icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2351 >

Về bức ảnh cho là NASA đã chụp được hình ảnh về Thiên Quốc

https://www.facebook.com/sachhiem.net.us/posts/528332854170016

Inbox hôm nay 7:22PM, 11/1/2017
SH giúp mình chút tài liệu về bức ảnh này

Tiêu đề của bức ảnh là Nasa đã chụp được hình ảnh về thiên quốc

Theo như mình tìm hiểu thì NASA k hề đưa ra bất kì 1 tuyên bố thừa nhận hay phủ nhận bức ảnh này.
Nhưng bức ảnh này đc nhóm "hội thánh đức chúa trời mẹ elohim" sử dụng rất nhiều để tuyên truyền cải đạo.
Vậy nên mình muốn tìm hiểu kĩ hơn về bức ảnh này, nhưng báo việt toàn lá cải đăng lại tin nên k có nguồn nào cụ thể

__________ Admin trả lời _________

Nhìn cái hình này buồn cười, ở dưới trái đất này bị mưa nắng nên mới có cái thiết kế mái nhà hình chóp tam giác như thế. Còn ở trên trời thì làm gì có mưa gió mà lại làm mái che giống như dưới trần vậy?

Đây rồi:
Bài báo này xuất hiện khoảng September 10, 2009 do Marge Floori viết trên báo lá cải tên là WeeklyWorldNews, link http://weeklyworldnews.com/headlin…/11684/new-hubble-images/

Theo bài báo, thời gian có bức ảnh này vào khoảng năm 1994.
Thế mà ngày 21 tháng 7 năm 1999, Giáo Hoàng John Paul II lại tuyên bố không có thiên đàng (Heaven is not an abstraction nor a physical place amid the clouds, but a living personal relationship with the Holy Trinity) Xem http://www.ncregister.com/…/heaven_is_an_intimate_relations….
Vậy có phải NASA không cho Giáo Hoàng hay sự thật ? Và Giáo Hoàng cũng không đọc mấy tờ báo lá cải nên không biết!
Xem bài báo lột trần sự thật về vụ này ở đây:
https://www.reddit.com/…/someone_please_help_me_completely…/

Tự sự:
Video này đã được đăng bởi mẹ chồng của tôi trên Facebook. Đó là tiếng Tây Ban Nha, vì vậy đối với phần lớn những người không biết tiếng đó, về cơ bản nó là phiên bản video của bài báo này là từ báo Weekly World News.
Tôi tin rằng bà ấy đã có video từ nhà thờ khi bài viết đề cập đến một "nghiên cứu" họ đang thực hiện trong sách Khải huyền 21 và 22. Không chỉ vậy, nhưng bà ấy gọi đó là một "video từ NASA". Điều này gây phiền nhiễu và đáng lo ngại ở chính bản thân nó, nhưng video có hơn 8k lượt xem trên YouTube.

Đây là những gì tôi đã tìm được:
Bài viết đề cập đến một bác sĩ Marcia Masson, người không tồn tại ở đâu ngoài bài viết đó. Hơn nữa, nguồn của bài viết bị bỏ qua và bây giờ không còn tồn tại. Xem http://tvtropes.org/pm…/pmwiki.php/Magazine/WeeklyWorldNews…
Ngoài ra, video nói hình ảnh mà kính Hubble "nhìn thấy" đã tồn tại bên ngoài rìa của Vũ trụ. Tôi biết rằng điều đó không thể có được thực chất, nhưng ai đó có thể cung cấp cho tôi dữ liệu cho điều này? Một điều nữa mà thực tế trên thế giới thực tế về Hubble tiết lộ là nó chỉ có thể nhìn thấy những vật rất to lớn (100 năm ánh sáng rộng, tôi nghĩ vậy). Thiên đàng tất nhiên phải là lớn, nếu nó tồn tại, nhưng những tòa nhà đó sẽ phải là vô cùng to lớn khi xuất hiện trong bức ảnh đó. Tất cả điều này, tôi biết, nhưng tôi không có sẵn dữ liệu đưa ra.

Về báo lá cải WWN, xem https://en.wikipedia.org/wiki/Weekly_World_News
Các chủ đề điển hình của tuần báo WWN này là các phát hiện (?) liên quan đến Kinh Thánh mới,
- bao gồm các di vật từ Ark của ông Noah, Vườn Eden (tuyên bố của tờ báo lá cải ở Colorado), việc khám phá các điều răn bổ sung từ Thiên Chúa và đôi dép Chúa Jêsus mang.
- Tạp chí này cũng báo cáo về thời điểm Chúa Jêsus trở lại Trái Đất và tổ chức một cuộc phỏng vấn với Sisyphus khi ông kết thúc việc kéo lê "tảng đá hằng hữu của ông. Các câu chuyện khác nói rằng thiên tai như động đất đã mở cửa cổng vào địa ngục, từ đó ma quỷ đã thoát ra để tàn phá trên trái đất.
- Câu chuyện sau ngày 11 tháng 9 năm 2001 cho thấy khuôn mặt của Satan xuất hiện trong đám mây bụi do sự sụp đổ của Trung tâm Thương mại Thế giới.
- Các câu chuyện tương tự, trong đó mặt của Satan đã xuất hiện trong một cơn bão, đã xuất hiện trước đó.
.... (đại loại những chuyện như thế)

Nếu muốn xem các hình ảnh bên ngoài vũ trụ thì lên google.com đánh chữ astronomy pictures of the universe, sẽ tha hồ mà xem ảnh thật của các nhà khoa học. Thí dụ link https://www.google.com/search….

Đừng tin một vài bài báo quảng cáo đạo Chúa, họ không bao giờ có sự thật cả.