icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2277 >

Linh Mục Nguyễn Văn Thanh Trở Thành Tên "Chợ Tặc"

FB Nguyễn Thị Lý

Nguyễn Thị Lý added 3 new photos — with Nguyễn Trọng Nghĩa and 48 others.
Yesterday at 7:57pm •

Linh Mục Nguyễn Văn Thanh Trở Thành Tên "Chợ Tặc"?

Cái từ "linh mục biến thành tên chợ tặc" nghe cảm thấy nhảm nhí, huyễn hoặc là vậy nhưng đây là sự thật đang diễn ra tại xã Diễn Tân, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, khi lòng tham của cha xứ Nguyễn Văn Thanh, quản xứ Phú Linh ở xã Diễn Tân, huyện Diễn Châu muốn chiếm khu đất đắc địa trong xã, vừa qua y đã xúi chiên san đất dựng nhà xây chợ kiên cố rồi nói đây là nguyện vọng của giáo dân tụ họp, buôn bán để một thời gian cứt trâu hóa bùn sẽ chuyển sang làm nhà nguyện, rảy nước thánh nói là đất của chúa. Thằng này thế mà cũng lắm mẹo nhưng ko qua được mắt thế gian.

Trước đây khu đất này là khu vực chợ tạm, bản thân chính quyền cũng chưa bao giờ có ý định quy hoạch đó làm khu chợ hay một nơi để trao đổi hàng hoá.
Chính sự tự phát này làm cho việc dựng chợ hay mở rộng chợ tại đây hoàn toàn không phù hợp. Đó là chưa nói tới việc theo quy hoạch nông thôn mới thì khu vực để xây dựng chợ đã được định sẵn ở khu vực khác (và trên thực tế chính quyền xã tại đây đã xây dựng chợ, phục vụ việc buôn bán cho bà con trên địa bàn).
Vậy mà với lòng tham và ý đồ biến khu đất "đắc địa" làm của riêng cho giáo xứ và mặc cả khi chính quyền có chủ trương thu hồi phục vụ các dự án. Vị Linh mục quản xứ nơi đây là Nguyễn Văn Thanh đã bất chấp huy động giáo dân dựng chợ trái phép.

Sau khi phát hiện sự việc trên, chính quyền xã Diễn Tân đã nhiều lần đến yêu cầu dừng thi công nhưng giáo dân ko chịu hợp tác, hiện nay đã huy động dân quân tự vệ, cựu chiến binh, hội phụ nữ, đoàn thanh niên xuống vừa vận động, vừa bảo vệ hiện trường ko cho thi công trái phép trên đất công của xã. Tuy nhiên, linh mục Nguyên Văn Thanh xui chiên ra để gây áp lực... Sự việc sẽ cập nhật sau.

Càng đáng nói hơn khi trước đó, khi còn mục vụ tại Gx Cẩm Trường, xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã từng có động thái ngăn cản việc chính quyền xây dựng chợ Đồng Quát tại địa phương này! Và mục đích cũng không ngoài việc "yêu sách chính quyền đền bù" cũng như chi trả các khoản tiền liên quan!

Và cùng với trào lưu chiếm, yêu cầu giáo dân hiến, nhượng đất trái pháp luật để làm sân bóng, xây dựng các thiết chế liên quan, mở rộng khuôn viên, xây dựng mới nhà thờ, Linh mục Giáo phận Vinh đang dựng thêm chợ. Đấy là bằng chứng không thể chối cãi để nói rằng, Linh mục Giáo phận Vinh đang có xu hướng thay chính quyền quản lý xã hội (thực hiện học thuyết xã hội công giáo của Nguyên Thái Hợp sẽ lật đổ chính quyền để xâm chiếm Việt Nam). Đó thực sự là mối nguy mà chế độ phải lo và có biện pháp phòng ngừa nếu không muốn hậu hoạ ập đến!

P/s: Bổn phận linh mục quản xứ ko lo việc hành đạo mà giờ mò sang thầu chợ để chiếm đất - vậy gọi là linh mục Nguyễn Văn Thanh là tên "chợ tặc"?
Ảnh: Ngáo chiên tự ý thi công chợ và kéo ra gây áp lực với chính quyền dưới sự chỉ đạo của tên chợ tặc Nguyễn Văn Thanh




340 Nguyễn Thị Lý and 338 others
37 s
103 s

Nguyễn Phúc Hưởng Lý ơi Kết Bạn Nick này với....
3 • 23 hrs


Vũ Thái Nguyễn Dkm, đánh TNT cho sập ngay, lũ ngáo chiên
3 • 23 hrs


Nguyen Hoang Quan Xích cổ đám chiên chó này lại.coi trời bằng vung à.đmcc
5 • 23 hrs


Hai Bui Mình k muốn viết và phân tích dài ..chỉ suy nghĩ ngắn là đối với đạo TCG này nếu chúng ta không có biện pháp mạnh ,cứng rắn sẽ là 1 nguy cơ chính dẩn đến bất ổn cho dân tộc.
6 •

Quạ Hồng Tất cả cũng từ thằng Hợp mà ra. Đối với hành vi này yêu cầu chính quyền phải có biện pháp nghiêm trị. Thằng Thanh cần phải bị xử lý

Tùy Nguyễn Chống đối đảng, chống đối chính quyền trên lãnh thổ việt nam , băt sạch, ko ý kiến là êm

Binh Nguyen Như tôi vẫn từng nói từ lâu nay , chính quyền càng nhân nhượng thì chúng càng lấn tới . Tôi đồ rằng những vị linh mục này được đào tạo ra chỉ để làm phản động , lật đổ chính quyền , chống lưng cho chúng là những thế lực ngầm có thâm thù với VN . Chính vì vậy ngay từ bây giờ chính quyền cần phải xử lý dứt điểm đám cha đạo này .

Huong Ta bọn này là tặc rồi

Anh Vu Theo quan điểm của mình chính quyền cứ nhắc nhở một lần mà ko dừng thì để chúng làm xong rồi phá cho chúng biết thế nào là pháp luật,ai chống đối bắt nhốt hết,già trẻ gái trai gì cũng nhốt vào một chuồng để chừa cái thói ngông cuồng

Thaiduong Tran cho cẩu con cò đến nhổ mẹ mấy cái cột là xong à,

Nguyễn Quang Minh R có lúc hắn sẽ hiểu thế nào là pháp luật

1



Nguyễn Hoa Hồng Mọi người hãy bình tĩnh những người buôn bán giết mổ ở chợ chủ yếu là người Công giáo. nếu mình tẩy chay ko mua cho họ thì chợ đó LM thanh chỉ biết dỡ về nhà xứ làm chuồng gà thôi mà

• •
2




Canh Toan Bui Lại là linh mục, và lại là giáo dân

• •
2


Hung Văn Mai chính quyền không mạnh tay chúng nó càng lấn tới

• •
1

Hoàng Gia Mang vòi rồng xịt là xong

• •



Dương Hữu Lũ chó ghẻ, cẩu tặc, kền kền... Chúng mày cứ đợi đấy.
Dẹp cơ bản lũ mọt đục khoét ngân khố xong chúng tao sẽ túm tóc thằng hợp và lũ chó điên chúng may cho vào thùng

• •
5


Trần Nhi Bọn phản động. Phải từng xẻo.

• •
2


Nguyen Trung Trực Đổi tên hắn thành Nguyễn THỊ TẶC khakhakha

• •
1



Đen Ninh Hội đủ điều kiện cấu thành tội phạm chưa?

• •
1
• 21 hrs


Chương Thanh Cho dân lương ra quây oánh chết mịa nó đi.

• •
5
• 21 hrs


Phuc Nguyen Van nien la van nien nao
Cuop dem linh muc cuop ngay con chien

• •
3
• 21 hrs

Nguyen Minh Dua nao láo để anh



• 21 hrs


Nguyen Phuong Hung replied • 1


Tran Nam Bọn cha xứ dẻ rách kg giám làm mà do thằng giặc Nguyễn Thái Hợp xui dại và chỉ đạo.

• •
5
• 21 hrs


Tinh Son Bon cho pha hoai dat nuoc




• •
6
• 21 hrs


Tùng Bách Nguyễn replied • 1


Ánh Lê Sao lại có nạn linh cẩu này nhỉ?

• •
5
• 21 hrs


Lich Pham đây là hậu quả của sự nhu nhược của chính quyền bấy lâu nay,nếu không chỉnh đốn lại thì hậu quả còn nặng nề hơn.

• •
4
• 21 hrs


Lich Pham replied • 2 Replies


Nguyễn Hạ Từ khi về quỳnh lưu, Nguyễn Văn Thanh đã đc mệnh danh là "Thanh địa" rồi chứ linh mục gì

• •
4
• 20 hrs


Huong Ngo Chính quyền ko vào cuộc ào, để vô chính phủ như vậy..

• •
4
• 20 hrs



Phung Phan replied • 3 Replies


Nguyễn Sơn Phải đập tan hành vi vi phạm pháp luật ngay từ ban đầu của các thằng linh mục chó và đám con chiên cuồng chúa.

• •
4
• 20 hrs


The Le Bọn chó cướp đất quê hương mình.

• •
4
• 20 hrs


Tuan Anh Vu Nhớ lời Hồ Chủ Tịch:... "Chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới...". Giờ nhiều nơi nhiều chỗ phải áp dụng thôi.

• •
5
• 19 hrs


Nguyễn Thị Hiền Nha nước phai co bien phap cung.ran hkong thi noduoc dang chan lần. Dang đầu

• •
4
• 19 hrs


Danh Thanh Ôi mẹ ơi. Đất nhà nước mà hấn làm như đất cấp cho nhà hấn rứa. Dựng cột các kiểu. Đúng là " chó chợ tặc"

• •
4
• 19 hrs


Trần Thủy Thủy Thủy Làm theo đúng luật qháp mà chừng trị bọn này o lên lương tay thẳng tay mà trị

• •
4
• 19 hrs


Quang Chiến Chiến non sông đất nước này ,là tổ tiên để lại ,nên tất cả người dân trẻ già trai gái phải quyết tâm bảo vệ ,đuổi hết bọn giặc giáo ra khỏi đất nước

• •
5
• 18 hrs


Hoàng Hưng Cứ tháng lại nghe chỗ này rồi đến chỗ khác linh câủ kích động ngáo chiên bất chấp pháp luật lấn, chiếm đất.... nhưng chưa nghe xử một vụ nào? Có phải vì vậy nên chúng càng làm tới? Cần phải mạnh và quyết đoán xử lý nghiêm ngay từ đầu. Đứa nào chống cứ hốt hết!

• •
4
• 18 hrs


Tuấn Vũ XD không phép, cưỡng chế ngay. Tên nào chống đối cho nhập kho

• •
4
• 18 hrs


Gia Ngo Quy luật mà , chính quyền càng hèn nhát , nhu nhược và ngu xuẩn lùi bước thì giặc Công giáo càng lấn tới cho đến khi nào các linh muc, giám mục... là Bí thư, Chủ tịch từ TW xuống tận làng, xã là xong. Ha, ha lúc đó mọi người dân Việt đều là Công dân của Vatican cả. Sướng chưa !

• •
3
• 18 hrs


Năm Con Khỉ Bòi bọn theo đạo sai trái mà vẫn cố tình làm , bắt bỏ tù hoặc tử hình bớt đi

• •
3
• 16 hrs


Thai Dung Hoang Sao chính quyền kg có biện pháp ngăn chặn mà để nó dựng cột kèo lên rồi mới lên tiếng. Có muộn quá kg???

• •
3
• 15 hrs


Ngân Lê Đâu dễ để lũ linh mục tặc này lộng hành.

• •
3
• 15 hrs


Tuấn Vũ Công giáo hồi này bị xã hội coi như cặn bã, ung nhọt của xã hội cũng bởi lũ Linh cẩu đội lốt thầy tu. Tội nghiệp cho những người theo đạo trân chính.

• •
5
• 14 hrs


Tam Nguyen Mỗi năm xã lại ban dat gần mặt dương các ban có biết tiền do di dau ko thuế van phải nộp dầu tu vẫn phải gánh vậy ban dat de làm j sao ko thấy ai lên xã hỏi xem vậy mà o day dan hiến dat lam chợ de họp thì thôi phồng lên dung là con nhà Đang

• •
1
• 14 hrs



Tam Nguyen replied • 2 Replies


Ngoc Anh Nguyen Dẹp luôn

• •
2
• 14 hrs


Binh Nguyen Chỉ mong chính quyền sớm vào cuộc hốt sạch đám linh cẩu này , để nhân dân yên ổn làm ăn . Mong lắm thay !

• •
2
• 14 hrs


Trần Khánh Bọn linh mục đó ngu như con bò. Ăn cứt thay cơm đi để cơm cho con chó nó ăn nó còn biết trông nhà.

• •
2
• 14 hrs


Tong Thatnguyen Có lẽ nên truy tố một vài linh mục để răn đe , chứ cứ tình trạng này không ổn nước mình !.cũng có thể nói là có"thù trong ,giặc ngoài"

• •
2
• 13 hrs


Nhat Thu Ho Cu tu tu thoi dung voi ,roi bon cho se bi nhot vào chuong ca thoi.

• • 11 hrs


Lu Mai Làm việc gì thì chúng ta cũng phải tôn trộng pháp luận.Nếu bên giáo xứ không thi hành đúng pháp luật thì pháp luật cũng không thể nương tay được!

• • 2 hrs


Mai Đông Tấn ĐẤT TỔ VUA HÙNG MẦN RĂNG ĐỂ BỌN VATICAN XÂM LẤN. CHÚNG TA QUÁ TỰ DO TÔN GIÁO ĐỂ BỌN PHỤC QUỐC LỢI DỤNG. ĐẤT CÓ THỔ CÔNG SÔNG CÓ HÀ BÁ , MONG CHÍNH QUYỀN RA TAY ĐỂ NGƯỜI DÂN SỐNG TRONG CẢNH THANH BÌNH.

• • 26 mins