Chuyện Lạ Cuối Năm hay Chuyện Quen Thế Kỷ?

Chuyện Lạ Cuối Năm hay Chuyện Quen Thế Kỷ?

Nguyễn Hoàng

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgN/NgHoang01.php

26-Dec-2017

LTS: Sau loạt bài "Thảo Luận: Thánh Kinh Và Giá Trị Đạo Đức ..." tác giả Nguyễn Hoàng đã có bài "Thánh Kinh - Một Số Hậu Quả" và tiếp theo đó là "Chuyện Lạ Cuối Năm". Bài sau cùng này chỉ là để minh họa thêm những tác hại về mặt đạo đức của những người "lậm thuốc" khi đọc thánh kinh mỗi ngày như thế nào. Vì nhiều lý do, bài đã bị bỏ quên cho đến nay, nhưng các câu chuyện thì cần phải nhớ như sau. Xin mời thưởng thức. (SH)


1. Úc Châu, linh mục với linh mục có tử tế không?

- Linh mục Byrne cắn đứt tai của Lm Smith vì dành nhau chỗ đậu xe, 11/2012 . Vì vậy, lệnh Toà cấm Lm Byrne phải giữ khoảng cách khỏi Linh Mục Smith trong 10 mét .

“It's a holy war! An 80-year-old Catholic priest bit off another priest's ear and socked him in the face over a parking spot in Australia, according to Perth Now”. [http://www.huffingtonpost.com/2012/11/11/thomas-byrne-catholic-priest-bites-off-ear_n_2113294

2. Úc Châu, Tổng Giám Mục không giải quyết, còn mắng nạn nhân:

Một bà bị Linh mục Barry Whelan hiếp. “Bà gõ cửa, Tổng Giám mục Denis Hart quát: “Xuống địa ngục đi, con chó cái” (go to hell, bitch).

(Melbourne Catholic Archbishop Denis Hart has said 'go to hell, bitch "to a woman who was raped by a priest when she knocked at his door at 1 o'clock in the morning, March 2004).

[http://theinsomniacnights.blogspot.com/2009/08/australia-raped-by-priest-archbishop-to.html]

3. England – Anh Quốc, Linh mục đã có vợ còn tòm tem:

  “Linh mục John Haley Dossor, có vợ, nhưng vẫn phạm tội tình dục.” 12/2012

Linh mục John Haley Dossor, người đã nghỉ hưu khỏi chức vụ cha sở tại nhà thờ St Mary ở Elms thuộc Ipswich, Suffolk, năm 2007, đã nhận tội tại Toà án Ipswich Crown tới sáu vụ tấn công tình dục với hai cậu bé tuổi từ 13 đến 17.

“Father John Haley Dossor, who retired as priest-in-charge at St Mary at the Elms in Ipswich, Suffolk, in 2007, pleaded guilty at Ipswich Crown Court to six indecent assaults against two boys aged between 13 and 17”. [http://www.independent.co.uk/news/uk/crime/expriest-john-haley-dossor-admits-abusing-boys-8214881.html].

 

4. Canada: Linh mục, và sư huynh lạm dụng trẻ em khuyết tật

“28 Linh mục, sư huynh và 6 nhân viên bị tố lạm dụng tình dục 60 trẻ em khuyết tật. Mỗi nạn nhân đòi bồi thường 1 trăm ngàn mỹ kim”.

Theo tờ Montreal Gazette, vào tháng 3 (2012), những nạn nhân của các giáo sĩ ở nhà dòng Saint-Viateur được phép của Tòa án tối cao Quebec để theo đuổi một vụ kiện tập thể chống lại dòng tu Ca-tô Rô-ma giáo này. Trong vụ kiện có liên quan 28 linh mục, các sư huynh và sáu giáo dân. Hơn 60 cựu học sinh đã ký vào đơn kiện, tất cả đều cáo buộc lạm dụng tình dục. Họ đang đòi 100 ngàn đô la cho mỗi thiệt hại."

“Dec 22, 2012 – Montreal: “According to the Montreal Gazette, these victims of the Clercs de Saint-Viateur were given permission by a Quebec Superior Court in March to pursue a class-action suit against this catholic religious order. Named in the suit are 28 priests and brothers and six lay workers. More than 60 former students have signed on to the suit, all alleging sexual abuse. They are seeking $100,000 each in damages”. [http://12160.info/video/montreal-over-30-catholic-priests-abused-deaf-children-in-their].

Ảnh từ video trong bài $20 million settlement for victims of abuse at school for the deaf Friday, November 6, 2015

5. Las Vegas, Mỹ, Linh mục bạo động:

Linh mục Chaanine đánh vào đầu người đàn bà bằng chai rượu  - có  thể bị 15 năm tù”.

PHOENIX, ngày 2/6/2007 - Một linh mục Ca-tô La Mã đang phải đối mặt với cáo buộc đánh đập và tấn công tình dục một nhân viên nữ tại giáo xứ Las Vegas của ông, nói với quan tòa rằng ông sẽ không chống lại sự dẫn độ từ Arizona.

Mục sư George Chaanine, 52 tuổi, đã bị bắt hôm thứ Năm tuần trước tại Apache Junction, khoảng 30 dặm về phía đông của Phoenix.

 

The Rev. George Chaanine, appears in court on Tuesday in Phoenix. He faces charges of attacking a female employee. Ảnh nbcnews.com

6. Ohio, Mỹ: “Linh mục sờ mó trên 350 trẻ em khiếm thính”.

Wednesday, December 12, 2012

"Hơn 350 trẻ em đã bị lạm dụng ở Trường St Rita cho người khiếm thính. Trong số các linh mục phạm tội ấu dâm là Cha Paul Klenke - đã qua đời vào năm 1983. Nạn nhân trong video này nói lên sự thật là linh mục lạm dụng tình dục cô gái và em ruột của cô. Cô nói rằng tất cả các bé trai đều vô tội, và mong muốn họ đủ can đảm để kể câu chuyện của họ. Cô tiết lộ thêm về việc cô thông báo với chị Jane Bernadette - một nữ tu Ca-tô Rô -ma giáo về sự lạm dụng mà cô phải chịu đựng dưới bàn tay của các linh mục ấu dâm."

“Over 350 children have been abused at St Rita School for the Deaf. Amongst the criminal pedophile priests is Father Paul Klenke - who died in 1983. The victim in this video speaks out against the fact that this abusive priest molested her and her late brother. She states all the boys were innocent, and wishes they were strong enough to tell their story. She further discloses how she informed Sister Jane Bernadette - a Catholic Nun - about the abuse she had suffered at the hands of the pedophile priests” –

[http://www.vaticancrimes.us/2012/12/350-deaf-victims-abused-by-priests-nuns.html]

http://www.youtube.com/watch?v=3ethGt8rXmE

7. Linh mục có hiếp dâm bà xơ không? (Do priest rape nuns TOO?)

Tòa thánh Vatican thừa nhận: “Linh mục hiếp dâm bà xơ xẩy ra khắp cả thế giới.”

(Sex Cult. Vatican Admits Priests are Raping Nuns Around the World) [http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20110327163023AAjuM4A]

Còn vô số trường hợp. Độc giả có thể gỏ vào Google để có thêm tin tức.

8.  Chúa Trời có hiếp dâm gái trinh không?

Theo “Kinh Cựu Ước (Ngũ thư) do Nhóm Phiên Dịch CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ thực hiện. Nhà Xuất Bản Tôn Giáo, Hà Nội – 2010.

Guise Võ Đức Minh, Giám mục Giáo phận Nha Trang, Chủ tịch UB Kinh Thánh Hội Đồng Giám Mục Việt Nam Nihil obstat: Nha Trang, ngày 14-9-2010, và Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám Mục Giáo Phận Hà Nội kiêm Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam chuẩn y, ngày 1- 9 – 2010” thì:

"Chúa Trời ra lệnh cho ông Mô-sê mộ binh gây “Thánh chiến” chống dân Ma-đi-an. Trong trận đánh nầy quân của Mô-sê bắt hằng trăm ngàn gia súc của dân Ma-đi-an đem về chia nhau. Và bắt 32 ngàn cô gái còn trinh chia cho các binh lính. Chúa Trời cũng bảo ông Mô-sê nộp súc vật cho Chúa, và “thuế nộp cho Đức Chúa là 32 mạng”. Số con gái còn trinh trắng bị bắt và giao cho những người lính thắng trận để làm gì, chúng ta cũng có thể tiên đoán được. Còn 32 cô, trong hoàn cảnh bị bắt làm tù binh và bị NỘP nầy, Chúa Trời có hiếp dâm họ không?

Mong Giáo hội cho ý kiến. [Trích trong “Cựu Ước Dân Số Ký”, chương 31 tr.453-457 như đã dẫn ở trên]. Cha sao con vậy? [Like farther like son?]. Sách bán tại Nhà thờ đường Kỳ Đồng. TP.HCM, giá 60 ngàn đồng.

 

Nguyễn Hoàng

TPHCM


Bài đọc thêm

- Lm giết con để thủ tiêu, vì sợ giáo hội biết (Hoa Long Vũ)

- Quan Tòa Gọi Một Linh Mục Là Tên Côn Đồ (Hoa Long Vũ)

- Danh Sách Tội Phạm Lê Thê - Trộm $400 ngàn, Bỏ Nghề Linh Mục Cưới Vợ, Bị Tù , ....

- Thảo Luận: Thánh Kinh Và Giá Trị Đạo Đức -Nhân Lá Thư Của Mục Sư Nguyễn Quang Minh

- Các Nhà Chức Trách Hồng Kông Toan Tính Xếp Kinh Thánh Vào Loại Phi Luân, http://sachhiem.net/TONGIAO/tgT/TinFox.php

Trang Đối Thoại