Kính gởi Tòa soạn Báo Tuổi Trẻ trong nước - Về "quyết định" di dời tượng Quách Thị Trang ra kh
Subject: Kính gởi T òa soạn Bá o Tuổi Trẻ trong nướ c,
From: Tran Quang Dieu
Date: Thu, August 07, 2014 7:20 pm
Kính gởi Tòa soạn Báo Tuổi Trẻ trong nước,
Chúng tôi xin kính gởi để chia sẻ đến Tòa soạn những quan điểm của những người Việt hiện đang sinh sống tại hải ngoại về việc di dời tượng của nữ sinh Quách Thị Trang trước chợ Bến Thành (để có thể tùy nghi theo chủ trương và thẩm quyền của bổn báo). Nơi mà tuổi trẻ đã ngã xuống bởi chế độ Ngô Đình Diệm, và được trân trọng bảo vệ suốt những khoảng thời gian từ năm 1964 cho đến nay, qua hai thể chế VNCH lẫn CHXHCNVN.
Trân trọng kính chúc Tòa soạn sức khoẻ.
Trân trọng,
Trần Quang Diệu
Tái bút: Tôi biết được những thông tin và địa chỉ của Báo Tuổi Trẻ là do truy cập qua Google (xin xem cuối chuỗi điện thư!).
__________________
From: anh tuan hoang
Sent: Wednesday, August 6, 2014 12:23 AM
Subject: Re: [VIDANVIET] Về "quyết định" di dời tượng Quách Thị Trang ra khỏi địa điểm lịch sử?
1.- Kính Cảm Ơn Ý Kiến và Phát Biểu của Quý Vị trong dãy Email này.
2.- Kính Thỉnh Nguyện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam (Tăng Ni Phật Tử tại Quốc Nội) cần có yêu cầu tích cực hơn đối với Đảng và Nhà Cầm Quyền tại Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay - tqd) : Phải đưa công trường Quách Thị Trang và tôn tượng vào dự án nhà gare métro Bến Thành.
3.- Kính Thỉnh Nguyện Chư Quý Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam (Tăng Ni Phật Tử) hiện đang hành hoạt tại các Quốc Gia ở Hải Ngoại cũng cần triển khai các việc làm thực tiễn và cụ thể - đòi hỏi các Đại Sứ Quán và Tòa Tổng Lãnh Sự phúc trình với Đảng Cộng Sản Việt Nam và Nhà Cầm Quyền Sài Gòn - Giữ Nguyên Trạng Tôn Tượng Quách Thi Trang tại Chợ Bến Thành như trong nửa thế kỷ qua.
4.- Đây là Cơ Hội mà Đảng Cộng Sản và Nhà Nước Việt Nam - Chứng Minh cho Người Việt ở Trong và Ngoài nước thấy biết rõ : giữa Chế Độ Ngô Đình Diệm và Nhà Cầm Quyền Hà Nội hiện nay - Ai hung tàn bạo ngược hơn ai ?!
____________________
From: "Tran Quang Dieu tranquangdieu@hotmail.com [VIDANVIET]"
Sent: Tuesday, August 5, 2014 7:01 PM
Subject: [VIDANVIET] Về "quyết định" di dời tượng Quách Thị Trang ra khỏi địa điểm lịch sử?
Trần Quang Diệu xin phát biểu quan điểm về việc di dời tượng của nữ sinh Quách Thị Trang:
Chúng tôi không nghĩ "cơ quan chức năng", bằng những người, hay cá nhân ai đó (do "âm binh" - tay sai của ngoại bang - giấu kính nanh vuốt cách kỹ lưỡng trong giai đoạn này, và ứng dụng thủ đoạn hối lộ chăng?) đã đưa ra quyết định di dời tượng Quách Thị Trang (ngay địa điểm bi hùng của tuổi trẻ tại Nam Việt Nam một thời) để rồi vùi chôn cho nó đi vào quên lãng?
Không một người Việt Nam nào mà không biết đến giai đoạn đen tối, bi thiết, cực kỳ thê lương do mấy anh em con nhà tam đại Việt gian Ngô Đình Diệm = "những thần dân của thành Rom" đã làm chuyện điếm nhục sỉ diện Tổ Quốc (cúi đầu hôn nhẫn sứ thần ngoại bang, đoạn tuyên bố: "Việt Nam thuộc về Đức Mẹ" - bà Maria, một phụ nữ người Do Thái vợ của ông thợ mộc Joseph), và nhẫn tâm ra tay cách khốc liệt đối với đồng bào, nhất là giới thanh thiếu niên, sinh viên học sinh mà cái chết của nữ sinh Quách Thị Trang sáng ngày 25 tháng 8 năm 1963 phải là hình ảnh để đời cho mọi thế hệ tuổi trẻ qua mọi giai đoạn lịch sử.
Vâng, vượt thời gian và không gian trong mọi hình thức chuyển mình của xã hội, chắc chắn mọi người Việt Nam chân chính, có ý thức, tất thảy đều có cái nhìn rất thực, rất chân xác như 2 điểm quan trọng sau đây của nhân sĩ "hta":
"1) Bảo lưu địa danh thiêng liêng, nơi người Liệt nữ Sài Gòn đã đổ máu cho nhân quyền và dân quyền.
2) Khối lượng nguyên bản của tượng khá nhỏ không chiếm bao nhiêu không gian của nhà gare, ngược lại còn tôn lên giá trị lịch sử của Thành phố. Lại là nơi qua lại đông đúc cũng là cơ hội nhắc nhở những giá trị nhân bản của dân tộc."
2024-03-21 - VKSND TP HCM: Bị cáo Trương Mỹ Lan không ăn năn - VKSND TP HCM nêu quan điểm bị cáo Lan phạm tội nhiều lần, phạm tội có tổ chức, bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn cho nhà nước
2024-03-20 - Trung ương đồng ý ông Võ Văn Thưởng thôi chức Chủ tịch nước - Ban Chấp hành Trung ương đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026, theo nguyện vọng cá nhân