icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2202 >

Nếu Hòa Thượng Quảng Đức "bị thiêu" thì ngài vùng chạy chứ sao lại ngồi yên

From: usaelection@googlegroups.com on behalf of Can Bui
Sent: Friday, June 16, 2017 10:04 AM
Subject: Fwd: 1 DĐKTTG Re: [DiendanDanToc] Can Bui: THÍCH QUẢNG ĐỨC – HỒ CHÍ MINH (# 3)

Thưa quý vị,
Về khía cạnh Chính Trị và Đạo Đức qua sự tự thiệu của Hòa Thượng Thích Quang Đức đã được nhiều tác giả tranh luận và viết đến. Sự kiện này đúng, sai đã được xét đến hơn 50 năm qua. Cái cốt lõi giá trị là sự kính trọng, tôn vinh hay phi báng theo t hời gian của toàn dân mới là "kim cương" soi sáng cho giồng lịch sử ch â n chính.

Thời đê nhị VNCH đã lập miếu thờ Hòa Thượng Thích Quảng Đức ở góc đường Lê văn Duyệt và Phan Định Phung, Saigon.

Quý vị tranh luận phi bảng có làm thay đổi được sự kiện và cái nghĩ của người dân không?!

Hãy để: "Trăm năm bia đá thì món. Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ" để thẩm định.

Tuy nhiên, theo thiện ý của tôi "cái chết của một người có 3 trường hợp:

1- Chết bệnh tật, già yếu... là cái chết không đó ý muốn của một người- Ta tạm gọi là cái chết tự nhiên.
2- Chết do bị hành quyết hay bị ép buộc.....>.....bị chết.
3- Trường hợp cai "chết thiêu "của Hòa Thượng Quảng Đức: tự ngồi, để cho người khác đổ xăng và châm lửa đốt là "Tự Thiêu ".
Nếu Hòa THượng Quảng Đức"bị thiêu" thì ngài vùng chạy chứ sao lại ngồi yên tung kính để tìm cái chết?! Một sự quan sát thông thường và cái đánh giá theo lương tâm thì không thể nói là "bị", mà là tự nguyện vì có niềm tin cao độ vào Phật giáo.,.

---------- Forwarded message ----------
From: Ri Nguyen
Date: 2017-06-15 20:42 GMT-05:00
Subject: Re: 1 DĐKTTG Re: [DiendanDanToc] Can Bui: THÍCH QUẢNG ĐỨC – HỒ CHÍ MINH (# 3)

Tại Sao Con “Chien” của tà giáo Catô Rô-Ma điên cuồng đặt điều vu khống Phật Giáo VN?
Ngày nay phần đông đám con “chien” VN của tà giáo Catô Rô-ma điên cuồng lồng lộn hung hãn hơn loài lang sói bịa chuyện, đặt điều vu khống Phật Gíao Việt Nam như tiếp tay Cộng Sản chỉ vì chúng muốn khỏa lấp:
· Sự thù hằn hèn hạ Hoà Thượng Thich Quảng Đức nói riêng, Phật Giáo VN nói chung, vì sự tự thiêu của Hòa Thượng đã thức tỉnh tâm thức quân đội , ngươi dân cùng đứng lên lật đổ chế độ bạo tàn gia đình trị Tam Đai Việt Gian Ngô Đình Diệm. Chế độ đã ban bổng lộc, quyền hành cho đám “Chiên”.
· Sự thù hằn Phật Giáo, vì Phật Giáo luôn luôn đồng hành với Dân Tộc , bỏ áo “Cà Sa” khoác “Chiến Bào” đánh đuổi ngoại sâm.
· Sự nhục nhã và mặc cảm tội lỗi về việc làm Việt Gian Bán Nước của chúng dưới thờ Pháp Thuộc chỉ vì tí cơm thừa canh cặn chủa thực dân xí cho nay đã đươc trần truồng phơi bày . Việc chúng làm Việt Gian Bán Nước mà điển hình là lũ Tội Đồ Dân Tộc do tên qụa đen “Chúa thứ hai” trần Lục lãnh đạo cùng 5.000 giáo dân tiếp tay giặc Pháp tấn công chiến lũy Ba Đình của anh hùng Đinh Công Tráng. Bàn tay chúng đã nhuộm máu con dân nước Việt. Một vết nhục ngàn đời chúng không thể rửa sạch.
· Nhục nhã sau khi việc làm Việt Gian Bán Nước của gia đình Tam Đại Việt Gian Ngô Đình Diệm người chúng tôn thờ hơn cả cha mẹ đẻ chúng được phơi bầy qua lá thư của qụa đen “Chụa thứ hai” Ngô Đình Thục” gửi toàn quyền Pháp.
· Nhục nhã vì tay đã nhúng chàm đi theo tà giáo với những tín điều mê tín hoang tưởng, phản khoa học, một tôn giáo mà kể Sáng Lập “Thượng Đế” là kẻ khát máu giết người như ngóe đã bị trần truồng phơi bầy.
· Nhục nhã vì tuần phục một tổ chức tội phạm gồm Giáo Hoàng, cha cố lưu manh, gian ác, dâm dục giết người như ngóe mà chúng vênh váo khoe khoang là văn minh tông truyền.
· Sự bực tức, hậm hực vì thời hét ra lửa mửa ra khói, quyền lực, bổng lộc ê hề dưới thời Pháp Thuộc và tam đại Việt Giam Ngô Đình Diệm không còn.

Ri Nguyễn

_____________________
On Thursday, June 15, 2017 8:27 PM, "Gop gio gopgionews@yahoo.com [DiendanDanToc]" wrote:

Kính chuyển: Hỡi những kẻ lòng lang dạ sói, luôn mang nặng mặc cảm về những TỘI ÁC tầy trời của nhà Ngô tay sai giặc Catô Vatican, luôn tìm cách để xuyên tạc việc "tự thiêu" của Ngài Thích Quảng Đức, các người nghĩ thế nào về những lời DI CHÚC trong thư Tuyệt Mệnh của Ngài... cầu nguyện cho TT Diệm mở lòng TỪ BI như sau:

Thich Quang Duc: "Before closing the eyes and head toward the figure of the Buddha, respectfully beg to President Ngô Đình Diệm to have compassion on the people of the nation and to develop a religious equality ... I call on the venerable reverends, members of the sangha and Buddhist preachers to organize and make offerings in order to protect Buddhism. "
[Om Mani Padme Hum. Do not do anything harmful, Do only good, Train Your Mind: This is the teaching of the Buddha.

Thích Quảng Đức: "Trước khi kết thúc mắt và đi về hướng hình ảnh của Đức Phật, kính xin cho Tổng thống Ngô Đình Diệm có lòng từ bi đối với người dân của đất nước và phát triển bình đẳng tôn giáo ... tôi kêu gọi các reverends đáng kính, các thành viên của Tăng đoàn và Phật giáo truyền đạo để tổ chức và thực hiện các dịch vụ để bảo vệ Phật giáo. "
[Om Mani Padme Hum. Không làm bất cứ điều gì có hại, làm chỉ tốt, Đào tạo tâm: Đây là giáo lý của Đức Phật./-

______________________________

On Thursday, June 15, 2017 10:12 PM, "Chau Vu" via 0 Tin Tức Việt Mỹ wrote:

TỰ THIÊU – BỊ THIÊU.

1- Nghĩa đen:

- Bị thiêu:
Một sự thực rõ ràng hiển nhiên, không ai có thể chối cãi. Đó là HT Thich Quảng Đức đã bị một người khác tưới xăng lên người và từ bên ngoài một ngọn lửa lan vào đốt HT. Vậy thì HT Thích Quảng Đức đã BỊ THIÊU.

- Tự thiêu:
HT Thich Quảng Đức đã tự ý, đã tự nguyện, đã ngồi yên để cho người khác rưới xăng và quẹt lửa đốt mình… Vậy thì HT Thích Quảng Đức đã tự nguyện để bị thiêu. Nghĩa là HT Thich Quảng Đức đã TỰ THIÊU.

2- Nghĩa bóng:

* Tự Thiêu:
Nếu vào thời gian đó, Phật Giáo đã thực sự bị chính quyền đàn áp và cái chết của HT Thích Quảng Đức là để chống đối lại sự đàn áp đó. Thì đó là Tự thiêu.

* Bị thiêu:
Nếu sự đàn áp Phật Giáo vào thời gian đó chỉ là một ngụy tạo của các thế lực chính trị như CIA, như CS Bắc Việt… để lật đổ chính quyền đương thời. Thì HT Thích Quảng Đức đã bị các thế lực này lừa đảo, nghĩa là ngài đã BỊ THIÊU.

· VừaTự thiêu và vừa Bị thiêu:
Nếu HT Thích Quảng Đức là đại diện cho “GHPGVNTN”, thì sau cái chết của Ngài, nhất là sau ngày 30-4-1975, GH này đã vừa BỊ THIÊU, vừa TỰ THIÊU.


Vũ Linh Châu.
Phát biểu và chịu trách nhiệm hoàn toàn với tư cách cá nhân, không liên hệ tới bất cứ một tôn giáo, một nhóm hay một người nào khác.