Nhà thờ Tổ nghề sân khấu ở Sài Gòn - Có chữ Hán hay chữ Việt- Latin hóa - Có sao đâu?
LTS: Lòng đố kỵ, ganh ghét ở những con người này luôn luôn bộc lộ ra khắp mọi khía cạnh. Xin đọc thư Johnny Lee bên dưới. Trong khi người Á Đông có thể dung chứa nhiều nền văn minh và tôn giáo khác, thì những người cuồng tín theo Tây và La Mã luôn luôn xung đột, loại trừ, kỳ thị chê bai, dèm pha tất cả những gì không thuộc về họ. Do đó, từ xưa, bên trời Tây Âu chỉ theo có mỗi Thiên Chúa. Thế mà cũng đánh nhau chí chết.
Nhắn với Johnny Lee: mỗi tuần vào nhà thờ, đọc tiếng Latin thì cũng nên suy nghĩ lại. (SH)
_______________________
Subject: Re: Nhà thờ Tổ nghề sân khấu ở S ài Gòn
From: Tran Quang Dieu
Date: Mon, December 05, 2016 10:38 pm
Tại sao hồi thời VNCH lại thờ ông Khổng Khâu bên trong "Đền Hùng " ở Thảo Cầm Viên (đối diện Viện Bảo Tàng) Sài gòn?
Tại sao hồi thời VNCH có tượng Khổng Tử ở một giao lộ chính trong Chợ Lớn và khắc 4 chữ "Vạn Thế Sư Biểu" (có nghĩa là bậc thầy của muôn đời) mạ vàng sáng chói trước nhãn quan của hàng vạn dân chúng?
Tại sao ông Cato Roma Diệm lại dùng 4 chữ "Tiết Trực Tâm Hư" nhằm biểu thị khí chất gì đó ở ông ta?
- V.v....
Trần Quang Diệu
_____________________
From: chinhnghia@yahoogroups.com on behalf of Huy Thai thaitronghuy1953@yahoo.com [chinhnghia]
Sent: Tuesday, December 6, 2016 12:41 PM
To: chinhnghia@yahoogroups.com; Johnny Lee
Subject: Về: [ChinhNghia] Nhà thờ Tổ nghề sân khấu ở Sài Gòn
Kính chào quý vị,
Chữ Hán hay chữ Việt gốc Latin đều là chiến lợi phẩm của dân tộc Việt. Do đó, người Việt có thể sử dụng các loại chữ này tùy thích. Vả lại, tổ nghề thường gắn liền với nước Việt vào thời kỳ có quan hệ với người Tàu, nên dùng chữ Hán + chữ Việt gốc Latin trong các đền thờ là tốt chứ đâu chết chóc gì. Không biết chữ nào thì hỏi hay học là điều bình thường!
HT
_____________________________
Vào ngày 19:07 Thứ Hai, 5 tháng 12 2016,
"Johnny Lee voviWashingtonDC@yahoo.com đã viết:
Tại sao bên trong còn dùng tiếng Hán ? không thể dùng tiếng Việt được sao ? nhà tổ này mất giá trị ,xây cho bọn tàu phù ?
quan niệm lệ thuộc Tàu còn mạnh quá. tệ quá , tệ quá .
____________________________
From: "Huy Thai thaitronghuy1953@yahoo.com [chinhnghia]"
Sent: Monday, December 5, 2016 6:47 PM
Subject: [ChinhNghia] Nhà thờ Tổ nghề sân khấu ở Sài Gòn
Nhà thờ Tổ nghề sân khấu ở Sài Gòn
Toàn cảnh nhà thờ Tổ nghề sân khấu hoành tráng được nghệ sĩ hài Hoài Linh tôn tạo
Nhà thờ Tổ nghề sân khấu có quy mô xây dựng gần 500 m2 với điện chính được thiết kế, điêu khắc nhiều chi tiết, sơn son thếp vàng. Toàn khuôn viên xanh tươi mát, yên bình rộng 7.000 m2 tại phường Long Phước, quận 9, TP.HCM.
Tổng diện tích các công trình được cấp giấy phép xây dựng hơn 488 m2 gồm công trình cao một tầng rộng 197,6 m2, công trình cao hai tầng có tổng diện tích sàn xây dựng hơn 290 m2.
Công trình gồm các hạng mục nhà thờ chính, nhà thợ phụ, nhà nghỉ cho người thăm viếng ở lại qua đêm và nhiều tiểu cảnh, cây cảnh... Sau 2 năm xây dựng, nhà thờ Tổ đã hoàn thiện dù trước đó gặp không ít trục trặc về pháp lý. Từ ngày 11/9, danh hài đã khánh thành công trình nhưng phải đợi đến 12/9 vào đúng dịp giỗ Tổ nghề, anh mới mở cửa cho đồng nghiệp và người dân đến tham quan.
Cổng vào nhà thờ là cặp rồng lớn uy nghi, uốn lượn tạo thành thành cây cầu bắc qua con rạch. Trước đó vào tháng 2/2016, có thông tin cho rằng công trình tâm huyết của "Sáu Bảnh" có nguy cơ phải dỡ bỏ vì vi phạm Luật đất đai. Nhưng sau khi giải trình và hoàn thành các thủ tục pháp lý, nhà thờ Tổ tiếp tục hoàn thiện những công đoạn cuối cùng.
Cổng tam quan nhìn từ bên trong khuôn viên nhà thờ.
Bên hông nhà thờ chính với chóp ngói nhiều cặp rồng chầu. Những hàng cột chạy dọc hành lang bằng đá điêu khắc hình búp sen.
Hàng chục cột đá đỡ mái nhà thờ có đường kính hơn 30 cm, được điêu khắc chi tiết rồng cuộn đẹp mắt.
Bàn thờ chính và bàn thờ tam vị thánh được thiết kế cầu kỳ. NSƯT Hoài Linh vốn sống tâm linh nên toàn bộ cấu trúc đền thờ được anh bàn bạc, thảo luận kỹ lưỡng trước khi xây dựng.
Khung cảnh với vô số chi tiết chạm trổ, uốn lượn khi khách nhìn lên phía trên. Công trình mang ý nghĩa linh thiêng với tâm nguyện quy tụ các nghệ sĩ về một nơi để hướng đến việc giữ gìn nét văn hóa truyền thống.
Hệ thống kèo, cột được chạm trổ công phu. Phần mái thiết kế hở đưa được nhiều ánh sáng vào bên trong.
Những tấm cửa phía trước đều được chạm khắc nhiều chi tiết truyền thống.
..... (mời xem tiếp ở đây)
2024-04-17 - Sidney, Úc: 1 Giám mục bị đâm trong lúc làm lễ - Không biết Chúa làm gì mà bắt các giám mục của Chúa phải đổ vỏ! Các đây mấy năm, có viên chức chính phủ đề nghị treo bảng ở các nhà thờ "Đây là nơi nguy hiểm cho trẻ con"