●   Bản rời    

Trung quốc: Vatican sẽ ngưng việc phong chức giám mục chui cho những tu sĩ thuộc Giáo Hội Thầm Lặng

[SH: Có nghĩa là Vatican nhượng bộ Trung Quốc để công nhận Giáo Hội Quốc Doanh (theo Nhà Nước) ở Trung Hoa. Đó là vấn đề "phong lên", nhưng còn vấn đề "hạ xuống" thì thế nào nhỉ? Chẳng lẽ họ "không bao giờ sai lầm"?]_______________________

On Wednesday, November 2, 2016 9:05 AM, "Lu Giang lugiang2003@yahoo.com [ChinhNghiaViet]" wrote:

Trung Quốc và Vatican đạt thỏa thuận về việc bổ nhiệm Giám mục

LGT: Hiện nay chưa có thong cáo chính thức nào về kết quả của cuộc họp mới đây giữa đạI diện Tòa Thánh Vatican và Trung Quốc, có lẽ chờ sự chấp thập của cấp có thẩm quyền của hai bên. Dưới đây là những tin tức do tờ The Wall Street Journal ghi lại, được đài RFA phổ biến trong hai ngày 31.10 và 1.11.2016. DướI đây là hai bản tin của đài RFA.

Bản tin RFI ngày 31.10.2016

Hai đoàn thương thuyết đại diện cho Tòa thánh Vatican và Bắc Kinh đã đạt được thỏa thuận về vai trò của Tòa Thánh và Nhà nước Bắc Kinh khi chọn tu sĩ làm Giám mục, theo tin của tờ The Wall Street Journal (WSJ).

Trong bản tin gửi từ Vatican, tờ báo viết rằng thỏa thuận đang chờ quyết định của Đức Giáo Hoàng Phanxico và sau đó là quyết định của nhà lãnh đạo Bắc Kinh, viết thêm rằng nếu được chấp thuận, đây sẽ là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy quan hệ đôi bên, nhưng đồng thời cũng nói vẫn còn nhiều điều chưa thể giải quyết ngay lúc này.

Dựa theo những nguồn tin khác nhau, tờ WSJ cho hay Tòa Thánh Vatican sẽ công nhận 8 vị Giám Mục được nhà nước Trung Quốc phong chức, Vatican sẽ ngưng việc phong chức giám mục chui cho những tu sĩ thuộc Giáo Hội Thầm Lặng, tức Giáo Hội trung thành với Tòa Thánh, không làm việc dưới quyền chỉ đạo của nhà nước Trung Quốc.

Hai bên cũng đồng ý từ giờ trở đi, Trung Quốc sẽ gửi cho Tòa Thánh danh sách những tu sĩ được đề cử làm giám mục, Đức Giáo Hoàng sẽ chọn người trong danh sách này hoặc bác bỏ, yểu cầu Bắc Kinh đưa danh sách khác.
Ngoài ra, Tòa Thánh được quyền điều tra những tu sĩ có tên trong danh sách được Bắc Kinh đề nghị, nhưng thủ tục điều tra phải được thỏa thuận giữa Vatican và Trung Quốc.

Bản tin cũng viết rằng ngay chính phái đoàn đàm phán đại diện cho Vatican cũng không hài lòng với thỏa thuận mới đạt được, dù vẫn cho rằng thỏa thuận này mang tính lịch sử, vì đây là lần đầu tiên chính quyền cộng sản Trung Quốc công nhận Đức Giáo Hoàng là vị lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo Hoa Lục.
Tờ WSJ còn viết rằng thảo thuận mơi đạt được không nói rõ vai trò của Giáo Hội Nhà Nước do chính phủ Bắc Kinh dựng lên, đồng thời sẽ gặp sự chống đối mạnh mẽ của những người sinh hoạt với Giáo Hội Thầm Lặng, trong đó có những người chấp nhận tù đầy và từng bị tù đầy để bảo vệ đức tin và trung thành với Tòa Thánh.

Tờ báo nói rõ những người thuộc Giáo Hội Thầm Lặng có thể xem thỏa luận này là một thắng lợi lớn cho Bắc Kinh.

Hiện đang có khoảng 10 triệu tín đồ Công Giáo ở Trung Quốc. gồm cả những giáo dân sinh hoạt với Giáo Hội Nhà Nước hoặc sinh hoạt với Giáo Hội Thầm Lặng.

Tại Vatican, phát ngôn viên Greg Burke của Tòa Thánh lưu ý mọi người những thỏa thuận hai bên đạt được vẫn chỉ ở mức sơ khởi, ý muốn nói chưa chắc các thỏa thuận này sẽ được chấp thuận.

Bản tin RFA ngày 1.11.2016

Vatican - Trung Quốc hy vọng chấm dứt giai đoạn lạnh nhạt kéo dài gần 70 năm
Phái đoàn đại diện cho Trung Quốc và Tòa Thánh Vatican sẽ gặp lại nhau nội trong tháng này tại Vatican, hy vọng đúc kết cuộc thương thuyết được xem là lịch sử để xây dựng bước quan trọng trong việc hình thành mối quan hệ giữa đôi bên, chấm dứt giai đoạn lạnh nhạt kéo dài đã gần 70 năm.

Hôm qua, bản tin của tờ The Wall Street Journal xuất bản tại Mỹ cho hay qua 3 vòng thảo luận kín diễn ra trong năm nay, hai đoàn thương thuyết đại diện cho Tòa thánh Vatican và Bắc Kinh đã đạt được một số thỏa thuận, như vai trò của Tòa Thánh và nhà nước Bắc Kinh khi chọn tu sĩ làm giám mục.

Dựa theo những nguồn tin khác nhau, tờ Wall Street Journal cho hay Tòa Thánh sẽ công nhận 8 vị Giám Mục được hội thánh nhà nước Trung Quốc phong chức trước đây mà không tham khảo ý kiến Tòa Thánh, đồng thời Vatican sẽ ngưng phong chức giám mục cho những tu sĩ thuộc Giáo Hội Thầm Lặng, tức Giáo Hội trung thành với Tòa Thánh, không hoạt động dưới quyền chỉ đạo của nhà nước Trung Quốc.

Hai bên cũng đồng ý từ giờ trở đi, Trung Quốc sẽ gửi cho Tòa Thánh danh sách những tu sĩ được đề cử làm giám mục, Đức Giáo Hoàng có thể chọn người trong danh sách này hoặc bác bỏ, yêu cầu Bắc Kinh đưa danh sách khác. Ngoài ra, Tòa Thánh được quyền điều tra những tu sĩ có tên trong danh sách được Bắc Kinh đề nghị, nhưng thủ tục điều tra phải được thỏa thuận giữa Vatican và Trung Quốc.

Trong bản tin gửi từ Vatican, tờ báo viết rằng thỏa thuận đang chờ quyết định của Đức Giáo Hoàng Phanxico và sau đó là quyết định của lãnh đạo Bắc Kinh, viết thêm rằng nếu được chấp thuận, đây sẽ là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy quan hệ đôi bên, nhưng đồng thời cũng nói vẫn còn nhiều điều chưa thể giải quyết ngay lúc này.

Bản tin cũng viết rằng ngay chính đoàn đàm phán đại diện cho Vatican cũng không hài lòng với thỏa thuận mới đạt được, nhưng vẫn cho rằng thỏa thuận này mang tính lịch sử, vì đây là lần đầu tiên chính quyền cộng sản Trung Quốc công nhận Đức Giáo Hoàng là vị lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo Hoa Lục, và quyền chọn Giám Mục là quyền của Tòa Thánh.

Tờ Wall Street Journal còn viết rằng thỏa thuận không nói rõ vai trò của Giáo Hội Nhà Nước do chính phủ Bắc Kinh dựng lên, đồng thời sẽ gặp sự chống đối mạnh mẽ của những người sinh hoạt với Giáo Hội Thầm Lặng, trong đó có những người chấp nhận tù đầy và từng bị tù đầy để bảo vệ đức tin và trung thành với Tòa Thánh.

Tờ báo nói rõ những người thuộc Giáo Hội Thầm Lặng có thể xem thỏa luận này là một thắng lợi lớn cho Bắc Kinh.
Hiện đang có khoảng 10 triệu tín đồ Công Giáo ở Trung Quốc. gồm cả những giáo dân sinh hoạt với Giáo Hội Nhà Nước hoặc sinh hoạt với Giáo Hội Thầm Lặng.

Tại Vatican, phát ngôn viên Greg Burke của Tòa Thánh lưu ý mọi người những thỏa thuận hai bên đạt được vẫn chỉ ở mức sơ khởi, ý muốn nói chưa chắc các thỏa thuận này sẽ là thỏa thuận chung cuộc.
__._,_.___
Posted by: Lu Giang




Đó đây


2024-04-19 - Israel Tấn Công Trả Đũa Iran -

2024-04-19 - 80 Năm Thực Dân Pháp Đô Hộ Việt Nam - Văn minh hay bóc lột? -

2024-04-19 - HOÀNG NAM: DÂN TA ĐÃ QUÁ NHÂN TỪ VỚI HỌ NGÔ - Gửi Hoàng Nam, chủ kênh Challenge Me.

2024-04-18 - "THUẾ THUỘC ĐỊA" - 60 NĂM CHÂU PHI VẪN LÀ BÒ SỮA NUÔI BÉO NƯỚC PHÁP -

2024-04-18 - Ổi Xanh: 274. Ông Võ Văn Thưởng từ chức. Thái độ của HDH và một số YouTuber... bố đời. -

2024-04-17 - Sidney, Úc: 1 Giám mục bị đâm trong lúc làm lễ - Không biết Chúa làm gì mà bắt các giám mục của Chúa phải đổ vỏ! Các đây mấy năm, có viên chức chính phủ đề nghị treo bảng ở các nhà thờ "Đây là nơi nguy hiểm cho trẻ con"

2024-04-16 - Đọc báo QĐND - Bài viết: Không "chính trị hoá" các vụ án kinh tế -

2024-04-14 - Trực tiếp tại Ấp Chiến Lược Bolsa? Quê hương Nhà dâm chủ cuội Nguyễn Văn Đài Rè - Bạn có tin ở đây là Hưng Yên, gần Hà Nội? Cứ tưởng như một thành phố ở Châu Âu!

2024-04-13 - Nhận Diện Cách Mạng Màu Tại Việt Nam -

2024-04-12 - 326-2: Vì Sao Không Thể Đặt Tên Đường Lê Văn Duyệt Ở Quãng Ngãi? -



▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>




Thư, ý kiến ngắn
● 2024-04-19 - “CỬA LÒ - KHÁT VỌNG TOẢ SÁNG” - Nguyễn Tiến Trung -

● 2024-04-16 - Bất bình trước sự san bằng, trộn lẫn CHÍNH /TÀ của những người mù sử: HOÀNG NAM - Chủ kênh Challenge Me - FB Lý Thái Xuân -

● 2024-04-01 - Phim ĐÀO PHỞ & PIANO -Tại sao không nên đánh dấu người yêu nước bằng biểu hiệu của một tập thể thiểu số - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-21 - CHỐNG CỘNG: Chuyện cười ra nước mắt ở Sở Học Chánh Tacoma, Wa - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-09 - Tổng thống Nga, Vladimir Putin đọc thông điệp gửi Quốc hội Liên bang (29/2/2024) - Gò Vấp -

● 2024-03-09 - Các hoạt động của Mặt Trận Việt Nam Công Giáo Cứu Quốc trong những năm 1942-1954 - trích Hồi ký Nguyễn Đình Minh -

● 2024-03-08 - Hồi ký lịch sử 1942-1954 - Liên Quan đến Giám mục Lê Hữu Từ, Khu tự trị Phát Diệm, Công Giáo Cứu Quốc - VNTQ/ Khôi Nguyên Nguyễn Đình Thư -

● 2024-02-15 - Trương vĩnh Ký dưới con mắt của người dân - Trần Alu Ngơ -

● 2024-02-14 - Các nhà hoạt động ẤN ĐỘ GIÁO phản đối chuyến viếng thăm của Giáo hoàng John Paul II - FB An Thanh Dang -

● 2024-02-09 - “KHÁT VỌNG NON SÔNG” của VTV1 và chuyện Trương Vĩnh Ký - Nguyễn Ran -

● 2024-02-05 - Góc kể công - Đồng bào Rô ma giáo cũng có người yêu nước vậy! Đúng. - Lý Thái Xuân -

● 2024-02-01 - Câu Lạc Bộ Satan Sau Giờ Học Dành Cho Trẻ 5-12 Tuổi Sắp Được Khai Trương Ở Cali, Hoa Kỳ - Anh Nguyen -

● 2024-01-29 - Giáo hội Rô ma giáo Đức "chết đau đớn" khi 520.000 người rời bỏ trong một năm - The Guardian -

● 2024-01-29 - Một tên Thượng Đế-Chúa ngu dốt về vũ trụ, nhưng thích bốc phét là tạo ra vũ trụ - Ri Nguyễn gửi Phaolo Thai & John Tornado -

● 2024-01-29 - Kinh "Thánh" dạy Con Chiên Giết Tất Cả Ai Theo Tôn Giáo Khác - Ri Nguyễn vs John Tomado -

● 2024-01-29 - Nhân Quyền Ở Nước Mỹ: Vụ Án Oan, 70 Năm Sau Khi Tử Hình Bé George Stinney - - Giác Hạnh sưu tầm -

● 2024-01-29 - NOEL - Ba Giáo Hoàng John Paul II, Benedict XVI, Francis I Thú Nhận Đã Bịp Chiên- Cừu Chuyện Jesus Ra Đời - Ri Nguyen -

● 2024-01-29 - Một dàn đồng ca, ngày càng đặt câu hỏi về quyền lực của Giáo hoàng - John L. Allen Jr. -

● 2024-01-29 - Tỷ lệ phá thai nơi người công giáo lại cao hơn nơi người ngoài công giáo! - Lê Hải Nam -

● 2024-01-29 - Kinh Khải Huyền Cho Biết Jesus Là Một Tên Ác Qủy Đê Tiện, Man Rợ - Ri Nguyễn -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 >>>