Giáo Hoàng Giáng Chức Vị Hồng Y Trực Ngôn Bảo Thủ Người Mỹ

Philip Pullella/ Nguyễn Ri dịch

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgN/NguyenRi_05.php

29-Oct-2014

Pope demotes outspoken American conservative cardinal
By Philip Pullella - November 8, 2014
Người Dịch: Ri Nguyễn

Hồng Y Raymond Leo Burke cử hành Thánh Lễ mở đầu năm tư pháp của các Tòa án thuộc Vatican ngày 11 tháng 1 2014.

VATICAN CITY (Reuters) – Hôm Thứ Bẩy Giáo Hoàng Francis giáng chức Hồng Y bảo thủ người Mỹ người đã gay gắt phê bình Giáo Hoàng về sự lãnh đạo cuộc cải cách Giáo hội Thiên Chúa giáo La Mã.

Hồng Y Raymond Burke, 66 tuổi, người đứng đầu tòa án tối cao của Vatican đã bị bổ nhiệm xuống làm chức tuyên úy trong cơ quan từ thiện của dòng Knights of Malta.

Việc thuyên chuyển, mà Vatican công bố hôm thứ Bảy không có lời giải thích đã được dự đoán. Burke cho biết ông đã được thông báo từ tháng trước là ông sẽ được thuyên chuyển làm một công việc mới nhưng không biết khi nào.

Cho đến thứ bảy, Burke là người Mỹ cao cấp nhất ở Vatican, đã có một loạt các cuộc phỏng vấn gần đây chỉ trích Giáo Hoàng và đã nổi lên như là một gương mặt bảo thủ chống lại chương trình cải cách của Francis.

Trong một cuộc phỏng vấn với một tạp chí Tây Ban Nha vào tháng trước, Burke, được biết đến với cách giải thích cứng nhắt giáo điều của ông, so sánh Giáo Hội Thiên Chúa Giáo dưới sự lãnh đạo của Francis như "một con tàu không bánh lái".

Tại một cuộc họp của các giám mục từ khắp nơi trên thế giới vào tháng trước, Burke người cầm đầu phe bảo thủ chống lại việc Giáo Hội nuôi dưỡng một thái độ cởi mở hơn đối với người đồng tính.

Burke đã công khai đụng độ với Giáo Hoàng nhiều lần kể từ khi Giáo Hoàng người Argentina được bầu vào năm 2013 và các nguồn tin từ Vatican cho biết Giáo Hoàng nhìn sự thẳng thừng của Burke là một phần của cái gọi là "cuộc chiến văn hóa" giữa người Thiên Chúa Giáo mà ông muốn tránh.

Trong cuộc họp Thượng Hội Đồng, Burke đả kích Hồng Y Walter Kasper người Đức, người đã lập luận rằng Giáo Hội nên chỉnh đổi giáo lý cấm người Thiên Chúa giáo, những người đã ly dị và sau đó tái hôn không được rước lễ.

Burke cũng đã gay gắt chí trích một bản thảo của thượng hội đồng đã có lời nói tích cực hơn về người đồng tính hơn bao giờ hết trong lịch sử Giáo Hội.

Bị choáng bởi ngôn ngữ, Burke và các giám mục bảo thủ khác dẫn đầu một chiến dịch dẫn đến một phiên bản dịu giọng hơn trong bản văn cuối cùng.

Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy một năm Giáo Hoàng đã gạt qua một bên Burke, vị tổng giám mục cũ của St. Louis. Tháng mười hai vừa qua ông loại bỏ Burke khỏi hội đồng của bộ phận có ảnh hưởng của Vatican chuyên bổ nhiệm các giám mục.

Tháng trước Burke cho biết ông đã thất vọng khi rời khỏi vị trí của mình tại tòa án tối cao của Vatican, tòa án giám sát việc thực thi công lý trong Giáo Hội và nghe kháng cáo từ các tòa án thấp hơn của Giáo hội, nhưng sẽ chấp hành mệnh lệnh của Giáo Hoàng.

Nguyễn Ri dịch

Nguồn http://news.yahoo.com/pope-demotes-outspoken-american-conservative-cardinal-133138249.html;_ylt=A0LEV08VZ19UYssAUalXNyoA   

__________________

Các bài của Nguyễn Ri: link http://sachhiem.net/TONGIAO/tgN/ListRiNguyen.inc.php

Trang Tôn Giáo