Huy Thai
Date: Fri, August 31, 2018 9:48 pm

Hồng Lĩnh hay ai đó biết được:

- Thiên Chúa là siêu hình? Không rõ Thiên Chúa ra sao mà cứ nói ẩu siêu hình, há Hồng Lĩnh là kẻ cuồng siêu hình chăng?

- Thiên Chúa là không đực-không cái thì là giống gì? Hay Hồng Lĩnh ám chỉ Thiên Chúa vừa đực-vừa cái? Nếu Thiên Chúa không vừa đực-vừa cái, tức Sinh vật lưỡng tính - Hermaphrodite, thì làm sao ít ra Thiên Chúa tạo được các loài động vật?

Người ta đi học là cốt để dọn sạch mê tín, chứ nào phải cứ ôm ấp mãi mê tín vì sọ được nhồi. Hồng Lĩnh nghĩ sao? Hồng Lĩnh cứ thử ngồi một chỗ cầu nguyện để khỏi ăn mà mãi được no, để rồi sau đó hồn + xác bay về trời để hiệp thông cùng Thiên Chúa, khỏi phải lo chuyện quốc sự bá vơ.

HT
______________________
Vào 17:15:59 GMT-7, Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2018, MICHEL GENEVE đã viết:

Con người có một thân xác. Nên có giống đực và giống cái. Còn Thiên Chúa là siêu hinh . Nên giống nầy hay giống nọ không áp dụng được cho siêu hình. Cái sai lầm là cố hình tuợng hóa cái siêu hình.

Hồng Lĩnh
______________________
Le sam. 1 sept. 2018 à 02:04, Huy Thai a écrit :
Kính thưa quý vị,

Tôi nghĩ rằng Hồng Lĩnh cần học hỏi thêm về ngôn ngữ Việt, chứ không nên tưởng tượng cách suy nghĩ của thời man khai mà phát biểu tùy tiện. Hồng Lĩnh nghĩ thế nào khi gọi Jesus là Chúa đực, còn bà Maria là Chúa cái?

HT
__________________
Vào 15:55:39 GMT-7, Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2018, MICHEL GENEVE đã viết:

THẾ NÀO LÀ VĂN HÓA?

Văn hóa là một tổng hợp truyền thống và tập tục của một chủng tộc. Không ai biết vào thời điểm nào các tập tục cũng như các truyền thống đã hội nhập chủng tộc ấy. Mỗi chủng tộc luôn có cái văn hóa của họ. Không có văn hóa nào giống văn hóa nào và không có cái văn hóa tuyệt đối làm tham chiếu để có thể so sánh.

Chủng tộc cũng như văn hóa thuộc về thọ tạo. Còn Đức Chúa không phải thọ tạo. Nên khái niệm văn hóa không thể áp dụng cho Đức Chúa.

Về Thiên Chúa Giáo, người ta hay nói "Văn Minh Thiên Chúa Giáo". Thiên Chúa Giáo là một tôn giáo chứ không phải là một chủng tộc con người. Nên làm gì mà Thiên Chúa Giáo có truyền thống cũng như tập tục. Cho nên Văn Hóa Catô RôMa Giáo là cái chế chuyện.

Khi gặp VC giống cái, không lẽ phải gọi chúng là VC đực?

Hồng Lĩnh
_____________________
Le sam. 1 sept. 2018 à 00:30, Ri Nguyen a écrit :
Văn hóa Catô RôMa Giáo,
“ĐỨC CHÚA” với tính tình hèn hạ thích được nịnh nọt, nếu không “ĐỨC CHÚA” sẽ nổi khùng ăn nói mất dạy còn hơn kể đầu đường só chợ, gian ác nguyền rủa và đòi trét phân lên mặt con chiên được bày tỏ qua câu king Malakhi- Chương 2 đính kèm dưới đây.

Nên việc con chiên TS Hồng Lĩnh, dù có học nhưng bị nhồi sọ từ bé nên tiêm nhiễm văn hóa đầu đường só chợ của “Đức Chúa” không có gì là lạ. TS Hồng Lĩnh hèn hạ hằn học vô giáo dục viết:
Khi gặp VC giống cái, thời phải gọi chúng là VC cái.

Ri Nguyễn

Đính Kèm:
Malakhi - Chương 2

1 Và giờ đây, hỡi các tư tế, đây là lệnh truyền dành cho các ngươi:2 Nếu các ngươi không nghe và không lưu tâm tôn vinh Danh Ta, - ĐỨC CHÚA các đạo binh phán -, Ta sẽ khiến các ngươi mắc tai hoạ, Ta sẽ biến phúc lành của các ngươi thành tai hoạ. Phải, Ta biến phúc lành ấy thành tai hoạ, vì các ngươi chẳng lưu tâm gì cả.3 Này Ta hăm doạ dòng dõi các ngươi, Ta sẽ ném phân lên mặt các ngươi - phân trong các ngày mừng lễ của các ngươi -; người ta sẽ mang các ngươi đi cùng với phân ấy.


_____________________
On Friday, August 31, 2018 9:24 AM, MICHEL GENEVE wrote:

Khi gặp VC giống cái, thời phải gọi chúng là VC cái.

Khi bất công chưa được xóa bỏ vẫn là bất công. Không có một văn hóa nào xỏa bỏ được cái bất công và VC cái luôn là biểu tượng của bất công.

Nghe chưa Wissai?

Thế nào là văn hóa? VC không bao giờ có văn hóa của dân Việt. Nên gặp VC cái phải gọi là VẸM CÁI.

Hồng Lĩnh