icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=1175 >

Trung - Đài: lần thứ 3 mà hai phe Quốc - Cộng bắt tay nhau. Yêu nước là như thế.

Subject: QuốcCộngTầuBắtTayNhau-KinhTếVNTốt-Vietjet AirMua4TỷUSD Airbus-NgôT.H.DiệtS.Harper-2DoTháiTừTrần-ThựcDânTâyTànNhẫnVớiVN -HếtTiền,HếtĐạn,HếtSăng,MỹĐạpVNCH-TaiHọaCủaĐồngBằngSôngCửuLong
From: "Aï Dang Vu"
Date: 11/11/15 12:05 pm

Trước mặt cộng đồng các quốc gia trên thế giới , Chủ Tịch TQ CS Tập Cận Bình và Tổng Thống Taiwan Mã Anh Cửu khắng khít thân thiết với nhau ở Singapour cách nay 1 tuần lễ. Lệnh được ban ra : cấm nghiêm ngặt 2 phe
không được dùng chữ Chủ Tịch, hay chữ Tổng Thống mà chỉ được gọi là Mr.
Toàn thể báo chí thế giới ghi nhận rất rõ điều này. Đây là lần thứ 3 mà Quốc Cộng Tầu bắt tay nhau .

Lần thứ nhất làm chấn động thế giới hồi ấy, được báo chí thế giới gọi là "Sự biến Tây An" vào ngày 12, tháng 12 năm 1936:
Thống Chế Tưởng Giới Thạch, Chủ Tịch Trung Hoa Quốc Dân Đảng ( Koumingtang) bị 2 tướng Trương Học Lương và Dương Hổ Thành bắt nhốt và sẽ bị xử tử .
Ngày 24-12-1936 , bà Tống Mỹ Linh , vợ của Tôn Dật Tiên , và Chu Ân Lai bay từ Diên An , thủ phủ của đảng CS Tầu đến Tân An ( em gái ruột của bà Tống Mỹ Linh là bà Tống Ái Linh là vợ của Tưởng Giới Thạch ).
Ngày hôm sau , Tưởng Giới Thạch ký giấy cam kết Quốc Cộng Tầu khắng khít với nhau để cùng chống ngoại xâm là Nhật.
Quốc Cộng Tầu là đôi bạn thân từ 1936 đến 1946.

Lần thứ 2 Quốc Cộng Tầu bắt tay nhau là năm 2007.
Khi ấy ông Trần Thủy Biển , Tổng Thống Taiwan nhiệm kỳ 2 (ông Trần Thủy Biển không phải là Chinese , mà là người thổ dân gốc Taiwan ) định cùng phe của ông ta làm referendum để Taiwan độc lập và gia nhập LHQ.
Phe Quốc Gia Tầu được CS Tầu ủng hộ hết mình. CS Tầu mời người anh em Quốc Gia , Quốc Dân Đảng đến gặp nhau 1 cách rất là khắng khít .
Lần đầu tiên , 1 chiếc máy bay Tầu Quốc Gia bay thẳng từ Taipei đến Bắc Kinh để vui mừng hồ hởi với Tầu CS .
Cuộc đón tiếp hết sức niềm nở như đôi bạn thân.

Tổng cộng là 3 lần Quốc Cộng Tầu khắng khít bắt tay nhau.
Vì Tầu là 1 Đại Cường Quốc . Vì Dân Tầu rất ái quốc. VN là 1 Tiểu Nhược Quốc. VNHNCC có đầu óc nô lệ ngàn năm.

Suốt ngày hôm qua (10 November) , đài TiVi Pháp BFMTV (24/24 và 7 ngày /7) loan tin vui:
Vietjet Air , 1 công ty low coast VN mua 3.6 Tỷ Euros, (trên 4 Tỷ USD ) để mua 30 máy bay Airbus A 321.
Cách nay 2 năm , Lưu Đức Khánh , C.E. của Vietjet Air đã ký cùng với Tổng Giám Đốc Airbus , ký tại phủ thủ tướng Pháp , với sự tham dự long trọng của Thủ Tướng

VN Nguyễn Tấn Dũng và của Thủ Tướng Pháp Jean Marc Ayrault ngày 26-09-2013 đơn mua 92 máy bay A 320 , giá mua gần 10 Tỷ USD.

Báo chí Pháp rất khen ngợi Dũng và rất vui vì bán được gần 100 máy bay Airbus cho VN trong 1 buổi chiều .
Pháp là bạn tốt của VN ngày nay , và luôn luôn đứng về phía VN trong các tranh luận quốc tế.
Các giới lãnh đạo của Pháp coi rất thường VNHNCC.
Vào dịp tết, họ chỉ mời các đại diện Tầu , còn cờ vàng 3 sọc thì đi chỗ khác chơi.

Về danh tướng thì họ rất kính phục Giáp, còn Ngô Quang Trưởng đối với Tây Âu thì chỉ là " Nothing ", vì đã chạy trốn.

Theo các nhà tài chánh cao cấp Mỹ , thì nền kinh tế VN phát triển tốt , và chỉ 10 năm nữa , kinh tế VN sẽ đứng hàng thứ 17 trên thế giới (có 20 nước giầu nhất thế giới , gọi là Group 20, hay G 20 trong số đó có group 7 nước cao nhất, gọi là G 7).

Các chuyên viên về đầu tư khuyên nên đầu tư ở VN. Công của Nguyễn tấn Dũng đối với VN rất khá. Dũng rất chống Tầu.
Dr Nguyễn Lưu Đạt cũng y chang các VNHNCC khác, là Tay Sai của Tầu nên gọi hỗn xược Dũng là Thái Thú.

Nhà Ái Quốc Tầu Ngô Thanh Hải đã hết sức giúp cho Stephen Harper về vườn và cho y đi tìm Hành Trình Tự Do thỏa thích.
Dân Canada chán ngấy về Tiếu Lâm Hành Trình Tìm Tự Do , nên đi bầu rất đông (70 % số cử tri đã đi bầu ) để cho Harper về nhà để đuổi gà cho vợ.
Tại chức tới 10 năm , dân chán lắm rồi , lại độc tài , tăng rất mạnh gía bưu điện , cấm không cho giao thư đến từng nhà , lại còn múa may loạn xà ngầu về hành trình , nên Harper thua là đúng lý lắm .
Westminter , Thủ phủ của VNHNCC , trung tâm phát thanh của Trung Cộng lại sắp giở trò giải nhân quyền , giải dân ghiền đặng giúp đỡ bọn Bành Trướng Đại Hán .

Westminter đã từng giở trò khỉ khi làm lớn lễ cúng tên phản thần
Ngô Đình Diệm kẻ đã bắt tay VC 1 cách đê hèn và y khúm núm
nhận làm cháu ngoan Bác Hồ.

2 người Do Thái vừa từ trần: cưụ Thủ Tướng Đảng Xã Hội Đức Helmut Schmidt và nhà Tư Tưởng André Glucksmenn (Thạc Sĩ, Normalien , rất thân CS , nhưng đã cùng 1 Normalien , thân CS khác là Jean Paul Sartre hết lòng bênh vực Boat People VN).
1936 , Mặt Trận Bình Dân thuộc phe xã hội lên cầm quyền đã đặt ra nghỉ phép thường niên và đem số giờ làm việc từ 60 giờ 1 tuần , xuống còn 40 giời 1 tuần .
Ở VN , bọn thực dân Tây vẫn ép dân VN làm việc 12 giờ mỗi
ngày , và 7 ngày mỗi tuần , tức là nhiều gấp đôi số giờ làm việc
bên Pháp (nhà máy sợi Nam Định).

Để bảo vệ quyền lợi cho Thực Dân Nhà Máy Rượu Bình Tây, chúng bỏ tù những ai nấu 1 tí xíu rượu , tù khổ sai , tù lên mạn ngược ..., tịch biên tài sản .

Cụ Phan Chu Trinh phải sang tận Pháp để tranh đấu cho nhân quyền ở VN .
Nay những tên múa rối trò khỉ ở Westminter , có giỏi , hãy về VN tranh đấu cho nhân quyền như bà Aung Sang Siu Ky ở Miến Điện , như Giải Nobel Hoà Bình Lý Hiểu Ba ở Tầu , như Nguyễn Thái Học và 12 Liệt Sĩ ở Yên Bái ( 1 tỉnh rất nghèo)
Thế mới là tranh đấu . Thế mới là can đảm. Thế mới là không bán nước cho Tầu , thế mới là không hèn hạ.


BS DVA