●   Bản rời    

Eric Jon Phelps gọi là “Chiến Tranh Của Giáo Hoàng” - Tổng Thống Bush khi mang quân sang đánh Iraq

Subject: [DiendanDanToc] Mỹ cần một đối tác mạnh chống lại Trung Quốc ở Biển Đông
From: DuyenSinh
Date: Wed, September 24, 2014 10:48 am

Kính chào quý vị.

Cá nhân tôi rất cảm phục và rất cám ơn sự đóng góp của nhân sĩ Hoàng Thục An với hai bài giá trị và cần thiết: CHÁNH KIẾN và CHÁNH ĐẠO VÀ TÀ ĐẠO. Chúng ta rất cần sự hướng dẫn như vậy của các vị cao minh trong suốt cuộc hành trình trên con đường dài của chúng ta.

Theo tôi thì tư tưởng “thuộc địa” vẫn chưa dứt hẳn trong đầu óc của một số các cường quốc. Tôi còn nhớ Tổng Thống Bush khi mang quân sang đánh Iraq, ông ta đã cầu nguyện như vầy: “Lạy Chúa! Chúng con đã mắc phải triệu chứng Việt Nam một lần, và xin chỉ một lần thôi! (By God, we’ve kicked the Vietnam syndrome once and for all!)”. Câu cầu nguyện của Tổng Thống Bush, ngoài ý nghĩa ông Bush rất “tởn” Chiến Tranh Việt Nam, ông còn cho thấy Mỹ và Vatican tuy hai nhưng là một.

Nếu đi với Mỹ, thì phải đi với Vatican, không sao tránh khỏi.
Hiện tại, Mỹ không phải là một quốc gia giàu nhất thế giới. Chính Vatican là một quốc gia giàu nhất thế giới nhờ buôn bán hàng triệu nô lệ cho Mỹ, và cho quốc tế, nhờ đầu tư á phiện và bạch phiến từ khi Mỹ tham gia Chiến Tranh Á Phiện với Trung Quốc, mà tất cả lợi nhuận được tích trữ trong Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ tại New York. Trong Chiến Tranh Việt Nam, Mỹ còn phải vay tiền trong ngân hàng này.

Tôi cũng còn nhớ khi Alfred McCoy phanh phui việc ông Thiệu buôn bán bạch phiến bằng tàu hải quân, tòa đại sứ Mỹ là nơi che đậy cho ông Thiệu (mà ông Thiệu bán bạch phiến cho chính ông hay bán cho Vatican?). Afred McCoy khẳng định bất cứ nơi nào buôn bán bạch phiến cho Vatican, thì nơi đó có Mafia (McCoy cũng chứng minh Mafia đã có mặt tại Việt Nam thời buổi đó)!

Thấy Việt Nam giờ đây bang giao với Vatican, cho mở mang Ca-tô giáo, cùng lúc mở mang liên hệ với Trung Quốc, tôi thấy đây có lẽ Việt Nam đủ khôn ngoan trong vấn đề này. Vì bị lọt vào bàn tay của Trung Quốc hay lọt vào bàn tay của Vatican (Mỹ), cả hai trường hợp đều rất nguy hiểm. Chỉ có lợi dụng sức mạnh của con sư tử (Mỹ) kềm chế sức mạnh của con gấu (Trung Quốc), thì con nai (Việt Nam) mới thoát nạn.

Vị nào có dư thời giờ, xin dịch ra tiếng Việt quyển THE VATICAN MOSCOW WASHINGTON ALLIANCE của Avro Manhattan để các thế hệ nối tiếp thấy rõ được mặt thật của các cường quốc trong Chiến Tranh Lạnh vừa qua mà Eric Jon Phelps(1) gọi là “Chiến Tranh Của Giáo Hoàng”.
Trân trọng,

DuyenSinh

(1) Eric Jon Phelps là tác giả Vatican Assassins.
_____________________
From: Hoang Thuc An [mailto:hoangthucan@gmail.com]
Sent: Wednesday, September 24, 2014 5:11 AM
Subject: Re: [DiendanDanToc] Mỹ cần một đối tác mạnh chống lại Trung Quốc ở Biển Đông

Vài chia sẻ ngắn với các anh,

VN đang đội trên đầu chảo dầu sôi TQ rất nặng, nó nặng đến mức không thể duy trì thế cân bằng để cho chảo dầu đừng nghiêng đổ lên mình nữa. Do đó Hànội đang rất cần ai đó giúp đặt nó xuống đất, tức là cất dùm cái nguy "ngàn cân treo sợi tóc". Không ai có khả năng giúp được VN ngoài Mỹ. BCT/CS đã thấy rõ điều đó, nhưng ngoài chảo dầu sôi, TQ còn có thêm con dao nhọn kè bên hông nên HN rất khó cựa quậy.

Trong khi Mỹ lại ra điều kiện "dân chủ", "nhân quyền". Ngày trước để được Mỹ chuẩn thuận VN vào WTO và tháo gỡ khỏi danh sách CPC, VN đã phải nhượng bộ Mỹ bằng cách mở cửa cho thầy Nhất Hạnh và Làng Mai (LM) về hoằng pháp. Nhưng sau khi đạt kết quả Hànội lại trục xuất LM. Tương tự như lần trước, lần này HN sẽ mở cửa bang giao với Vatican, cho CG mở trường đại học... để được Mỹ bỏ hoàn toàn cấm vận vũ khí sát thương. Nhưng HN chỉ đuổi được LM sau khi đạt mục tiêu, mà không thể đuổi được Vatican trong lần này. Nghĩa là Vatican sẽ mọc rễ vĩnh viển trên đất nước ta.

Mỹ sẽ không tham chiến bên cạnh VN chống TQ (nếu chiến tranh xảy ra) nhưng sẽ bán vũ khí cho VN với giá tượng trưng (giống như cho không). Và Mỹ sẽ không dừng ở đó, họ sẽ ép VN đi xa hơn nữa trong đổi mới chính trị. Cố nhiên Mỹ đã và đang chuẩn bị nhân sự (người của Mỹ) cho tiến trình bầu cử dân chủ ở VN.

Cái gì sẽ xảy ra khi chúng ta thấy được vấn đề mà lại ngồi yên bất động?. Tương lai VN sẽ đi về đâu nếu chính quyền mới bị CG và Tin Lành nắm trọn?.

Các anh nên biết, hiện Mỹ đã cho bao nhiêu sinh viên VN du học. Các anh nên nhớ Lê Quốc Quân, Nguyễn Văn Đài, ... là những nghiên cứu sinh do Mỹ đở đầu cấp học bổng mấy năm về trước. Tuy họ đã bị nhốt, bị bỏ tù nhưng đó là những kẻ lót đường cho pha kế tiếp trong lộ trình Mỹ hóa VN.

Các anh nên biết ICP (Institut Catholique de Paris) đã đào tạo cho VN hàng chục ngàn LM, bà xơ, và bây giờ họ đào tạo luôn cả giáo dân nữa. Tất đã sẵn sàng cho 1 nhà nước CG trị, vấn đề chỉ còn là thời gian.

Cho nên tôi thấy cần phải nói lên sự thật (trong bài CHÁNH ĐẠO VÀ TÀ ĐẠO) để quốc dân có cơ hội để 1 lần nắm lấy vận mạng của chính mình. Các Thầy PG phải nhận thức được điều đó để ngưng làm cái bung xung cho đám CCCC giả, cũng như để các thầy bên GHPGVN tập trung vào việc tái tạo niềm tin của quốc dân nơi giáo pháp và chánh nghĩa dân tộc, bởi vì đó là nội lực, là nguyên khí của quốc gia. Bằng không sẽ lại tiếp tục làm kiếp ngựa trâu cho ngoại nhân cưỡi mà thôi, và phải tiến hành gấp 2 mô hình (1 cho hải ngoại và 1 cho quốc nội) mà tôi đã đề nghị trong bài CHÁNH KIẾN. Đó là cách duy nhất để có thể đi trước đón đầu, biến vốn của Mỹ (sinh viên du học) làm vốn của Dân tộc kịp thời nắm lấy vận mạng quốc gia.

Trân trọng,
hta.




Đó đây


2024-03-28 - Chấn động người Việt ở #Thailand: Thiếu tướng GĐ CA tỉnh Gia Lai … xuất hiện … chuyện gì xảy ra …? -

2024-03-24 - Thiếu tướng Hoàng Kiền _BUỒN, VUI, "GIẢI OAN" VẤN ĐỀ CHỐNG LẬT SỬ - Đôi lời với ông Võ Văn Thưởng

2024-03-22 - Thật là buồn khi một người mình đặt nhiều kỳ vọng lại làm mình thất vọng -

2024-03-22 - Tá hoả tịch thu! Tòa án NY bắt đầu kê biên tài sản sân golf, dinh thự Seven Springs -

2024-03-21 - VKSND TP HCM: Bị cáo Trương Mỹ Lan không ăn năn - VKSND TP HCM nêu quan điểm bị cáo Lan phạm tội nhiều lần, phạm tội có tổ chức, bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn cho nhà nước

2024-03-21 - NHỮNG BIỂU HIỆN CỦA CHỦ NGHĨA DÂN TÚY Ở VIỆT NAM -

2024-03-20 - Toàn cảnh đề nghị mức án với vợ chồng Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân và đồng phạm -

2024-03-20 - Lý do đồng chí Võ Văn Thưởng có đơn xin thôi các chức vụ -

2024-03-20 - Trung ương đồng ý ông Võ Văn Thưởng thôi chức Chủ tịch nước - Ban Chấp hành Trung ương đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026, theo nguyện vọng cá nhân

2024-03-18 - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Tổng thống Putin tái đắc cử - Theo số liệu của Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, kết quả kiểm đếm sơ bộ tính đến sáng 18/3 cho thấy Tổng thống Vladimir Putin giành được 87,32% số phiếu, tái đắc cử nhiệm kỳ thứ năm và sẽ lãnh đạo



▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>




Thư, ý kiến ngắn
● 2024-03-21 - CHỐNG CỘNG: Chuyện cười ra nước mắt ở Sở Học Chánh Tacoma, Wa - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-09 - Tổng thống Nga, Vladimir Putin đọc thông điệp gửi Quốc hội Liên bang (29/2/2024) - Gò Vấp -

● 2024-03-09 - Các hoạt động của Mặt Trận Việt Nam Công Giáo Cứu Quốc trong những năm 1942-1954 - trích Hồi ký Nguyễn Đình Minh -

● 2024-03-08 - Hồi ký lịch sử 1942-1954 - Liên Quan đến Giám mục Lê Hữu Từ, Khu tự trị Phát Diệm, Công Giáo Cứu Quốc - VNTQ/ Khôi Nguyên Nguyễn Đình Thư -

● 2024-02-15 - Trương vĩnh Ký dưới con mắt của người dân - Trần Alu Ngơ -

● 2024-02-14 - Các nhà hoạt động ẤN ĐỘ GIÁO phản đối chuyến viếng thăm của Giáo hoàng John Paul II - FB An Thanh Dang -

● 2024-02-09 - “KHÁT VỌNG NON SÔNG” của VTV1 và chuyện Trương Vĩnh Ký - Nguyễn Ran -

● 2024-02-05 - Góc kể công - Đồng bào Rô ma giáo cũng có người yêu nước vậy! Đúng. - Lý Thái Xuân -

● 2024-02-01 - Câu Lạc Bộ Satan Sau Giờ Học Dành Cho Trẻ 5-12 Tuổi Sắp Được Khai Trương Ở Cali, Hoa Kỳ - Anh Nguyen -

● 2024-01-29 - Giáo hội Rô ma giáo Đức "chết đau đớn" khi 520.000 người rời bỏ trong một năm - The Guardian -

● 2024-01-29 - Một tên Thượng Đế-Chúa ngu dốt về vũ trụ, nhưng thích bốc phét là tạo ra vũ trụ - Ri Nguyễn gửi Phaolo Thai & John Tornado -

● 2024-01-29 - Kinh "Thánh" dạy Con Chiên Giết Tất Cả Ai Theo Tôn Giáo Khác - Ri Nguyễn vs John Tomado -

● 2024-01-29 - Nhân Quyền Ở Nước Mỹ: Vụ Án Oan, 70 Năm Sau Khi Tử Hình Bé George Stinney - - Giác Hạnh sưu tầm -

● 2024-01-29 - NOEL - Ba Giáo Hoàng John Paul II, Benedict XVI, Francis I Thú Nhận Đã Bịp Chiên- Cừu Chuyện Jesus Ra Đời - Ri Nguyen -

● 2024-01-29 - Một dàn đồng ca, ngày càng đặt câu hỏi về quyền lực của Giáo hoàng - John L. Allen Jr. -

● 2024-01-29 - Tỷ lệ phá thai nơi người công giáo lại cao hơn nơi người ngoài công giáo! - Lê Hải Nam -

● 2024-01-29 - Kinh Khải Huyền Cho Biết Jesus Là Một Tên Ác Qủy Đê Tiện, Man Rợ - Ri Nguyễn -

● 2024-01-29 - Vatican Cho Phép Linh Mục Hiếp Dâm Trẻ Con - Đó là chính sách! - Ri Nguyen -

● 2024-01-28 - Quận Utah cấm Kinh Thánh ở các trường tiểu học và trung học cơ sở - Ri Nguyen -

● 2024-01-26 - Chiên Hô Hào Các Bạn Chiên Đừng Đọc Sachhiem.net: "Nhận Diện!" - SH vs Nguyễn Trọng Nghĩa -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 >>>