icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=233 >

Dưới chiếc áo chùng thâm - ăn đàng sóng nói đàng gió

1.) ----------
Bài dẫn:

Trả Lời Ông Vũ Linh Châu:
Tôn Giáo Chỉ Là Phương Tiện
Hoàng Thục An
http://sachhiem.net/TONGIAO/tgH/HgThucAn3.php


2.) ------------
2013/2/7 Chau Vu
CÁN BỘ # TÍN ĐỒ.


Ngay cả trên các DĐ ảo, người ta cũng có thể dễ dàng phân biệt ai là tín đồ của một tôn giáo, ai là cán bộ chính trị ngụy trang:

Tín Đồ : Truyền bá những lời nhân ái yêu thương.
Cán bộ chính tri: Phổ biến và cổ võ hận thù ghen ghét.

Vũ Linh Châu.

Phát biểu và chịu trách nhiệm hoàn toàn với tư cách cá nhân, không liên hệ tới bất cứ một tôn giáo, một nhóm hay một người nào khác.


3.) ------------
From: Hoang Thuc An
Subject: Re: Cán bộ # Tín đồ / Trả lời ông Vũ Linh Châu: ...tôn giáo chỉ là phương tiện, ...
Date: Thursday, February 7, 2013 1:31 PM

Càng tệ hại hơn nữa khi họ đóng vai tín đồ phát ra những lời nhân ái yêu thương nhưng dưới tấm nhung mềm mại, hay bên dưới chiếc áo chùn thâm luôn luôn có một con dao rất sắc.

Bất hạnh thay ! Lịch sử truyền đạo Chúa trên toàn cầu của các Giáo sĩ, Thừa sai toàn thế giới đã không thiếu những điều tệ hại như thế.

hta.

4.)-----------
From: anh tuan hoang !--tuan_hoang_anh_21@yahoo.com--
Subject: Re: Cán bộ # Tín đồ / ] FW: Trả lời ông Vũ Linh Châu: ...tôn giáo chỉ là phương tiện, ...
Date: Thursday, February 7, 2013 1:45 PM

Phát ngôn của chaulinhcữu (Châu Linh Vũ) là cách nói của kẻ : đòn sóc 2 đầu, thuộc loại : vừa ăn cướp vừa la làng !
Bản chất của chaulinhcữu là cuồng tín, nô lệ ngoại bang, ăn cháo đá bát !
Túm lại - chaulinhcữu - một nhân hay vật - chuyên : ăn đàng sóng, nói đàng gió !