icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2420 >

Giê Su có thực hay không - không phải là mấu chốt của vấn đề

Subject: ***_đúng_và_sai, _thật_và_giả_...
From: Mike Wilson
Date: Sat, December 23, 2017 9:57 am

Đúng là :
chỉ có chân tánh, chân linh, linh căn của mỗi con người mới giúp giải thoát khỏi vô minh hay cứu chưộc khỏi tội lỗi do vô minh

Đạo phật gọi nó là phật tánh đạo chúa gọi nó là chúa con hay giê su .

Còn phàm tánh phàm trí nằm trong vô minh dễ bị sai lầm bởi vọng tưởng, huyễn ngã, tham dục, v.v.

Sai là :
sống bằng phàm trí phàm ngã, - tư duy trong vô minh vọng tưởng -mà tự nhận là "cha" thiên hạ, tự mình chưa thoát, mà đòi giải thoát kẻ khác, tự mình chưa "chuộc", mà đòi "cứu chuộc" kẻ khác, v.v.

Đó là tại sao :
Sri Ramakrishna dạy đại ý, thiện ác, chân ngụy, đúng sai, thật giả, v.v. trong cõi trần ví như đường (sugar) trộn cát (sand) !!!

mà ngay cả bậc thánh trí cũng khó phân biệt - huống gì bậc phàm trí hạ căn !!!

Đó là cái khó và cái khổ của những người phải theo tổ chức tôn giáo
- thế quyền và phàm tục !!!

Quán Tâm Cư Sĩ
_________


Giê Su có thực hay không - không phải là mấu chốt của vấn đề !

Vấn đề mấu chốt đã được trình bày ở trên .

Quán Tâm Cư Sĩ

Giê-su Có Thực Hay Không?

Trần Thanh-Lưu dịch từ

Did Jesus Really Exist?

http://www.godlessgeeks.com/JesusExist.htm

Mark W. Thomas

http://sachhiem.net/SACHNGOAI/snT/TThL8.php

18-Dec-2017