icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2228 >

Tin giả sẽ không hạ bệ được ai - nhưng TIN THẬT sẽ làm được

Subject: ***_đâu_là_tin_giả_?_Tr ump_vô_tội_thật_không_?
From: Mike Wilson
Date: Tue, July 04, 2017 1:15 pm

Không, tin giả sẽ không hạ bệ được ai - nhưng TIN THẬT sẽ làm được !

Nên nhớ :
Ngay từ đầu, khi mới lên chức TT, Donald Trump đã gọi truyền thông dòng chính là KẺ THÙ
- giống y như Richard Nixon đã làm, trước khi bị quật ngã !
- Nixon cũng đã gọi vụ Watergate là tin giả, "a hoax" !

Tại sao lại có sự trùng hợp như vậy giữa Trump và Nixon ?

Washington Post là tờ báo đã phanh phui sự thật để quật ngã Richard Nixon, tháng 8, 1974 !

Hiện nay, có hai tờ báo hàng đầu, Washington Post và New York Times
đang khui dần các vụ "lem nhem" của phe nhóm của ông Trump, liên tục đưa ra chỉ điểm mới (new leads) cho đội ngũ điều tra chuyên nghiệp của Robert Mueller, Cố Vấn Điều Tra Đặc Biệt, cựu Giám Đốc, "cựu Trùm" FBI, về tất cả các liên hệ của Trump và đồng bọn,
- kể cả các dịch vụ tài chính (vay tiền, rửa tiền, nếu có) với các nước ngoài, khiến phe nhóm Trump lo ngại đến độ, mỗi đứa, (kể cả Donald Trump, Jared Kushner, Mike Pence, v.v.) đều phải tự lo thân, mướn các luật sư giỏi nhất để chạy tội cho mình !

Đây đâu phải chuyện nhỏ - đừng có mà đùa !... No kidding !

Đây là mạng lưới điều tra rất rộng, bao gồm tất cả mọi động thái tài chính, chính trị, ngoại giao của ông Trump và phe nhóm liên quan đến Nga, và vài nước khác.

Dĩ nhiên, trong thông tin thu được để điều tra, có những thông tin có thể kiểm chứng, chưa thể kiểm chứng, sẽ kiểm chứng hay thậm chí không đúng !

Nhưng, không phải toàn bộ báo chí dòng chính đều đưa tin giả.
Thông tin của phe thân Cộng Hòa cũng không trong sạch gì;
Fox News, mà người ta châm biếm là Faux (False) News, và Breibart News, cũng là hang ổ của những tin giả !

Điều chính yếu và hi vọng cuối cùng của nhân dân Mỹ, là mạng lưới điều tra của nhà nước, được đứng đầu và tham gia của những kẻ chuyên nghiệp, chưa từng bị hoen ố thanh danh !

Việc vu khống TIN GIẢ từ dòng chính (NY Times, Washington Post) chỉ là chiêu trò bịp bợm con nít, và chỉ để chuẩn bị dư luận trong trường hợp những TIN THẬT được khui ra, có thể gây bất lợi cho Donald Trump !!!

Giống y như chiến thuật của Trump hồi đang tranh cử:
Y vu cáo hệ thống tranh cử TT Mỹ "bị cài đặt sẵn" - để chuẩn bị tâm lý trước dư luận quần chúng cho trường hợp Trump thất cử !!!

Việc y kêu gọi báo chí nói nhiều thêm về kinh tế cũng chỉ là chiêu trò đánh lạc hướng dư luận. Lí do:
Trump mới làm TT được chưa đầy 6 tháng, QH chưa ra được luật nào ảnh hưởng sâu rộng đến kinh tế
- chưa có luật thuế mới, chưa có luật bảo hiểm y tế mới;
tất cả chỉ dựa vào đà kinh tế cũ, có từ thời 8 năm của TT Obama !!!

Những ai đã bầu cho Trump, còn tin y, thì hi vọng tất cả thông tin của dòng chính đều là tin giả- y như Trump rêu rao hàng ngày .

Những ai không tin Trump, biết rõ miệng lưỡi của y là NGUỒN TIN GIẢ to nhất,
ồn ào nhất từ trước đến nay trong lịch sử chính trị Mỹ,... họ ngồi yên,
hàng ngày họ xem tin, để thấy mạng lưới điều tra ngày càng tỏa rộng, rồi xiết chặt dần quanh cổ Trump ... trong khi Trump bị hầm xương trong chính máu của y !!!

Ở đời, nhất là thời nay, không có gì là không thể;
sự thật, nhiều khi, còn lạ lẫm hơn cả hư cấu !

Chờ xem - wait and see !

:)

nth-fl
_______________________
TT Trump đẩy mạnh tấn công “truyền thông đưa tin giả” - KBCHN.NET

Fox News – Tổng thống Donald vào hôm thứ hai tiếp tục đẩy mạnh tấn công “truyền thông đưa tin giả” bất chấp chỉ trích từ lưỡng đảng về một loạt ý kiến trên Twitter. Ông cáo buộc truyền thông mới chính là bên phớt lờ những vấn đề chính yếu.
http://www.baocalitoday.com/hoa-ky/tt-trump.html

Cùng lúc đó, vào sáng hôm nay ông Trump cũng dùng Twitter để quay trở lại với công việc. TT Trump tập trung vào chuyến xuất ngoại lần thứ nhì của ông sang Châu Âu gặp gỡ nhiều lãnh tụ thế giới, trong số có cà ông TT Nga Putin mà ông hội kiến lần đầu tiên. Ngoài ra ông còn bày tỏ lạc quan về hòa bình cho Trung Đông.

TT Trump viết như sau trên Twitter: “Vào một lúc nào đó truyền thông đăng tin giả sẽ buộc phải bàn về con số tuyệt vời của công ăn việc làm, về nền kinh tế vững chắc của Hoa Kỳ, về sự thành công trong mặt trận chống lại IS hay nhiều chuyện khác”

Theo trang mạng Trump Twitter Tracker thì mẩu tweet của ông hôm thứ hai đầu tuần là lần thứ 55 Tổng thống Trump đề cập hai chữ “fake news” trên Twitter kể từ khi nhậm chức.
Ý kiến tấn công các cơ quan “truyền thông đưa tin giả” được ông Trump đăng sau một loạt những ý kiến tập trung vào công việc hơn.
TT Trump cho hay ông đã nói chuyện với các lãnh đạo của Đức, Pháp và Ý vào sáng thứ hai, còn hôm qua ông có gọi điện nói chuyện với vua King Salman của Ả Rập Saudi.
Như thường lệ, TT Trump dùng ngôn ngữ ‘khá bí hiểm’ khi nói về viễn ảnh hòa bình cho vùng Trung Đông, đó là ông chỉ viết như sau: “Có nhiều chuynệ thú vị sắp diễn ra ở Trung Đông”
Cố vấn Kellyane Conway cho báo chí hay ‘trong tháng 6, tổng cộng TT Trump viết và gửi di 163 cái tweets và 3/4 số trong số này là bàn về các chính sách, các cuộc gặp gỡ song phương, về Quốc hội và về nhiều vấn đề khác’
Đào Nguyên (Theo Fox News)