icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2305 >

Vụ Triều Tiên - Công tâm mà nói

Subject: Re: *** BÌNH_LUẬN: Tổng_thống_Nga_Putin:"Lệnh_trừng_phạt_không_có_tá c_dụng_với_Triều_Tiên"
From: Mike Wilson
Date: Tue, September 05, 2017 10:22 am

Trong vấn đề Triều Tiên (TT), nước Mỹ có vẻ đang thắng thế về mặt tuyên truyền, vì nó đạt được đồng thuận của đa số tại LHQ, đòi TT ngưng làm vũ khí hạt nhân và áp đặt cấm vận ngặt nghèo nhằm bóp chết nền kinh tế TT.

Nước Mỹ chỉ có lý một phần, - nhưng nó có đòn bẩy kinh tế để ép buộc các nước khác phải theo ý nó, nếu không muốn bị cấm vận, và chịu thiệt hại về lợi ích kinh tế.

Tuy nhiên, trên tổng thể, nước Mỹ vô đạo và giả đạo vì các lí do sau đây:
1. Mỹ là nước đầu tiên làm vũ khí hạt nhân
và sử dụng vũ khí hạt nhân hai lần để giết hàng loạt thuờng dân vô tội tại Nhật 1945
2. Mỹ không dám đe dọa, dọa đánh Nga, TQ khi các nước này làm vũ khí hạt nhân để tự vệ
3. Mỹ không phản đối khi Anh, Pháp làm VKHN
4. Mỹ che chở cho Israel làm VKHN, và tiếp tục ủng hộ Pakistan sau khi nước ấy làm VKHN để đối chọi với Ấn độ
5. Mỹ đã mất hết chữ tín, sau khi dụ Iraq và Lybia từ bỏ VKHN, rồi vô cớ vu khống hai nước này để lấy cớ xâm lược, thay đổi chế độ, giết lãnh tụ Saddam Hussein và Muammar Gaddafi của họ.

*** Muốn giải quyết mỗi vấn nạn của thế giới, ***
phải có tầm nhìn toàn cầu, và xem xét từng khía cạnh của các bên liên hệ .

Xét từ góc nhìn của TT :
1. nước này vẫn còn bị Mỹ thù nghịch
kể từ khi Mỹ suýt bị thua trận trong chiến tranh Triều Tiên
2. Mỹ không chấp nhận chấm dứt tình trạng chiến tranh TT
3. Mỹ tiếp tục thường xuyên tập trận với lính Hàn, ngay sát biên giới TT để đe dọa chiến tranh xâm lược TT
4. TT không dám từ bỏ phát triển VKHN và tên lửa vì không muốn rơi vào số phận của Iraq và Lybia
5. TT đã chứng kiến TQ bỏ rơi VN, bắt tay Mỹ, thậm chí xâm lăng đánh chiếm VN !!!
6. TT phải tự trông vào mình và VKHN của mình, vì TT không tin Mỹ, cũng không thể tin TQ
7. TQ đang chiều theo ý Mỹ, cấm vận TT, vì TQ sợ bị mất lợi ích kinh tế do Mỹ áp đặt điều kiện.

Công tâm mà nói,
Mỹ không muốn hòa bình, luôn đe dọa đánh TT, và luôn đe dọa cấm vận các nước khác .

Công tâm mà nói,
TT chỉ đòi Mỹ ngưng tập trận khiêu khích, để đổi lấy việc ngưng phát triển VKHN - điều mà Mỹ không chấp nhận .

Công tâm mà nói,
TT đang ở thế yếu, và đòi hỏi quá ít, tối thiểu, ở Mỹ !
Trong một thế giới công bằng chính trực KHÔNG LỆ THUỘC MỸ
thì các nước phải đoàn kết tại LHQ, nhất trí đòi hỏi Mỹ phải làm những điều sau đây:

1. Mỹ phải ký hiệp ước chấm dứt chiến tranh với Triều Tiên

2. Mỹ phải công nhận độc lập chủ quyền, và NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT của dân tộc Hàn-Triều !

3. Mỹ, do đó, phải rút hết quân và võ khí
- trong vòng 6 tháng -
khỏi bán đảo Hàn-Triều, kể cả địa phận, không phận, hải phận vì chiến tranh đã ngưng tiếng súng từ 1953, và chiến tranh lạnh giữa hai khối cộng sản và tư bản
cũng đã chấm dứt từ 1991.

4. Mỹ không có quyền chia rẽ nội bộ dân tộc Hàn- Triều :
Mỹ phải đứng ngoài, và nếu có thể, tạo điều kiện thống nhất hai miền Hàn-Triều, như Đông và Tây Đức đã từng thống nhất .

5. Mọi kéo dài chia cắt lãnh thổ Hàn- Triều,
phát động chiến tranh trên bán đảo này,
- dù bên nào thắng trận -

CŨNG QUI VỀ TỘI ÁC CỦA NƯỚC MỸ VÌ BẢN CHẤT VÔ ĐẠO VÀ GIẢ ĐẠO
CỦA TẬP ĐOÀN LÃNH ĐẠO MỸ
như đã xem xét trong tổng thể và toàn cảnh hoàn cầu nêu trên .
Những suy luận trên đây không dựa trên ý hệ cộng sản hay tư bản
MÀ TRÊN NGUYÊN TẮC TỰ QUYẾT DÂN TỘC, TƯƠNG KÍNH GIỮA CÁC QUỐC GIA
VÀ KIẾN TẠO HÒA BÌNH THẾ GIỚI .

nth-fl
_____

http://www.tienphong.vn/the-gioi/tong-thong-nga-putin-lenh-trung-phat-khong-co-tac-dung-voi-trieu-tien-1183970.tpo

Tổng thống Nga Putin: Lệnh trừng phạt không có tác dụng với Triều Tiên

TPO - “Bài học từ Iraq và Libya đã khiến giới lãnh đạo Triều Tiên tin rằng họ chỉ được bảo vệ khi nắm trong tay vũ khí hạt nhân. Lệnh cấm vận sẽ không có tác dụng với Bình Nhưỡng”, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định.