●   Bản rời    

Cựu Đại Tướng Nguyễn Khánh từ trần ngày hôm qua Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2013

From: tran.minhtri [mailto:tran.minhtri@laposte.net]
Sent: Tuesday, January 15, 2013 5:33 AM
Subject: Re:[DiendanDanToc] FW: Cựu Đại Tướng Nguyễn Khánh từ trần ngày hôm qua Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2013..

bai nay hoan ho ong TRan Quang Dieu
=======================
Message du 15/01/13 14:20
De : "Tran Quang Dieu"
Copie à :
Objet : [DiendanDanToc] FW: Cựu Đại Tướng Nguyễn Khánh từ trần ngày hôm qua Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2013..

Đọc ba cái “thơ” ba trợn, có lúc thì vô luân của ông “Bút Xuân Trần Đình Ngọc”, tôi có cảm giác muốn nôn mửa!

Thật nhục nhã khi VNCH lại có một “dân biểu”, một “giáo sư” như ông “Bút Xuân Trần Đình Ngọc” này.

Chúng ta không thể e dè, không thể ươn hèn vì lý do ông trần đình ngọc thoáng dăm ba chuyện chửi CS, chửi ông Hồ để rồi từ vị trí con chiên, và từ vai trò là “thần dân của thành Rome” (?) ông ta muốn xúc phạm vô luân và xuẩn động đến những vị sư của Phật giáo Việt Nam ra sao thì ông ta cứ việc làm ra vẻ múa gậy vườn hoang!

Sự độc ác từ giáo triều ngoại bang “thành Rome” đối với nhân loại; hành vi bỉ ổi núp dưới những chiêu bài “truyền giáo” bởi các “sứ thần” của “thành Rome” và; dẫy đầy những Việt gian đã vô trí nhẫn tâm trở thành tay sai bản địa bán đứng cả hồn lẫn xác cho ngoại bang, phá nát và xóa bỏ đất nước Việt Nam trên bản đồ thế giới ngót cả trăm năm thì ông “Bút Xuân Trần Đình Ngọc” này không hề dám nhắc lại một chữ!

Vatican đã từng là nơi chốn mà các “đức thánh cha” đã tổ chức ăn chơi trác táng và cực kỳ dâm đãng, trụy lạc. Thế nhưng, những con chiên gốc mít da vàng mũi tẹt như trần đình ngọc vẫn khom lưng quy lụy mà phụng mệnh để được “làm theo đức vâng lời” vẫn chẳng hề biệt nhục là gì! Vậy cớ sao ông con chiên trần đình ngọc dám xúc phạm đến những nhà sư lãnh đạo Phật Giáo Việt Nam là “bồ” của bà nào? là “đĩ bợm”, là “hổ mang” này nọ là nghĩa làm sao?

Ông con chiên Ngô đình Diệm khi làm Tổng thống VNCH sao lại quớt lớt đến độ như mắt mờ (không nhìn xa trông rộng) kén chọn ông Đỗ Mậu phụ trách vai trò hết sức quan trọng – Giám Đốc Nha An Ninh Quân Đội - nắm giữ toàn bộ hồ sơ, lý lịch của hầu hết hàng Tướng, Tá và binh sĩ QLVNCH để đến giờ này ông trần đình ngọc mắng chửi là “thằng” này “thằng” nọ? Chỉ bởi lý do duy nhứt là Quân Nhân QLVNCH đã anh dũng không sợ “treo cổ trên đường Công Lý” (lời đe dọa của ông Ngô đình Nhu - theo Trung Tướng Tốn Thất Đính!), đã đứng lên “đáp lại nguyện vọng của dân” (lời của Trung Tướng Trần Văn Đôn nói thẳng với ông Ngô đình Diệm qua điện thoại vào chiều 1.11.1963!) lật đổ một chế độ độc tài gia đình trị, tôn giáo trị và, độc đảng Cần Lao trị mà tôi đã thường hay nhắc đến?


Tôi kinh những kẻ chỉ vì cuồng tín mà bất cần lương tri đối với những nạn nhân của hai đời Tổng thống con chiên - những nhà sư, và PGVN nói chung. Nhưng những kẻ vì cuồng tín đó ngày nay lại trút những bỉ ổi của “phe mình” lên đầu người khác.

Tôi khinh những kẻ chỉ bởi cơ hồ như “hồn ma của Đế quốc La mã, đội vương miện ngồi trên nắm mồ của nó” mà mắng nhiếc, mạ lị, nguyền rủa không chừa một ai trong tuyệt đại đa số những Tướng, Tá và quân nhân QLVNCH đã can đảm dám vươn vai đứng lên lật nhào một chế độ độc tài tàn ác với dân; phản bội những ân nhân của mình (như Nguyễn Bảo Toàn, Hồ Hán Sơn, Phạm Xuân Gia v.v…); phản bội ngay cả anh “đồng minh” siêu cường mà chính họ đã “bê” mình (ông Diệm) về nước làm lãnh tụ (và họ tiếp tục giúp “làm quân sư cho Tổng Thống”).

Ai? những kẻ nào nói ai là những người “đánh phá”, “gây chia rẽ tôn giáo”, “làm lợi cho CSVN”?

Tôi nói, những năm tháng đầu tiên khi người Việt lưu vong ra hải ngoại thì, chính những kẻ vác thánh giá cho “thành Rome” là thành phần đã sớm làm những trò bỉ ổi, dựng chuyện, vu khống, bóp méo những sự kiện lịch sử nhằm đánh phá Phật giáo, lăng mạ vô lý vào các nhà sư PGVN là chuyện rõ ràng. Gọi là “Hồi Ký” về “người tỵ nạn không tên” - “Trong Lòng Địch” của Trần Trung Quân; cái gọi là “Những Bí Ẩn Đàng Sau Các Cuộc Thánh Chiến (sic!) Tại Việt Nam” là những thí dụ điển hình. Những thứ đó ít nhiều đã trở thành tiền đề mở đầu cho các mưu đồ muốn bôi đen cách trơ trẽn vào PGVN, muốn hạ nhục vô đạo vào những nhà sư nổi tiếng của PGVN từ giữa thế kỷ trước trở lại đây.

Tuy nhiên, tôi cho rằng, lịch sử sẽ không bao giờ cho phép những kẻ vốn mang tâm cảnh vong bản mà rất nhiều trong họ đã được mặc nhiên niêm yết dấu chỉ vong nô, vọng ngoại từ mới thuở vừa lọt lòng mẹ, để họ có thể vì đấy, duy nhứt là cuồng tín muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói, muốn vu khống, chửi bới, miệt thị, “rủa sả” ai thì rủa!

Trần Quang Diệu
===============================================
LTS: Chúng tôi cho đăng theo bài thơ dưới đây để chứng minh cho những điều mà tác giả Trần Quang Diệu viết ở trên. Bỏ đi các ý kiến cá nhân đầy thiên vị, đầy sai lạc, còn lại chỉ là một đống mẫu tự và âm thanh của linh mục Đắc Lộ. Chữ Hoa chỉ là để phân biệt tên riêng và danh từ chung mà thôi. Đó chỉ là qui luật về văn phạm chữ viết, chẳng phải là qui luật giao tế xã hội. Việc cố ý viết tên người không hoa vì "đáng hay không đáng" đã nói lên trình độ "ấu trĩ" của người viết.

===============================================
De : But Xuan
À : DiendanDanToc@yahoogroups.com
Envoyé le : Mardi 15 janvier 2013 7h28
Objet : Re: Fw: [DiendanDanToc] Anh Châu ! , Cựu Đại Tướng Nguyễn Khánh từ trần ngày hôm qua Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2013..

Cựu D/T Nguyễn Khánh nhảy vào chính trường giở ngô giở ngọng như một tên hề, SV học sinh cũng khinh. Ông ta quá nhẫn tâm giết ông Ngô đình Cẩn chỉ vì tên tay sai VGCS Trí Quang buộc ông ta phải giết. Đ6y là bài thơ tôi đã làm khi NK còn sống:

GỬI HỦI TƯỚNG NGUYỄN KHÁNH

Ai không biết, tưởng mi là thằng khá
Nhưng thực ra, mi ba búa, ba xu
Ông Cẩn họ Ngô, đang ở trong tù
Bệnh liệt giường, mi đem ra xử bắn!
Mà nào ổng có làm chi khuất tất
Ổng trọng sư: thằng Việt cộng trí quang
Chùa Từ Đàm, Từ Hiếu, nhận hàng hàng
Mỗi tháng: gạo, tương, ông Ngô đem biếu...
thích đôn hậu, thằng Việt cộng quá xấu
Bồ của y là con mụ tuần chi
Thằng hổ mang và con mụ vô nghì
Thứ đĩ bợm, làm ô danh cửa Phật
Năm Mậu Thân, chúng bay ra sức giết
7 ngàn người Huế, tang tóc thê lương
Theo giặc hồ chúng bay quá bất lương
Không nghĩ tình đồng bào cùng máu mủ
Này nguyễn khánh, mi ôm cái danh xú
đến triệu năm, không thể gột rửa đi
Chính mi rồi sẽ đọa ngục A tì
Bởi tội lỗi mi gây cao như núi
Phan quang Đông, mi cũng đem ra lụi
Mi mặt người mà lòng dạ súc sinh
Mi quá ngu, nghe thằng mậu, thằng minh...
Mi a tòng với bọn giặc phá nước
Chính chúng dùng cà sa như minh châu (mới chết)
Để làm ung làm thối cả miền Nam
Hai tay dâng giặc hồ Chó tham tàn
Hồ lại dâng nước cho một bày Quỷ Đỏ
Này nguyễn khánh, thằng ngu hơn heo chó
Lại thằng hèn, xưa múa võ vườn hoang
Hãy soi gương, hãy sám hối, ăn năn
Bàn tay mi đẫm máu người vô tội
Mi sẽ bị Diêm vương cho vào cối
Quỷ thay nhau nện mi nát tan xương
Mi giết người, nay phải lãnh tai ương
Cả đời này và đời sau, muôn kiếp!
Thằng nguyễn khánh, đỗ mậu, trí quang...
Những thằng khốn kiếp!
Toàn dân Việt nguyền rủa mãi không thôi
Công đạo, Thiên lương giữ tự ông Trời
Lưới rất thưa mà không bao giờ lọt!
Mi và thằng trần thiện khiêm,
sẽ lãnh vào giờ chót!
2012-9-4
Bút Xuân Trần Công Tử
Những thằng khg xứng đáng để tên được viết hoa.

Chết rồi nhưng xú danh vẫn còn mãi mãi như Polpot, Hitler, Mussolini, Hồ chí minh, Võ nguyên Giáp, Lê Duẩn, Mạc đăng Dung, Lê chiêu Thống, Nguyễn cao Kỳ, Ceausescu, Stalin...không phải chết mà xóa được!





Đó đây


2024-04-19 - Israel Tấn Công Trả Đũa Iran -

2024-04-19 - 80 Năm Thực Dân Pháp Đô Hộ Việt Nam - Văn minh hay bóc lột? -

2024-04-19 - HOÀNG NAM: DÂN TA ĐÃ QUÁ NHÂN TỪ VỚI HỌ NGÔ - Gửi Hoàng Nam, chủ kênh Challenge Me.

2024-04-18 - "THUẾ THUỘC ĐỊA" - 60 NĂM CHÂU PHI VẪN LÀ BÒ SỮA NUÔI BÉO NƯỚC PHÁP -

2024-04-18 - Ổi Xanh: 274. Ông Võ Văn Thưởng từ chức. Thái độ của HDH và một số YouTuber... bố đời. -

2024-04-17 - Sidney, Úc: 1 Giám mục bị đâm trong lúc làm lễ - Không biết Chúa làm gì mà bắt các giám mục của Chúa phải đổ vỏ! Các đây mấy năm, có viên chức chính phủ đề nghị treo bảng ở các nhà thờ "Đây là nơi nguy hiểm cho trẻ con"

2024-04-16 - Đọc báo QĐND - Bài viết: Không "chính trị hoá" các vụ án kinh tế -

2024-04-14 - Trực tiếp tại Ấp Chiến Lược Bolsa? Quê hương Nhà dâm chủ cuội Nguyễn Văn Đài Rè - Bạn có tin ở đây là Hưng Yên, gần Hà Nội? Cứ tưởng như một thành phố ở Châu Âu!

2024-04-13 - Nhận Diện Cách Mạng Màu Tại Việt Nam -

2024-04-12 - 326-2: Vì Sao Không Thể Đặt Tên Đường Lê Văn Duyệt Ở Quãng Ngãi? -



▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>




Thư, ý kiến ngắn
● 2024-04-19 - “CỬA LÒ - KHÁT VỌNG TOẢ SÁNG” - Nguyễn Tiến Trung -

● 2024-04-16 - Bất bình trước sự san bằng, trộn lẫn CHÍNH /TÀ của những người mù sử: HOÀNG NAM - Chủ kênh Challenge Me - FB Lý Thái Xuân -

● 2024-04-01 - Phim ĐÀO PHỞ & PIANO -Tại sao không nên đánh dấu người yêu nước bằng biểu hiệu của một tập thể thiểu số - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-21 - CHỐNG CỘNG: Chuyện cười ra nước mắt ở Sở Học Chánh Tacoma, Wa - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-09 - Tổng thống Nga, Vladimir Putin đọc thông điệp gửi Quốc hội Liên bang (29/2/2024) - Gò Vấp -

● 2024-03-09 - Các hoạt động của Mặt Trận Việt Nam Công Giáo Cứu Quốc trong những năm 1942-1954 - trích Hồi ký Nguyễn Đình Minh -

● 2024-03-08 - Hồi ký lịch sử 1942-1954 - Liên Quan đến Giám mục Lê Hữu Từ, Khu tự trị Phát Diệm, Công Giáo Cứu Quốc - VNTQ/ Khôi Nguyên Nguyễn Đình Thư -

● 2024-02-15 - Trương vĩnh Ký dưới con mắt của người dân - Trần Alu Ngơ -

● 2024-02-14 - Các nhà hoạt động ẤN ĐỘ GIÁO phản đối chuyến viếng thăm của Giáo hoàng John Paul II - FB An Thanh Dang -

● 2024-02-09 - “KHÁT VỌNG NON SÔNG” của VTV1 và chuyện Trương Vĩnh Ký - Nguyễn Ran -

● 2024-02-05 - Góc kể công - Đồng bào Rô ma giáo cũng có người yêu nước vậy! Đúng. - Lý Thái Xuân -

● 2024-02-01 - Câu Lạc Bộ Satan Sau Giờ Học Dành Cho Trẻ 5-12 Tuổi Sắp Được Khai Trương Ở Cali, Hoa Kỳ - Anh Nguyen -

● 2024-01-29 - Giáo hội Rô ma giáo Đức "chết đau đớn" khi 520.000 người rời bỏ trong một năm - The Guardian -

● 2024-01-29 - Một tên Thượng Đế-Chúa ngu dốt về vũ trụ, nhưng thích bốc phét là tạo ra vũ trụ - Ri Nguyễn gửi Phaolo Thai & John Tornado -

● 2024-01-29 - Kinh "Thánh" dạy Con Chiên Giết Tất Cả Ai Theo Tôn Giáo Khác - Ri Nguyễn vs John Tomado -

● 2024-01-29 - Nhân Quyền Ở Nước Mỹ: Vụ Án Oan, 70 Năm Sau Khi Tử Hình Bé George Stinney - - Giác Hạnh sưu tầm -

● 2024-01-29 - NOEL - Ba Giáo Hoàng John Paul II, Benedict XVI, Francis I Thú Nhận Đã Bịp Chiên- Cừu Chuyện Jesus Ra Đời - Ri Nguyen -

● 2024-01-29 - Một dàn đồng ca, ngày càng đặt câu hỏi về quyền lực của Giáo hoàng - John L. Allen Jr. -

● 2024-01-29 - Tỷ lệ phá thai nơi người công giáo lại cao hơn nơi người ngoài công giáo! - Lê Hải Nam -

● 2024-01-29 - Kinh Khải Huyền Cho Biết Jesus Là Một Tên Ác Qủy Đê Tiện, Man Rợ - Ri Nguyễn -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 >>>