icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2112 >

Không phải viết chữ Việt theo mẫu tự Latin là thoát Hán.

On Apr 8, 2017, at 11:10 PM, Huy Thai wrote:

Phép lạ hay Sự thật?
Kính thưa quý vị,
Tự do Tôn giáo là gì? Đó là quyền chọn lựa Tôn giáo.
Chọn lựa như thế nào? Có 2 cách chon lựa chính.
1/.- Thích phép lạ: Đó là thích tin tưởng không điều kiện, phép lạ sẽ đến với mình mà không cần phải suy nghĩ hợp lẽ hay không.

Vì không cần tới lý trí phân tích, phép lạ như là loại chân lý chủ quan.
Người thích phép lạ chỉ cốt trau chuốt niềm tin tuyệt đối, yếu đuối trong suy nghĩ hay triệt tiêu cả suy nghĩ.
Há con người biến thành loài chiên?
2/.- Thích sự thật: Đó là thích tin tưởng có điều kiện, sự thật sẽ đến với mình bằng suy nghĩ hợp lẽ và được minh chứng như là một quy luật tự nhiên.

Vì phải cần tới lý trí phân tích minh bạch, sự thật như là loại chân lý khách quan.
Người thích sự thật không phủ nhận phép lạ, cũng không xem phép lạ là điều tối quan trọng trong đời sống con người.
Thực tế là con người không sống bằng phép lạ, hạnh phúc loài người không tồn tại bằng phép lạ, mà từ sự nỗ lực vươn lên của mỗi con người.
Người thích sự thật có quyền chính đáng tìm ra lẽ thật qua hoài nghi triết học, chứ không thể mặc kệ cho mình và cho người sự mê tín hay cuồng tín.

Ông Vũ Linh Châu cần tìm hiểu để thấy ra rằng, trên 60% tổng các từ của Việt Nam có gốc Hán, được viết theo mẫu tự Latin, chứ không phải viết chữ Việt theo mẫu tự Latin là thoát Hán.

HT
_________________________
Vào ngày 15:00 Thứ Bảy, 8 tháng 4 2017, Chau Vu đã viết:

Ẩn thư gốc
Thưa ông SH, ông Huy Thái và quí vị quan tâm.
Chân thành cám ơn ông SH đã phản hồi.
Nhân đây tôi cũng xin thưa cùng quí ông và tất cả quí vị điều này:
Tất cả mọi ý kiến, mọi phản hồi của tôi đều nhằm một mục đích duy nhất, đó là:
Xin mọi người hãy tôn trọng "niềm tin tôn giáo và niềm tin không tôn giáo" của nhau.
Tôi không bao giờ phê phán về niềm tin của qúi vị. Nhưng nếu niềm tin tôn giáo của tôi
hay của người khác bị chê bai nhục mạ, thì tôi sẽ tự vệ và sẽ lên tiếng.

Vũ Linh Châu.
Phát biểu và chịu trách nhiệm, hoàn toàn với tư cách cá nhân, không liên hệ tới bất cứ một tôn giáo, một nhóm hay một người nào khác.

__________________________
-----Original Message-----
From: Chau Vu chaulinhvu@yahoo.com [BTGVQHVN-2]
To: Huy Thai
Sent: Sat, Apr 8, 2017 12:57 am
Subject: [BTGVQHVN-2] Re: Giác và Bất Giác // Tìm Phật ở đâu?



ĐẠO TÂY – ĐẠO TẦU.

Thưa quí vị,
Thưa ông Huy Thái,
Mấy bữa nay, trên các DĐ, ông Huy Thái và một số cá nhân quen thuộc khác đã liên tục đề cập tới vấn đề “Bán nước Việt Nam cho Vatican” và “ Công giáo là đạo của Tây”…
Qúi vị đã thường xuyên tố cáo rằng người Công giáo Việt Nam là những kẻmất gốc, vọng ngoại, lệ thuộc ngoại bang, sẵn sàng bán nước cho Tây cho Mỹ…
Không biết những chuyện đó trúng trật ra sao, nhưng qua bài viết “Gíac và Bất Giác” của ông Huy Thái đính kèm dưới đây, tôi xin được đóng góp ý kiến sau đây:

Tại nước ta hiện nay, có hai tôn giáo chính, một du nhập từ Trung Hoa, gọi nôm na là Đạo Tầu, một tôn giáo du nhập từ Âu Châu, gọi nôm na là Đạo Tây.
Du nhập những cái hay, những điều tốt đẹp của nước ngoài là điều nên làm và phải làm. Nhưng công tác quan trọng này cũng phải đi kèm với một điều kiện vô cùng quan trọng sau đây: Đó là chúng ta phải đồng hóa, phải Việt hóa, phải biến đổi những cái ngoại nhập đó, phải làm cho những cái của Tây, của Tầu đó trở thành là của Việt Nam. Nghĩa là chúng ta phải Việt Nam hóa những cái ngoại nhập đó, càng nhiều càng tốt.

Không biết các phương diện khác thì sao, chứ riêng trong phạm vi ngôn ngữ, về phương diện Việt Hóa, qua bài “Giác và Bất Giác” của ông Huy Thái đính kèm dưới đây, ai ai cũng thấy đã có một sự khác biệt hết sức to lớn, hết sức rõ ràng giữa Đạo Tây và Đạo Tầu.

Xin đan cử vài thí dụ và xin nhấn mạnh, chỉ trong phạm vi ngôn ngữ mà thôi:
1- Đạo Tây: Ngôn ngữ của Đạo Tây đã được Việt hóa 100%. Thí dụ:
- Về kinh sách: “ Lạy Cha chúng con ở trên trời…”, “Kính mừng Maria đầy ơn phước…”, “Sáng danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần…”
- Về Giáo lý: “…Thứ bốn, thảo kính cha mẹ. Thứ Năm, chớ giết người. Thứ sáu, chớ làm sự dâm dục. Thứ Bảy, chớ lấy của người…”
2- Đạo Tầu: Ngôn ngữ của Đạo Tầu vẫn còn Hán hóa gần như 100%.
Thí dụ điển hình là bài đính kèm của ông Huy Thái:

Vũ Linh Châu
Phát biểu và chịu trách nhiệm, hoàn toàn với tư cách cá nhân, không liên hệ tới bất cứ một tôn giáo, một nhóm hay một người nào khác.