Mỗi chức sắc ngồi trong Liên Tôn đều vi phạm giáo điều của chính tôn giáo mình: Cấm chức sắc h
From: DiendanDanToc@yahoogroups.com
Date: Fri, 22 Aug 2014 09:53:26 +0200
Subject: Trân trọng phát biểu của nhân sĩ HTA, FW : Liên tôn bằng miện g hay liên tôn bằng tim?FW: Xã hội Dân sự hay Xã h ội cách mạ ng, Tự Do Nhân dân. Liên Tôn,Phản Động, hay Chống diễn biến Hòa bình?
1. Tổ chức liên tôn (LT) để làm gì?
Đó là câu hỏi quan trọng Liên Tôn phải trả lời.
Có người nói Liên tôn chống cộng.
Vậy LT là đảng chính trị mục đích là CHỐNG CỘNG?
2. LT được tập hợp bởi chức sắc các tôn giáo. Trong khi tất cả mọi giáo hội tôn giáo đều cấm chức sắc hoạt động chính trị.
Vậy thì những chức sắc ngồi trong LT vi phạm giáo điều của tôn giáo mình.
Một chức sắc không tôn trọng giáo điều liệu có còn giữ được niềm tin nơi tín đồ không?
3. Để danh chánh ngôn thuận :
- LT phải công khai mục tiêu chính trị.
- Các chức sắc tôn giáo trong LT phải lột áo tu.
- Chấm dứt quyền đại diện tôn giáo trước công chúng,cũng như mọi hoạt động chính trị của LT.
3 điểm như thế (xin xem điện thư tiếp theo!) của nhân sĩ HTA đã thực sự nêu toạc móng heo về các thủ thuật "liên tôn". Bởi vì, nếu "liên tôn" nhằm chia sẻ nhau trên bước đường hành đạo là không cần thiết!
Tách biệt lý do chính trị, bằng như "liên tôn" vì lý do xã hội thì mỗi tôn giáo cứ có quyền đề đạt kiến nghị, vạch vẽ ra những kế sách kinh bang tế thế nào hữu hiệu, cải tổ các phương thức gì khả thi nhằm giữ an trật tự xã hội, sẵn sàng có những biện pháp kêu gọi tín đồ của mình hăng hái vào trách nhiệm bảo vệ đất nước khi bị ngoại xâm, nỗ lực góp phần xây dựng đưa đất nước đi đến chỗ phồn vinh thịnh vượng.
Ngược lại, nếu thực chất "liên tôn" chỉ là lý do chính trị, nhưng giấu giếm là sẽ biến thành ngoa ngôn! Riêng Phật giáo, đạo đức lâu đời bằng mục tiêu chính chuẩn nhất cho một mục đích lý do vì sao đức Phật xuất hiện tại thế gian này? Đó là: Một "đại sự nhân duyên - khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến" chứ không phải các vị lãnh thọ "tam đàn cụ túc giới" (Tỳ Kheo) để rồi đụng đâu là làm chuyện "liên tôn" - giũi tâm thân đi vào các nẻo đường chính trị nhiễu nhương, phiền lụy.
Trong lĩnh vực nhân danh tôn giáo, nhưng sở trường thì lại là làm chính trị - tuân lệnh cấp trên bằng một lịch sử dài lê thê cả ngàn năm làm chính trị lẫn quân sự, kể cả bây trò Tư Pháp (Tòa án) thì đó chính là nước Vatican, mà các giáo sĩ là những sứ thần tùy viên hoạt động rải rác khắp nơi, trong đó xưa nay là có Việt Nam!
Trong khi, lịch sử PGVN, nhà chính trị chính hiệu như Trần Nhân Tông còn phải trao ngôi báu và quyền lực lại cho con nếu muốn mình trở thành vị Sa môn. Thế, chúng ta không có lý do gì để có thể làm chuyện "liên tôn", nếu đích thực "liên tôn" đã từng và đang ẩn tàng những cơ mưu chính trị.
Thế giới đương đại, có chuyên ngành về chính trị học cho những ai có ý hướng thích làm chính trị thì cứ việc mà ghi danh.
2024-04-17 - Sidney, Úc: 1 Giám mục bị đâm trong lúc làm lễ - Không biết Chúa làm gì mà bắt các giám mục của Chúa phải đổ vỏ! Các đây mấy năm, có viên chức chính phủ đề nghị treo bảng ở các nhà thờ "Đây là nơi nguy hiểm cho trẻ con"