Trời Thương Hay Không Thương ?
Túi Dầu Nhỏ - Túi Dầu Lớn
Howard Nguyễn
http://sachhiem.net/THOISU_CT/ChuH/HowardNguyen.php
24-May-2014
Subject: Tình hình biển đông mới nhất.
From: howard nguyen
Date: Fri, May 23, 2014 3:42 pm
To: "sachhiem@sachhiem.net"
Cách đây mười mấy năm, một người bạn học cũ, kỹ sư dầu hỏa của công ty Schlumberger, cho biết là vùng biển đông Việt Nam có dầu hỏa, nhưng rất khó khai thác và tốn kém. Nguyên văn lời anh bạn:
“Trời không thương nước Việt Nam mình. Trong khi Nam Dương có những túi dầu khổng lồ, có thể khai thác lâu dài, thì ngoài khơi Việt Nam chỉ có những túi dầu nhỏ nằm rải rác từ Hoàng Sa xuống đến tận Mã Lai. Mỗi túi dầu nhỏ, chỉ có thể xử dụng được vài năm rồi cạn. Về phương diện thương mại không đáng để đầu tư.”
Đây là một trong những lý do khiến người Mỹ rút khỏi Việt Nam. Nếu khai thác, tiền lợi nhuận từ dầu không đủ để trang trải kinh phí cho cuộc chiến (??)
Sau mấy chục năm, tình hình bây giờ đã thay đổi. Giá dầu trên thế giới lên rất cao và kỹ thuật khai thác càng ngày càng tân tiến hơn. Trung cộng chế tạo giàn khoan di động để nhằm vào việc khai thác những túi dầu nhỏ nằm rải rác trên biển đông.
Đã lâu lắm không gặp lại anh bạn học, và nếu có gặp, có thể tôi sẽ nói với anh là:
“Trời thương nước Việt Nam mình nên chỉ có những túi dầu nhỏ. Nếu có nhiều dầu thì chưa chắc dân Việt Nam đã sướng như mình nghĩ. Có thể bây giờ đất nước vẫn còn chia đôi.”
Vài hình ảnh thang thương tiêu biểu trong chiến tranh Iraq
Nước Iraq tan nát vì có nhiều dầu. Dân chúng Nam Dương vẫn lam lũ trong khi đất nước họ có rất nhiều dầu. Một nhà kinh tế ngoại quốc cách đây đã lâu có nhận xét:
- “Tiền lợi nhuận từ dầu được chia làm ba: Một cho giới lãnh đạo (gia đình ông Suharto), một cho thiểu số người Tàu đang nắm giữ kinh tế Nam dương, và một cho dân chúng Nam dương.”
Người dân ở Sumatra, Indonesia. Ảnh: AP/Tatan Syuflana
Tư lệnh hải quân Hoa Kỳ ở Thái bình Dương, Adm. Sam Locklear, đã tuyên bố là Mỹ muốn thiết lập quan hệ quân sự chặt chẽ với Việt Nam và một số các quốc gia nhỏ trong vùng. Càng ngày Hoa Kỳ càng tỏ ra quan tâm tới vùng Đông Nam Á châu.
Chỉ khi nào anh cao bồi Hoa Kỳ vào làm trọng tài thì lúc đó anh đầu gấu Trung Quốc mới chịu ngồi vào bàn thương thuyết. Phải cho thế giới thấy là người Việt đoàn kết và sẵn sàng hy sinh để bảo vệ chủ quyền quốc gia.
Howard Nguyễn
http://news.yahoo.com/us-commander-warns-china-vietnam-standoff-085924226.html
_______________
Đọc thêm:
- PetroVietnam protests Chinese company’s int’l oil bidding- June 28, 2012 02:19 PM
Trang Thời Sự