icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2514 >

Bảo Đại, "Quân Ăn Hại" của NĐD - "Tân Tòng" vs "Trở Lại Đạo"

LTS: Thật ra đề tài ông Vũ Linh Châu KHOE các Vua VN rửa tội theo đạo Chúa và nhồi sọ ba chữ "trở lại đạo" này đã được phản pháo từ lâu. Xem đầu thư như sau:
On Thursday, December 8, 2016 5:40 PM, "Chau Vu chaulinhvu@yahoo.com wrote:
CỰU HOÀNG BẢO ĐẠI (1913 - 1997).
Vua Bảo Đại cũng trở lại đạo Công Giáo.
(link.., http://sachhiem.net/index.php?content=showemail&id=2017)

Nhưng chiên không thể LƯƠNG THIỆN được, nên cứ lâu lâu lại đem ra làm như mới để thử thách diễn đàn, để làm mất thời gian, đê câu giờ, và để gạt gẫm những người chưa được đọc phần phản biện. Đó là cố tật vì hậu quả của chính sách NHỒI SỌ trong nhà thờ. Biết nói sao cho vừa! (SH)

_____________________
From: Tran Quang Dieu
Sent: Wednesday, March 7, 2018 11:07 AM
Subject: Re: BẢO-ĐẠI theo TÙNG PHỤ ĐẠO thôi ạ ! Re: [GoiDan] Lạ Thiệt ... THEO ĐẠO CÔNG GIÁO LÀ MỘT MODE THỜI ĐẠI MỚI HAY SAO ?

“Những thần dân của thành Rome” gốc Việt khi dùng 3 chữ “trở lại đạo” thì ngay đấy nó đã chứng tỏ thành phần nầy là phường vong nô phản Tổ - mặc nhiên là phản Quốc!

Khi sử dụng 3 chữ “trở lại đạo” như vậy thì quả thật là lố bịch! Tại sao?

- Đạo lý thờ phượng cúng giỗ ông bà tổ tiên của người Việt Nam đã có từ trước khi ông con trai của gã thợ mộc Joseph là Jesus chưa được bà Maria “đồng trinh” đẻ ra lận cơ!

- Đạo lý Quốc Vương Thủy Tổ, đạo nghĩa thờ phượng ông bà tổ tiên của Dân Tộc Việt Nam sau khi thiểu số tính trên % đồng bào đã “theo đạo có gạo mà ăn” – nó “tân tòng” và dẫn đến tâm cảnh vong nô, biến thành “thần dân” của tha bang dị chủng, cúi đầu “làm theo đức vâng lời” của ngoại bang? Nó đã đạp đổ bàn thờ tổ tiên suốt hằng bao thế kỷ qua mà giờ này con chiên Phạm Trung Kiên còn ngoác miệng ra dùng 3 chữ “trở lại đạo” (sic) sao hả?

Hầu hết những đồng bào Việt Nam trước năm 1533 (năm mà “sứ thần” Cato Roma giáo gốc Bồ Đào Nha mò đến vùng Ninh Cường – Bùi Chu – Phát Diệm, quê hương ông Charlie Nguyễn - Bùi Văn Chấn… truyền cái đạo đạp đổ bàn thờ gia tiên, bất tuân luật vua thép nước sở tại) là đã có đạo lý gì hay chưa để những người Cato gốc Việt sau khi làm chuyện “tân tòng” (rõ ràng!) nhưng lại xấc xược, ngạo mạn dùng 3 chữ “trở lại đạo”?

Chuyện Bảo Đại “trở lại đạo” từ thực tế gia đình Nam Phương Hoàng Hậu cũng vẫn là tân tòng…!

Ừ! Tiên Vương của Bảo Đại là Chúa Nguyễn Hoàng – vị Chúa đã kiến tạo lên Chùa Thiên Mụ ở Huế hôm nay! Đến đời cha của Bảo Đại (Khải Định) là “ông vua mạt hạng nhất của triều nhà Nguyễn”. Sau khi sinh, với kho thóc của triều đình mà Khải Định “không nuôi nổi” một thái tử hay sao để phải gởi con cho một cặp vợ chồng cựu Khâm sứ giặc ở Huế tiếp nhận làm con nuôi?

Ừ! Bảo Đại là một Quốc trưởng bù nhìn cho giặc. Phải chăng vì lẽ đấy mà năm 1955 ông tam đại Việt gian – cũng một ông bằng gia đình tân tòng Ngô Đình Diệm cho đám gia nô làm Vè tố cáo rầm rộ rằng Bảo Đại Quôc trưởng “Quốc Gia Việt Nam” “là quân ăn hại”? - Cấm cãi!!!

Thể, hãnh diện gì lắm sao???!!!

Cho đến hôm nay, một sự ra đi của một người mà gia đình người ta đã tổ chức Lễ Tang theo nghi thức Phật giáo thì những “thần dân của thành Rome” cũng làm chuyện lố bịch là xía vào đặng “giành giựt linh hồn” = “hưởng nhan thánh Chúa” – “Trời” tức là “Thiên”?
Trong khi, nếu ai đó, nếu gia đình nào tự tâm xem mình là người Phật tử, thậm chí không cần có một lễ Quy y (vì trong Phật giáo vẫn có ngôi vị “Độc Giác” - tự tâm Giác Ngộ”) thì, với Phật thì không thể làm chuyện đầu lụy vào Thiên, Thần, Quỷ Vật – “Quy y Phật bất Quy y Thiên, Thần, Quỷ Vật”:
_______________________
● Bản rời
Đám tang nào của người nổi tiếng đều có QUẠ bay vào - Còn chối nữa không?

Subject: Ngay_cả_trong_đám _ma_cũng_chen_lấn
From: KL
Date: Tue, March 06, 2018 12:05 pm

Mời quý vị xem video đám ma của Nhạc sĩ Đại Tá Nguyễn Văn Đông (tác giả bản nhạc nổi tiếng "Chiều Mưa Biên Giới").
... (xem tiếp) http://sachhiem.net/index.php?content=showemail&id=2508

_______________
Mời đọc thêm:

- Khi con chiên tìm cách viết sử - Lừa lọc để vinh danh các ông Vua chịu rửa tội làm chiên

- Công giáo nguy hiểm hơn Cộng giáo - VŨ LINH CHÂU dùng ba chữ TRỞ LẠI ĐẠO
________________________
On Mar 5, 2018, at 11:49 PM, lan nguyen hong45lan@yahoo.com [GoiDan] wrote:
-- Forwarded message -

From : vanthaotr47@yahoo.com.sg
Subject: VUA BẢO ĐẠI CŨNG THEO ĐẠO CÔNG GIÁO
Lạ Thiệt ... THEO ĐẠO CÔNG GIÁO LÀ MỘT MODE THỜI ĐẠI MỚI HAY SAO ?

Không hiểu tại sao , sau ngày 30-04-75 , từ trong nước ra tới hải ngoại , ngày càng có nhiều người theo đạo Công Giáo .
Tạ Phong Tần, Nguyễn Hữu Cầu , Nguyễn Khắc Bình , Nguyễn Xuân Vinh , Lâm Nguon Tánh, Nhật Trường Trần Thiện Thanh, Hồ Văn Kỳ Thoại, Vũ Quốc Thúc, Carol Kim , Thanh Lan , Duy Khánh , Nguyễn Văn Đài, Cù Huy Hà Vũ ,Hoàng Thục Vy , Nguyễn Chí Thiện, Trúc Hồ, Diệu Quyên, ..v..v..
Nhiều quá .... Cả trăm người . . Kê không hết .
Lạ thiệt là lạ !
_________________________
From: Chau Vu
Subject: VUA BẢO ĐẠI CŨNG THEO ĐẠO CÔNG GIÁO.

Tang Lễ của Quốc Trưởng Bảo Đại.

VUA BẢO ĐẠI CŨNG THEO ĐẠO CÔNG GIÁO.
Trong chương cuối cuốn Bảo Đại hay những ngày cuối cùng của vương quốc An Nam (BAO DAI ou les derniers jours de l'empire d'Annam), nhà văn Daniel Grandclément đã miêu tả đám tang vị hoàng đế cuối cùng của vương quốc An Nam như sau:
... (SH - xem lại link a href=http://sachhiem.net/index.php?content=showemail&id=2017> http://sachhiem.net/index.php?content=showemail&id=2017)...