|
CỌNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ÐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11.2.2008
Kính gởi: Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết
Ðồng kính gởi: Thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng
Kính thưa quý ngài
Theo nhiều tài liệu lịch sử,
chùa Báo Thiên là một trong Tứ đại khí (bốn di sản văn hóa lớn) của Phật
Giáo, được xây cất từ năm 1057 dưới thời vua Lý Thánh Tông. Phật giáo Việt
Nam, một tôn giáo luôn luôn đồng hành với dân tộc trong tất cả những thăng
trầm của vận nước, dù với tư cách là một Giáo hội hay là một bộ phận lớn
nhất của cộng đồng dân tộc, đã liên tục là sở hữu chủ của cơ sở nầy trong
825 năm cho đến năm 1883 khi bị chính quyền thực dân Pháp cưỡng chiếm rồi
giao cho Giám Mục Puginier sử dụng
Chùa Báo Thiên, một di sản
văn hóa đồ sộ vào bậc nhất nước ta tọa lạc trên khu đất rộng vài ngàn mét
vuông, đã bị đập phá rồi xây nhà thờ lớn Hà Nội và Tòa Khâm Sứ Vatican lên
trên đó. Hai di sản của thực dân hiện nằm giữa lòng thủ đô Hà Nội.
Nhằm khôi phục lại những cơ
sở văn hóa của tiền nhân và tạo sự công bằng tối thiểu trong quá trình xây
dựng một xã hội văn minh, một cuộc sống văn hóa để hội nhập với thế giới,
chúng tôi kính đệ đơn nầy đến nhị vị và mong chính phủ sớm trả lại cơ sở
chùa Báo Thiên tức là Tòa Khâm Sứ và nhà thờ Lớn Hà Nội hiện nay cho nguyên
chủ là Phật giáo Việt Nam.
Ðồng thời, cũng xin chính
phủ can thiệp để Vatican, Hội đồng Giám Mục Việt Nam và các cơ quan đã từng
tiếm dụng cơ sở nầy phải bồi thường xứng đáng để Phật Giáo chúng tôi có
phương tiện tu tạo lại ngôi chùa Báo Thiên nguyên trạng trong nỗ lực chung
của nhân dân thủ đô đang làm đẹp quần thể Văn hóa Thăng Long.
Trân trọng kính chào quý
ngài
Kính thư,
Sa Môn Thích Trung Hậu,
Trưởng ban Văn hóa GHPGVN
Bản sao kính gởi:
- Hội đồng Trị sự GHPGVN
- Hội đồng Giám mục Việt Nam
- Các cơ quan hữu trách
- Các cơ quan truyền thông
trong và ngoài nước
- Lưu
Các bài viết cùng đề tài
|