●   Bản rời    

Về chuyện gọi là "sư bà Thích Ni Liên"

Bài dẫn:

2012-12-03 - Việc ngăn chận như thế chỉ là bịt tai, che mắt, để duy trì sự dốt nát của mình. - Sư bà Thích Ni Liên -Trần Quang Diệu –

------------------------
From: Tran Quang Dieu
Sent: Tuesday, December 04, 2012 6:19 PM
Subject: Xin cảm ơn ông Nguyen Tran về chuyện gọi là "sư bà Thích Ni Liên".

Xin kính cảm ơn ông Nguyen Tran đã cho ra những nhận xét về chuyện mấy tay tiểu nhân phịa chuyện "sư bà Thích Ni Liên".

Theo tìm hiểu của tôi, trong PG, nếu là phụ nữ đi tu, thì luôn luôn phải ghi là "Thích Nữ Ni Liên" (nếu có thật) chứ không có chuyện "Thích Ni Liên"!

Và trong bài phản biện ngắn này, tôi có thêm hai đoạn như sau đây:

"Vào hồi cuối thế kỷ 19 (1883) bọn giáo sĩ ngoại bang dựa vào thế lực súng đạn của quân xâm lược Pháp làm mưa làm gió tại đất nước của Vương triều An Nam, trong đấy, bọn giáo sĩ Pháp còn cướp cả mảnh đất và với Chùa, Tháp Báo Thiên (cùng nhiều ngôi Chùa ở nhiều nơi khác) để xây lên Nhà Thờ Lớn ở Hà Nội như ngày nay ta đang thấy chứ đối với việc "chỉ trích" thì thấm tháp gì?

Năm 1954 đám lính tập của giám mục Lê Hữu Từ từ vùng Bùi Chu, Phát Diệm xuống Hà Nội chờ phương tiện để di cư vào Nam, đám lính đó còn ngu xuẩn đến độ đêm ngày 10 tháng 9 (1954) lén đặt mìn giựt sập Chùa Diện Hựu (còn gọi là Chùa Một Cột) được xây dựng từ thời nhà Lý mới thật là khốn nạn cho PG nói riêng, và cho lịch sử dân tộc Việt Nam nói chung chứ chỉ có "chỉ trích" thì còn dễ nhẫn nại mà cam chịu."

Đúng ra PGVN phải lên tiếng khẳng định để rồi phải mạnh mẽ và quyết liệt xúc tiến các thủ tục, các dữ kiện... đòi những "thần dân của thành Rome" phải trả lại mảnh đất mà họ đã cướp ngay tại "Nhà Thờ Lớn" (hay "Nhà Thờ Chính Tòa") ở Hà Nội hiện nay.


Trần Quang Diệu

------------------------
2012/12/4 Nguyen Tran

Kính gởi : Anh Diệu
Hơi đâu mà nói chuyện với mấy người đạo Jesus ( Gia-tô=Jesus )
Anh đừng để ý đến người mà tự xưng là ni sư Ni Liên .Anh Diệu thấy không :
1.- Người mạo danh là sư bà Ni Liên viết bài nầy không để địa chỉ gì cả ,chỉ nói bâng quơ,gian xạo.
2.- Dựng sư bà Ni Liên ,năm nay 87 tuổi tức là sanh năm 1925 tức là
2012-87=1925
3.- Dạy trường của đạo Jesus ( Gia-tô=Jesus ) 40 năm ;trường nào,ở đâu và dạy 40 năm trước 1975 ở Việtnam phải không
4.- Nhưng 2012-1975=37
và 1975-40=1925
Như vậy sư bà Ni Liên nguỵ tạo nầy dạy trường của đạo Jesus ( Jesus=Gia-tô=Ki-tô=Cơ Đốc ) lúc 10 tuổi.
sư bà Ni Liên nguỵ tạo nầy ,lúc 10 tuổi có bằng cấp gì mà ban giám hiệu trường đó lại sư bà Ni Liên dạy.
Đúng là một TỔ CHỨC GIAN MANH,MA GIÁO và đào taọ những con người gian xảo,xảo quyệt nên tạo nên hàng hàng,lớp lớp gian manh ;điển hình là kẻ viết bài nâỳ

----- Forwarded Message -----
From: Tran Quang Dieu
Sent: Monday, December 3, 2012 9:30 PM
Subject: [ChinhNghiaViet] FW: Sư bà THICH NI LIEN

Bất cứ ai mà nói câu: "Không có đạo Công-Giáo, đạo Tin-Lành nào chỉ trích bất cứ điều gì đối với phật-giáo cả." là nói tầm bậy, là không biết gì hết về lịch sử.

Ông Giáo sĩ râu rậm Đắc Lộ, ở bài giảng ngày thứ tư trong "Phép Giảng 8 ngày của Giáo sĩ Đắc Lộ", ông ta không những "chỉ trích" mà còn hung dữ: ông ta sỉ nhục Phật Thích Ca bằng "thằng", và còn đòi "chém cho ngã" Ngài chứ ở đó mà không có!

Vào hồi cuối thế kỷ 19 (1883) bọn giáo sĩ ngoại bang dựa vào thế lực súng đạn của quân xâm lược Pháp làm mưa làm gió tại đất nước của Vương triều An Nam, trong đấy, bọn giáo sĩ Pháp còn cướp cả mảnh đất và với Chùa, Tháp Báo Thiên (cùng nhiều ngôi Chùa khác) để xây lên Nhà Thờ Lớn ở Hà Nội như ngày nay ta đang thấy chứ đối với việc "chỉ trích" thì thấm tháp gì? - (Đúng ra PGVN phải nên lên tiếng khẳng định để rồi phải mạnh mẽ và quyết liệt xúc tiến các thủ tục, các dữ kiện... đòi những "thần dân của thành Rome" phải trả lại mảnh đất mà họ đã cướp ngay tại "Nhà Thờ Lớn" (hay "Nhà Thờ Chính Tòa") ở Hà Nội hiện nay).

Năm 1954 đám lính tập của giám mục Lê Hữu Từ từ vùng Bùi Chu, Phát Diệm xuống Hà Nội chờ phương tiện để di cư vào Nam, đám lính đó còn ngu xuẩn đến độ đêm ngày 10 tháng 9 lén đặt mìn giựt sập Chùa Diện Hựu (còn gọi là Chùa Một Cột) được xây dựng từ thời nhà Lý mới thật là khốn nạn cho PG nói riêng, và cho lịch sử dân tộc Việt Nam nói chung chứ chỉ có "chỉ trích" thì còn dễ nhẫn nại mà cam chịu.

Đến thời gian vừa qua, Giáo hoàng Gioan-Phao-Lồ II cũng ra sách "Bước Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng", trong đấy ông Giáo hoàng cũng "chỉ trích", xúc phạm đến PG cho nên đã bị PG nhiều nước phản ứng đến nỗi phải cho người "đại diện" xin lỗi chứ ở đó mà không có!

Sau năm 1975, những con chiên (nhất là đám dư đảng Cần Lao) chạy tị nạn ra hải ngoại, họ viết sách, viết báo, radio, truyền hình, các buổi "hội luận", cho đến
những lúc trà dư tửu hậu v.v... họ đã từng chỉ trích, bội lọ, vu khống, đánh phá rất hung hãn vào PG, vào GHPGVNTN chứ ở đó mà không có!

Còn Tin Lành?

Ai nói "không có đạo Tin-Lành nào chỉ trích bất cứ điều gì đối với phật-giáo cả", là người đó không hề theo dõi nên không biết gì hết!!!

Tin Lành, ngay cả với chế độ vô thần CS mà Tin Lành còn xách "Tuyên Ngôn Thuộc Linh" gì đó ra tuyên bố nước "VN thuộc về Chúa" Do Thái của họ thì sá chi đối với PG?

Phải nói rất nhiều...! Mấy bà già Vietnamese ở hải ngoại đây, dẫu biết rằng đó là một ngôi chùa PGVN mà mấy bã còn xông thẳng vào quấy rối, kêu mấy ông sư là "anh" này "anh" nọ chứ ở đó mà không có!

Ở Nam Tiều Tiên, mấy ông Mục sư vì cuồng tín, vì sợ giảm lương không đủ nuôi vợ con nên mấy ổng xách loa đứng ngoài đường la ó ỏm tỏi vào một ngôi chùa theo Thiền phái dòng Tào Khê chứ ở đó mà không có!

V.v...

Anh Nguyễn Hữu Ba làm ơn kể lại để chia sẻ cho mọi người nghe chuyện "Tôi Đi Nghe Mục Sư Nguyễn Huệ Nhật (or Nhựt) Giảng Đạo" mà vui há.

Tôi không biết "sư bà Thích Ni Liên" là ai. Quý vị nào biết sư bà 87 tuổi này thì lúc nào đấy, nếu có dịp thì kể cho "sư bà" nghe về "Công giáo", về Tin Lành cho chính xác để sư bà vỡ lẽ!!!

Xin chào!

Trần Quang Diệu

Tái bút: Không thể kể hết cùng lúc về vô số những chuyện mà "Công giáo", Tin Lành chỉ trích vào PG đâu!

-----------------
From: thekhiemtran@yahoo.com
Date: Mon, 3 Dec 2012 17:47:10 -0800
Subject: [Daploisongnui] : Sư bà THICH NI LIEN

Mời bạn xem bài của
Sư Bà THÍCH NI LIÊN.
TTKh.

From: long hoangdai
Date: 2012/12/3
Subject: Sư bà THICH NI LIEN

Xin xem link
2012-12-03 - Việc ngăn chận như thế chỉ là bịt tai, che mắt, để duy trì sự dốt nát của mình. - Sư bà Thích Ni Liên -Trần Quang Diệu –




Đó đây


2024-04-19 - Israel Tấn Công Trả Đũa Iran -

2024-04-19 - 80 Năm Thực Dân Pháp Đô Hộ Việt Nam - Văn minh hay bóc lột? -

2024-04-19 - HOÀNG NAM: DÂN TA ĐÃ QUÁ NHÂN TỪ VỚI HỌ NGÔ - Gửi Hoàng Nam, chủ kênh Challenge Me.

2024-04-18 - "THUẾ THUỘC ĐỊA" - 60 NĂM CHÂU PHI VẪN LÀ BÒ SỮA NUÔI BÉO NƯỚC PHÁP -

2024-04-18 - Ổi Xanh: 274. Ông Võ Văn Thưởng từ chức. Thái độ của HDH và một số YouTuber... bố đời. -

2024-04-17 - Sidney, Úc: 1 Giám mục bị đâm trong lúc làm lễ - Không biết Chúa làm gì mà bắt các giám mục của Chúa phải đổ vỏ! Các đây mấy năm, có viên chức chính phủ đề nghị treo bảng ở các nhà thờ "Đây là nơi nguy hiểm cho trẻ con"

2024-04-16 - Đọc báo QĐND - Bài viết: Không "chính trị hoá" các vụ án kinh tế -

2024-04-14 - Trực tiếp tại Ấp Chiến Lược Bolsa? Quê hương Nhà dâm chủ cuội Nguyễn Văn Đài Rè - Bạn có tin ở đây là Hưng Yên, gần Hà Nội? Cứ tưởng như một thành phố ở Châu Âu!

2024-04-13 - Nhận Diện Cách Mạng Màu Tại Việt Nam -

2024-04-12 - 326-2: Vì Sao Không Thể Đặt Tên Đường Lê Văn Duyệt Ở Quãng Ngãi? -



▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>




Thư, ý kiến ngắn
● 2024-04-19 - “CỬA LÒ - KHÁT VỌNG TOẢ SÁNG” - Nguyễn Tiến Trung -

● 2024-04-16 - Bất bình trước sự san bằng, trộn lẫn CHÍNH /TÀ của những người mù sử: HOÀNG NAM - Chủ kênh Challenge Me - FB Lý Thái Xuân -

● 2024-04-01 - Phim ĐÀO PHỞ & PIANO -Tại sao không nên đánh dấu người yêu nước bằng biểu hiệu của một tập thể thiểu số - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-21 - CHỐNG CỘNG: Chuyện cười ra nước mắt ở Sở Học Chánh Tacoma, Wa - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-09 - Tổng thống Nga, Vladimir Putin đọc thông điệp gửi Quốc hội Liên bang (29/2/2024) - Gò Vấp -

● 2024-03-09 - Các hoạt động của Mặt Trận Việt Nam Công Giáo Cứu Quốc trong những năm 1942-1954 - trích Hồi ký Nguyễn Đình Minh -

● 2024-03-08 - Hồi ký lịch sử 1942-1954 - Liên Quan đến Giám mục Lê Hữu Từ, Khu tự trị Phát Diệm, Công Giáo Cứu Quốc - VNTQ/ Khôi Nguyên Nguyễn Đình Thư -

● 2024-02-15 - Trương vĩnh Ký dưới con mắt của người dân - Trần Alu Ngơ -

● 2024-02-14 - Các nhà hoạt động ẤN ĐỘ GIÁO phản đối chuyến viếng thăm của Giáo hoàng John Paul II - FB An Thanh Dang -

● 2024-02-09 - “KHÁT VỌNG NON SÔNG” của VTV1 và chuyện Trương Vĩnh Ký - Nguyễn Ran -

● 2024-02-05 - Góc kể công - Đồng bào Rô ma giáo cũng có người yêu nước vậy! Đúng. - Lý Thái Xuân -

● 2024-02-01 - Câu Lạc Bộ Satan Sau Giờ Học Dành Cho Trẻ 5-12 Tuổi Sắp Được Khai Trương Ở Cali, Hoa Kỳ - Anh Nguyen -

● 2024-01-29 - Giáo hội Rô ma giáo Đức "chết đau đớn" khi 520.000 người rời bỏ trong một năm - The Guardian -

● 2024-01-29 - Một tên Thượng Đế-Chúa ngu dốt về vũ trụ, nhưng thích bốc phét là tạo ra vũ trụ - Ri Nguyễn gửi Phaolo Thai & John Tornado -

● 2024-01-29 - Kinh "Thánh" dạy Con Chiên Giết Tất Cả Ai Theo Tôn Giáo Khác - Ri Nguyễn vs John Tomado -

● 2024-01-29 - Nhân Quyền Ở Nước Mỹ: Vụ Án Oan, 70 Năm Sau Khi Tử Hình Bé George Stinney - - Giác Hạnh sưu tầm -

● 2024-01-29 - NOEL - Ba Giáo Hoàng John Paul II, Benedict XVI, Francis I Thú Nhận Đã Bịp Chiên- Cừu Chuyện Jesus Ra Đời - Ri Nguyen -

● 2024-01-29 - Một dàn đồng ca, ngày càng đặt câu hỏi về quyền lực của Giáo hoàng - John L. Allen Jr. -

● 2024-01-29 - Tỷ lệ phá thai nơi người công giáo lại cao hơn nơi người ngoài công giáo! - Lê Hải Nam -

● 2024-01-29 - Kinh Khải Huyền Cho Biết Jesus Là Một Tên Ác Qủy Đê Tiện, Man Rợ - Ri Nguyễn -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 >>>