●   Bản rời    

Thư Gửi Francesca Chaouqui: Người Bạn Chưa Quen Của Tôi

Thư Gửi Người bạn Chưa Quen Của tôi:

Francesca Chaouqui

Đức Dũng

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgD/DucDung04.php

11-Jul-2016

LTS: Theo tờ Vietcatholic.net, phiên tòa xử vụ rò rỉ các tin mật của Vatican, cô Francesca Chaouqui bị kết tội âm mưu. Tuy nhiên, vì Tòa án thấy không có bằng chứng kết luận rằng cô đã thực tế trao các tài liệu cho các phóng viên, cô chỉ bị mười tháng tù giam – nhưng đình chỉ thi hành án trong năm năm thử thách; nghĩa là trong vòng 5 năm tới, nếu Francesca Chaouqui không phạm một tội khác thì án mười tháng tù giam được hủy bỏ. Được biết cô Chaouqui hiện đang mang bầu gần chín tháng.

Lẽ ra, vụ án về "bảo mật" chỉ có ở những quốc gia thế tục. Còn một quốc gia "thánh thiện" thì làm gì phải "bảo mật" đến đỗi bao che kẻ tội, và cư xử không tốt với một con chiên hiền lành. Phẫn nộ vì không ngờ những chuyện như thế lại xảy ra, bạn Đức Dũng, một con chiên hiền lành khác, đã viết những dòng tâm sự như sau. (SH)

Cô Francesca Chaouqui. Ảnh https://cruxnow.com

Trước hết tôi xin phép được gọi cô như trên: Bạn chưa quen của Tôi.

Tôi rất cảm động vì bạn đã hy sinh cho vấn đề "Vatileaks II". Bạn đã bị án 10 tháng tù treo, theo bản án là trong 5 năm mới được giải tỏa, tôi cũng đau lòng, cảm thông và chia sẻ với bạn!

Thời đại ngày nay có biết bao là đau khổ, ai trong chúng ta đều muốn có một thế giới chân thật, công bằng, trong sáng, mọi người trong đó yêu thương nhau, như là một gia đình, tôi không thể và không có đủ tư cách xét động cơ nào mà bạn đã hành xử như thế về vụ "Vatileaks II". Nhưng lời đau khổ của bạn đã đánh thẳng vào lương tâm của những con người mang danh là kytô hữu. Khởi đi từ Đức Thánh Cha Phanxicô. Tôi suy nghĩ gì về câu nói này của bạn: “một phần đau đớn nhất của cuộc đời tôi.” và “tôi không bao giờ phản bội ngài.”?

Nhìn cuộc đời của Đức Giêsu, sự hy sinh của Ngài trên cây thập tự, ai cũng nghĩ là quá cao cả. vì tình yêu, vì sự thật, nhưng khó có ai nghĩ rằng, theo thần học của Kytô giáo, chính Ngài là Thiên Chúa quyền năng vô biên, và Ngài muốn như vậy, như là một kịch bản đã được dàn dựng, sự chết và sự sống đối với Ngài không là gì cả. Ngài đã trải qua bao nhiêu tòa án cùng với những nỗi bất công đến với Ngài cũng không ăn thua

[SH- nhưng Ngài Giê-su làm thế để làm gì? Để cho con người thương xót ư? Đức Dũng nên đọc thêm nhiều luận lý về "thần học" đó đây của trang nhà để nhìn thấy cái lẩn quẩn vô lý của việc gọi là "cứu chuộc" của Ngài Giê-su].

Còn chúng ta, trong thân phận của con người, trước bao nỗi bất công của tòa án "Vatileaks II" đến với bạn, chúng ta không có quyền phép vô biên giống như Đức Giêsu, nhưng bạn đã can đảm, làm chứng ít nhiều cho sự thật, tôi là một kytô hữu, tôi xin cám ơn bạn, qua đó tôi thấy mình quá nhỏ bé, sự hy sinh của bạn, đã làm cho tôi hiểu thêm được một sự thật phũ phàng về Giáo hội.

Trong cuộc sống của bạn và tôi hay bất kỳ ai, chúng ta có đôi lần kỳ vọng vào Giáo hội Công giáo La Mã, từ Đức Thánh Cha trở xuống đến từng linh mục trong Giáo hội, có cuộc sống công bằng, bác ái và yêu thương hoặc ít ra là sống trung thực với lương tâm và cõi lòng của mình.

Tôi cũng có đôi lần hèn nhát khi đứng trước một vấn đề nan giải trong đời sống đức tin Kytô. Nhiều lần có những sự việc tôi trình lên Đức Giám mục bản quyền thì ngài im lặng, một sự im lặng thật khó hiểu? Và sự việc cứ thế mà trôi theo dòng đời, không ai biết và không ai hay, thật là đau khổ! Nhưng sự đau khổ của tôi so với vụ án "Vatileaks II" chẳng thấm thoát vào đâu cả!

Nhìn Giáo hội với muôn vàn thổn thức
Hàng ngàn năm một thế giới lao xao
Trong miên man của những mối bất hòa
Thiên Chúa hỡi, Ngài ở đâu chẳng thấy!
Cho tôi xin một cơn mưa giải thoát
Cho bụi trần cho thế giới tinh tươi
Cho ngàn năm còn thấy ánh rạng ngời
Cho sự thật chiếu soi ngàn tăm tối.

Bạn thân mến… bạn đừng vì sự việc đau lòng này mà tinh thần sa sút. Bạn đừng nhìn về quá khứ và bị nó dày vò mà hãy nhìn về tương lai. Thế nhưng tương lai đó bắt đầu từ hiện tại, từ "Vatileaks II". Nếu thời cuộc không mang lại thành công cho bạn, cho tôi và cho Giáo hội, thì ít nhất sự việc này nếu không thành công cũng giúp mình thành nhân. Đó là kỳ vọng mà tôi mong đợi về bạn.

[SH- Nàng Chaouqui cũng như các nạn nhân khác, bằng lòng với số phận con chiên đối với giáo hội từ đầu, chưa tranh đấu gì cả làm sao gọi là thành công hay thành nhân? Còn "thời cuộc" nào? Giáo hội không hề là nạn nhân của "thời cuộc" nào cả. Oai quyền của giáo hội là thời cuộc cho người khác mà thôi].

Bạn ở Italia còn tôi ở tại vùng đất xa xôi Việt Nam. Trên bản đồ bạn sẽ nhìn thấy một lãnh thổ có hình chữ S ở Đông Nam Châu Á, một đất nước thật tuyệt vời, và nếu có thể kính mời bạn đến thăm quê hương của tôi.

Cuối thư, bạn đừng nghĩ rằng mất tình cảm của Đức Thánh Cha Phanxicô là bạn mất tình yêu, mất tất cả. Bạn còn đó cả gia đình của bạn, bạn bè trong đó hiện diện những người yêu thương bạn. Và bạn có biết không tôi tha thiết mong ước mọi điều tốt đẹp cho bạn. Lịch sử Vatican đã viết lên câu chuyện này! Rồi một ngày nào đó bạn sẽ biết sự hy sinh sẽ được bù đắp, vì ngày mai trời lại sáng. Hy vọng là vậy./.

Thân ái Chào bạn

Đức Dũng

_____________________

Bài đọc thêm:

- Cảm Nghĩ Về Một Vụ Án (Đức Dũng)

- Thỉnh Nguyện Thư gởi Đức Thánh Cha Phanxicô nhân vụ "Vatileaks II" (Đức Dũng)

- Thư Gửi Người bạn Chưa Quen Của tôi: Francesca Chaouqui (Đức Dũng)

- Hai Người Bị Bắt Trong Vụ Bê Bối Tài Liệu Bị Rò Rỉ Ở Vatican (CBS News)

- Vatican Bắt Giữ Hai Cố Vấn Bị Cáo Buộc Có Dính Líu Đến Các Tài Liệu Bị Rò Rỉ (Anthony Faiola/ Washington Post)

__________________

Bài đọc thêm tiếng Anh:

- Vatican accuses woman at heart of leaks trial of ‘calumny’ (Vatican cáo buộc cô Chaouqui là "vu khống" khi xét xử vụ án Rò Rỉ xét thông tin Vatican)

Trang Thời Sự




Đó đây


2024-04-20 - KHÔNG BIẾT NHỤC - Nhóm Việt Nam vinh danh các liệt sĩ Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam - Chủ nhật ngày 17/3/2024, 1 nhóm Việt Nam đến viếng mộ 5.099 quân nhân Hàn chết trong chiến tranh ở Việt Nam. Dòng chữ trên một tấm có nội dung: “Bởi vì các chiến sĩ của các bạn yên nghỉ ở đây, đất nước chúng ta đứng vững với niềm tự hào.” Thật là không biết nhục!!

2024-04-19 - Israel Tấn Công Trả Đũa Iran -

2024-04-19 - 80 Năm Thực Dân Pháp Đô Hộ Việt Nam - Văn minh hay bóc lột? -

2024-04-19 - HOÀNG NAM: DÂN TA ĐÃ QUÁ NHÂN TỪ VỚI HỌ NGÔ - Gửi Hoàng Nam, chủ kênh Challenge Me.

2024-04-18 - "THUẾ THUỘC ĐỊA" - 60 NĂM CHÂU PHI VẪN LÀ BÒ SỮA NUÔI BÉO NƯỚC PHÁP -

2024-04-18 - Ổi Xanh: 274. Ông Võ Văn Thưởng từ chức. Thái độ của HDH và một số YouTuber... bố đời. -

2024-04-17 - Sidney, Úc: 1 Giám mục bị đâm trong lúc làm lễ - Không biết Chúa làm gì mà bắt các giám mục của Chúa phải đổ vỏ! Các đây mấy năm, có viên chức chính phủ đề nghị treo bảng ở các nhà thờ "Đây là nơi nguy hiểm cho trẻ con"

2024-04-16 - Đọc báo QĐND - Bài viết: Không "chính trị hoá" các vụ án kinh tế -

2024-04-14 - Trực tiếp tại Ấp Chiến Lược Bolsa? Quê hương Nhà dâm chủ cuội Nguyễn Văn Đài Rè - Bạn có tin ở đây là Hưng Yên, gần Hà Nội? Cứ tưởng như một thành phố ở Châu Âu!

2024-04-13 - Nhận Diện Cách Mạng Màu Tại Việt Nam -



▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>




Thư, ý kiến ngắn
● 2024-04-21 - KHÔNG BIẾT NHỤC - Một Nhóm Việt Nam vinh danh các lính Hàn trong chiến tranh Việt Nam! - SH sưu tầm -

● 2024-04-19 - “CỬA LÒ - KHÁT VỌNG TOẢ SÁNG” - Nguyễn Tiến Trung -

● 2024-04-16 - Bất bình trước sự san bằng, trộn lẫn CHÍNH /TÀ của những người mù sử: HOÀNG NAM - Chủ kênh Challenge Me - FB Lý Thái Xuân -

● 2024-04-01 - Phim ĐÀO PHỞ & PIANO -Tại sao không nên đánh dấu người yêu nước bằng biểu hiệu của một tập thể thiểu số - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-21 - CHỐNG CỘNG: Chuyện cười ra nước mắt ở Sở Học Chánh Tacoma, Wa - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-09 - Tổng thống Nga, Vladimir Putin đọc thông điệp gửi Quốc hội Liên bang (29/2/2024) - Gò Vấp -

● 2024-03-09 - Các hoạt động của Mặt Trận Việt Nam Công Giáo Cứu Quốc trong những năm 1942-1954 - trích Hồi ký Nguyễn Đình Minh -

● 2024-03-08 - Hồi ký lịch sử 1942-1954 - Liên Quan đến Giám mục Lê Hữu Từ, Khu tự trị Phát Diệm, Công Giáo Cứu Quốc - VNTQ/ Khôi Nguyên Nguyễn Đình Thư -

● 2024-02-15 - Trương vĩnh Ký dưới con mắt của người dân - Trần Alu Ngơ -

● 2024-02-14 - Các nhà hoạt động ẤN ĐỘ GIÁO phản đối chuyến viếng thăm của Giáo hoàng John Paul II - FB An Thanh Dang -

● 2024-02-09 - “KHÁT VỌNG NON SÔNG” của VTV1 và chuyện Trương Vĩnh Ký - Nguyễn Ran -

● 2024-02-05 - Góc kể công - Đồng bào Rô ma giáo cũng có người yêu nước vậy! Đúng. - Lý Thái Xuân -

● 2024-02-01 - Câu Lạc Bộ Satan Sau Giờ Học Dành Cho Trẻ 5-12 Tuổi Sắp Được Khai Trương Ở Cali, Hoa Kỳ - Anh Nguyen -

● 2024-01-29 - Giáo hội Rô ma giáo Đức "chết đau đớn" khi 520.000 người rời bỏ trong một năm - The Guardian -

● 2024-01-29 - Một tên Thượng Đế-Chúa ngu dốt về vũ trụ, nhưng thích bốc phét là tạo ra vũ trụ - Ri Nguyễn gửi Phaolo Thai & John Tornado -

● 2024-01-29 - Kinh "Thánh" dạy Con Chiên Giết Tất Cả Ai Theo Tôn Giáo Khác - Ri Nguyễn vs John Tomado -

● 2024-01-29 - Nhân Quyền Ở Nước Mỹ: Vụ Án Oan, 70 Năm Sau Khi Tử Hình Bé George Stinney - - Giác Hạnh sưu tầm -

● 2024-01-29 - NOEL - Ba Giáo Hoàng John Paul II, Benedict XVI, Francis I Thú Nhận Đã Bịp Chiên- Cừu Chuyện Jesus Ra Đời - Ri Nguyen -

● 2024-01-29 - Một dàn đồng ca, ngày càng đặt câu hỏi về quyền lực của Giáo hoàng - John L. Allen Jr. -

● 2024-01-29 - Tỷ lệ phá thai nơi người công giáo lại cao hơn nơi người ngoài công giáo! - Lê Hải Nam -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 >>>