icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2681 >

Chỉ vì lý do như thế mà kích động hận thù - Dân tộc chủ nghĩa như thế là "đần độn"

LTS: Vài tranh luận tiếp theo và chuyển hướng từ đối thoại trước. Xem http://sachhiem.net/DOITHOAI/NguyenHoaiVan.php

From: "NGUYEN Hoai Van"
Date: Wed, August 29, 2018 4:44 am

Chị xem phim Ghandi chưa ? Phim The Patriot ? Phim The Wind That Shakes the Barley ? Phim “Brave Heart” ? Serie “Victoria” - đoạn nói về nạn đói ở Ireland do Anh gây ra – chết 1 triệu người – sau đó là làn sóng di dân ồ ạt bỏ xứ ra đi của người Irish? (xin lỗi tôi nhà nghèo ít học, không quen đọc sách, chỉ xem phim ...) Trong trận giặc Boers (chủ yếu là người Hòa Lan ở Nam Phi), quân Anh tàn phá các nông trại, bắt gia đình các chiến binh, đa số là phụ nữ người già và trẻ em, vào trại tập trung : 28 000 thường dân Boers chết, cộng với 20 000 người da đen !).

Cờ 6 sao trong hình không phải là cờ của nước CHND Trung Hoa. Không biết đó là cờ nước nào ? Và không biết các hình ấy có thật hay không ?

Chúng ta không thể dựa vào đó để có những phát biểu racist, và khích động hận thù giữa các dân tộc (*). Dân tộc chủ nghĩa đần độn là một trong những nguồn gốc quan trọng nhất của của chiến tranh giết chóc tang thương trong lịch sử nhân loại.

Bon dân tộc chủ nghĩa đần độn ở đâu cũng có, Việt cũng như Tàu, Miên ... Khi chúng nó nắm quyền thì máu chảy thịt rơi !

NHV

(*) Không nói đến chị đâu nhé
_________________________
From: Thuan Do
Sent: Wednesday, August 29, 2018 12:12 AM
Subject: Re: RE : Re: Một tỉnh của Tàu năm 2020?

Ấn Độ được Anh trả độc lập không tốn một giọt máu; còn Tây Tạng đã tốn nhiều máu xương mà chưa thoát ly được Tàu cộng!

Bản đồ này cho thấy sự gian tham của Tàu cộng:
Đường lưỡi bò

Hình dưới đây cho thấy sự thần phục của Việt cộng:
Cờ 6 sao

Đỗ Thị Thuấn
Cựu Giáo Chức tại Việt Nam
Former Instructor at UCI, Santa Ana College, Cal. State University of Fullerton
________________________
Nhận Xét của SH: Hình lưỡi bò ở trên là hình của báo chí Việt Nam phản đối bản đồ lưỡi bò của Trung Quốc với thói quen gạch chéo những hình ảnh bị phản đối hay chỉ trích. Điều đó ngược lại ý nghĩa của câu đi theo sau, cho rằng "Việt Cộng" thần phục Trung Quốc. Tác giả tự xưng là nhà giáo, có lẽ thời VNCH, và xưng là cựu hướng dẫn viên ở trường Santa Ana, không rõ dạy về môn nào, nhưng đã sai phạm quá nhiều trong lý luận. Từ đề tài "Đặc Khu Kinh Tế", chuyển qua đề tài chống Tàu, rồi chống... Việt Cộng trong nháy mắt.
Thư cuối cùng này chứng tỏ lý luận nông cạn, hấp tấp, và trẻ con.