icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=1535 >

Krishnamurti - Người Tiên Tri Bất Đắc Dĩ

Subject: *** Krishnamurti -[The Reluctant Messiah] - khuớc từ làm
Messiah !
From: Mike Wilson
Date: Mon, June 06, 2016 3:33 pm

1. Jiddu Krishnamurti đuợc lập trình từ nhỏ để trở thành Đấng Đến Cứu cuả nhân loại.

2. Rất may, ông đã khuớc từ vai trò đó, và giải tán tổ chức sùng bái ông, Order of The Stars, để sống ngoài vòng cuơng tỏa của khuôn phép giáo điều và tổ chức tôn giáo

3. Trong việc tự khai phóng cho ông, ông cũng thúc giục việc khai phóng tâm thức con nguời - vốn bị lập trình qua hoàn cảnh văn hóa lịch sử - khỏi vòng trói buộc cuả phàm thức

4. Ông kể một dụ ngôn như vầy:
"có nguời tìm thấy Chân Lý, thì một đám quỉ đến dụ dỗ, hãy đưa Chân Lý ấy cho chúng ta, để chúng ta sẽ tổ chức Nó ..."

5. Ngụ ý của dụ ngôn này là, Chân Lý không thể bị nắm bắt bằng phàm trí không thể bị đóng khuôn bằng tổ chức giáo điều, và nếu phàm trí diễn giải nó, thì nó sẽ trở thành tro `dối gạt !!!

6. Cũng vậy, có tổ chức tôn giáo nào nắm bắt đuợc Thuợng Đế đâu?

7. J. Krishnamurti thuờng nhấn mạnh đến tính đại đồng nhất thể của nhân loại: cá nhân là một trong tất cả nhưng vì cá nhân dùng phàm trí tách biệt để coi mình như hiện hữu riêng lẻ nên thế gian mới sinh ra đủ loại khổ đau

8. Giải pháp là siêu vuợt phàm trí để cho linh trí tĩnh lặng hiển hiện nhờ đó mà Chân Lý đuợc thể nghiệm

9. Nhưng vì bản chất của phàm trí là năng động nên việc làm cho nó tĩnh lặng - bằng cách tranh luận, biện luận với nó - là việc làm của Sisyphus, công dã tràng, lăn tảng đá lên dốc, rốt cuộc nó vẫn lăn xuống !!!

10. Có những chỉ dâú trong các bài viết của Krishnamurti cho thấy ông có những ấn chứng siêu phàm, như "một ngày sống đủ trăm mùa hạ" hay khi nhìn một cô bé đội bình nuớc đang đi trên đuờng quê, ông tự thấy mình chính là cô bé đó !!!

11. Krishnamurti không nói nhiều về các ấn chứng tâm linh của ông, nên ta không biết đuợc bề dày giác ngộ của ông.

12. Phép quán xét tư duy của ông gần với phép thiền Minh Sát, Vipassana, của đạo Phật

13. Ông thuờng nhắc đến khổ đau của nhân loại như là lý lẽ để siêu vuợt phàm trí, và nhấn mạnh rằng con nguời phải tự thắp đuốc soi đuờng cho chính mình

14. Ở hai điêm? trên, lối dạy của ông giống Phật giáo

15. Nhưng cái pháp hóa độ của ông chỉ là đối thoại với phàm trí, và không phong phú bằng các pháp hóa độ của Đức Phật.

16. Cuộc đời và sứ mạng của J. Krishnamurti tập trung vào việc phá bỏ mọi khuôn mẫu tư duy, và buộc phàm trí phải siêu thăng chính nó !!!

nth-fl

Krishnamurti -The Reluctant Messiah
https://www.youtube.com/watch?v=PDlDWLg7-H8