icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2177 >

Phụ nữ chớ ngồi gần linh mục: Cách tốt nhất để cứu họ khỏi bị ngồi tù - Ôi Jesumaria! -

----- Forwarded Message -----
From: Dat Nguyen
Sent: Tuesday, August 25, 2015 11:01 AM
Subject: Tin mừng từ Thiên Chúa. Tòa án Hình sự Los Angeles xừ án hôm nay 24 /8/2015
To: (hơn 80 địa chỉ)
Một linh mục Công Giáo Los Angeles sờ đùi đàn bà, bị bóc lịch 6 tháng.
Nam Cali : 1 LM Ngồi Phi Cơ Sờ Phụ Nữ, Lãnh 6 Tháng Tù
https://vietbao.com/a242025/nam-cali-1-lm-ngoi-phi-co-so-phu-nu-lanh-6-thang-tu
VIETBAO ONLINE
25/08/201500:00:00

LOS ANGELES – Một linh mục Công giáo đã bị tòa kêu án 6 tháng tù vì lạm dụng tình dục một phụ nữ trên một chuyến bay từ Philadelphia tới Los Angeles .

Linh mục Marcelo de Jesumaria hôm Thứ Hai 24-8-2015 bị kêu án trước tòa liên bang ở Los Angeles .

Một bồi thầm đoàn phán lệnh rằng vị linh mục 46 tuổi đã lạm dụng tình trong trong một vụ hồi tháng 5-2015.

Công tố viên nói rằng ông Jesumaria đã dùng tay xoa mông, ngực và phía dưới bụng trong khi cô nằm ngủ trong một chuyến bay đêm hồi tháng 8-2014.

Phụ nữ này là một người mẫu, kể rằng cô thức dậy trong khi LM Jesumaria đang sờ cô; cô báo cáo chuyện này với tiếp viên hàng không và sau đó là với một thám tử FBI.

Công tố nói rằng Jesumaria khai với thám tử FBI này rằng ông vẫn thưởng thức “các chuyến bay thư giãn” với quý bà, và đã cố ý đôi ghế của ông để ngồi kế bên cô này, nhưng chối là không hề sờ cô này.

Jesumaria trước đây làm việc trong Giáo Phận San Bernardino, California.

** Lời bình chú ;
Chuyện sờ đùi là chuyện nhỏ, vô cùng tầm thường cho những linh mục Công giáo ngoài xứ Mỹ.

Tại Việt Nam , theo như chúng ta đã biết nhờ email gởi riêng cho những giáo dân C.G từ Quebec của Bà Nguyễn Thị Thanh ( đúng hơn gọi tên là TS. GS Nguyễn Thị Thanh Trưng Triệu )….

- Thì ngày xưa , trước 1975 …thời Công giáo là đệ nhất giáo VN…có thể gần xem như Quốc giáo ( nếu Cụ Diệm còn sống muôn năm )…thì nhóm Chống Tham Nhũng của linh mục Trần Hữu Thanh và Bà Dog Nguyễn ThịThanh…thì Bà Thanh có than phiền với Đức Đại Tổng Giám Mục Saigon Nguyễn Văn Bình về vụ mấy cha và chị Bếp…

- Thì Đức Đại Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Bình ngước mặt lên Trời than : “ Nếu vì mấy chuyện chị Bếp và mấy Cha mà chúng ta treo chén thánh….thì lấy ai làm lễ nhà thờ ? “
Nếu quý vị không tin thì cứ Reply hỏi bằng chứng thì chúng tôi sẽ Forward cho mà xem.

Phật Từ giữ giới cấm là “ Cấm nói Dối “.
Còn đạo C.G thì chỉ Khuyên Răn : “Con chớ làm Chứng Dối “.
Nghĩa là khi ra Tòa làm chứng, thì con phải nói thiệt.
Còn không có ra Tòa thì các con cứ thoãi mái gian dối, Ta không Răn đâu.