●   Bản rời    

Gió đổi chiều, Mỹ vũ trang cho cựu thù Cộng sản VN Bài của Patrick Winn, Trà Mi dịch (Đàn Chim Việt

From: "Lu Giang lugiang2003@yahoo.com [ChinhNghiaViet]"
To: Lu Giang
Sent: Tuesday, January 5, 2016 4:53 PM
Subject: [ChinhNghiaViet] Gió đổi chiều, Mỹ vũ trang cho cựu thù Cộng sản VN

Gió đổi chiều, Mỹ vũ trang cho cựu thù Cộng sản VN
Bài của Patrick Winn, Trà Mi dịch (Đàn Chim Việt)
December 28, 2015 · 9:30 AM EST
http://www.pri.org/stories/2015-12-28/first-time-decades-us-prepares-arm-communist-country

LGT: Trong khi Hội Nghị Thành Đô họp tại phố Bolsa ở Little Saigon, thủ đô của VNCH nối dài, ra nghị quyết giao Việt Nam cho Trung Quốc vào năm 2020, không cần biết “Đồng Minh” đang làm gì, Mỹ lại viện trợ và bán vũ khí cho CSVN để chống Trung Quốc!
Đọc bài "Good Morning, Vietnam: In turnabout, US to arm former Communist enemy" của Patrick Winn, GlobalPost, do Trà Mi dịch, để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Hội Nghị Thành Đô ở phố Bolsa có thể họp khẩn cấp và ra nghị quyết giao Việt Nam cho Trung Quốc ngay sau Tết Bính Thân để xem Mỹ và CSVN có trở tay kịp hay không và "ai sẽ thắng ai?”.


Gió đổi chiều, Mỹ vũ trang cho cựu thù Cộng sản VN


Trà Mi
Hải quân Nhân dân Việt Nam – một bộ phân của Đảng Cộng Sản Việt Nam – vừa được Nhà Trắng cho phép tuần duyên với súng của Mỹ.
Một người lính hải quân Việt đứng canh gác tại đảo Thuyền Chài thuộc quần đảo Trường Sa, ngày 17 tháng 1 năm 2013. Nguồn: Quang Lê / Reuters.
Một người lính hải quân Việt đứng canh gác tại đảo Thuyền Chài thuộc quần đảo Trường Sa, ngày 17 tháng 1 năm 2013. Nguồn: Quang Lê / Reuters.
Đánh dấu một sự thay đổi lớn: Với vài ngoại lệ, Mỹ chưa từng cung cấp vũ khí cho bất kỳ một nước Cộng sản nào kể từ Thế chiến II, khi Mỹ trang bị vũ khí cho Liên Xô trong cuộc chiến chống phát xít Đức.

Với những người lính Mỹ trong chiến tranh Việt Nam, cung cấp vũ khí cho quân đội Cộng Sản là điều không thể tưởng tượng được. Những bây giờ nó không còn là chuyện bất thường nữa.

Toà Bạch Ốc đã huỷ bỏ cấm vận một phần việc bán vũ khí gây chết người cho Việt Nam hồi năm ngoái. Cho đến nay, có một điều kiện chính: những vũ khí mua của Mỹ phải được dùng trong việc phòng thủ “liên quan đến hàng hải”. Nhưng một số giới chức Mỹ đang đẩy mạnh để huỷ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí giết người.
Các công ty quốc phòng của Mỹ, được phép của Washington, đã ve vãn chính phủ Cộng sản Việt Nam trong nhiều tháng qua. Bây giờ chính Washington đang tăng cường quân sự của Việt Nam. Tháng trước Mỹ công bố sẽ đổ 119 triệu USD để hiện đại hóa các lực lượng hải quân trên khắp Đông Nam Á trong năm tài chính này, với xít xoát 20 triệu USD trong số đó sẽ dùng để nâng cấp khả năng tình báo, giám sát và trinh sát của Việt Nam trên biển. ]

Quân đội của Mỹ và Việt Nam đang đến gần với nhau hơn bao giờ hết vì một mục tiêu chung: ngăn cản sự thống trị của Trung Quốc trong những tranh chấp nóng bỏng ở Biển Đông.

Nhưng huỷ bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam vẫn là một dấu tích lịch sử.
Đáng chú ý hơn nữa là liên minh quân sự Mỹ-Việt này đang được xây dựng ở Biển Đông. Đây là nơi, ở Vịnh Bắc Việt, hải quân của Việt Nam Dân chủ Cộng hoà bị vu cáo là bắn vào một tàu chiến Hoa Kỳ vào năm 1964. Đó là hành động “công khai gây hấn trên biển”, tên gọi sự kiện của Tổng thống Lyndon B. Johnson, đã được dùng để biện minh cho việc khởi đầu cuộc chiến toàn diện và khủng khiếp với Bắc Việt.
Đã có rất nhiều thay đổi trong năm mươi năm qua. Hoa Kỳ và Việt Nam hiện nay đang cáo buộc một quốc gia khác đang mở cuộc xâm lược: Trung Quốc, quốc gia đang bận quân sự hoá những hòn đảo nhỏ và nhấn mạnh rằng hầu như tất cả vùng biển phía Nam Trung Quốc là lãnh hải rộng lớn của họ.

Các quốc gia Đông Nam Á khác cũng khẳng định một phần của vùng biển này. Nhưng chỉ có Việt Nam có sức mạnh quân sự để đe dọa tham vọng của Trung Quốc.

Thay đổi cũng đã đến trong giới lãnh đạo Việt Nam. Cán bộ lãnh đạo Việt Nam hiện vẫn còn công khai tôn thờ tư tưởng Mác Lê. Nhưng họ, từ lâu, đã bỏ chủ nghĩa cộng sản cách mạng, chống chủ nghĩa đế quốc. Lãnh đạo đảng Cộng sản VN hiện nay ủng hộ một thương hiệu của chủ nghĩa tư bản dẫn đầu bằng các ngành công nghiệp quốc doanh. Có thể đây là một trò hề lường gạt tiêu biểu của Cộng Sản Việt Nam để phỉnh gạt "ngây thơ cụ" Mỹ quốc.
Mặc dù những lá cờ búa và liềm vẫn bay ở Hà Nội, Việt Nam, dễ hiểu nhất, là một nhà nước độc tài độc đảng. Về mặt đó, nó không có gì khác so với các chế độ không được dân bầu mà quân đội của Mỹ hiện vẫn bao che khắp thế giới. Thí dụ, Thái Lan, Turkmenistan hay Saudi Arabia. Ngoài Việt Nam, chỉ có một số ít các quốc gia cộng sản tồn tại: Trung Quốc, Cuba, Lào và Triều Tiên (North Korea). Tất cả bốn quốc gia đó đều bị cấm vận, không được mua vũ khí của Mỹ.

Ngoại lệ lớn nhất trong lệnh cấm bán vũ khí của Mỹ cho quân đội cộng sản xảy ra trong những năm 1980. Khí đó, Tổng thống Ronald Reagan, có thể được nhớ đến như là một tổng tống chống cộng triệt để. Nhưng ông đã chấp thuận việc bán ngư lôi và xe tăng cho Trung Cộng, tất cả không ngoài nỗ lực để giúp Trung Cộng tránh khỏi bất kỳ mối đe dọa nào từ phía địch thủ hàng đầu của Mỹ lúc đó: Liên Xô.
Những vũ khí đó, tuy nhiên, không bao giờ được chuyển giao cho Trung Quốc. Thỏa thuận bán vũ khí cuối cùng đã bị toà Bạch ốc cho chìm xuồng năm 1989 sau vụ thảm sát Thiên An Môn.
Như thế Việt Nam là quốc gia cộng sản đầu tiên trong nhiều chục năm qua được phép mua vũ khí của Mỹ. Nhưng nó không có nghĩa Việt Nam đang chuẩn bị để mua sắm túi bụi. Ian Storey, một chuyên gia an ninh tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á của Singapore cho biết:
“Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ thấy Việt Nam mua lập tức bất kỳ vũ khí hạng nặng nào Mỹ. Đơn giản vì hầu hết những bộ vũ khí của Mỹ quá đắt đối với Việt Nam.”
Còn một cản trở nữa khiến Việt Nam không thể phung phí mua súng Mỹ. Súng của Mỹ là không tương hợp với các máy bay và tàu biển thời Liên bang Xô Viết – và Storey nói, vũ khí của Nga hiện nay chiếm – “khoảng 90% thiết bị quân sự của Việt Nam”.
Và cũng không phải một ít vũ khí của Mỹ sẽ cho Việt Nam sức mạnh để chống lại lực lượng hải quân hiện đại và mạnh mẽ của Trung Quốc. Storey nói tiếp:
“Việt Nam có một quân đội đáng tin cậy và ngân sách quốc phòng của họ đang tăng. Trung Quốc sẽ phải suy nghĩ hai lần trước khi thách thức Việt Nam vào cuộc xung đột … nhưng Việt sẽ không thắng được. Trung Quốc rõ ràng có thể thắng thế trên mọi mặt.”
Có lẽ Việt Nam cần máy bay trinh sát cao cấp và một số trọng pháo loại cũ của Mỹ. Storey nói, “Bỏ lệnh cấm bán vũ khí có thể là một động thái mang tính biểu tượng vì nó chứng tỏ Mỹ và Việt Nam đang thắt chặt mối quan hệ chiến lược của họ.”
Nó cũng chứng minh rằng tình trạng thù địch từng âm ỉ giữa Mỹ và Việt Nam gần như hoàn toàn bị dập tắt.
Từ “cộng sản” – hay nhóm chữ nhẹ hơn, “xã hội chủ nghĩa”- vẫn được dùng trong danh nghĩa sỉ nhục chính trị ở Mỹ. Nhưng quyết định của toà Bạch Ốc đồng ý bán vũ khí cho Cộng sản Việt Nam vẫn chưa bị phe bảo thủ đối lập với Tổng thống Mỹ Obama chính trị hóa.
Thượng nghị sĩ John McCain, bị Cộng sản Hà Nội tra tấn trong chiến tranh Việt Nam, là một trong những tiếng nói to nhất kêu gọi Mỹ bán súng cùng máy bay võ trang cho chính phủ Việt Nam hẳn đã giúp phần huỷ bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Hải quân Nhân dân Việt Nam hôm nay.

__._,_.___
Posted by: Lu Giang




Đó đây


2024-03-28 - 25: Khắc Phục Hậu Quả Sau Khi Ông VVT Rời Ghế CTN - Ông Võ Văn Thưởng ra đi có chấm dứt mọi chuyện chưa?

2024-03-28 - Chấn động người Việt ở #Thailand: Thiếu tướng GĐ CA tỉnh Gia Lai … xuất hiện … chuyện gì xảy ra …? -

2024-03-24 - Thiếu tướng Hoàng Kiền _BUỒN, VUI, "GIẢI OAN" VẤN ĐỀ CHỐNG LẬT SỬ - Đôi lời với ông Võ Văn Thưởng

2024-03-22 - Thật là buồn khi một người mình đặt nhiều kỳ vọng lại làm mình thất vọng -

2024-03-22 - Tá hoả tịch thu! Tòa án NY bắt đầu kê biên tài sản sân golf, dinh thự Seven Springs -

2024-03-21 - VKSND TP HCM: Bị cáo Trương Mỹ Lan không ăn năn - VKSND TP HCM nêu quan điểm bị cáo Lan phạm tội nhiều lần, phạm tội có tổ chức, bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn cho nhà nước

2024-03-21 - NHỮNG BIỂU HIỆN CỦA CHỦ NGHĨA DÂN TÚY Ở VIỆT NAM -

2024-03-20 - Toàn cảnh đề nghị mức án với vợ chồng Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân và đồng phạm -

2024-03-20 - Lý do đồng chí Võ Văn Thưởng có đơn xin thôi các chức vụ -

2024-03-20 - Trung ương đồng ý ông Võ Văn Thưởng thôi chức Chủ tịch nước - Ban Chấp hành Trung ương đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026, theo nguyện vọng cá nhân



▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>




Thư, ý kiến ngắn
● 2024-03-21 - CHỐNG CỘNG: Chuyện cười ra nước mắt ở Sở Học Chánh Tacoma, Wa - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-09 - Tổng thống Nga, Vladimir Putin đọc thông điệp gửi Quốc hội Liên bang (29/2/2024) - Gò Vấp -

● 2024-03-09 - Các hoạt động của Mặt Trận Việt Nam Công Giáo Cứu Quốc trong những năm 1942-1954 - trích Hồi ký Nguyễn Đình Minh -

● 2024-03-08 - Hồi ký lịch sử 1942-1954 - Liên Quan đến Giám mục Lê Hữu Từ, Khu tự trị Phát Diệm, Công Giáo Cứu Quốc - VNTQ/ Khôi Nguyên Nguyễn Đình Thư -

● 2024-02-15 - Trương vĩnh Ký dưới con mắt của người dân - Trần Alu Ngơ -

● 2024-02-14 - Các nhà hoạt động ẤN ĐỘ GIÁO phản đối chuyến viếng thăm của Giáo hoàng John Paul II - FB An Thanh Dang -

● 2024-02-09 - “KHÁT VỌNG NON SÔNG” của VTV1 và chuyện Trương Vĩnh Ký - Nguyễn Ran -

● 2024-02-05 - Góc kể công - Đồng bào Rô ma giáo cũng có người yêu nước vậy! Đúng. - Lý Thái Xuân -

● 2024-02-01 - Câu Lạc Bộ Satan Sau Giờ Học Dành Cho Trẻ 5-12 Tuổi Sắp Được Khai Trương Ở Cali, Hoa Kỳ - Anh Nguyen -

● 2024-01-29 - Giáo hội Rô ma giáo Đức "chết đau đớn" khi 520.000 người rời bỏ trong một năm - The Guardian -

● 2024-01-29 - Một tên Thượng Đế-Chúa ngu dốt về vũ trụ, nhưng thích bốc phét là tạo ra vũ trụ - Ri Nguyễn gửi Phaolo Thai & John Tornado -

● 2024-01-29 - Kinh "Thánh" dạy Con Chiên Giết Tất Cả Ai Theo Tôn Giáo Khác - Ri Nguyễn vs John Tomado -

● 2024-01-29 - Nhân Quyền Ở Nước Mỹ: Vụ Án Oan, 70 Năm Sau Khi Tử Hình Bé George Stinney - - Giác Hạnh sưu tầm -

● 2024-01-29 - NOEL - Ba Giáo Hoàng John Paul II, Benedict XVI, Francis I Thú Nhận Đã Bịp Chiên- Cừu Chuyện Jesus Ra Đời - Ri Nguyen -

● 2024-01-29 - Một dàn đồng ca, ngày càng đặt câu hỏi về quyền lực của Giáo hoàng - John L. Allen Jr. -

● 2024-01-29 - Tỷ lệ phá thai nơi người công giáo lại cao hơn nơi người ngoài công giáo! - Lê Hải Nam -

● 2024-01-29 - Kinh Khải Huyền Cho Biết Jesus Là Một Tên Ác Qủy Đê Tiện, Man Rợ - Ri Nguyễn -

● 2024-01-29 - Vatican Cho Phép Linh Mục Hiếp Dâm Trẻ Con - Đó là chính sách! - Ri Nguyen -

● 2024-01-28 - Quận Utah cấm Kinh Thánh ở các trường tiểu học và trung học cơ sở - Ri Nguyen -

● 2024-01-26 - Chiên Hô Hào Các Bạn Chiên Đừng Đọc Sachhiem.net: "Nhận Diện!" - SH vs Nguyễn Trọng Nghĩa -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 >>>