icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=1141 >

Bình luận: Chiến lược tiền hậu bất nhất của Mỹ ở Syria

Subject: bình luận: Chiến lược tiền hậu bất nhất của Mỹ ở Syria
From: "Mike Wilson" <wilsonaca@hotmail.com>
Date: 10/18/15 7:57 am

Mỹ đang thua vì bị thất nhân tâm tại Trung Đông qua cách làm càn của ngụy vương Bush Con.

Người Arab Hồi giáo không tin Mỹ : họ chỉ lấy tiền và vũ khí từ Mỹ mà không làm theo ý Mỹ !

Đó là cách của al Qaeda, ISIS và các chiến binh Hồi giáo do Mỹ huấn luyện nhưng đào ngũ và theo phe thánh chiến Hồi giáo .

Việc làm càn cướp nước, phân rã nước người ta như Bush Con làm tại Iraq hay Obama làm tại Lybia đã làm Mỹ mất hết vốn liếng chính trị .

Vốn liếng chính trị ấy chính là sức mạnh mềm của nhân đức - có nó mới gây được niềm tin cậy và thu phục được nhân tâm .

Bọn NeoCons Mỹ tinh vi xảo quyệt nhưng không hành động theo nguyên tắc đạo đức vì thế Mỹ mới gây thù chuốc oán và đang lâm vào thế bí tại Trung Đông .

Nga cũng không làm được gì hơn, ngoài việc cứu vớt nhà nước Syria để bảo vệ căn cứ chiến lược của họ tại đấy .

Mỹ không muốn hợp tác với Nga vì bản chất cao ngạo đế quốc của Mỹ .

Chúng ta đang chứng kiến lan tràn trên diện rộng một cuộc xung đột đối đầu giữa hai nền văn minh : phương tây và Hồi giáo .

nth-fl

http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/phan-tich/chien-luoc-tien-hau-bat-nhat-cua-my-o-syria-3293486.html

Chiến lược tiền hậu bất nhất của Mỹ ở Syria
Chiến lược mới của Mỹ ở Syria bị đánh giá là ảo tưởng và tiềm ẩn nguy cơ gây ra thảm họa khi để vũ khí lọt vào tay phiến quân.
- Cuộc ganh đua Nga - Mỹ ở Syria
- Putin thể hiện thế lực trong khủng hoảng Syria