icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=1028 >

Chỉ có những tâm hồn còn trẻ con, thích nương tựa, và đầu óc nô lệ mới chấp nhận

From: DiendanDanToc@yahoogroups.com
Date: Mon, 27 Jul 2015 19:27:02 -0700
Subject: RE: Vài điều với Nguyễn Khắc Anh Tâm

Kính thưa quý vị trên diễn đàn:

Sự thật chỉ đến với những ai có thông minh và cái dũng trong tinh thần. Muốn tim hiểu thật sự về tôn giáo, một con người phải có khả năng về Triết và tha thiết với sự thật. Đạo Ki Tô, nhất là hệ phái Ca Tô, không bận tâm với sự thật, mà chỉ lo về nguồn tin vớ vẩn, không kiểm chứng, và phản tinh chất khoa học, mà người thông minh và tự trọng/có cái dũng trong tinh thần không bao giờ chấp nhận.

Chỉ có những tâm hồn còn trẻ con, thích nương tựa, và đầu óc nô lệ mới chấp nhận Đạo Ki Tô. (đọc thêm The relationship between intelligence and multiple domains of religious belief: Evidence from a large adult US sample

Từ từ khi dân trí của nhân loại càng khá ra, Đạo Ki Tô sẽ càng ít thu hút tin đồ. Sự kiện nầy đang xảy ra ở các nước giàu có ở Âu Châu (Bắc Âu và Đức) nơi có dân trí và học vấn cao. Nhà thờ ở những nước này đóng cửa tiệm/fermer boutique rất nhiều.

Chỉ có những con người ngu, dốt, và hèn mới không biết hoặc sợ sự thật.

Hãy tìm đọc vài sách căn bản như:

1. Why I Am Not a Christian by Bertrand Russell.
2. The Antichrist by Friedrich Nietzsche
3. Twilight of the Idols by Friedrich Nietzsche
4. Zealot: The Life and Times of Jesus of Nazareth by Reza Aslan

Sau đó, nếu muốn, tim đọc thêm sách viết bởi Richard Dawkins, Samuel Harris, and Christopher Hitchens.

Đừng hèn. Đừng sợ Sự Thật. Đừng là con vẹt. Đừng để bị tẩy não, nhồi sọ.

Vatican là một tập đoàn chinh trị đội lớp tôn giáo, có một quá khứ rất nhiều tội lỗi. Chuyện nầy ai cũng biết trừ tín đồ Ca Tô thiếu dũng, cư xử như con đà điểu, tự gí đầu trong đất khi gặp ai mang sự thật ra quảng bá.

Trân trọng,
Wissai
canngon.blogspot.com

__________________
On Jul 27, 2015, at 6:23 PM, Tran Quang Dieu tranquangdieu@hotmail.com [chinhnghia] wrote:

Nội dung phản luận của người ta như thế mà NKAT còn ngoan cố thì đó mới chính là "yếu kém" đến độ ngu dốt! Nên dẹp đi!

Hết nói đến chuyện GĐ, SH, về "chống Cộng", về chuyện hải tặc, chuyện mãi + mại dâm ở Thái lan vào bài viết của ông Duyên Sinh rồi sao?

Trần Quang Diệu