●   Bản rời    

Di căn của WW II: Sự Việc Biển Đông Ngày Nay, Và Các Quyết Định của Mỹ Ngày Xưa

Di căn của WW II:

Sự Việc Biển Đông Ngày Nay
Và Các Quyết Định của Mỹ Ngày Xưa

Mike Wilson

http://sachhiem.net/THOISU_CT/ChuM/MikeWilson_02.php

02-Jun-2015

LTS: Đây là những ý kiến rời rạc nhưng tác giả đã hệ thống lại thành một bức tranh có ý nghĩa. Những ý kiến này không phải là một bài biên khảo, nhưng được rút ra từ các sự kiện lịch sử có thể kiểm chứng được. Bài viết có 2 phần riêng biệt, cùng nói lên nguyên nhân là những quyết định riêng lẻ của một cường quốc trong quá khứ xa xôi đã gây hệ lụy không những cho một tiểu quốc như Việt Nam mà còn cho cả thế giới ngày nay. (SH)

I. Mỹ cho phép Tàu Tưởng xâm chiếm đảo Ba Bình, Trường Sa và đường 11 đoạn đứt khúc


Tưởng Giới Thạch

Sau Thế Chiến II, Nhật thua, đáng lẽ quân Anh giải giáp quân Nhật tại Biển Đông, nhưng Mỹ cho phép quân Tàu Tưởng làm chuyện ấy ...

Từ đó, chế độ Tàu Tưởng (Chiang Kai Shek) - không đánh mà có phần ăn - chiếm đảo Ba Bình, to nhất Trường Sa, Và vẽ bằng tay đường đứt khúc 11 đoạn để đòi chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông  (!)

Đòi hỏi này không được nước nào công nhận

Trước đó, ngay cả nước Nhật Xâm lược tràn Xuống Đông Nam Á 1941-1945 cũng không chính thức đòi hỏi như vậy trước cộng đồng quốc tế ... Vì sự chiếm đóng của Nhật chỉ nhất thời và không có tính pháp Lý trường cửu.

Cũng như Liên Xô đánh chiếm Đông Âu 1945 nhưng không có cơ sở pháp Lý để đòi hỏi hay xác lập chủ quyền của Liên Xô trên toàn cõi Đông Âu (!)

Sau khi Mao thống nhất Hoa Lục 1949 Và tống cổ Tưởng ra đảo Đài Loan, thì Mao lại nhận Vơ cái thuyết "bành trướng ăn cướp Biển Đông" của Tưởng !

Mao Và Tưởng: mạt cưa mướp đắng một phường với nhau !!!

TQ đã không tự đánh chiếm Biển Đông từ tay Nhật, mà dù nó có đánh chiếm được nhất thời
thì cũng không thể thiết lập chủ quyền trường cửu bằng võ lực !

Đây là di căn của Thế Chiến II đã không được giải quyết trọn vẹn, dẫn đến hậu quả ngày nay: Mỹ, Nhật, Úc và cả khối ASEAN phải đối đầu với tham Vọng bất chính của TQ
 
nth-fl

 ___________________

Date: Thu, 28 May 2015 19:27:41 +0200
Subject: Ngư dân Quảng Trị quyết tâm vươn khơi bám biển
To: wilsonaca@hotmail.com

VOV.VN - Việc Trung Quốc công bố thực hiện lệnh cấm đánh bắt cá bất
hợp pháp ở Biển Đông không làm ngư dân Quảng Trị nao núng
.


Đến nay ngư dân mình vẫn còn tiếp tục ra đánh cá ngoài khơi, nhưng
không biết còn được bao lâu nữa, anh Hùng ạ.

http://vov.vn/kinh-te/ngu-dan-quang-tri-quyet-tam-vuon-khoi-bam-bien-404066.vov

_____________________

II. 7 sự thật lịch sử về VN 1954-1975

From: Mike Wilson [mailto:wilsonaca@hotmail.com]
Sent: Sunday, May 31, 2015 10:54 PM
Subject: *** 7 sự thật lịch sử về VN 1954-1975


1. Nếu Mỹ không nhúng tay vào VN từ 1954  thì VN đã thống nhất bằng tổng tuyển cử từ 1956  - mà không mất một giọt máu !

2. Mỹ phá hoại Hiệp Định Geneva 1954 để vĩnh viễn chia cắt VN

3. nếu Mỹ lập bang giao với VN
  - qua 8 lần đề xuất bằng văn thư của ông HCM -   thì VN đã trở thành đồng minh của Mỹ từ lâu
   ... và ngày nay VN đã trở thành hùng mạnh !

4. nếu Mỹ không xúi Diệm giết hại dân miền Nam (SH - Ki-tô hóa người Việt dưới danh nghĩa "lùng và diệt VC"), thì dân tộc VN hai miền đã không đứng lên đánh đuổi Mỹ !

5. Mỹ có trách nhiệm châm ngòi chiến tranh VN  - và gây tội ác đối với nhân dân VN hai miền

6. Các sử gia thế giới đều vạch trần 5 sự thật nêu trên.

7. Các chính trị gia Mỹ, kể cả Nixon, đều công nhận Mỹ gây chiến tranh VN là một sai lầm !
  - cũng như Mỹ xâm lăng Iraq 2003 là một sai lầm !

nth-fl