|
10-Sep-2012 |
LTS: Thông thường,
theo sau các cuộc cách mạng thường có những làn sóng dội ngược
do các thành phần còn luyến tiếc thế lực của họ do chế độ cũ dung
dưỡng. Cộng với các yếu tố ngoại lai tranh giành ảnh hưởng kinh
tế, chính trị, ảnh hưởng vào thành phần dân chúng mà họ có thể
tác động, gây nên cảnh xáo trộn liên tục, và đẫm máu cho đến khi
nào một phe nắm được thế lực có thể áp chế các phe khác mới yên. Tùy theo bối cảnh lịch sử mỗi nước, các thành phần dân chúng có thể bị phân hóa theo xu hướng khác nhau: sắc tộc, tôn giáo, thế lực, ảnh hưởng ngoại bang,... Nhân danh dân chủ, tự do gì đi nữa cũng không bằng có được đông
đảo dân chúng tin tưởng hay không mà thôi. (SH)
Kể
từ khi chế độ của Kadhafi bị sụp đổ kể từ tháng
mười 2011, tình hình ở Libye vẫn chưa trở lại
tình trạng bình thường, nhiều cuộc đụng chạm
giữa những thị tộc đã xảy ra, gây ra nhiều
thiệt hại về nhân mạng. Phần lớn các cuộc đụng chạm
xảy ra ở phiá tây và nam Libye, hoặc do sự
khác biệt về lịch sử, hoặc để dành quyền kiểm soát
biên giới mà thực ra để nắm nguồn tài chánh
do việc buôn lậu; Trong ngày thứ năm 23.08.2012,
đã có một cuộc đụng chạm giữa hai thị tộc ở Zliten
các Tripoli 160 cây số về phiá đông làm ít
ra có hai người chết và nhiều người bị thương.
Cuộc đụng trận đã xảy ra với súng phòng không, súng
trường và rốc-kết. Nguyên do cuộc đụng chạm
là trong một thị tộc đã có người bị giết.
Sau
khi chế độ Kadhafi sụp đổ, các vũ khí của chế
độ này tồn trữ đã không được kiểm soát hoặc
kiểm soát lỏng lẻo, các vũ khí đã được xử dụng
bừa bãi hoặc được bán lén, tân chánh quyền Tripoli
đã không có khả năng kiểm soát lãnh thổ.
Trước
đó, trong ngày chủ nhật 19. 08 đã có một cuộc
khủng bố bằng hai chiếc xe có đặt chất nổ tại
Tripoli làm hai người chết và bón người bị
thương. Cuộc khủng bố này nhắm vào toà nhà
của bộ nội vụ và học viện nữ cảnh sát. Một
chiếc xe có đặt chất nổ ở khu cư dân Mansoura
thuộc trung tâm thành phố Tripoli đã được khám
phá kịp thời. Ngày thứ hai một bom chế tạo
kiểu thủ công nghệ đã được ném vào xe một nhân
viên ngoại giao Ai Cập ở Benghazi (đông Libye,
căn cứ trước đây của CNT) nhưng không gây thiệt
hại nhân mạng. Theo tin sở an ninh Libye,
bom được nhắm vào xe của đệ nhất tham vụ toà
đại sứ Ai Cập, Abdelahim Rifai, gần nhà ông
tại Benghazi.
Hình ảnh http://observers.france24.com/fr/.
Ngày
thứ ba 21. 08 đã có đụng độ giữa lực lượng
an-ninh Libye và những người võ trang ở Tarhoune
(nằm cách Tripoli 60 cây số về phiá nam). Cuộc
đụng chạm này xảy ra trong khuôn khổ cuộc điều
tra về vũ khủng bố ngày chủ nhật tại Tripoli;
thủ đô của Libye.
Theo
Khalil Al-Arabi, chủ tịch uỷ ban quân sự ở
Tarhouna, các cuộc giao tranh đã kéo dài đến
rạng sáng ngày thứ tư, do việc một nhóm người
ở Souk al-Ahad, gần Tarhouna, muốn làm rối loạn
thành phố. Theo al-Arabi, có những người bị thương
nhẹ ở cả hai phiá nhưng không có ai bị thiệt
mạng. Bộ nội vụ cho biết đã bắt giữ 32 người
trong gày thứ hai 20. 08 dính líu đến vụ đặt
chất nổ, điều tra sơ khởi cho thấy đó là những
người theo chế độ cũ. Cuộc điều tra dẫn đến
việc lực lượng an ninh được cử về Tarhouna
và đụng trận với dân võ trang thuộc Souk al-Ahad. Cuộc
lục soát doanh trại dân binh (milice) ở đây
đã tìm ra hằng trăm chiến xa và 26 súng phóng
hoả tiễn. Nhóm dân binh này được biết dưới tên
'Katiba al-Awfiyãa' (Binh đoàn của những người
trung thành) nhưng giữa họ với nhau được gọi
là "Binh đoàn tử đạo Mouammar Kadhafi". Chính
binh đoàn này đã lấy cớ một thủ lãnh của họ
đã bị mất tích một cách bí mật để tấn công
phi trường Tripoli hồi tháng sáu khiến phi
trường phải ngưng hoạt động trong nhiều giờ. Tổng
trưởng nội vụ Fawzi Abdelali đã bị chỉ trích
nặng nề về việc 'lơ là' của lực lượng an ninh, đã
tuyên bố từ chức nhưng sau đó đã rút lại lời
tuyên bố này!
Trong ngày thứ ba 28. 08, ông Fawzi Abdelali
đã cảnh cáo việc có những người hồi giáo cực
đoan đã có lực lượng đông đảo và võ trang khá,
do đó ông đã từ chối việc đụng chạm với họ
sau khi các tẩm điện hồi giáo ở Libye bị những
người này phá hủy bằng xe xúcÔng nói 'chỉ khi
nào có một quân đội thực sự biết cách xử sự
với những nhóm có võ khí nặng, chừng đó bộ
nội vụ mới có thể hoàn thành sứ mạng. Nhắc
lại ngày thứ bảy 25.08, mộ của giáo sĩ al Chaab
al Dahmani tại Tripoli đã bị phá bằng xe xúc,
ngoài ra ở Zliten và Misrata cũng có việc phá
hủy một thư viện và một ngôi mộ, theo những
người hồi giáo theo truyền thống (salafiste)
những ngôi mộ này là nơi để những người soufis
đến hành hương, tôn sùng người quá cố như một
vị thánh hồi giáo, điều này trái với nguyên
lý căn bản của hồi giáo là chỉ có một thượng
đế, đấng quyền năng duy nhất.
Chiều thứ bảy, trong một bài diễn văn truyền
hình, Mohammed Al Magueryef, Chủ tịch Quốc
Hội Libye (Congrès National Général = CNG)
đã lên án việc phá hủy các ngôi mộ ở Tripoli
và Zliten. Có những tin tức trái ngược nhau,
có tin nói lực lượng an ninh đã tiếp tay với
nhóm salafiste để phá huỷ các ngôi mộ, tin
khác nói chính là quân đội đã tiếp tay
* Libye đưa ra toà những người thuộc chế
độ Kadhafi.
Người đầu tiên thuộc chế độ Kadhafi sẽ được
đưa ra xét xử là Bouzid Dorda, cựu trưởng tình
báo đối ngoại, người đã thay thế cho Moussa
Koussa năm 2009.
Trong số các tội cáo buộc ông Dorda, có việc
'ra lệnh cho lực lượng an ninh đối ngoại bắn
đạn thật vào các người biểu tình để giết họ'
Vụ xử án ấn định lúc đầu ngày 05. 06;được
dời lại 10. 07 và lại dời tới ngày 28. 08.
Nhưng vụ án vừa được dời lại ngày 11.11, các
luật sư đã xin triển hạn để chờ phán quyết
tối cao pháp viện, lý do được viện dẫn là thủ
tục truy tố không hợp hiến! Được biết trong
phiên toà đầu tiên, Dorda đã tuyên bố 'tôi
chối bỏ các tội bị cáo buộc vì hoàn toàn trái
lại những gì tôi thực hiện trong giai đoạn
có biến cố. " Bouzid
Dorda từng là cựu thủ tướng, đại diện cho Libye
tại LHQ hằng chục năm.
Vụ
xử Bouzid Dorda có tầm quan trọng đặc biệt
vì sẽ là mẫu mực và là một sự tập huấn áp dụng
cho các vụ xét xử sau và là biểu tượng cho
nền công lý hậu Kadhafi. Giới tư pháp quốc tế
để mắt theo dõi vụ này vì sau đó là việc xét
xử Saïf al Islam dự trù vào tháng chín sắp
tới.
Với
Saîf al Islam, có dư luận tân chánh quyền
Libye muốn triệt hạ ông này, ông này vẫn được
coi như người kế nghiệp cho Mouammar Kadhafi. Saïf
bị bắt ngày 18. 11 trên đường đào tẩu sang
Niger và bị giam ở Zentane. CPI đòi quyền
xét xử ông này vì có án lệnh truy nã quốc
tế nhưng giới tư pháp Libye phản đối. Một
phái đoàn của CPI đến thăm Saïf đã bị chánh
quyền Libye giam giữ trong gần một thángLiệu
rằng việc xét xử ông này sẽ ngay thẳng hay
là một hình thức để kết án tử hình?
Cựu
thủ tướng Al Baghdadi al-Mahmoudi đã được
chuyển giao cho Libye từ 24. 06. Ông này đã
sang tị nạn ở Tunisie và bị bắt giữ ở đây
vào khoảng cuối tháng 09. 2011. Các nhân viên
của chánh quyền Tunisie đã giải giao cho
Libye mà không thông qua ý kiến của tổng
thống Tunisie. Được biết tổng thống Moncef
Marzouki đã hai lần bác yêu cầu của Libye
về việc xin tống xuất ông al-Mahmoudi với
lẽ chờ có những bảo đảm của Libye về việc
tôn trọng nhân quyền. Nhưng chánh quyền Tunisie
đã qua mặt tổng thống.
Hiện
có tin Al Mahmoudi bị tra tấn, ngược đãi, có
thể về mặt 'lâm sàng' coi như đã chết!
Abdallah al-Senoussi cũng vừa được Mauritanie
chuyển giao cho chánh quyền Libye. Ông này
là anh em rể với Mouammar Kadhafi, cựu tình
báo trưởng của chế độ Kadhafi, bị bắt ngày
14. 03 vừa qua tại phi trường Nouakchort (Mauritanie)
với lý do nhập cảnh với giấy tờ giả. Không
những Abdallah al-Senoussi bị nhà cầm quyền
Libye hiện nay tập nã và yêu cầu dẫn độ, ông
này cũng bị CPI truy nã bằng một án lệnh
quốc tế. Cho đến gần đây, ông vẫn được Mauritanie
che chở;tổng thống Mohamed Ould Abdel Aziz
của Mauritanie cho biết vào ngày 06. 08 vừa
qua là al-Senoussi có các vấn đề pháp lý
với Mauritanie và sẽ được xét xử tại Mauritanie. Trên
thực tế, Mauritanie dùng al Senoussi làm con
bài trao đổi vì ông này đã nắm giữ nhiều
trách vụ quan trọng dưới chế độ Kadhafi, từ
tình báo, phản tình báo và chỉ huy trưởng
binh đoàn Katiba Mhemmed, lực lượng bảo vệ
Kadhafi. Al Senoussi biết rõ các hồ sơ tối
mật của Libye, các liên hệ trong bóng tối
của Kadhafi với các quốc gia tây phương.
Ngày thứ tư 05.09.2012 al Senoussi đã
bị Mauritanie chuyển giao cho Libye, ông
này rời Mauritanie trên một phi cơ của Libye
với sự hiện diện của nhiều viên chức của
Libye. Đến Tripoli, ông được chuyên chở bằng
trực thăng về nhà tù Hadba. ngoại ô nam Tripoli).
Theo thông cáo của văn phòng chưởng lý, ông
sẽ được khám sức khoẻ tổng quát tại y viện
của nhà tù. Theo các hình ảnh truyền hình
của Libye, al Senoussi khoẻ mạnh, tươi cười
và mặc y phục Libye khi rời phi cơ!
Giới tư pháp Libye cho biết việc al Senoussi
được chuyển giao cho Libye có thể làm vụ
xử Saïf al Islam bị triển hạn vì cần điều
tra thêm với al Senoussi!
Sau Tunisie đã chuyển giao cựu thủ tướng
Bagdadi Mahmoudi cho Libye vào ngày 24. 06
vừa qua, nay đến lượt Mauritanie chuyển giao
al Senoussi cho Libye. Có thể sẽ đến lượt
các nước khác như Ai Cập, Niger và Algérie
sẽ chuyển giao các nhân vật thuộc chế độ
Kadhafi cho chánh quyền Libye hiện nay. Một
người con trai của Kadhafi hiện đang ở Niger, có
tin ông này sẽ chuyển sang Nam Phi để tránh
việc bị chánh quyền Niger chuyển giao cho
Libye. Gia đình Kadhafi gồm vợ và con gái
hiện đang tị nạn tại Algérie.
Một nhân vật khác thuộc chế độ Kadhafi
là Bashir Saleh cũng bị chánh quyền Libye
hiện nay truy nã. Ông này là đổng lý văn phòng
của Kadhafi từ 1998, là một người coi chi
thu về mật qũy của Kadhafi và cũng là giám
đốc quỹ đầu tư của Libye tại Phi Châu. Ông
này bị coi là tác giả của một ghi chú việc
yểm trợ tài chánh cho cuộc tranh cử của ông
Nicolas Sarkozy năm 2007. Theo nguồn tin của
ký giả Antoine Vitkine được Huffington Post
dẫn lại, Bashir Saleh đã thương lượng việc
lưu vong tại Pháp trước cuối tháng tám 2011
và đã được 'móc ' đi. Sau một thời gian có
mặt ở Pháp, ông này đã 'lặn kỹ', không rõ ở
đâu.
*Trong thứ tư tới, 12. 09. 2012, quốc hội
Libye sẽ chỉ định một tân chánh quyền cho
Libye.
Hiện có tám ứng cử vào chức vụ này, trong
số đó, ứng cử viên Awad Barasi của nhóm huynh
đệ hồi giáo và ứng cử viên Mamoud Jibril
thuộc liên minh các lực lượng quốc gia (AFN)
được coi là sáng giá nhất.
Awad Barasi hiện là tổng trưỡng điện lực
và năng lực tái sinh, được đảng công lý và
kiến thiết (Partie de la justice et de la
construction =PJC), nhánh chánh trị của huynh
đệ hồi giáo ủng hộ.
Mahmoud Jibril là một
nhân viên trong chế độ Kadhafi trước đây,
là một cộng sự viên thân cận của Saïf al
Islam Kadhafi nhưng đã ngưng cộng tác với
ông này vào năm 2010. Jibril đã tham dự vào
hội đồng CNT và đảm nhiệm chức vụ tương đương
thủ tướng tronguỷ ban quốc gia chuyển tiếp
(CNT) đặt tại Benghazi. Nhưng ông bị nhiều
chỉ trích trong CNT vì tính thiếu quyết đoán,
quá thận trọng. . Ông từ chức trong CNT ba
ngày sau khi Mouammar Kadhafi bị giết.
Trong kỳ bầu cử quốc hội vừa qua, liên
minh các lực lượng quốc gia của ông dẫn đầu
với 39 ghế trong khi nhóm huynh đệ hồi giáo
với đảng PJC được 17 ghế.
Hi vọng chiến thắng của Jibril cũng không
cao lắm vì ông bị phe hồi giáo chỉ trích
là người thuộc khuynh hướng 'thế tục'.
Ngoài hai ứng cử viên chánh này, ứng cử
viên có nhiều hi vọng 'về ngược' là phó thủ
tướng Moustapha Abou Chagour, ông này được
coi là thân hồi giáo và có sự ủng hộ của
đương kim thủ tướng Abdelrahim al-Kib.
Nhữ Đình Hùng
/tin tổng hợp/07. 09. 2012
Tham khảo:
- Libye
: Mahmoud Jibril sur la liste des 8 candidats
au poste de Premier ministre | Jeuneafrique. com
- le premier site d'information et d'actualité
sur l'Afrique
- http://www. jeuneafrique. com/Article/ARTJAWEB20120824084619/
- http://www. jeuneafrique. com/Article/ARTJAWEB20120823145048/
- http://www. afrik. com/breve44185. html
- http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5g_023avW6XQYgYC_kX94xI7FZBNg?
docId=CNG.59b635c59cc381b86e94b9293c1e55c5.
641
- http://www.afriquejet. com/
mission-des-chefs-du-haut-comite-de-securite-en-libye-2012082943759.
html
- http://observers.
france24.com/fr/
content/20120904-apres-chute-kadhafi-habitants-benghazi-desempares-face-l%E2%80%99insecurite-croissante-libye-milices-attentats
--
(nguồn http://. . . )