icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=1723 >

Ai đúng? - Tranh Cãi Về Hoạt Động Bác Ái Của Nữ Tu Tê Rê Sa

From: KT
Sent: Thursday, September 8, 2016 9:50 AM
Subject: Re: Bài dịch mới

Andrew Trần (Sept 7, 2016) nói: "Một là nhóm giao điểm sai hay là cả thế giới sai khi viết về Mẹ Teresa!"

Đây là lý luận của loại súc vật CỪU CHIÊN, thành phần bảo thủ phản tiến bộ ghê tởm nhất:
- Để cho số đông hoặc những "tên tuổi" suy nghĩ và quyết định dùm cho mình.
Con người có trí tuệ và lương thiện thì KHÔNG hành xử như thế.

Hãy đứng thẳng trên hai chân của chính mình, dùng đầu óc của chính mình và phản biện xem những thông tin mà Matt Bradley / NBC News đưa ra trong bài viết sai chỗ nào.

- Đã từng có những Giáo hoàng (lãnh đạo của Giáo hội Công giáo thế giới) được cả giáo hội Vatican xưng tụng kính nể, nhưng điều đó KHÔNG che dấu được sự thật rằng họ đã là những tên dâm loạn giết người ngồi chễm chệ trên "tảng đá" xây dựng nên Giáo hội của thánh Phêrô.

Xin đọc http://sachhiem.net/TONGIAO/tgN/NguyenHBa07.php

- Hiện vẫn có hơn một tỉ người Công giáo tin vào Kinh thánh, nhưng điều đó KHÔNG thay đổi được sự thật rằng trong Kinh được họ gọi là "thánh" đó có rất nhiều điều ô uế, dối trá, gian xảo.

Xin đọc http://home.earthlink.net/~charlienguyen/coun_thanh_kinh_o_nhuc.htm

Vậy thì những tước vị "Giáo hoàng" hay số đông "hơn một tỉ người" KHÔNG phải là những bảo đảm cho đúng/sai, chánh/tà.
Hãy làm người độc lập tư duy, đừng làm nô lệ tư tưởng của kẻ khác.

KT

________________________
From: "Andrew Tran atran04@sbcglobal.net [chinhnghia]"
Sent: Wednesday, September 7, 2016 10:23 PM
Subject: [ChinhNghia] Re: [VIDANVIET] Tranh Cãi Về Hoạt Động Bác Ái Của Nữ Tu [1 Attachment]

Xin quí bác trên diễn đàn động não một chút để giúp cháu xem ai sai ai đúng ?
1) Mẹ Teresa nhận gỉai thưởng Nobel Hoà bình thế giới năm 1979 (Mother Teresa was the recipient of numerous honors, including the 1979 Nobel Peace Prize.
2) Tổng thống Regan và quốc hội Hoa-Kỳ trao giải thưởng cho Mẹ Teresa năm 1985.

t?ng th?ng reagon v M? Teresa

President Ronald Reagan presents Mother Teresa with the Presidential Medal of Freedom at a White House ceremony as Nancy Reagan looks on (1985)
Một là nhóm giao điểm sai hay là cả thế giới sai khi viết về Mẹ Teresa!

_______________________
From: "qtran qtran@ec.rr.com [VIDANVIET]"
Sent: Wednesday, September 7, 2016 12:58 PM
Subject: [VIDANVIET] Tranh Cãi Về Hoạt Động Bác Ái Của Nữ Tu

Vụ Phong Thánh cho Mẹ Téresa:
Tranh Cãi Về Hoạt Động Bác Ái Của Nữ Tu

Matt Bradley / NBC News

http://sachhiem.net/SACHNGOAI/snT/TranKevin_07.php 05-Sep-2016


LGT – Giáo hội Công giáo thường bị lên án là một Đế quốc phạm nhiều tội ác chống lại nhân loại, tùy hoàn cảnh lịch sử mà biến hóa để sống còn và phát triển. Trong lịch sử gần 2000 năm tồn tại, Vatican đã bị kết án làm gián điệp, trốn thuế, đồng minh với các tên độc tài, bao che tội ác của giáo đoàn, tham nhũng, sống xa hoa, tiêu diệt các nền văn minh bản địa, giết người, rửa tiền, khuynh loát nội tình các nước … và dĩ nhiên, lợi dụng hoạt động từ thiện để cải đạo. Trường hợp “Mẹ Têrêsa” là một trong những trường hợp rõ ràng nhất về khả năng “biến hóa” của Tòa thánh, biến một phụ nữ gian dối thành … Nữ Thánh!
Xin đọc những thông tin dưới đây của Matt Bradley, ký giả của đài truyền hình NBC, viết nhân ngày Giáo hoàng Francis phong thánh cho Bà Têrêsa.
– Sưu tầm của Kevin Trần

....

http://sachhiem.net/SACHNGOAI/snT/TranKevin_07.php 05-Sep-2016