Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ Trong Thập Tự Chinh Ở Cổ Thành Foix Của Pháp

Duyên Sinh

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgD/Duyensinh22.php

22-Oct-2018

Lá cờ “vàng ba sọc đỏ” là lá cờ “ thập Tự Chinh Ca- thô-líc” từ thời Trung Cổ.

“Coat of arms” là huy hiệu quan trọng Vatican lưu trữ. Huy hiệu có thể dùng để chỉ một biến cố, một nhân vật quan trọng... Thí dụ: Huy hiệu của Tổng Giám Mục Ngô Đình Thục là MILES CHRISTI.

Xem http://medieval-et-feerie.eklablog.fr/blasons-des-anciennes-provinces-a30080491

Dùng đường dẫn trên, bạn sẽ tìm thấy “huy hiệu” (Coat of arms) của lá cờ vàng ba sọc đỏ lẫn lộn với hàng chục các huy hiệu khác. Huy hiệu của lá cờ vàng ba sọc đỏ mà bạn tìm là hình dưới: Foix (blason du cmté)

Nguồn: https://en.wikipedia.org/wiki/Foix

Dưới “huy hiệu”của lá cờ vàng ba sọc đỏ có chữ “Foix.” Foix là tên của thành phố, nơi huy hiệu của lá cờ vàng ba sọc đỏ xuất hiện lần đầu tiên thời Trung Cổ, ngày nay thuộc nước Pháp. Và lá cờ vàng ba sọc đỏ xuất hiện cách đây hơn tám trăm năm (năm 1211) trong trận thập Tự Chinh Albigensia, còn gọi là trận thập Tự Chinh Cathar (1209-1229)

(https://en.wikipedia.org/wiki/Albigensian_Crusade)

Lịch sử lá cờ vàng ba sọc đỏ là lịch sử của một loạt các trận thập tự chinh bắt đầu bằng trận Albigensia năm 1211 tại thị trấn Foix nước Pháp. Và có lẽ đã vĩnh viễn kết thúc vào ngày 30.4.1975 tại Việt Nam.

Hiệp sĩ Thập Tự Chinh Albingensian.
Trung sĩ thành Foix miền Nam nước Pháp, ghi số 1 trong ảnh
. pinterest.com- SH sưu tầm

Foix là một thị xã cũ của quận Foix ở Phía Tây Nam nước Pháp thuộc vùng Occitanie. Nơi đây là trung tâm hành chính đông dân vào hàng thứ hai đối với một bộ phận của nước Pháp, mà vùng dân cư thưa thớt nhất là vùng Privas. Foix nằm ở phía Nam Toulouse, gần biên giới Tây Ban nha và Andorra. Theo cuộc kiểm tra dân số năm 2009, dân số của Foix là 9.861 người, đứng hạng thứ hai sau Pamiers. Thành phố Foix cũng là thành phố kết nghĩa với thành phố nhà thờ Ripon của người Anh.

Ảnh: SH sưu tầm

Người La Mã cũng đã xây dựng tại Foix một pháo đài trên ngọn đồi đá, nơi mà từ lâu đài “Château de Foix” người ta có thể nhìn ra thị trấn Foix. Thị trấn Foix có thể nợ về nguồn gốc của nó bởi một nhà thờ được thành lập do vua Charlemagne (Charles the Great), mà sau này nhà thờ ấy đã trở thành Tu viện Saint Volusianus năm 849, một khu vực đang được khởi công bởi quận Foix.

Việc thành lập Tu viện Saint-Volusien cũng vào năm 849, cho phép sự phát triển cuộc sống đô thị từ thế kỷ thứ X đến thế kỷ thứ XII. Sự phát triển đô thị đạt đến đỉnh điểm vào thế kỷ thứ XIV.

Lâu đài Château de Foix có niên đại từ đầu thế kỷ thứ X, là một pháo đài mạnh, chịu đựng những cuộc tấn công liên tiếp nhiều lần của Simon de Montfort IV từ năm 1211 tới năm 1217 trong trận “thập Tự Chinh Albigensia.” Năm 1272, khi Bá tước Foix từ chối công nhận chủ quyền của vua Pháp, và Philip Bold đích thân dẫn đầu một đoàn cảm tử quân chống lại thành phố, kết quả có một số người đầu hàng. Năm 1290, tại một cuộc họp vùng Béarn thuộc địa hạt Foix, Foix bị những người cố thủ cuối cùng bỏ rơi. Gaston Phoebus là người cuối cùng sống sót trong lâu đài Château de Foix. Vào thế kỷ thứ XVI, Foix không còn được cố thủ cho mục đích quân sự, và đã trở thành một nhà tù cho đến năm 1864.

Năm 1536, “Cải Cách” Tin Lành lần đầu rao giảng tại Château de Foix. Năm 1579 nhà thờ Montgauzy bị phá, và số phận tương đương của tu sĩ Ca- thô-líc và nhà thờ của họ cũng bấp bênh cho tới năm 1581. Năm sau, Chateau de Foix bị người Ca- thô-líc chiếm lại. Năm 1589, Bá tước Foix Henry xứ Navarre, được trao vương miện làm vua Pháp, trở thành vua Henry IV. Henry IV bị một người Ca-thô-líc cuồng tín ám sát năm 1610, và con là Louis XIII lên nối ngôi. Vua Louis XIII bị một linh mục Ca-thô-líc “rửa tội” khi mới sanh nhưng được sự dạy dỗ của người mẹ đạo Tinh Lành là Jeanne d’Albret, Hoàng Hậu xứ Navarre. Vua Louis XIII sau này đã thống lĩnh lực lượng Tin Lành chống lực lượng Ca- thô-líc.

Vì lá cờ vàng ba sọc đỏ trong đội quân lính khố đỏ là cờ “thập Tự Chinh Ca- thô-líc” có từ năm 1211, cho nên năm 1955, Ngô đình Diệm đã cự tuyệt không cho lính giáo phái học khóa sĩ quan để trở thành một bộ phận chính của lính khố đỏ, là tại sao? Tại vì Ngô đình Diệm biết trước thế nào chỉ huy Phật Giáo Hòa Hảo cũng ra lện lính giáo phái quay súng lại bắn vào lính khố đỏ để giải cứu người đồng bào Phật tử của mình khi Ngô Đình Diệm quyết tâm tiêu diệt toàn bộ Phật giáo. Đó cũng là lý do tại sao Tổng thống Kennedy phải gấp rút ra lệnh cho CIA Mỹ đặt kế hoạch tiêu diệt Diệm - Nhu để tránh một trận “Thập Tự Chinh Máu Chảy thành Sông,” mà thế giới đời đời kiếp kiếp sẽ nguyền rủa nước Mỹ...

Và bức điện văn 243 của Mỹ cũng đã xác định điều đó:

Đện văn 243 (Cable/Telegram 243) ngày 24.8.1963 là thông điệp gởi từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho Henry Cabot Lodge, Jr., đại sứ tại VNCH. Bức điện văn được TT Kennedy và bộ tham mưu chuẩn y sau cuộc bố ráp nửa đêm đầu tiên của Nhu ngày 21.8.1963 “tàn sát Phật giáo trên khắp đất nước,” giết hàng trăm nhà sư. Cuộc tàn sát được dàn dựng bởi Diệm- Nhu đã đưa tới sự thay đổi chính sách của Mỹ tại Miền Nam. Bức điện văn tuyên bố Washington DC không còn chấp nhận Nhu giữ quyền lực và ra lệnh Lodge áp lực Diệm loại bỏ Nhu. Nếu Diệm từ chối, Mỹ sẽ tìm người thay Diệm. Điện Văn 243 đã bật đèn xanh cho kế hoạch lật đổ Diệm, đánh dấu bước ngoặc quan hệ Mỹ-Diệm mô tả trong tài liệu Pentagon Papers, được nhà sử học John W. Newman cho là một đề tài gây tranh cãi nhiều nhất về chiến tranh Việt Nam. Nguồn: https://en.wikipedia.org/wiki/Cable_243

Duyên Sinh

(Trích Thập Tự Chinh CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ)

_____________________