icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=1955 >

Mỹ phá bầu cử Quốc Hội Nga năm 2011

Subject: Re: American election and foreign hackers..
From: Mike Wilson
Date: Sat, December 17, 2016 11:15 am

Mỹ quậy phá bầu cử Quốc Hội Nga năm 2011:

Putin Changes September Election Rules To Prop Up His "United Russia" Party
http://www.forbes.com/sites/paulroderickgregory/2016/03/14/putin-changes-september-election-rules-to-prop-up-his-united-russia-party/#1f931d6b58a2

Thêm nữa, Mỹ lại lật đổ chế độ hợp pháp của Ukraine, cài cắm tay sai, đem quân đến sát nước Nga, lại cấm vận nước Nga, đòi bóp cổ Nga cho đến chết :

thì nay Putin chỉ phản đòn nhẹ nhàng lại thôi !

Anh thọc sâu vào nội bộ nước tôi, tôi cũng thọc sâu vào nội bộ nước anh được ! có chơi, có chịu !

nth-fl
_______
On Saturday, December 17, 2016 12:21 AM, XYZ wrote:

Tại hạ xin đố Đại Fu cái này nhé... Trong văn chương Việt, cảnh một anh khỏa thân cõng một anh khỏa thân, thì đại fu diễn tả như thế nào ??.

Văn hoá Việt có câu "Gậy ông đập lưng ông"! Chuyện GÔĐLÔ cũng là chuyện thay đổi chính quyền Mỹ gần đây, bị ảnh hường của bên ngoài, của địch thủ.

Mỹ từ trước tới nay ảnh hưởng, cổ võ và tham gia thay đổi, lật chính quyền nhiều nơi, bây giờ chính Mỹ bị.

Chuyện này đâu có gì là lạ, mà phải la hoảng, chối bỏ; mà nội bộ phải nhục mạ, chửi nhau về chuyện này...

Chúng ta đã sống tại VN, thì đã có đầy kinh nghiệm:

1) Bên ngoài xía - CIA - vào chuyện cai trị VN.

2) Bên trong không thiếu cá nhân phe nhóm lợi dụng bên ngoài để thắng đối thủ, chớp lấy quyền chính.

When we lived in Vietnam, American had the Vietnamization program.
Now, it's about time America get the Vietnamization of its own politics .
I see America has now contracted the political sickness of other less desirable parts of the world !

Cheers,

Sent from my iPhone