●   Bản rời    

Khủng Bố Tự Sát, Ông Bạn Là Ai?

Khủng Bố Tự Sát, Bạn Là Ai?

Hoàng Thục An

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgH/HgThucAn7.php

16-Dec-2015

LTS: Chữ "bạn" tác giả dùng cho những người khủng bố tự sát được hiểu như là một đồng loại, người nào đó mà thôi. Giáo Hoàng Francis đã chẳng tuyên bố: "Hồi giáo và Ki-tô giáo đều là anh em" hay sao? Hồi giáo có những người ôm bom chết để thi hành sứ mạng của tôn giáo. Ki-tô giáo cũng đã có nhiều người thà chịu chết chứ không thể ngưng "làm việc Chúa" (chống chính quyền sở tại, theo ngoại cường chiếm đất, mở mang nước Chúa, cải đạo,...). (SH)


From: DiendanDanToc@yahoogroups.com
Sent: Saturday, December 12, 2015 9:52 AM
Subject: [DiendanDanToc] Khủng bố tự sát, bạn là ai?

Chỉ một ngày nữa là đúng 30 ngày mà 130 người vô tội đã bỏ xác tại Paris và hàng trăm người vô tội khác bị thương tật trước họng súng Kalachnikov do bọn khủng bố tự sát gây ra trong ngày thứ Sáu 13 tháng 11 năm 2015 làm chấn động cả thế giới.

People pray, place flowers and light candles in tribute to the victims of the attacks near the Bataclan concert venue in Paris, France on Saturday. An unprecedented string of attacks in Paris on Friday left at least 120 dead and more than 350 injured.

Hôm thứ bảy 14 Nov 2015, nhiều người đến cầu nguyện, đặt hoa và thắp nến để tưởng nhớ nạn nhân của các cuộc tấn công gần địa điểm hòa nhạc Bataclan ở Paris, Pháp. Một chuỗi tấn công chưa từng có ở Paris vào thứ Sáu 13 Nov 15 khiến ít nhất 120 người chết và hơn 350 người bị thương.

Tên tuổi của 130 tử nạn đã được xướng lên trong ngày tưởng niệm tại cung Invalides hôm 17/11/2015. Người ta cũng đã điều tra và biết được hầu hết tên tuổi, quốc tịch của những kẻ khủng bố ấy. Họ có thể là người Pháp hoặc Bĩ gốc Á rập. Nhưng đa phần đều đã được sinh ra và lớn lên ở châu Âu và tất cả đều là tín đồ đạo Hồi, đều đã thành công trong học đường và xã hội. Được gia đình và xã hội bảo bọc nuôi dưỡng trong môi trường văn minh và đạo đức, liên quan tới vấn đề an ninh trật tự có chăng chỉ là một vài hành vi nhỏ lẻ như cắp vặt, hút sách trong tuổi niên thiếu mà thôi. Trong khi đạo Hồi được biết là một tôn giáo hòa bình, từ bi, và hiểu biết. Thế nhưng trước một thực tế gây chấn động toàn thế giới trong đêm thứ Sáu 13/11/2015 đã làm cho hầu như cả nhân loại đều cùng có chung một thắc mắc, cùng có chung một câu hỏi :

- Khủng bố tự sát, bạn là ai? Vì sao bạn có thể tự hy hiến sinh mạng của bạn chỉ để giết được càng nhiều người càng tốt, bất luận tuổi tác và thành phần trong số nạn nhân của bạn, trong đó có cả những người cùng chia chung một nền tín lý như bạn?

Có lẽ bài toán sẽ không có đáp án, ít ra cho tới 29 ngày sau sự kiện kinh hoàng này. Nhưng người ta có thể thấy đây không là sự kiện duy nhứt, cũng không là sự kiện đầu tiên trong lịch sử nhân loại nếu chịu khó lật lại trang sử chiến tranh tôn giáo do con người gây ra trên thế giới. Khoan kể tới những cuộc chiến tranh tàn bạo nhứt thế giới do xung đột tôn giáo gây ra. Chỉ riêng ở một đất nước bé hạt tiêu như VN so với cả một thế giới mênh mông cũng có thể lý giải được phần nào đáp án cho bài toán dường như bất khả giải của đêm Paris thứ Sáu 13/11/15.

Hành động giữa những người khủng bố tự sát trẻ 29 ngày trước đây sẽ không khác gì mấy so với những kẻ tân tòng Thiên chúa giáo ở VN cách đây 7 thế kỷ.

Họ cũng được sinh ra và lớn lên trên đất nước, cùng chia chung một nền văn hóa. Có khác chăng là có cùng huyết thống với nhau mà không là con cháu của những thế hệ di dân dị chủng từ nơi khác tới như những kẻ khủng bố tự sát kia.

Nhưng tại sao họ lại đan tâm chối bỏ cội nguồn tâm linh lẫn huyết thống để cãi đạo đi theo một tôn giáo ngoại nhập tự tôn, và độc quyền chân lý phản bội giống nòi, sẵn sàng tử đạo làm tay sai cho ngoại bang cướp nước nô lệ hóa đồng bào, không ngại ngần đạp đổ gia phong lễ giáo của tổ tiên ngàn đời chỉ để đổi lấy danh hiệu "thánh tử đạo" như danh hiệu "martyr" của những kẻ sát nhân tự sát trong đêm Paris thứ Sáu 13/11/15. Có lẽ lý giải đúng nhất cho trường hợp này là do: CHỦ NGHĨA CỰC ĐOAN VÀ MÊ TÍN sinh ra hành vi MÙ QUÁNG của những CON NGHIỆN không thấy mà tin.

117 thánh tử đạo

Không phải chỉ vì theo đạo mà bị tử hình. 117 người "tử đạo" này nghe theo ngoại nhân cùng hành động chống phá chính quyền nước ta nên mới bị xử tội.

Thật vậy, một khi đã trở thành con nghiện của ma tuý, nhất là loại ma tuý tâm linh vốn có khả năng tước đoạt cả nhân tính của con người thì không có hành động tàn ác nào mà con nghiện có thể bỏ qua cho cái cứu cánh tận cùng của họ là phục vụ giáo chủ để được lên thiên đàng - để được phong "thánh tử đạo" để được là một "martyr". Đâu đó Karl Marl đã có lý khi nói rằng "tôn giáo là thuốc phiện của con người", nhưng có lẽ nó chỉ có lý cho những tôn giáo thuộc loại độc thần giáo, nhứt là những tôn giáo chủ trương tín lý mù quáng theo kiểu "phúc cho những ai không thấy mà tin" vốn được biến thành kinh nhựt tụng của đám tín đồ cực đoan cuồng tín.

hta.

Trang Tôn Giáo




Đó đây


2024-04-20 - KHÔNG BIẾT NHỤC - Nhóm Việt Nam vinh danh các liệt sĩ Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam - Chủ nhật ngày 17/3/2024, 1 nhóm Việt Nam đến viếng mộ 5.099 quân nhân Hàn chết trong chiến tranh ở Việt Nam. Dòng chữ trên một tấm có nội dung: “Bởi vì các chiến sĩ của các bạn yên nghỉ ở đây, đất nước chúng ta đứng vững với niềm tự hào.” Thật là không biết nhục!!

2024-04-19 - Israel Tấn Công Trả Đũa Iran -

2024-04-19 - 80 Năm Thực Dân Pháp Đô Hộ Việt Nam - Văn minh hay bóc lột? -

2024-04-19 - HOÀNG NAM: DÂN TA ĐÃ QUÁ NHÂN TỪ VỚI HỌ NGÔ - Gửi Hoàng Nam, chủ kênh Challenge Me.

2024-04-18 - "THUẾ THUỘC ĐỊA" - 60 NĂM CHÂU PHI VẪN LÀ BÒ SỮA NUÔI BÉO NƯỚC PHÁP -

2024-04-18 - Ổi Xanh: 274. Ông Võ Văn Thưởng từ chức. Thái độ của HDH và một số YouTuber... bố đời. -

2024-04-17 - Sidney, Úc: 1 Giám mục bị đâm trong lúc làm lễ - Không biết Chúa làm gì mà bắt các giám mục của Chúa phải đổ vỏ! Các đây mấy năm, có viên chức chính phủ đề nghị treo bảng ở các nhà thờ "Đây là nơi nguy hiểm cho trẻ con"

2024-04-16 - Đọc báo QĐND - Bài viết: Không "chính trị hoá" các vụ án kinh tế -

2024-04-14 - Trực tiếp tại Ấp Chiến Lược Bolsa? Quê hương Nhà dâm chủ cuội Nguyễn Văn Đài Rè - Bạn có tin ở đây là Hưng Yên, gần Hà Nội? Cứ tưởng như một thành phố ở Châu Âu!

2024-04-13 - Nhận Diện Cách Mạng Màu Tại Việt Nam -



▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>




Thư, ý kiến ngắn
● 2024-04-21 - KHÔNG BIẾT NHỤC - Một Nhóm Việt Nam vinh danh các lính Hàn trong chiến tranh Việt Nam! - SH sưu tầm -

● 2024-04-19 - “CỬA LÒ - KHÁT VỌNG TOẢ SÁNG” - Nguyễn Tiến Trung -

● 2024-04-16 - Bất bình trước sự san bằng, trộn lẫn CHÍNH /TÀ của những người mù sử: HOÀNG NAM - Chủ kênh Challenge Me - FB Lý Thái Xuân -

● 2024-04-01 - Phim ĐÀO PHỞ & PIANO -Tại sao không nên đánh dấu người yêu nước bằng biểu hiệu của một tập thể thiểu số - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-21 - CHỐNG CỘNG: Chuyện cười ra nước mắt ở Sở Học Chánh Tacoma, Wa - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-09 - Tổng thống Nga, Vladimir Putin đọc thông điệp gửi Quốc hội Liên bang (29/2/2024) - Gò Vấp -

● 2024-03-09 - Các hoạt động của Mặt Trận Việt Nam Công Giáo Cứu Quốc trong những năm 1942-1954 - trích Hồi ký Nguyễn Đình Minh -

● 2024-03-08 - Hồi ký lịch sử 1942-1954 - Liên Quan đến Giám mục Lê Hữu Từ, Khu tự trị Phát Diệm, Công Giáo Cứu Quốc - VNTQ/ Khôi Nguyên Nguyễn Đình Thư -

● 2024-02-15 - Trương vĩnh Ký dưới con mắt của người dân - Trần Alu Ngơ -

● 2024-02-14 - Các nhà hoạt động ẤN ĐỘ GIÁO phản đối chuyến viếng thăm của Giáo hoàng John Paul II - FB An Thanh Dang -

● 2024-02-09 - “KHÁT VỌNG NON SÔNG” của VTV1 và chuyện Trương Vĩnh Ký - Nguyễn Ran -

● 2024-02-05 - Góc kể công - Đồng bào Rô ma giáo cũng có người yêu nước vậy! Đúng. - Lý Thái Xuân -

● 2024-02-01 - Câu Lạc Bộ Satan Sau Giờ Học Dành Cho Trẻ 5-12 Tuổi Sắp Được Khai Trương Ở Cali, Hoa Kỳ - Anh Nguyen -

● 2024-01-29 - Giáo hội Rô ma giáo Đức "chết đau đớn" khi 520.000 người rời bỏ trong một năm - The Guardian -

● 2024-01-29 - Một tên Thượng Đế-Chúa ngu dốt về vũ trụ, nhưng thích bốc phét là tạo ra vũ trụ - Ri Nguyễn gửi Phaolo Thai & John Tornado -

● 2024-01-29 - Kinh "Thánh" dạy Con Chiên Giết Tất Cả Ai Theo Tôn Giáo Khác - Ri Nguyễn vs John Tomado -

● 2024-01-29 - Nhân Quyền Ở Nước Mỹ: Vụ Án Oan, 70 Năm Sau Khi Tử Hình Bé George Stinney - - Giác Hạnh sưu tầm -

● 2024-01-29 - NOEL - Ba Giáo Hoàng John Paul II, Benedict XVI, Francis I Thú Nhận Đã Bịp Chiên- Cừu Chuyện Jesus Ra Đời - Ri Nguyen -

● 2024-01-29 - Một dàn đồng ca, ngày càng đặt câu hỏi về quyền lực của Giáo hoàng - John L. Allen Jr. -

● 2024-01-29 - Tỷ lệ phá thai nơi người công giáo lại cao hơn nơi người ngoài công giáo! - Lê Hải Nam -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 >>>