icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=1336 >

Bá đạo 1: Nguyễn Hy Vọng nói "Chối bỏ Đấng Tạo Hóa là tội lớn nhất của loài thụ tạo"


Dẫn
Truyền giáo Nguyễn Hy Vọng gỉang đạo Chúa bằng cách chê đạo Phật - Thuyết Luân Hồi.

_____________________
From: "Duc Chu"
Sent: Saturday, February 27, 2016 8:24 PM
Subject: Nguyễn Hy Vọng nói "Chối bỏ Đấng Tạo Hóa là tội lớn nhất của loài thụ tạo"

Chú cừu Nguyễn Hy Vọng nói:
"Chối bỏ Đấng Tạo Hóa là tội lớn nhất của loài thụ tạo"

Tôi có mấy câu đối này để tặng cho chú cừu Nguyễn Hy Vọng:

-"Thờ Đấng Tối Cao bâng quơ nào đó trên cả Cha Mẹ mình là tội lớn nhất của con người".

-Từ chức "làm người" để "làm chiên cừu" là cái ngu nhất của "con người"



Ai là "con người" phải hiểu điều đó - Chuẩn chứ?!

Cha mẹ sanh ra mình sờ sờ đó mà không thờ lên hàng nhất.
Nghe lời kẻ lạ, gọi cái gì đó là Đấng Tạo Hóa hay đi nữa thì cũng chỉ là bịa đặt. Đời này sang đời khác, thiên hạ cứ tranh cãi mãi, chỉ là vì không thể chứng minh "cái đó" có làm được chuyện sanh ra cái gì hay không.
Trong lúc đó, chưa có giấy mực nào tranh cãi về việc chứng minh hai người thân trong nhà là người sinh ra ta cả.

cạo lông cừu