icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=1092 >

Phản bác thư dưới đây về 3 cống hiến (?) quan trọng của Công giáo Việt Nam

(Dẫn bài liên hệ:)
http://sachhiem.net/index.php?content=showemail&id=1089

From: Mike Wilson [mailto:wilsonaca@hotmail.com]
Sent: Wednesday, September 23, 2015 5:02 AM
Subject: *** phản bác 3 cống hiến quan trọng của Công giáo VN

3 điểm dưới đây phản bác
về Ba cống hiến quan trọng của Công giáo Việt Nam

1. Đạo Ki Tô không đại diện cho "nền văn minh nhân loại":
nó xuất phát từ Israel, nơi khởi đầu hai đạo Do Thái và Ki Tô .

Đạo Ki Tô đã đốt sách, đốt người, tra tấn, giết người, làm 7 lần thập tự chinh, dìm cả châu Âu vào thời Trung Cổ Hắc Ám - sao có thể gọi nó là "nền văn minh nhân loại" ?

Trong khi các nền văn minh cổ xưa như Ai cập, Hi Lạp, Ấn, Trung quốc đã có những đóng góp đáng kể cho khoa học trong các lĩnh vực toán học, vật lý, thiên văn, địa lý, hình học, đại số, y học, v.v.

Và cho triết lý tâm linh của nhân loại dựa vào kinh nghiệm tâm linh có tính đại đồng chứ không dựa vào thần học suy đoán bằng phàm trí để độc tôn đạo mình - như Vatican, đạo dụ !

Triết học phương Đông là kết tinh của kinh nghiệm tâm linh
mà ai cũng có thể có nếu hội đủ điều kiện bởi trong mỗi người đều có phật tánh, linh tánh, lương tri :

"Ta là phật đã thành, các người là phật sẽ thành" .

Triết học phương tây là mò mẫm của phàm trí bất giác .

Chữ quốc ngữ là phương tiện dụ đạo và truyền bá tư duy phương tây với thâm ý là quét sạch lớp sĩ phu Nho học yêu nước của ta .

Nhưng dân ta đã dùng nó để tiếp cận tri thức khoa học phương tây đồng thời vẫn giữ vững bản sắc dân tộc, từ đó kêu gọi toàn quốc kháng chiến bằng chữ quốc ngữ, dùng chữ quốc ngữ để nâng cao dân trí, kêu gọi đoàn kết, đánh đuổi ngoại xâm trong một thời gian dài đầy khó khăn gian khổ ... dẫn đến giai đoạn cuối cùng của thời đại Hồ Chí Minh là thống nhất đất nước, 1946-1975.

Khi những dòng chữ quốc ngữ này được viết ra, nó mang nặng lòng yêu nước và bản lĩnh dân tộc chứ không mang tính khuất phục để làm nô lệ cho ngoại bang .

2. Đạo Ki Tô chỉ có kinh tế một thành phần, đó là thành phần con chiên đóng góp tiền của cho Vatican - chấm hết !

Mặt khác, kinh tế đa thành phần đã có tự ngàn xưa : nông, công (tiểu công nghệ), thương (tiểu thương, trung thương)

Sau này, với phát triển công nghệ và kinh tế thị trường nền kinh tế các nước đã trở thành đa dạng hơn để có thêm giai cấp tư bản đại gia và giai cấp công nhân tri thức (white-collar worker) .

3. Giáo dân Vatican chỉ tiên phong cho thực dân đánh chiếm thuộc địa, tình nguyện làm tay sai cho thực dân và Vatican, để giúp chúng cai trị và bòn rút máu xương, lao động và tài nguyên của các nước bị trị .

Hội nhập là hiện tượng sau này của dân tộc ta kể từ cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21 :

Sau khi trải qua thời đại HCM đánh đuổi ngoại xâm thống nhất tổ quốc, dân ta đã và đang dùng độc lập chủ quyền và mạng lưới bang giao toàn cầu để hội nhập kinh tế, chính trị, ngoại giao với cả thế giới.

Đó là cách hiểu chính xác, sát với thực tại lịch sử và thực tế (pragmatism) ngày nay .

Không thể để cho một vài con chiên nhắm mắt theo giặc, múa gậy vườn hoang, đăng đàn công luận, muốn nói gì thì nói !

nth-fl

_____________________________
From: Ngoc Thanh @gmail.com>
Date: 2015-07-23 21:52 GMT-04:00 Monday, July 20, 2015

Ba cống hiến quan trọng của Công giáo Viet Nam
(SH- xin đọc nội dung đăng ở
http://baomai.blogspot.com/2015/07/ba-cong-hien-quan-trong-cua-cong-giao.html

Tôi là người ngoài Công giáo, nhưng rất tôn trọng các tín ngưỡng..
Những xung đột giữa cộng đồng Công giáo với nhà cầm quyền trong thời gian qua là điều không đáng có. Hơn thế, sau những xung đột đó, một số cán bộ có chức sắc đã có những đánh giá thiếu khách quan về vai trò của giáo dân với đất nước. Điều này không có ích cho khối đại đoàn kết dân tộc.

Ba cống hiến quan trọng của Công giáo Viet Nam
1- Chữ quốc ngữ và nền văn minh của nhân loại
2- Duy trì nền kinh tế nhiều thành phần
3- Tiên phong hội nhập

Phan Thế Hải