icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2380 >

Các CEO Mỹ đều đóng thuế thấp hơn thư ký của họ

Subject: ***_Dân_Mỹ_có_mắt: đảng Cộng Hòa nói láo về thuế doanh nghiệp Mỹ !!!
From: Mike Wilson
Date: Sat, November 18, 2017 7:55 am

Thư gửi Palm Beach Post ngày 18.11.2017

ĐẢNG CỘNG HÒA NÓI LÁO VỀ THUẾ DOANH NGHIỆP ...
mức thuế hiệu lực cho doanh nghiệp (My~), sau các khoản trừ thuế, là trong khoảng 18,9% - 23,1%.

Mức thuế bình quân cho tất cả 33 quốc gia công nghệ là 23,2% - (do đó), doanh nghiệp Mỹ không kém thế cạnh tranh.

(Các CEO Mỹ đều đóng thuế thấp hơn thư ký của họ !!! Ông Warren Buffet đã đặt cá cược 1 triệu đô tiền thuởng cho bất kỳ ai chứng minh điều trên là sai:
Rốt cuộc KHÔNG AI DÁM NHẬN !!!)

Thêm nữa, doanh nghiệp Mỹ giữ lại lợi nhuận 4,85 ngàn tỉ đô la để đầu tư vào các thị trường tài chánh, cộng với 2,5 ngàn tỉ đô họ giữ ngoài nước Mỹ
(để tránh thuế !).

(Như vậy), SỐ LỢI NHUẬN BỘI THU NÀY ĐÂU CÓ TẠO THÊM VIỆC LÀM (CHO DÂN MỸ) !
(Vậy thì tại sao phải bắt dân đóng thêm thuế để giảm thêm thuế cho doanh nghiệp theo mưu gian của Donald Trump và đảng Cộng Hòa ? nth-fl)

Các công ty đang đầu tư để tăng hiệu năng sản xuất bằng kỹ thuật - nhằm cắt bớt việc làm của công nhân.

Giảm thêm thuế doanh nghiệp dưới vỏ bọc tạo việc làm cho dân LÀ GIAN TRÁ TOÀN BỘ.
______________
DANIEL JACOBSON
Lake Worth, Florida, USA

Letters@PBPOST.COM 11.18.17

G.O.P. IS LYING ABOUT CORPORATE TAXATION

... the effective (corporate) tax rate, after deductions, is somewhere between 18.9% and 23.1%.

The mean tax rate for all 33 industrialized countries is 23.2%.
U.S. corporations are not uncompetitive.

Secondly, U.S. corporations have $4.85 trillion of retained earnings
invested in financial markets as well as $2.5 trillion (kept) overseas.
THESE EXCESS PROFITS HAVE NOT CREATED JOBS (IN AMERICA).

Companies have been investing in technological efficiencies in order to eliminate jobs. Giving further tax breaks under the guise of job creation is a total fraud.

DANIEL JACOBSON

Lake Worth, Florida, USA