Đạo Chúa luôn luôn tạo ra kẻ thù - để họ tiêu diệt những kẻ chống lại họ, và thống trị kẻ nghe theo họ. Những kẻ theo họ trở thành con chiên ngoan, con chiên cuồng.
- Vào thế kỷ 13, Giáo hội LM (lưu manh) lập ra các Tòa Án xử Dị giáo. Các con chiên ngoan của họ bất bình ai thì kẻ đó bị gọi là "phù thủy, tà giáo" và xử rất dã man kinh khiếp. Mãi cho tới thế ky thứ 19, không biết bao nhiêu người bị gọi là phù thủy, mà thực ra họ đáng thánh, Jean D'Arc bị GHLM gọi là phù thủy từ thế kỷ 15, mãi đến thế kỷ 20 sau này lại phong cho bà làm thánh!
- Đến thế kỷ 19, khi có Cộng Sản. CS không theo các giáo lý bá láp của Thánh Kinh. Giáo hội Chúa lại xem Cộng Sản là kẻ thù. Các con chiên ngoan của họ bất bình ai thì kẻ đó bị gọi là Cộng Sản
2024-04-17 - Sidney, Úc: 1 Giám mục bị đâm trong lúc làm lễ - Không biết Chúa làm gì mà bắt các giám mục của Chúa phải đổ vỏ! Các đây mấy năm, có viên chức chính phủ đề nghị treo bảng ở các nhà thờ "Đây là nơi nguy hiểm cho trẻ con"