icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=1778 >

Ai là kẻ "Vô Đạo"? - Phản đối cách dùng chữ trịch thượng của những kẻ "Vô Lương"

Subject: Re: Trich Tu Kinh Thanh
From: Cao Van Thi
Date: Fri, September 30, 2016 10:08 am

Trong thư Mục Sư Nguyễn Quang Minh dưới đây chuyển ra, có câu:
Những kẻ Vô-Đạo ...không tin có Thựơng-Đế"

Tôi định hỏi lại Ai là kẻ "Vô Đạo"?, nhưng thấy câu đã tự xác định rõ ràng:
"Những kẻ Vô-Đạo" ... "không tin có Thựơng-Đế"
Cộng với sự bào chữa, đổ tội cho "quỷ Satan" về những hành động giết người tập thể của một nhóm những kẻ truyền đạo Tà Giáo, giết hại con người,
tôi kết luận
- những người nói thế này là những kẻ "Vô Lương Tâm", hay ngắn gọn là "Vô Lương"

Phản đối cách dùng chữ trịch thượng của những kẻ "Vô Lương"

Cao Van Thi
_____________________________
On Sep 30, 2016, at 5:07 AM, NGUYENQUANGMINH1@aol.com wrote:
https://en.wikipedia.org/wiki/Heaven%27s_Gate_%28religious_group%29#In_popular_culture

In a message dated 9/29/2016 7:06:34 P.M. Pacific Daylight Time, hoamoclan061@gmail.com writes:

Thưa Ông Nguyễn-Quốc-Nguyên nqng@yahơ

Hình như hai vụ Jonestown 1978 + Davidian...là có âm mưu Sát Hại...của qủy Satan trà trộn trong hai Hệ-Phái ở trên...

(Vụ Jonestown..? ? do bị bỏ thuốc độc...trong dịp lễ communion ...)
Sau đó vị Mục-Sư đã tìm cách trốn thóat ...& Ông ta đã bị bắt... ( ? )

Những kẻ Vô-Đạo...không tin có Thựơng-Đế...và một số ngừơi qúa khích..ở Trung-Đông & Âu-Châu...họ đã dụng mưu..trong dịp lễ Commmion...bỏ thuốc độc và rựơu nho..để giết tập thể..một số ngừơi...theo Tin-Lành hay Công-Giáo....

Vụ Heaven' s Gate ..dùng chữ Massacre Suicide...vì có 15 % nghi-vấn là Suicide...

Hình-như Công-Giáo & Tín-Lành ...không có luật cho phép Tự-Tử...

Tại Trung-Đông có vài nhóm tôn giáo...Họ có luật là Cắt Cổ hay Cắt Đầu hoặc Chặt Đầu kẻ thù...( thời xa xưa ...không có súng đạn...)

Tôn-Giáo... Khởi đầu là do những vị Học-Gỉa Thông Thái ...đi tìm Thựơng-Đế...Hindu là Tôn-Gíao đầu tiên của thế-giới...
__________________________
From: Nguyen Quoc-Nguyen
Sent: Thursday, September 29, 2016 1:32 PM
Subject: Re: Trich Tu Kinh Thanh

Rồi ở chương khác trong Kinh Thánh (Mattew 19:29) nói: "Và mọi người nào, rời khỏi nhà của, hoặc anh/chị hoặc em hoặc cha hoặc mẹ hoặc con cái hoặc ruộng vườn vì Ta, sẽ nhận được hàng trăm lần nhiều hơn, và sẽ thừa hưởng đời vĩnh hằng."

[Matthew 19:29 says,  "And everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or children or fields for my sake will receive a hundred times as much and will inherit eternal life."]

Câu hỏi xin được đặt ra là :

Có phải vì những lời thúc giục, và hứa hẹn như vậy, làm cho  ... 3 (sects) tông phái Jim Jones, Davidians, va Haven's Gate, quyên sinh tập thể, thứ tự năm, 1978, 1993, va 1997 ???

Nguyen
_______________________

Tham Khảo (References):

1. Jim Jones Jonestown Massacre -
Yahoo Image Search Results


The Sorrowful Story of the Jonestown Massacre
The Jonestown Massacre occurred on November 18, 1978, when members of the Peoples Temple cult drank poisoned pun...

2. The Davidian Massacre page (Waco Tragedy)
The Davidian Massacre page (Waco Tragedy)
Includes links to Carol Moore's book and a great deal of information and photos.
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/waco/

Waco - The Inside Story | FRONTLINE | PBS
An investigation into the siege at Waco Texas and the FBI's strategy, negotiations and tactics.

3. Heaven's Gate Mass Suicide -
Yahoo Image Search Results

Heaven's Gate Mass Suicide - Yahoo Image Search Results

https://en.wikipedia.org/wiki/Heaven%27s_Gate_(religious_group)
__________________________
From: Nguyen Quoc-Nguyen
Sent: Wednesday, September 28, 2016 3:36 PM
Subject: Trich Tu Kinh Thanh

Trích từ tài liệu, Kinh Thành tiếng Anh, ai thấy gì sai trái, xin lên tiếng, để Việt chúng ta cũng tìm hiểu sự thật.

Cảm ơn trước
Nguyen

Ai Đã Nói Câu Này ?  -- 1 trong 3 vi hình nêu dưới đáy.
 
“bất kỳ ai tìm đến Ta mà không ghét Cha và Mẹ, Vợ và Con, Anh/Chị và Em, vâng, và ngay cả chính cuộc sống, không thể làm Để Tử của Ta.”
 
a) Jim Jones (1931 – 1978), Thủ Lãnh của Nhà Thờ Nhân Dân Peoples - Temple  (1955 – 1978), tập thể quyên sinh ở Jonestown trong năm 1978
b) David Koresh (1959 – 1993), Thủ Lãnh của Chi Nhánh Davidians (1983 – 1993), kinh chống chính phủ Liên Bang, từ đốt Nhà Thờ, giết hết con chiên, ở Waco trong năm 1993.
c) Giê-Su (sanh 2-7 năm trước Công Nguyên, chết 30-33 năm sau Công Nguyên).

Câu Trả Lời: Chúa Gie-Su

“bất kỳ ai tìm đến Ta mà không ghét Cha và Mẹ, Vợ và Con, Anh/Chị và Em, vâng, và ngay cả chính cuộc sống, không thể làm Để Tử của Ta.”
(Kinh Thánh Luke 14:26)

Kinh Thánh hỏi Kinh Thánh Trả Lời