Vì Sao Ta Không Nên Theo Đạo Chúa? (Phần 3)

Nổi Phạm

http://sachhiem.net/TONGIAO/FB/FBNoiPham01.php

05-Aug-2022

Lý do thứ năm (5) không theo đạo Chúa:

Đạo Thiên Chúa là hiễm họa cho dân tộc Việt Nam trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

"Khi Vatican "Yếu Thế", nó là Con Cừu; khi "Ngang Bằng", nó là Con Cáo; khi "Mạnh Hơn", nó là Con Hổ xé xác ăn thịt người". Ngoài ra nó cũng giống con Cắc Kè biết Đổi Màu ẩn núp ngụy trang khéo léo để tự vệ hay tấn công đối thủ. Lịch sử thế giới suốt 1.700 năm đã chứng minh 7 núi tội lỗi mà Vatican đã gây ra cho nhân loại trong đó có Việt Nam" !

Riêng tôi, tôi không theo đạo Chúa vì đạo Chúa là một "Tà Đạo". "Tà Thuyết Ki-Tô" là một loại "Ung Thư Ác Tính" rất nguy hiễm, do Vatican cấy vào cơ thể dân tộc Việt Nam làm cho cơ thể suy nhược. Mục đích truyền đạo là làm gián điệp và đào tạo con chiên bản xứ thành một đạo quân thứ năm nội gián tiềm phục sẳn trong cơ thể dân tộc, mang "Độc Tố Ung Thư Vatican" liên kết chặt chẻ với thực dân đế quốc bên ngoài là liên minh "Ma Quỷ" Vatican-Pháp-Mỹ gây "Đại Họa" mất nước cho dân tộc Việt Nam suốt gần 100 nô lệ. Hiện tại "Độc Tố Ung Thư Vatican" vẫn còn gây nhức nhối khắp cơ thể dân tộc.

Thật ra, Vatican cấy "Độc Tố Ung Thư Ki-Tô" vào cơ thể Việt Nam từ thế kỷ 16, năm 1533. Vatican, thực chất là một đế quốc dùng tôn giáo với chiến lược "Thập Giá và Lưỡi Gươm" để xâm lược gọi là mở mang "Nước Chúa". Vatican liên minh với thực dân đế quốc, đi truyền đạo cấm cây Thập Giá trước, đào tạo đạo quân thứ năm Con Chiên bản xứ làm nội ứng, rồi súng đạn tàu chiến thực dân đế quốc tiếp theo sau, gây đại họa mất nước cho dân tộc bản xứ. Dân tộc Việt Nam bị nô lệ, ngục tù, xiềng xích suốt gần 100 năm, nguyên nhân chính là do giặc Vatican. Khối "Ung Thư Ác Tính"Vatican vẫn còn nguy hiễm cho dân tộc Việt Nam trong hiện tại và tương lai ! Nó đang "Diễn Biến Hòa Bình", tăng cường nội lực từ Con Cừu thành Con Cáo rồi thành Con Hổ xé xác dân tộc Việt Nam. Vatican còn là con "Cắc Kè" biết đổi màu theo "Thời và Thế" có thể biến thể thành "Cách Mạng Trắng", "Cách Mạng Đen", "Cách Mạng Màu" hay "Cách Mạng Euromaiden" như ở Ukraine phá tan đất nước Việt Nam một lần nửa như nó đã từng làm thời vua Tự Đức năm 1858 ! Bởi vậy, Con Chiên Việt Nam yêu nước, hãy thức tỉnh, mau rời bỏ cái đạo ác Ki-Tô, trở về với "Đạo Nước, Đạo Nhà", cùng đồng hành với dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước hùng cường, giàu mạnh !

Sở dĩ gọi đạo Chúa là "Tà Đạo" vì tôn giáo này lấy "Tà Thuyết Ki-Tô" gây tai họa cho dân tộc Việt Nam và cả thế giới suốt 1.700 năm qua. Chẳng hạn như năm 1095, Giáo Hoàng Urbain II kêu gọi người Franks đi xâm chiếm thế giới văn minh Hồi Giáo, khởi đầu 5 thế kỷ chiến tranh chết chóc. Urbain dùng kẻ cướp thành chiến sĩ anh hùng. Ông tuyên bố: "Phải biến những kẻ cướp của ngày qua thành những chiến sĩ hôm nay". Năm 1079, Vatican xử tội Berengarius và các đệ tử không công nhận "bánh mì và rượu nho là máu và xương thịt của Chúa Giêsu". "Chiến Sĩ Thầy Tu" Vatican chặt đầu toàn bộ người Hồi Giáo khi tàn phá thành Antioch, tiêu diệt tận gốc văn minh Hồi Giáo khi chiếm thành Saragossa ở Tây Ban Nha. Năm 1209, Giáo Hoàng Innocent III khởi động chiến dịch Thập Tự Chinh Albigens chống lại dân Ki-Tô Cathars ở miền Nam nước Pháp, chỉ riêng Giáo Hội La Madeleine bị giết 7.000 người, ngoài ra Innocent còn thiêu sống những người dị giáo Waldens ở Strasbourg, rồi tàn sát Chính Thống Giáo cho tới vùng Baltic. Giáo Hội căm thù Y Học để bệnh dịch hủy diệt Âu Châu, buộc tội người Do Thái là nguyên nhân gây ra bệnh dịch nên thiêu sống hàng loạt người Do Thái vùng Cologne. Năm 1316-1334, Giáo Hoàng John XXII là người giàu có nhất thế giới, ông là người rất mê tín cho bất cứ người phụ nữ nào mà ông ghét là Phù Thủy, ông vu cáo cho họ là đã "Giao Cấu" với "Quỷ Satan" sẽ đẻ con ra loài quỷ làm hại Giáo Hội Thiên Chúa, nên khai mào nạn tra tấn và thiêu sống Phù Thủỵ Nhiều Giáo Hoàng hậu duệ bắt chước ông tiêu diệt Phù thủy làm cho có ít nhất 60.000 phụ nữ Âu Châu chết oan. Ông cũng ra lịnh cho toà Pháp Đình tịch thu tài sản của những người chỉ trích giáo hội, không tuyệt đối tin Thiên Chúa lòng lành ! Năm 1347-1350 bệnh dịch hạch lan tràn khắp Âu Châu, giết hại 1 phần 3 dân số, thế là đại họa lại đến cho người Do Thái: "Người Do Thái bị thiêu sống khắp nơi từ Địa Trung Hải cho đến nước Đức. Người Do Thái bị tra tấn vô cùng dã man, buộc phải thú tội là đã bỏ thuốc độc vào giếng nước, sáng chế từ da loài rắn độc basilist. Sau này, người Do Thái còn gặp một đại nạn là Giáo Hoàng Pius XII đồng lỏa với phát xít Đức thiêu sống 6 triệu người Do Thái . Còn vô số tội ác của đạo Chúa không thể kể hết để chứng minh trong lịch sử 1.700 năm , đạo Chúa đã gây tội ác chất bằng núi đối với nhân loại !

Vatican, thực chất là một đế quốc xâm lược dùng Thần Quyền với cây Thập Giá mở mang "Nước Chúa". Năm 325, Constantine nuôi con "Bạch Tuộc Của Đức Chúa Trời" La Mã, lấy hai kinh Cựu Ước và Tân Ước lập ra đạo Ki-Tô Thiên Chúa Giáo dùng chiến lược "Thập Giá và Lưỡi Gươm", đi tàn sát kẻ ngoại đạo để mở mang "Nước Chúa", chủ nghĩa đế quốc xâm lược ra đời. Ông tuyên bố: "Dưới cây Thập Giá, ta sẽ chinh phục thế giới".

Đến thế kỷ 11, chủ nghĩa đế quốc Vatican bành trướng mạnh có hệ thống tổ chức qui mô với sắc lệnh của Giáo Hoàng Urban II tháng 9 năm 1095 mở đầu 9 cuộc Thánh Chiến "Thập Tự Chinh" tàn khốc giết chết hàng triệu người để mở mang Nước Chúa ở Trung Đông. Cuối thế kỷ 15, Giáo Hoàng Borgia Alexander VI chia trái đất ra làm đôi, lấy kinh tuyến đi qua quần đảo Azores ở Đại Tây Dương làm chuẩn, phía Tây giao cho Tây Ban Nha đem tàu chiến đi mở mang Nước Chúa ở lục địa Châu Mỹ, Bồ Đào Nha đi mở mang Nước Chúa ở phía Đông gồm Châu Phi và Châu Á. Liên minh "Ma Quỷ" Vatican-Tây Ban Nha diệt chũng dân Da Đỏ ở Mỹ Châu, rồi di cư người da trắng sang lập các Công Quốc Thiên Chúa Giáo. Liên Minh Vatican-Bồ Đào Nha chiếm các nước Phi Châu bắt dân Da Đen bán sang Mỹ Châu làm nô lệ. Ở Á Châu, Bồ Đào Nha chiếm Goa ở Ấn Độ, Đông Timor ở Nam Dương, Macao ở Trung Quốc, Phi Luật Tân. Riêng ở Nhật Bản, liên minh "Ma Quỷ" Vatican-Bồ Đào Nha gặp trở ngại lớn. Thoạt đầu Nhật Hoàng tưởng rằng Thiên Chúa Giáo là một tôn giáo tốt giúp cho người dân Nhật trở nên người tốt trong xã hội sẽ có lợi cho đất nước, nên các giáo sĩ Bồ rất được ưu đải, kính trọng và tự do truyền đạo. Tuy nhiên, khi Vatican cấm được cây Thập Giá trên đất Nhật thành lập được hàng trăm "Đặc Khu Con Chiên" người Nhật làm pháo đài vững chắc với khoảng 100.000 giáo dân, thì hải quân Bồ Đào Nha đổ bộ xâm lược nước Nhật có 100.000 Con Chiên làm nội ứng. Năm 1638 Nhật Hoàng sai tướng Lemitsu mang đại quân đánh dẹp ở Nagasaki. Quân Bồ đại bại, tất cả các giáo sĩ Bồ bị bắt và bị đóng đinh trên cây Thập Giá bị treo cùng với những chiếc áo dòng. Con Chiên Nhật bị tàn sát khoảng 37.000 người, số còn lại ẩn trốn sang Triều Tiên, Trung Quốc và ở Việt Nam như vùng Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Tôi không theo đạo Chúa, vì tôi là người Việt Nam, đạo Chúa mang đến "Đại Họa" cho dân tộc và đất nước tôi: nô lệ, xiềng xích, ngục tù tối tăm suốt gần 100 năm. Đạo Chúa đạp đổ bàn thờ tổ tiên, phá bỏ chùa chiền xây nhà thờ, đạp đổ truyền thống văn hóa đạo đức của dân tộc, tàn sát giết hại người yêu nước, hủy báng anh hùng dân tộc, dùng thủ đoạn lưu manh gian xảo xuyên tạc lịch sử, dùng "Lũ Quạ Đen" phản quốc và Chiên Nô "Nghiện Đạo, Cuồng Tín" phá hoại tiền đồ dân tộc. Đạo Chúa Vatican quá tham lam, gây tội ác trên khắp thế giới, cũng không tha cho dân tộc Việt Nam. Vatican 5 lần mưu đồ xâm lược Việt Nam bằng sách lược truyền giáo: "Thập Giá và Lưỡi Gươm".

1-Lần nhất, linh mục Dòng Tên người Pháp Alexandre de Rhodes với Liên Minh Ma Quỷ Pháp-Vatican:

Les Corbeaux Noirs (lũ quạ đen), từ mà vua Pháp Napoléon Đệ Nhất Bonaparte gọi các linh mục, giám mục Vatican là một lũ quạ đen chuyên ăn xác chết, biến nhân loại sống trong "Địa Ngục Đen" đầy máu và nước mắt với những cuộc tra tấn dã man của những Tòa Án Xử Dị Giáo (inquisitions). Địa Ngục Đen với Tòa Án Xữ Dị Giáo tra tấn, luộc sống, mổ bụng moi bào thai, treo cổ, thiêu sống xãy ra ở Âu Châu thời Trung Cổ được điều hành bởi "Lũ Quạ Đen" linh mục, hồng y, giám mục ăn xác chết kẻ ngoại đạo hay ăn xác chết con chiên đạo hay bỏ đạo. Còn Địa Ngục Đen ở Việt Nam là chế độ ngu dân, nô lệ, bóc lột, xiềng xích, ngục tù, mất nước, bị giết, bị tàn sát, bị chặt đầu, mổ bụng, không có quyền sống, không có quyền làm người do "Lũ Quạ Đen" linh mục, giám mục liên minh với thực dân đế quốc dùng chiếc Thòng Lọng Gia Tô siết cổ và gót giày đinh, lưỡi lê, bom đạn thực dân hủy diệt. "Địa Ngục Đen" không xãy ra ở Việt Nam hồi thế kỷ 17, nguyên nhân chính là do cuộc nội chiến tôn giáo ở nước Pháp. Linh mục Alexandre de Rhodes tuy cấy được chiếc "Vòi Bạch Tuộc Đức Chúa Trời" vào Việt Nam nhưng nó không được nuôi dưởng bằng Gươm Giáo thực dân và máu của dân tộc Việt Nam nên cái "Quái Thai Đen" ở các "Đặc Khu Đen" bị chết yểu. "Vòi Bạch Tuộc" của "Đức Chúa Trời" đã chui vào lãnh thổ đất nước Viêt Nam qua các giáo sĩ Bồ Đào Nha truyền đạo Gia-Tô cắm cây Thập Giá từ năm 1533 thời vua Lê chúa Trịnh ở Đàng Ngoài và chúa Nguyễn ở Đàng Trong. Các giáo sĩ Bồ soạn ra cuốn tự điển Bồ-La-Việt sáng chế ra chữ quốc ngữ sơ khai mục đích để dễ giảng đạo cho Con Chiên người Việt bản xứ. Sang thế kỷ 17, linh mục người Pháp Alexandre de Rhodes đấu tranh với Vatican để lập Hội Thừa Sai Paris (Société des Missions Étrangères de Paris) năm 1661, gồm toàn linh mục người Pháp tranh thủ giành quyền truyền đạo với giáo sĩ Bồ Đào Nha ở Việt Nam. Nhờ sự đấu tranh quyết liệt và bền bỉ của Alexandre de Rhodes, Vatican truất "đặc quyền" và "độc quyền" truyền giáo của thực dân Bồ Đào Nha giao lại quyền truyền giáo cho giáo sĩ Pháp ở Á, Phi. Alexandre de Rhodes thắng thế, lấy chữ quốc ngữ sơ khai của giáo sĩ Bồ đã có sẳn, viết ra quyển "Phép Giảng Tám Ngày" bằng chữ quốc ngữ đầu tiên để truyền đạo Thiên Chúa, đào tạo Con Chiên bản xứ, cắm cây Thập Giá, mở mang Nước Chúa. Rhodes cố vận động vua Pháp Louis XIV(14) xâm chiếm Việt Nam vì Rhodes đã có sẳn đạo quân thứ 5 Con Chiên người Việt làm nội ứng. Tuy nhiên, lúc này nội tình nước Pháp cực kỳ rối loạn vì có cuộc nội chiến đẫm máu, Ki-Tô La Mã diệt chũng Ki-tô Tin Lành đến nỗi hàng trăm ngàn con chiên Tin Lành phải lánh nạn sang Anh và gần 1 triệu di cư sang Châu Mỹ lánh nạn. Do đó, mộng xâm lược Việt Nam của linh mục "Ác Quỷ Dòng Tên"Alexandre de Rhodes bất thành. Rất may cho dân tộc Việt Nam thoát khỏi móng vuốt của "Con Quạ Đen" Dòng Tên Alexandre de Rodes vì "Lời Thề Dòng Tên" của hắn vô cùng độc ác: "Con xin tuyên hứa thêm rằng con sẽ, nếu có cơ hội, con sẽ gây ra và tham gia chiến tranh tàn nhẫn, bí mật hoặc công khai, chống mọi kẻ dị giáo, Tin Lành và Tự Do, như con được lệnh thi hành, tận diệt chúng khỏi mặt địa cầu; và con sẽ treo cổ, thiêu sống, luộc sống, mổ bụng, siết cổ và chôn sống những kẻ ô nhục đó, phanh bụng moi bào thai của vợ chúng, và quật đầu con sơ sinh của chúng vào tường để tận diệt vĩnh viễn cái giống dân đáng ghét của chúng. Nếu những điều trên không thể làm công khai được, thì con sẽ bí mật dùng thuốc độc, dây thắt cổ, dao găm, đạn chì, không cần biết đến danh giá, cấp bậc, phẩm hạnh hay quyền hạn của chúng, bất kể hoàn cảnh sống của chúng như thế nào, công hay tư, bất cứ khi nào mà con được lệnh làm vậy từ những sứ giả của Giáo Hoàng hoặc Đấng Bề Trên Tối Cao của Dòng Tên ". Để chuẩn bị xâm lược Việt Nam, "Ác Quỷ Dòng Tên" Alexandre de Rhodes viết quyển "Pháp Giảng Tám Ngày" chửi Phật Thích Ca là "Thằng" nói láo, đạo Khỗng, đạo Lão là đạo dối. ..Rất may là nước Việt Nam chưa mất vào thế kỷ 17 bởi con "Ác Quỷ Dòng Tên" Alexandre de Rhodes và quân viễn chinh Pháp thời vua Louis XIV(14). Nếu Việt Nam mất nước thời đó, chắc chắn các phật tử và chư tăng Phật Giáo sẽ bị con "Ác Quỷ Dòng Tên" Alexandre de Rhodes "treo cổ, thiêu sống, luộc sống, mổ bụng, siết cổ, chôn sống, phanh bụng moi bào thai..."như giáo phái Tin Lành và Tự Do trong cuộc nội chiến ở Pháp và Trung Âu (1618-1648).

2-Lần hai, Giám Mục Bá Đa Lộc với thỏa ước Versailles Pháp-Việt-Vatican thời Nguyễn Ánh Gia Long.

"Địa ngục Đen" cũng chưa xãy ra, nhờ có cuộc Cách Mạng Pháp 1789, và nhờ Giám Mục Bá Đa Lộc chết sớm không đào tạo được một "Constantine" Gia Long để Ki-Tô hóa nước Việt Nam. Năm 1771, Tây Sơn khởi nghĩa thống nhất đất nước. Nguyễn Ánh lưu lạc trong vịnh Thái Lan chờ thời cơ tái chiếm lại Phú Xuân dựng lại cơ đồ chúa Nguyễn. Nhận thấy quân Xiêm không là đối thủ của Tây Sơn, Nguyễn Ánh bắt đầu liên hệ với Bồ Đào Nha ở Ma Cao, Hà Lan ở Batavia và Anh ở Ấn Độ. Bấy giờ, giám mục Bá Đa Lộc "Pigneau De Béhaine"người Pháp nắm rõ tình hình, không để lỡ mất cơ hội, quyết lòng ra tay trước để tranh giành với Bồ Đào Nha, Anh và Hà Lan, ông chủ động tìm gặp Nguyễn Ánh bàn bạc kế hoạch, khuyên Nguyễn Ánh cầu viện nước Pháp mang quân sang giúp hoặc viện trợ tàu chiến, vũ khí, tài chánh, quân bị chống Tây Sơn giành lại Phú Xuân. Đây là thời cơ tốt nhất để cái "Vòi Bạch Tuộc" Vatican xâm nhập vào nội bộ Việt Nam. Mọi kế hoạch đều do Bá Đa Lộc sắp xếp và Nguyễn Ánh nghe lời, cho con là hoàng tử Cảnh đại diện Nguyễn Ánh theo Bá Đa Lộc làm con tin sang Pháp cầu viện, nhượng cho nước Pháp cảng Hội An và đảo poulo Condores (Côn Sơn). Thỏa hiệp Versailles (vẹt-xây) được ký ngày 21-11-1787 với vua Louis XVI (16). Thỏa hiệp vừa ký xong thì nước Pháp rơi vào tình trạng tài chánh khủng hoảng, dân chúng đói khổ, xã hội rối loạn, chính trị bất ổn. Cách mạng Pháp bùng nổ năm 1789, quân Áo-Phổ tràn sang cứu chế độ phong kiến và Giáo Hội "Pháp-Vatican", vua Louis (16) bị quân cách mạng giết, nước Pháp rơi vào loạn lạc. Bonaparte (bô-na-pạt) lên ngôi Hoàng Đế, niên hiệu Napoléon I (na-pồ-lê-ong đệ nhất) chống lại quân Áo-Phổ và giáo hội "Pháp-Vatican". Chiến tranh Âu Châu bùng nổ, chiến tranh liên miên, nước Pháp không thể đem quân cứu viện Nguyễn Ánh theo thỏa hiệp Versailles. Cầu viện nước Pháp thất bại, Vatican và Bá Đa Lộc quyết không bỏ cuộc. Bá Đa Lộc cùng nhiều giáo sĩ người Pháp, nhân danh Giáo Hội La Mã quyên góp gây "Quỹ Thánh Chiến" trong các giai cấp tăng lữ và quý tộc giàu có được số tiền khổng lồ, rồi sang Ấn Độ hợp tác với công ty Đông Ấn đóng tàu chiến, mua sắm vũ khí quân bị, giúp Nguyễn Ánh đánh bại Tây Sơn lấy lại Phú Xuân. Mưu đồ của Vatican giúp Nguyễn Ánh là muốn cấy Nguyễn Ánh thành một Constantine của Việt Nam. Công ơn của Vatican và giám mục Bá Đa Lộc gầy dựng lại cơ nghiệp cho Nguyễn Ánh rất lớn, chỉ cần Nguyễn Ánh cải đạo theo đạo Chúa nhận Bá Đa Lộc làm "Cha Nuôi" và "Cha Đạo" là xong chuyện. "Bất chiến tự nhiên thành", một ông vua theo đạo là cả nước phải theo đạo. Nguyễn Ánh theo đạo Chúa sẽ tự nguyện dâng nước Việt Nam cho Đức Mẹ Maria Vatican. Nhưng không may, Bá Đa Lộc mất ngày 9/10/1799 trong lúc Nguyễn Ánh đang trên đà chiến thắng và Hoàng Tử Cảnh đã cải đạo Gia-Tô cũng mất ngày 20/3/1801. Nguyễn Ánh toàn thắng chiếm Phú Xuân lên ngôi vua niên hiệu Gia Long tháng 5-1802. Dòng tộc nhà Nguyễn muốn giữ đạo Phật theo truyền thống từ thời Nguyễn Hoàng, hợp lòng dân và quan quân binh lính. Không có Bá Đa Lộc, vua Gia Long lơ là với các giáo sĩ, nặng tình với đạo Phật, không cải đạo. Do đó mưu đồ cấy đạo Gia Tô vào ông vua Việt Nam thành một "Constantine" của Vatican qua Giám Mục Bá Đa Lộc hoàn toàn thất bại !

3-Lần ba, Vatican vận động với nước Pháp thành lập liên minh Thánh Pháp-Vatican đánh chiếm Việt Nam, cuộc chiến 1858-1884.

Lần này thì cái "Đế Quốc Đen" Vatican đã cấy được cái "Quái Thai Đen" với các "Đặc Khu Đen" 600.000 con chiên Việt Nam làm nội ứng đánh chiếm Việt Nam. Các giáo sĩ "Hội Thừa Sai" tích cực vận động Vatican và nước Pháp xâm chiếm Việt Nam. Họ giao du thân mật và "hối lộ" Hoàng Hậu Eugénie (ơ-dê-ni) xúi giục Napoléon III đánh chiếm Việt Nam từ năm 1852. Nhà vua ra lệnh cho phái bộ ngoại giao Pháp tại Trung Quốc phải thu thập tất cả tài liệu về truyền giáo tại Đông Dương để chuẩn bị chiến tranh. Liên minh Pháp-Vatican thành hình và Hội Thừa Sai với nhiều linh mục, giám mục Pháp cấy ở Việt Nam một đạo quân 600.000 con chiên bản xứ ở các "Đặc Khu Đen" làm đạo quân thứ năm sẳn sàng tiếp ứng quân viễn chinh Pháp để vừa mở mang "Nước Chúa" cho Vatican vừa là "Thuộc Địa" của nước Pháp. Nhiệm vụ truyền giáo của Hội Thừa Sai song hành với nhiệm vụ tình báo cho nước Pháp để hai bên cùng có lợi hổ tương. Con chiên bản xứ ở các "Đặc Khu Đen" là đầu cầu chiến lược quan trọng cho quân viễn chinh Pháp là đạo quân thứ 5 của Đức Chúa Trời, các giáo sĩ sẽ chủ động là ngòi pháo kích hoạt cho con chiên bản xứ nổi loạn, tạo cớ cho quân viễn chinh can thiệp và chiếm đóng. Trong cuốn "Đạo Thiên Chúa và Chủ Nghĩa Thực Dân tại Việt Nam" luận án Tiến Sĩ đại học Paris của Cao Huy Thuần chứng minh: giáo sĩ người Pháp trong Hội Thừa Sai Paris là nguyên nhân chính trong cuộc chiến xâm lược của thực dân Pháp. Ngoài nhiệm vụ truyền đạo, họ còn là nhà tình báo chuyên nghiệp và nhà chiến lược quân sự tài giỏi. Bao nhiêu bản tường trình "Mật" của họ gửi về Vatican và vua Pháp Napoléon III đều rất hữu ích cho quân viễn chinh trong một cuộc xâm lược cũng như chiến lược trị an sau khi chiếm đóng. Linh mục Huc tỏ ra là một nhà chiến lược quân sự xuất sắc khi ông thuyết phục vua Napoléon III nhanh tay đánh chiếm Đà Nẳng: "Đà Nẳng nằm trong tay người Pháp chắc chắn sẽ là một hải cảng kiên cố và một điểm quan trọng để chế ngự các vấn đề đại dương Á Châu. .."Đầu tháng 5-1857 giám mục Pellerin (pe-lơ-re) và linh mục Huc đến Paris trình bày kế hoạch đánh chiếm Đông Dương tại Ủy Ban Thuộc Địa Pháp. Rồi từ ngày 21-5-1857 và hai lần sau đó được Napoléon III tiếp kiến và chuẩn y kế hoạch của hai ông. Giáo hoàng Pius IX(9) cũng tán thành kế hoạch này, thúc giục nước Pháp nhanh tay hành sự theo kế hoạch của các giáo sĩ. Napoléon III cho thành lập "Ủy Ban Brenier" (brờ-ni-ê) nghiên cứu đề nghị của Huc, ủy ban phúc trình đề nghị áp đặt chế độ bảo hộ lên Việt Nam phục vụ lợi ích cho nước Pháp bằng cuộc viễn chinh với một hạm đội gồm 6 tàu chiến, 2600 thủy quân, kinh phí 4 triệu quan. Quân viễn chinh sẽ được hải quân Pháp đóng ở Quảng-Châu-Loan (bán đảo Liễu Châu, tỉnh Quảng Đông) tô giới của Pháp ở Trung Quốc và 600.000 con chiên "An-Nam" hổ trợ. Ngày 21-9-1857, Napoléon III chấp thuận đề nghị của Ủy Ban Brenier (brờ-ni-ê) và Đô Đốc De Genouilly (đờ-giơ-nuôi-di) chịu trách nhiệm thi hành. Các giáo sĩ Pháp được lệnh công khai xúi giục con chiên khắp nơi nổi loạn để tạo cớ xâm lược. Năm 1858, giặc Gia Tô Tạ Văn Phụng nổi loạn ở Bắc Kỳ đánh chiếm 3 tỉnh Quảng Yên, Hải Dương và Nam Định, mục đích biến Bắc Kỳ thành một Vương Quốc Công Giáo riêng do Phụng làm vua, dưới sự bảo hộ của Pháp. Tạ Văn Phụng, tên Thánh là Phêrô Lê Duy Phụng, nguyên là chủng sinh tại Penang (Mã Lai) lấy danh nghĩa là con cháu nhà Lê do các giáo sĩ xúi giục. Kế hoạch này được vua Napoléon III đồng ý và Duval (đu-van) đi Ma Cao mua vũ khí thành lập đạo quân "Thập Tự Chinh" Công Giáo. Vua Tự Đức sai Nguyễn Tri Phương ra đánh dẹp, bắt Phụng đem về Huế chém đầu ! Liên minh Pháp-Vatican coi đây là sự đàn áp đạo Gia-Tô. Vua Tự Đức bắt đầu thấy hoạ Gia-Tô mất nước đến nơi. Vua tỏ ra lúng túng vì "Chiên Nô" được giáo sĩ Pháp và các linh mục người Việt kích động nổi loạn khắp nơi, không còn nghe lệnh vua, xem phép nước chả ra gì. Con chiên Việt Nam bị "Quạ Đen"đầu độc mê cuồng ngu muội, chỉ nghe các cha cố người Pháp và linh mục trong các nhà thờ, họ chỉ muốn làm "Dân Chúa" và công dân nước "Đại Pháp" ! Họa mất nước đến nơi, chiến hạm Pháp uy hiếp bờ biển làm áp lực, giặc Gia Tô Tạ Văn Phụng nổi loạn chiếm Bắc Kỳ, trong Nam quân Pháp lâm le chiếm Sài Gòn, con chiên phản quốc tiếp tay giặc, cấm đạo thì nguy hiễm, còn để cho các giáo sĩ tự do truyền đạo thì lại càng hiễm nguy hơn, vì các giáo sĩ "Quạ Đen" lộng hành, ngỗ nghịch, phách lối ra mặt, xúi giục con chiên bạo loạn công khai.

Pháp tấn công Đà Nẵng năm 1858, chiên nô trắng trợn ra mặt, tình nguyện theo giặc, phản bội tổ quốc. Hàng chục ngàn chiên nô ồ ạt chen chút nhau rời bỏ Bắc Kỳ từ các "Đặc Khu Đen" Bùi Chu, Phát Diệm cùng bầy đàn kéo nhau vào Đà Nẳng xin đi lính cho Pháp. Đây cũng là do Quạ Đen đầu độc họ từ trước trong các "Đặc Khu Đen" mà triều Nguyễn không có bộ phận "Tình Báo" nên chẳng hay biết gì. Cho đến lúc này thì sự đã rồi, trở tay không kịp, đi đến mất nước. Đô Đốc Rigault De Genouilly (ri-gô đờ zơ-nuôi-di) tiếp nhận họ tại bán đảo Sơn Trà, huấn luyện họ, chọn 6000 người gia nhập vào liên quân Pháp-Tây Ban Nha đánh chiếm Sài Gòn. Ba tỉnh Miền Đông (Biên Hòa, Gia Định, Định Tường) rơi vào tay Pháp năm 1862. Năm 1867 Pháp chiếm 3 tỉnh Miền Tây (Vĩng Long, An Giang, Hà Tiên), thành Vĩnh Long thất thủ, Phan Thanh Giản uống thuốc độc tự tử. Rồi năm 1874, quân Pháp tiến ra Bắc đánh chiếm Bắc Hà, giữ không được thành, Hoàng Diệu đốt mình tự sát. Hai cái càng cua lớn Nam Kỳ và Bắc Kỳ bị bẻ gảy, năm 1883 Pháp đánh thẳng đập cái đầu cua kinh đô Huế và dứt điểm năm 1884 với Hòa Ước Patenôtre (pa-tơ-nốt), nước Việt Nam thành "Địa Ngục Đen" hoàn toàn chìm trong ngục tù xiềng xích nô lệ của liên minh Pháp-Vatican. Bao nhiêu cuộc khởi nghĩa trong nước đều bị liên minh Pháp-Vatican dìm trong biển máu. Giặc Chiên cùng giặc Pháp tàn sát nghĩa quân yêu nước khắp từ Bắc chí Nam .

"Máu Cần Vương, Văn Thân đỏ thắm
Lệ núi sông ướt đẫm nương dâu
Anh hùng, hào kiệt rơi đầu
Quốc kêu: "Nước Mất" , vó câu lỡ làng!"(NP)

4-Lần bốn, Vatican liên minh với thực dân Pháp tái chiếm Việt Nam sau Cách Mạng Tháng 8-1945:

Lần này, "Địa Ngục Đen" lại xãy ra đối với liên minh Pháp-Vatican ở Điện Biên Phủ 1954. Cái "Địa Ngục Đen" này cáo chung chế độ "Thuộc Địa Đen" của thực dân Pháp làm tiền đề cho cái "Tháng Tư Đen" ngày 30-4-1975.

a)Bối cảnh nước Việt Nam hai miền Nam-Bắc, sau Thế Chiến Thứ Hai:

Nhật đầu hàng Đồng Minh, tức thời chỉ vài ngày sau, "Cách Mạng Tháng Tám" nổ ra thắng lợi với sự ra đời nước "Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa" độc lập tự do hạnh phúc ngày 2-9-1945, đánh thức lòng yêu nước của toàn dân Việt Nam. Việt Minh đã làm cho tinh thần dân tộc, ý thức đoàn kết và lòng can đảm hy sinh chống ngoại xâm đạt đến đỉnh cao, liên minh Pháp-Vatican khó bề lộng hành như trước đây. Hội nghị Posdam (pốt-đam) Đồng Minh chia vĩ tuyến 16 (ngang Đà Nẵng) cho quân Anh phía Nam và quân Tàu Tưởng phía Bắc để giải giới quân Nhật. Ngày 13-9-1945 quân Anh đổ bộ. Chính quyền Việt Minh sau Cách Mạng Tháng Tám còn rất non trẻ, giành lại chính quyền chưa được một tháng, thì phải đương đầu với với gần 25.000 quân Anh đổ bộ vào Sài Gòn do tướng Douglas Garcey (đo-gờ-lát ga-xi) chỉ huy với nhiệm vụ giải giới quân Nhật. Ngày 23-9-1945, liên quân Anh-Pháp tấn công Việt Minh, chính quyền Việt Minh quyết định rời Sài Gòn rút ra bưng bắt đầu tổ chức kháng chiến. Tháng 10-1945 quân Pháp đổ bộ thêm 35.000 quân phối hợp cùng 25.000 quân Anh tấn công chiếm hầu hết các thành phố thị trấn ở Miền Nam từ Đà Nẵng trở vào. Chính phủ non trẻ Việt Minh mất Miền Nam trong tay liên quân Anh-Pháp, phải rút vào bưng bắt đầu Nam Bộ kháng chiến chống Pháp.

Miền Bắc vĩ tuyến 16, sau Cách Mạng Tháng Tám, chính quyền Hồ Chí Minh được thành lập mới 7 ngày, phải đương đầu với 200 ngàn quân Tàu Tưởng tràn sang cùng với đám giặc "Ngụy Tàu Lê Chiêu Thống" Việt Cách, Việt Nam Quốc Dân Đảng theo sau, được quân Tàu hổ trợ tranh quyền với Việt Minh. Ngày 9-9-1945, các nhóm đảng "Quốc Gia" lưu vong hợp sức cùng Đại Việt Quốc Dân Đảng ở trong nước dựa vào thế lực quân Tàu thiết lập một loạt các căn cứ suốt dọc từ Lào Cai đến Vĩnh Yên, đánh chiếm một số cơ sở của Việt Minh, tranh giành chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trước áp lực của 200 ngàn quân Tưởng, chủ tịch Hồ Chí Minh phải tổ chức Tổng Tuyển Cử chia quyền cho các đảng phái gọi là Quốc Gia này, thành lập "Chính Phủ Liên Hiệp". Tuy nhiên, tập đoàn các đảng phái "Quốc Gia Xôi Thịt" luôn tìm mọi cách lật đổ chính quyền Hồ Chí Minh, để độc quyền lãnh đạo đất nước, họ không phải sinh ra từ lòng dân do dân và vì dân, mà do quân Tàu "Bồng" về để tranh quyền. Khi chủ tịch Hồ Chí Minh sang Pháp dự hội nghị Fontainebleau (phong-ten-nơ-bờ-lô), thừa cơ hội họ đánh cướp chính quyền. Võ Nguyên Giáp ngăn chận được cuộc chính biến. Cụ Huỳnh Thúc Kháng với cương vị đại diện nhà nước, tống cổ bọn "Quốc Gia Xôi Thịt Gian Trá" ra khỏi Chính Phủ Liên Hiệp. Khi 200 ngàn quân Tàu Tưởng rút về nước, đảng "Quốc Gia Xôi Thịt" lủi thủi núp theo bóng quân Tàu rời khỏi Miền Bắc như đám tàn quân Lê Chiêu Thống ngày xưa. Do đó Miền Bắc vĩ tuyến 16 vẫn còn trong tay chính quyền Việt Minh do chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo.

b) Vatican vận động "Tái Chiếm Việt Nam"

Vatican hối thúc chính quyền "Nước Pháp Tự Do" Charles De Gaule (sạt đờ gôn) mau trở lại tái chiếm Việt Nam. Chỉ 2 ngày sau khi Nhật đầu hàng, ngày 17-8-1945 De Gaule chỉ thị cựu linh mục Đô đốc Georges Thierry d'Argenieu làm Cao ủy Đông Dương đầu tiên trong sứ mạng "Tái Chiếm" Đông Dương. Chiến lược của Vatican là dùng "Vòi Bạch Tuộc" Quạ Đen đầy quyền lực Cao ủy D' Argenlieu cấm cây "Thập Giá" trở lại trên lãnh thổ Việt Nam cùng với tàu chiến, xe tăng và lưỡi lê của quân viễn chinh Pháp do Đại Tướng Leclerc (lơ-cờ-léc) chỉ huy kể cả lính đánh thuê "Thập Tự Chinh" Waffen SS (quáp-phờn SS) khét tiếng của phát xích Đức. Lưỡi gươm của cựu linh mục Cao ủy D'Argenlieu với những đạo quân "Thập Tự Chinh" tái chiếm lại "Nước Chúa" Đông Dương bị phát xích Nhật và Việt Minh cướp mất. Cái đầu Con Bạch Tuộc Vatican, Giáo hoàng Pius XII (1939-1958) kích hoạt cho những chiếc Vòi Bạch Tuộc khắp Việt Nam tái khởi động qua các hàng giáo phẩm trung ương cho tới "Quạ Đen" ở các "Đặc Khu Đen Con Chiên" tích cực thúc đẩy Con Chiên gia nhập hàng ngũ đạo quân "Thập Tự Chinh" liên quân xâm lược Pháp-Vatican. Giặc Chiên toàn quốc háo hức đợi quân Pháp đổ bộ tái chiếm Việt Nam để tình nguyện đi lính cho Pháp, tiêu diệt Việt Minh, đốt phá, hảm hiếp các làng mạc người lương. Cường hào ác bá giặc Chiên bắt đầu lộng hành bên cạnh thế lực của thực dân Pháp. Giám mục Lê Hữu Từ đóng vai linh mục Trần Lục như thời Tự Đức dẫn 5000 Con Chiên Bùi Chu Phát Diệm tiếp tay với lính Pháp hạ chiến lủy Ba Đình của chí sĩ Đinh Công Tráng ở Thanh Hóa. Khi giặc Pháp trở lại tái chiếm Đông Dương, không những ở Thanh Hóa mà khắp cả Bắc Trung Nam, "Quạ Đen" và "Con Chiên" được lệnh từ cái "Đầu Con Bạch Tuộc Đức Chúa Trời" ở Vatican nhân danh Thiên Chúa tiêu diệt "Quỷ Satan Cộng Sản" vô thần là Việt Minh đang chống Pháp. Chẳng hạn như Bạc liêu Cà Mau , quạ đen gián điệp linh mục Trương Bữu Diệp chỉ điểm cho giặc Pháp và giặc Chiên giết vô số Việt Minh, không may cho Diệp, bị dân chúng khai trừ. Ngày 15-7-1949, Giáo Hoàng Pius XII ở Vatican ra sắc lệnh cấm Con Chiên không được ủng hộ hoặc theo Việt Minh chống Pháp, phải xem Cộng Sản là ma quỷ không đội trời chung, bất cứ ai làm trái sẽ bị Vatican rút phép thông công. "Quạ Đen" được lệnh từ cái "Đầu Con Bạch Tuộc" Vatican ở Rome (rom) ngăn cấm Con Chiên gia nhập hàng ngũ Việt Minh chống thực dân Pháp. Phát động "Bộ Máy Tâm Lý Chiến Đen" ngu dân và chia rẽ dân tộc, dụ dân chúng rời bỏ hàng ngũ Việt Minh. Đề xuất đưa ông vua bù nhìn Bảo Đại thành lập chính quyền tay sai cho liên minh Pháp-Vatican qua việc thành lập "Chính Phủ Quốc Gia" với "Cờ Vàng Chúa Ba Ngôi". Ngày 28-12-1945, Tổng Giám Mục Huế Antoni Drapier (ăn-tô-ni đờ-ra-pi-ê), đại diện cho "Con Bạch Tuộc" Vatican đề xuất với Cao ủy D'Argenlieu: "Gia đình Bảo Đại là gia đình thân Pháp bậc nhất trong dân chúng Việt Nam, nên cho Bảo Đại lên ngôi như trước ngày 9-3-1945. ..sau đó sẽ cho Bảo Long lên kế vị, và Nam Phương Hoàng Hậu Giám Phụ". "Con Bạch Tuộc Vatican" có "Siêu Quyền Lực" chỉ đạo cho Cao ủy Đông Dương "Bồng" Bảo Đại lên ngôi vua giống như bưng một "Tượng Gổ". Con Chiên Việt Nam cũng như đảng phái "Quốc Gia Xôi Thịt" không cần biết nỗi "Nhục Quốc Thể" là gì ! Kế sách tiếp theo của Vatican là đưa Hoàng Tử Bảo Long làm vua, Hoàng Hậu Nam Phương làm Giám Phụ. Điều này có nghĩa là Vatican cho "Tượng Gổ" Bảo Đại "Nhập Kho" rồi "Bồng" đứa trẻ Bảo Long chỉ 10 tuổi lên "Ngôi Vua", Hoàng Hậu Nam Phương quốc tịch Vatican làm nhiếp chính ! Vatican lại dùng "Chiêu Trò" Bá Đa Lộc với Hoàng Tử Cảnh thời Nguyễn Ánh, uốn nắn Bảo Long thành Constantine của Việt Nam ! Tuy nhiên vai trò của Bảo Đại chưa xong thì quân Pháp đã đầu hàng Việt Minh ở Điện Biên Phủ. Hiệp định Genève 1954 ra đời, Vatican đổi chiến lược, Pháp bị "què" nên bỏ Pháp, thành lập liên minh mới Mỹ-Vatican, hất chân Pháp, cướp Miền Nam dùng con chiên "Nghiện Đạo" Ngô Đình Diệm cướp ngôi Bảo Đại, nên con bài Bảo Long và Nam Phương Hoàng Hậu còn cất giữ trong kho, không được mang ra dùng !

Ngô Đình Diệm về cướp Miền Nam:

Việt Minh đã đánh bại thực dân Pháp trên khắp các mặt trận và giặc Pháp đã đầu hàng ở Điện Biên Phủ làm chấn động thế giới. Hiệp định Genève được ký kết ngày 20 tháng 7 năm 1954. Tạm thời lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới để hai bên rút quân giữa quân Việt Minh và quân Liên Hiệp Pháp. Hai năm sau tức năm 1956 sẽ tổ chức cuộc Tổng Tuyển Cử giữa Chủ Tịch Hồ Chí Minh và Vua Bảo Đại để thống nhất đất nước. Bảo Đại không thể nào thắng nổi Hồ Chí Minh trong cuộc Tổng Tuyển Cử được tổ chức vào năm 1956 với điều khoản được ghi rõ trong bản hiệp định Genève để thống nhất đất nước. Do đó, Việt Nam thống nhất, khối Cộng Sản sẽ càng mạnh thêm và có thể có phản ứng dây chuyền Domino làm sụp đổ hàng loạt các nước Đông Nam Á trở thành những quốc gia Cộng Sản, Mỹ và các đế quốc tư bản phương Tây sẽ mất đi nhiều quyền lợi kinh tế. Do đó, con bài Ngô Đình Diệm, một Gia Tô cuồng đạo và cuồng nhiệt Chống Cộng được Mỹ sử dụng để cướp miền Nam làm tiền đồn Chống Cộng cho Mỹ và Vatican. Được Mỹ, Pháp và Vatican sắp đặt, Bảo Đại bị ép buộc phải phong Diệm làm Thủ Tướng rồi Diệm được Mỹ đưa về miền Nam thực hiện kế hoạch của Mỹ qua tay trùm tình báo CIA khét tiếng là Edward Geary Landsdale. Landsdale mở chiến dịch tâm lý chiến phá hoại hiệp định Genève, xúi giục dân miền Bắc di cư vào Nam ủng hộ Diệm, tổ chức xúi giục giáo dân Gia Tô nổi loạn ở Quỳnh Lưu (Nghệ An) lấy cớ Cộng Sản đàn áp tôn giáo, khủng bố không có tự do để hủy bỏ cuộc tổng tuyển cử thống nhất Nam-Bắc. Landsdale cũng sắp xếp cho Diệm tổ chức trưng cầu dân ý gian gian lận truất phế Bảo Đại...và cố vấn cho Diệm thành lập nước "Việt Nam Cộng Hòa" với lá cờ vàng ba sọc đỏ bất hợp pháp ! Landsdale và Diệm dùng mưu kế xảo quyệt đã thành công cướp được miền Nam thành lập cái gọi là đệ nhất "Việt Nam Cộng Hòa" làm tiền đồn Chống Cộng cho Mỹ và Vatican.

---Trò bẩn của liên minh Mỹ-Vatican trong hiệp định Genève 1954, đưa đến cuộc chiến 1955-1975:

"Kế Mỹ-Diệm chia đôi tổ quốc
Cướp Miền Nam mưu độc gian ngoa
Cờ vàng ba sọc ngụy tà
Phá tan thống nhất sơn hà ly dân" (NP)

Tổng Thống Hoa Kỳ lúc đó là Eisenhower đánh giá cuộc Tổng Tuyển Cử tự do với sự giám sát của Liên Hiệp Quốc diển ra ngày 20-7-1956: Hồ Chí Minh sẽ thắng Bảo Đại với tỉ số ít nhất 80% số phiếu. Giáo sư Mỹ Mortimer T. Cohen đã viết trong cuốn The Prologue to Epilogue in Vietnam, xuất bản năm 1979 (trang 227 và 251) như sau: "Eisenhower biết rằng trong một cuộc bầu cử tự do, 80% dân chúng sẽ bầu cho Hồ Chí Minh thay vì Bảo Đại. Diệm có khá gì hơn Bảo Đại không ? Làm sao mà khá hơn ? Không một người nào ở Việt Nam có thể thắng được Hồ Chí Minh trong cuộc Tổng Tuyển Cử tự do vì ông ta là George Whashington của Việt Nam".

Do đó, đế quốc Mỹ xé bỏ Hiệp Định Genève 1954, không thi hành điều khoản Tổng Tuyển Cử để thống nhất đất nước. Mỹ dựng lên ngụy quyền "Việt Nam Cộng Hòa" bất hợp pháp với cái "Chính Nghĩa Quốc Gia" giả tạo mà các đảng phái "Quốc Gia Cờ Vàng", chuyên "bán hàng giả, buôn hận thù" chạy tội bán nước suốt hai thời kỳ Pháp Mỹ làm tay sai ngoại bang. Bộ máy chiến tranh tâm lý Việt Nam Cộng Hòa do đế quốc Mỹ chỉ đạo, tích cực nhồi sọ dân chúng, chuyên "bán hàng giả", lừa gạt và đầu độc dư luận rằng: "Cộng Sản hiếu chiến" và "Miền Bắc xăm lược Miền Nam"! Thực tế là chính đế quốc Mỹ xăm lược Miền Nam dựng lên ngụy quyền Ngô Đình Diệm là quân bài của Mỹ, cắt Miền Nam làm tiền đồn Chống Cộng cho Mỹ!

Nếu không có bàn tay lông lá của đế quốc Mỹ và "Con Điếm Gia Tô Vatican" nhúng tay vào nội bộ Miền Nam thì hiệp định Genève được thi hành suông sẽ, cuộc Tổng Tuyển Cử theo đúng điều khoản ghi rõ trong bản hiệp định vào năm 1956 thì nước Việt Nam đã độc lập thống nhất, không có chiến tranh , không có hàng triệu người Việt Nam phải tiếp tục gục ngã trên chiến trường với bom đạn hủy diệt của đế quốc Mỹ! Tiếc thay người Mỹ đã đưa giặc đạo hung ác Gia Tô Ngô Đình Diệm về Miền Nam cướp ngôi Bảo Đại, không thi hành Tổng Tuyển Cử, thành lập nước "Việt Nam Cộng Hòa" bất hợp pháp với "lá cờ vàng" nô lệ ngày 26-10-1955.

Do đó tôi thề đời đời kiếp kiếp không theo đạo Chúa và khuyên người thân tôi, bạn thân tôi, rời bỏ ngay đạo Chúa để cứu nước, cứu dân tộc. Vì con "Điếm Đạo Vatican" đã từng liên minh với đế quốc Mỹ xé nát đất nước tôi ra làm đôi, chia rẽ dân tộc tôi, cướp Miền Nam bồng một tên giặc ba đời bán nước "Nghiện Đạo Vatican" Ngô Đình Diệm dựng lên con "ngáo ộp" Việt Nam Cộng Hòa với lá cờ vàng ba que (Chúa Ba Ngôi) làm tai sai cho ngoại bang. Máu dân tộc tôi lại tiếp tục đổ "xương chất thành núi, máu chảy thành sông", với hơn 70 triệu lít chất độc màu da cam, 7 triệu tấn bom Mỹ cày nát cả non sông và bàn tay đẫm máu của tên giặc Gia Tô Nghiện Đạo Ngô Đình Diệm tàn sát gần 300.000 người Việt yêu nước ở liên khu 5, đã từng chống Pháp dưới phong trào Việt Minh, xem (Vietnam Why Did We Go ? Sử gia Avro Manhattan).

"Sông khóc núi âu sầu biển lửa
Núi thương sông nghiêng ngữa nhà tan
Đồng hoang lệ đẫm khăn tang
Thác ngâm "oán khúc", suối đàn "nam ai" !

Sau đây là lược sử giặc chiên Ngô Đình Diệm mà hiện tại Quạ Đen giáo xứ Gia-Tô bắt đầu Ngụy Sử, đang nhen nhúm phong trào "Hoài Ngô", xuyên tạc cuộc chiến chống ngoại xâm (1955-1975) của dân tộc Việt Nam là nội chiến, chạy tội bán nước của giặc Chiên. Giặc Chiên Vatican liên kết với Việt Tân, chuẩn bị "Cách Mạng Màu" trong tương lai, lật đổ Cộng Sản như thời Gorbachov-Yelsin làm sụp đổ Liên Xô năm 1991, hoặc Cách Mạng euromaiden ở Ukraine 2014. Giặc Chiên âm mưu chủ nghĩa xét lại, sửa lịch sử, diễn biến hòa bình, gài bom đánh sập chủ nghĩa Cộng Sản, hạ bệ lãnh tụ Hồ Chí Minh, rửa mặt chiên nô Ngô Đình Diệm, hồi sinh chủ nghĩa "Quốc Gia Chống Cộng", đợi thời cơ liên minh Vatican-Mỹ-Nato bật đèn xanh thực hiện Cách Mạng Màu "vinacatholic revolution".

--- Ngô Đình Khả được Vatican đưa sang chủng viện Penang (Mã Lai) huấn luyện tình báo và thông ngôn rồi đưa về Huế cùng với Nguyễn Thân huy động giặc Chiên đi lùng sục tiêu diệt phong trào Cần Vương của cụ Phan Đình Phùng ở Nghệ An, Hà Tĩnh. Khả còn là chiếc "Vòi Bạch Tuộc" của Vatican khống chế triều đình Huế. Khả có công lớn với giặc Pháp được Pháp đem vào triều vừa khống chế theo dõi vừa cố vấn vua Đồng Khánh. Ngô Đình Diệm kế nghiệp cha là Ngô Đình Khả cũng là "Vòi Bạch Tuộc" Vatican, Diệm nuôi mộng mưu Bá đồ Vương, mưu sĩ bất tín và độc ác hơn cha mình. Diệm muốn nắm lấy cả cơ đồ nước Việt Nam chẳng thua gì giặc Gia Tô Tạ Văn Phụng muốn chiếm lấy Bắc Kỳ thành lập vương quốc Ki-Tô do Tạ Văn Phụng làm vua một cõi. Diệm muốn Gia-Tô-Hóa và hiến dâng cả nước Việt Nam cho đế quốc La Mã Vatican ! Diệm được may mắn thăng quan tiến chức liên tục và mau lẹ không phải là do khả năng xuất chúng hơn người mà phần lớn là do quan đại thần Gia Tô Nguyễn Hữu Bài nâng đở và thăng tiến cho Diệm. Bài bấy giờ là phụ chính trong triều có nhiều quyền hành được người Pháp rất trọng dụng và tin cậy vì Bài là một tín đồ Gia Tô rất cuồng nhiệt. Bài dạy dỗ Diệm khi còn nhỏ coi như con đẻ do có mối quan hệ thông gia gần gũi: anh của Diệm, Ngô Đình Khôi Tổng Đốc tỉnh Quảng Nam, là con rể của Bài... Ngày 8 tháng 4 năm 1933, vua Bảo Đại cải tổ nội các dùng 5 thượng thư mới là Phạm Quỳnh,Thái Văn Toàn, Hồ Đắc Khải, Ngô Đình Diệm và Bùi Bằng Đoàn thay thế 5 thượng thư cũ già yếu như Nguyễn Hữu Bài, Tôn Thất Đàn, Phạm Liệu, Võ Liêm và Vương Tứ Đại. Diệm từng là Tuần Phủ Phan Thiết có công diệt cuộc nổi dậy của Cộng Sản ở Phan Thiết, được vua Bảo Đại gọi về phong chức Thượng Thư Bộ Lại qua đề nghị của Nguyễn Hữu Bài. Nhưng về sau, Diệm đụng phải Phạm Quỳnh đại diện cho thế lực của thực dân Pháp trong triều đình, còn Diệm đứng đầu cho thế lực của Vatican. Hai bên tranh chấp nhau, Diệm thua cuộc bị Pháp loại ra khỏi triều đình. Giữa lúc đó đệ nhị thế chiến xãy ra, mẫu quốc Pháp bị Đức chiếm đóng, thống chế Pétain đầu hàng Đức, đế quốc Nhật ở Á Châu đang lên và giặc Pháp ở Đông Dương trở nên suy yếu. Diệm đánh hơi được thời thế nên đón gió trở cờ, sẳn đang bị Pháp cách chức nên rất căm tức phản bội Pháp. Diệm liên lạc với tổ chức của Cường Để và đế quốc Nhật. Nếu Nhật không bị Mỹ thả 2 quả bom nguyên tử và vẫn còn hùng mạnh cai trị Việt Nam cho tới ngày nay, ta sẽ có liên minh Nhật-Vatican với Quốc Trưởng Cường Để và Thủ Tướng Ngô Đình Diệm và sau đó chỉ còn là Diệm nắm trọn quyền hành trên cả 30 năm giống Tổng Thống Marcos Philippinnes. Khi đó, Việt Nam sẽ là quốc gia Gia Tô, Philippinnes thứ hai.

- Thời kỳ 1942-1944, Diệm tham gia, thành lập và lãnh đạo Đại Việt Phục Hưng Hội dựa Nhật chống lại Pháp. Tổ chức quá lỏng lẽo, không có kinh nghiệm, chưa làm gì được thì mật thám Pháp đã biết, phá vỡ tổ chức và bắt Diệm ở nhà thờ Phú Cam (Huế). Anh Diệm, Giám Mục Ngô Đình Thục ở Vỉnh Long phải viết thư kể rõ công lớn của người cha đầu đàn Ngô Đình Khả từng trung thành tuyệt đối, vào sanh ra tử đánh bại nghĩa quân bản xứ giúp Pháp xăm lược Việt Nam thàng công để xin Pháp ân xá cho Diệm. Tuy nhiên lá thư cầu xin ân xá của Thục vô hiệu quả. Nhờ hiến binh Nhật can thiệp, đưa Diệm về trú tại lãnh sự Nhật tại Huế...Biết rằng khi đảo chánh Pháp, Nhật sẽ đưa Cường Để về nước chấp chánh thì chiếc ghế Thủ Tướng chắc chắn sẽ nằm trong tay Diệm. Nhưng Diệm đã bị hố vì tính sai nước cờ. Nhật không dùng Cường Để vì đã xa Việt Nam gần 40 năm vây cánh trong nước không còn nhiều. Nhật dùng Bảo Đại cho làm Quốc Trưởng và Thủ Tướng là Trần Trọng Kim, thế là Diệm bị thất sũng hoàn toàn.

-Cách Mạng Tháng Tám thành công, Diệm cùng một số người thân trong gia đình (trừ Ngô Đình Nhu và Ngô Đình Cẩn) bị Việt Minh bắt ở Tuy Hòa tỉnh Phú Yên và bị dẫn độ ra Bắc. Trên đường đi, du kích Việt Minh đã xử bắn anh của Diệm là Ngô Đình Khôi (tổng đốc tỉnh Quảng Nam) cùng con trai Ngô Đình Huân. Lý do là: Khôi và Huân đã bí mật liên lạc với Nhật và Pháp để chống lại Việt Minh. Khôi khuyên Bảo Đại đừng thoái vị , vì Khôi đã tích trữ được một kho vũ khí và Huân thì đang bí mật giữ liên lạc giữa triều đình Huế và quân đội Nhật. Quân Nhật sẳn sàng tiếp ứng bảo vệ Bảo Đại chờ quân Pháp nhảy dù đổ bộ tái lập lại chính quyền Pháp ở Huế. Tuy nhiên Bảo Đại không nghe lời Khôi và đơn vị biệt kích Pháp nhảy dù xuống phía Tây thành phố Huế bị Việt Minh bắt sống toàn bộ với đầy đủ tài liệu tịch thu được cho thấy nhóm biệt kích này có nhiệm vụ liên lạc với các quan lại bản xứ trong đó có Ngô Đình Khôi để lập lại chủ quyền của Pháp ở Đông Dương. Vì thế, Việt Minh đã xử bắn Khôi và Huân mưu đồ phản quốc làm nội ứng cho giặc. Còn Diệm tiếp tục bị dẫn độ ra Hà Nội, Cụ Hồ thấy Diệm có chút tinh thần chống Pháp tuy không phải chống Pháp vì yêu nước mà vì Vatican (Pháp và Vatican thật ra cũng chẳng ưa gì nhau và thường tranh chấp vì quyền lợi ở Đông Dương). Diệm quá ấu trỉ dại dột "Cuồng Vatican"theo Nhật để chống lại Pháp vì Vatican; Nhật cũng là tên đế quốc độc ác không thua gì thực dân Pháp. Nhật đã đầu hàng, Diệm như rắn mất đầu không làm gì được, cụ Hồ lấy lòng nhân đạo tha chết, thả cho Diệm được tự do ! Ngô Đình Nhu cũng bị Việt Minh bắt, nhưng sau đó cũng được thả...

Ngô Đình Diệm, sau khi được Cụ Hồ thả về và khi giặc Pháp trở lại tái chiếm Việt Nam, năm 1947, Diệm liên kết chặt chẻ với Đại Việt Quốc Dân Đảng, chủ tịch đảng là Gia Tô Nguyễn Tôn Hoàn một lảnh tụ Thiên Chúa Giáo ở Nam Bộ ngấm ngầm chi phối tất cả đảng phái quốc gia khác kể cả các giáo phái thành lập một mặt trận chung để "Chống Cộng" cho "Liên Minh Pháp-Vatican" gọi là "Mặt Trận Quốc Gia" hay "Phong Trào Quốc Gia" làm "Đối Trọng" với Việt Minh theo chỉ thị của "Liên Minh Pháp-Vatican". Vì Việt Minh là một phong trào yêu nước giành độc lập có năng lực và hiệu quả mà thực dân Pháp rất nể sợ tìm mọi cách để cô lập và tiêu diệt để không những duy trì chế độ nô lệ lâu dài ở ba nước Đông Dương mà còn sợ Việt Minh làm ảnh hưởng đến hàng chục thuộc địa của Pháp ở Phi Châu nổi lên chống Pháp giành độc lập.!!! Thấy Việt Minh ngày càng mạnh không làm gì được. Sợ bị giết , năm 1950, Diệm vào Vỉnh Long theo anh là Giám mục Ngô Đình Thục đi Vatican rồi sang Nhật gặp hoàng thân Cường Để , sang Mỹ, sang Pháp vận động ráo riết nhưng không thành công. Cuối cùng Diệm trở lại Mỹ sống lưu vong chờ thời trong các chủng viện Gia Tô ở New York Hoa Kỳ.

Trong thời gian lưu vong hải ngoại, Diệm lăng xăng ngược xuôi cầu cạnh ngoại bang nhưng chỉ được tiếp đoán một cách lạnh nhạt. Trong thời gian ở Nhật, Diệm và Giám Mục Thục xin gặp tướng Mỹ Douglas MacArthur nhưng MacArthur tỏ ra không muốn tiếp và không ũng hộ hai anh em Diệm. Tháng 9 năm 1950 Diệm chạy sang Mỹ, Diệm cũng không gây được một ấn tượng nào, viên chức ngoại giao Mỹ nhận xét "Diệm chỉ lo việc cá nhân thay vì giải quyết chuyện phức tạp của đất nước". Tháng 10 năm 1950 Diệm bay sang Vatican và Paris cầu xin Giáo Hoàng Pius 12 vận động với Pháp và Bảo Đại cho Diệm về làm Thủ Tướng của cái gọi là Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam bù nhìn do Pháp dựng lên, nhưng Pháp và Bảo Đại từ chối ! Thất bại, Diệm lại chạy sang Mỹ hai năm liên tiếp lưu trú trong các trường dòng Lakewood ở New Jersey và Ossining ở New York. Diệm dùng đủ mọi cách tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền Eisenhower nhưng cũng vô ích ! May mắn cho Diệm, trong thời gian này Diệm gặp được Hồng Y Spellman, cha đở đầu trong sự nghiệp chính trị của Diệm. Qua trung gian của Spellman, Diệm tranh thủ gặp được dân biểu Walter H. Judd, thượng nghị sĩ Mike Mansfield, nhất là thượng nghị sĩ John F. Kennedy mà sau này là Tổng Thống Mỹ và một vài nhân vật cao cấp CIA. Sau đó Diệm được ở ẩn trong các chủng viện lớn như Maryknoll, Lakewood nằm chờ cuộc cờ Hoa Kỳ và Vatican sẽ sắp đặt cho Diệm trở về Việt Nam đạt mộng Vương Hầu với điều kiện phải Chống Cộng cho Hoa Kỳ và Vatican, Ki-Tô hóa miền Nam Việt Nam. Sử gia Mỹ John Cooney viết:"Tuy rằng không có mấy người biết điều này, Hồng Y Spellman đã đóng một vai trò rất quan trọng trong việc tạo nên sự nghiệp chính trị của một người đã ở một trường dòng ở New York trước đây, vừa trở thành Thủ Tướng của miền Nam Việt Nam: Ngô Đình Diệm. Ở Diệm. Spellman nhìn thấy những đặc điểm mà ông ta muốn có trong mọi chính khách: Công giáo nồng nhiệt và Chống Cộng điên cuồng".

Trên chiến trường Đông Dương, Việt Minh đánh bại thực dân Pháp trên khắp các mặt trận và Pháp đã đầu hàng ở Điện Biên Phủ làm chấn động thế giới. Hiệp định Genève được ký kết ngày 20 tháng 7 năm 1954. Tạm thời lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới để hai bên rút quân giữa quân Việt Minh và quân Liên Hiệp Pháp. Hai năm sau tức năm 1956 sẽ tổ chức cuộc Tổng Tuyển Cử giữa Chủ Tịch Hồ Chí Minh và Vua Bảo Đại để thống nhất đất nước. Bảo Đại không thể nào thắng nổi Hồ Chí Minh trong cuộc Tổng Tuyển Cử được tổ chức vào năm 1956 với điều khoản được ghi rõ trong bản hiệp định Genève để thống nhất đất nước. Do đó, Việt Nam thống nhất, khối Cộng Sản sẽ càng mạnh thêm và có thể có phản ứng dây chuyền Domino làm sụp đổ hàng loạt các nước Đông Nam Á trở thành những quốc gia Cộng Sản, Mỹ và các đế quốc tư bản phương Tây sẽ mất đi nhiều quyền lợi kinh tế. Do đó, con bài Ngô Đình Diệm, một Gia Tô cuồng đạo và cuồng nhiệt Chống Cộng được Mỹ sử dụng để cướp miền Nam làm tiền đồn Chống Cộng cho Mỹ và Vatican. Được Mỹ, Pháp và Vatican sắp đặt, Bảo Đại bị ép buộc phải phong Diệm làm Thủ Tướng rồi Diệm được Mỹ đưa về miền Nam thực hiện kế hoạch của Mỹ qua tay trùm tình báo CIA khét tiếng là Edward Geary Landsdale. Landsdale mở chiến dịch tâm lý chiến phá hoại hiệp định Genève, xúi giục dân miền Bắc di cư vào Nam ủng hộ Diệm, tổ chức xúi giục giáo dân Gia Tô nổi loạn ở Quỳnh Lưu (Nghệ An) lấy cớ Cộng Sản đàn áp tôn giáo, khủng bố không có tự do để hủy bỏ cuộc tổng tuyển cử thống nhất Nam-Bắc. Landsdale cũng sắp xếp cho Diệm tổ chức trưng cầu dân ý gian gian lận truất phế Bảo Đại...và cố vấn cho Diệm thành lập nước "Việt Nam Cộng Hòa" với lá cờ vàng ba sọc đỏ bất hợp pháp ! Landsdale và Diệm dùng mưu kế xảo quyệt đã thành công cướp được miền Nam thành lập cái gọi là đệ nhất "Việt Nam Cộng Hòa" làm tiền đồn Chống Cộng cho Mỹ và Vatican.

Trong tác phẩm "The American Pope-The Life and Time of Francis Cardinal Spellman", trang 238-245, tác giả John Cooney viết: "Sự thật lịch sử là ông Ngô Đình Diệm và chế độ của ông đã do người Mỹ khai sinh và nuôi dưởng. Ba người Mỹ làm "Bà Mụ" cho chính khách Ngô Đình Diệm thuở còn "bao nhiêu năm từng lê gót nơi quê người" là giáo sư Joseph Buttinger, Sĩ quan tình báo Edward Lansdale, và Hồng-Y Joseph Cardinal Spellman. Ông Diệm được ba "Bà Mụ" đở đầu, cho bú mớm tại các hành lang quyền lực ở Hoa Thịnh Đốn và "Bồng" ông về Việt Nam vì ông Diệm hội đủ hai điều kiện mà người Mỹ cần trong buổi giao thời hậu Genève 1954: "CHỐNG CỘNG và CÔNG GIÁO"!

"Ba "Bà Mụ" dắt dìu nuôi Diệm
Bớt-tinh-giơ (Buttingger) kế hiểm giang hồ
Speo-men (Spellman) cờ thế gia tô
Len-sđeo (Landsdale) lèo lái cơ đồ xây ngôi
Ngô Đình Diệm con mồi háo thắng
Washington uốn nắn tạo hình
La Mã ban phép Thánh Linh
Cân đai, áo mão, triều đình ngôi cao" (NP)

Như vậy, đế quốc Mỹ cướp Miền Nam rồi đưa một tên Trần Ích Tắc bán nước thời đại là giặc Gia Tô Ngô Đình Diệm về Miền Nam âm mưu cùng với ba "Bà Mụ" Buttinger, Landsdale và Spellman xé bỏ hiệp định Genève và dựng lên con ngáo ộp "Việt Nam Cộng Hòa" với "Lá Cờ Ba Que" cắt đứt nước Việt Nam ra làm đôi ?

-Hiệp Định Genève, điều khoản 1 ghi rõ: "Một đường ranh giới quân sự tạm thời (A provisional military demarcation line) [vĩ tuyến 17] để quân đội hai bên rút quân về: Lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam ở phía Bắc, và lực lượng Liên Hiệp Pháp(French Union) ở phía Nam lằn ranh".

-Đoạn 6 trong bản Hiệp Định nguyên văn như sau: "Hội nghị nhận thức rằng mục đích chính yếu của Thỏa Hiệp về Việt Nam là dàn xếp những vấn đề quân sự trên quan điểm chấm dứt những đối nghịch quân sự và rằng ĐƯỜNG RANH GIỚI QUÂN SỰ LÀ TẠM THỜI VÀ KHÔNG THỂ DIỂN GIẢI BẤT CỨ BẰNG CÁCH NÀO ĐÓ LÀ MỘT BIÊN GIỚI PHÂN ĐỊNH VỀ CHÍNH TRỊ HAY ĐẤT ĐAI. Hội Nghị bày tỏ sự tin tưởng là thi hành những điều khoản trong bản Tuyên Ngôn này và trong Thỏa Hiệp ngưng chiến sẽ tạo nên căn bản cần thiết để trong tương lai gần đạt tới một sự dàn xếp chính trị ở Việt Nam".

Một lần nửa Điều 6 này nhấn mạnh rằng vĩ tuyến 17 là ranh giới tạm thời về quân sự để cho bộ đội Việt Minh và quân Pháp tập kết, sau cuộc Tổng Tuyển Cử năm 1956 giữa Hồ Chí Minh và Bảo Đại thống nhất đất nước sẽ xóa bỏ ranh giới quân sự tạm thời này. Vĩ tuyến 17 không phải là ranh giới Bắc-Nam chia hai đất nước, không có việc chia đôi đất nước:Miền Bắc là Cộng Sản , miền Nam là Quốc Gia. Mỹ-Diệm đã cưởng đoạt Miền Nam tự dựng lên ngụy quyền "Việt Nam Cộng Hòa" bất hợp pháp rồi bộ máy tâm lý chiến ngụy xảo quyệt phun nọc độc vào dư luận lừa đảo nhồi sọ vào đầu óc người dân không biết lịch sử, để chạy tội bán nước,tự đánh bóng và xuyên tạc lịch sử !

Vì nhiễm độc tố Ngu Dân Chống Cộng của "Con Bạch Tuộc" Vatican trong các giáo xứ do Quạ Đen tuyên truyền nhồi sọ quá nặng, một số đông Con Chiên trong nước và không ít người Việt hải ngoại vẫn còn luận điệu cho rằng "Miền Bắc Độc Tài Cộng Sản hiếu chiến xăm lược Miền Nam Tự Do". Vì vậy, nếu không giải độc thì đất nước cứ rối loạn mãi, không bao giờ được bình yên vì dân trí thấp kém, tự hại mình và hại nước, làm tay sai cho ngoại bang, trở thành tội đồ dân tộc và phản quốc: "Người Việt Không Biết Sử Việt", nhiễm chất độc Tâm Lý Chiến Vatican và thực dân đế quốc thành Ngụy Sử hại dân hại nước !

Chính quyền Mỹ hứa không can thiệp võ lực việc thống nhất nước Việt Nam trong cuộc Tổng Tuyển Cử năm 1956. Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao Mỹ, Walter Bedell Smith xác nhận chính thức trong bản Tuyên Ngôn ở thủ đô Washington D.C. như sau: "Trong trường hợp những quốc gia này bị chia đôi ngoài ý muốn,chúng ta sẽ tiếp tục tìm giải pháp thống nhất qua bầu cử tự do,giám sát bởi Liên Hiệp Quốc để bảo đảm là bầu cử được thi hành nghiêm chỉnh và Hoa Kỳ sẽ tự kềm chế, không đe dọa hay dùng vũ lực để phá những sự Thỏa Hiệp". (In the case of nations divided again their will, we shall continue to seek to achieve unity through elections, supervised by the United Nations to ensure that they are conducted fairly...The US will refrain from the threat or the use of force to disturb them).

Tuy nhiên đây chỉ là những ngôn ngữ ngoại giao để lừa đảo dư luận thế giới, để thế giới nghĩ rằng dù sao thì "thực dân đế quốc kiểu mới" cũng khác xa với "thực dân đế quốc kiểu cũ " trước đệ nhị thế chiến mà đã "đổi mới", có thể xuất khẩu tự do dân chủ nhân quyền của mình cho thế giới tự do thành "Cách Mạng Màu" hay "Diễn Biến Hòa Bình" sau này !

Thực tế, đế quốc Mỹ và đế quốc Vatican rất gian xảo nham hiễm và vô cùng ác độc. Với âm mưu thâm độc của đế quốc Mỹ và Vatican, Hiệp Định Genève với xương máu của dân tộc Việt Nam đổ ra gần 100 năm giành tự do độc lập dân tộc và thống nhất đất nước đã bị liên minh Mỹ-Vatican giày xéo, xé bỏ không thi hành Tổng Tuyển Cử, đem giặc Gia Tô Ngô Đình Diệm về cướp đoạt Miền Nam làm con rối dựng lên con ngáo ộp "Việt Nam Cộng Hòa" với Lá Cờ Ba Que làm tiền đồn Chống Cộng cho Mỹ và Vatican ! George McTurnan Kahin và John W. Lewis, hai sử gia trường đại học Cornell, trong cuốn The United States in Vietnam: An History Analysis in Depth Of The History Of America's Involvement in Vietnam trang 59 viết như sau: "Tuy Hoa Kỳ nói rằng sẽ tự kềm chế, không đe dọa hay dùng võ lực để phá những sự Thỏa Hiệp, nhưng điều hiển nhiên chúng ta thấy ngay sau đó là Hoa Kỳ đã sửa soạn dùng mọi phương cách khác để ủng hộ chế độ Sàigòn (do Mỹ dựng lên) trong việc không tôn trọng những điều khoản trong Thỏa Hiệp". (Though the US said it would refrain from the thread or the use of to disturb the agreements, it soon become evident that it was prepared to use every other means to back up the Saigon regime in its departure from their central provisions).

Ngay sau khi Hiệp Định đình chiến Genève 1954 được ký kết, Hoa Kỳ đã gửi trùm CIA Landsdale ra Bắc cùng với đám Việt gian Tây nô nay đổi chủ mới thành đám Việt gian bồi Mỹ tuyên truyền phá hoại xúi giục giáo dân Gia Tô di cư vào Nam để ủng hộ giặc Gia Tô Ngô Đình Diệm. Đế quốc Mỹ muốn chứng tỏ cho thế giới thấy rằng Mỹ đang làm nhiệm vụ nhân đạo và cũng chứng tỏ rằng Cộng Sản đàn áp tôn giáo hoặc người dân không thích Cộng Sản. CIA tung ra những khẩu hiệu như "Chúa đã vào Nam", "Đức Mẹ đã di cư vào Nam", nhiều sư đoàn quân Trung Cộng sẽ tràn ngập Miền Bắc, Mỹ sắp dội bom nguyên tử Miền Bắc ngăn làn sóng đỏ...vân vân... Những con cáo già trong bộ máy chiến tranh tâm lý CIA của thực dân kiểu mới Hoa Kỳ nham hiễm và độc ác hơn hẳn thực dân Pháp! Bộ máy Chiến Tranh Tâm Lý Việt Nam Cộng Hòa được Bố Mỹ đở đầu khai sinh huấn luyện và nuôi dưởng bắt đầu hoạt động ráo riết để cùng với chủ Mỹ cắt đứt Miền Nam lập một tiền đồn Chống Cộng mới cho Mỹ và Vatican.

Do đó, liên minh "Ma Quỷ" đế quốc Mỹ và con "Điếm Đạo" Vatican là kẻ xăm lược nham hiểm và độc ác, là bố-mẹ đẻ ra cái "Quái Thai Đen" Việt Nam Cộng Hòa bất hợp pháp ở Miền Nam. Mỹ đã đưa con rối Ngô Đình Diệm về Miền Nam phá hoại sự thống nhất đất nước. Ngô Đình Diệm chỉ là tay sai Chống Cộng cho Mỹ và Vatican, một tên đồ tể độc tài khát máu tàn sát khủng bố hàng trăm ngàn người, nhân danh "Sát Cộng" không đội trời chung với Cộng Sản! Mặc dù Diệm đạt thành tích "Chống Cộng" và "Sát Cộng" cho Mỹ rất cao, nhưng cuối cùng cũng bị người Mỹ loại trừ với cái chết thật bi thảm.

"Lê máy chém xa gần tố Cộng
Đảng Cần Lao ác mộng muôn đời
Lương dân máu đổ đầu rơi
Độc tài khát máu thế thời đảo điên"
"Washington thẳng tay trừ khử
Xóa con bài hung dữ triều Ngô
Thay quân đổi chốt giang hồ
Khánh, Minh, Khiêm, Thiệu. ..gia nô Tây bồi"

Như thế chủ thể của cái gọi là "Chính Phủ Quốc Gia" hay "Việt Nam Cộng Hòa" là đế quốc Mỹ-Vatican. Ngô Đình Diệm hay Nguyễn Văn Thiệu chỉ là những tên Việt gian tay sai bán nước không có thực quyền, là những quân bài giai đoạn khi mà người Mỹ muốn thay thế khi cần. Khi cuộc chiến sắp tàn, Nguyễn Văn Thiệu từng xác nhận cuộc chiến này là của người Mỹ. Việt Nam Cộng Hòa do Mỹ dựng lên để đánh thuê cho Mỹ. Nếu Mỹ cho 300 triệu đô la thì giữ 1 quân khu, không cho thì bỏ chạy !

"Mỹ dốc sức năm đời Tổng Thống
Cùng triệu quân hạt giống ngụy trào
Ví dầu Mỹ cút ngụy nhào
Đem con bỏ chợ khác nào con hoang
Nhạc Trường Sơn reo vang hùng khí
Ngụy cờ vàng thất chí hồn kinh
Mẹ cha Tây, Mỹ bội tình
Vận thời đã hết quân binh lỡ làng"

Cách Mạng Tháng Tám năm 1945 đã khơi mào cho ý chí quật khởi và lòng yêu nước của toàn dân, nhờ có sự anh minh soi đường dẫn lối sáng suốt của Chủ Tịch Hồ Chi Minh làm sống dậy truyền thống anh hùng chống ngoại xâm của cha ông từ ngàn xưa, giải phóng dân tộc khỏi ách xiềng xích nô lệ ngoại bang giành độc lập tự do cho dân tộc.

"Hồ Chí Minh anh linh nòi giống
Ánh mặt trời soi bóng giang sơn
Muôn dân đồng chí căm hờn
Quyết tâm đuổi giặc chẳng sờn chí cao
Sông Nhĩ Hà anh hào khí tiết
Dòng Cửu Long dũng liệt oai hùng
Trường Sơn, Đồng Tháp kiên trung
Rồng Tiên trổi dậy chập chùng lửa thiêng" (NP)

Trước lòng yêu nước, ý chí sắt đá, lòng quật khởi can đảm oai hùng của truyền thống dân tộc được khơi dây dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng Sản cùng đồng hành với dân tộc, đế quốc Mỹ phải tháo chạy bỏ cuộc và bè lũ bán nước "Ngụy Nô Cờ Vàng" nhanh chóng tan rã như bèo bọt. ..

"Đế quốc Mỹ đảo điên thế trận
Nửa triệu quân cùng tận nước cờ
Năm dài sĩ tốt bơ phờ
Hao tiền tốn của chẳng ngờ công suông
Trút đạn bom điên cuồng hủy diệt
Đế quốc Mỹ khánh kiệt lui binh
Paris hiệp định hòa bình
Ngụy quyền sức yếu thế tình suy vong
Washington buộc lòng bỏ cuộc
Đành hy sinh khúc ruột dư thừa
Năm dài ung mũ dây dưa
Hao tiền tốn của gió mưa bão bùng"

Việt Minh, Bộ Đội Cụ Hồ, Quân Đội Nhân Dân hay sau này Mỹ-Ngụy gọi là Việt Cộng vẫn là một, một anh hùng, một chí khí bất khuất, một lòng yêu nước vì dân vì tổ quốc, một lòng kiên trung, không sợ chết, không sợ giặc, dẻo dai không sợ khó. Bộ Đội Cụ Hồ lớn lên từ lòng dân, từ ý chí sắt đá gang thép, từ mặt trận An Phú Đông với "Tầm Vong Vạc Nhọn" cho tới du kích gan lì địa đạo Củ Chi, chiến dịch biên giới Cao Bằng Lạng Sơn, chiến dịch Điện Biên Phủ, đường Chín Nam Lào, đường Trường Sơn, cho đến chiến dịch Hồ Chí Minh dứt điểm chế độ Sài Gòn, chấm dứt cuộc chiến và sau này còn đánh giặc Pốt, giặc Tàu năm 1979. Bộ Đội Cụ Hồ vừa là đòn sấm sét đánh tan loài ma quái hung ác làm cho giặc thù khiếp sợ, giải phóng dân tộc khỏi ách xiềng xích nô lệ, vừa là Bộ Đội Nhà Phật cứu dân tộc Kampuchia khỏi bị diệt chủng.

"Đường Trường Sơn anh hùng lập chí
Núi đồi cao hùng khí cao hơn
Tây nguyên dậy sóng câm hờn
Đạn bom bão lửa chẳng sờn chí cao
Bao chiến tích anh hào đuổi Pháp
Nay Hoa Kỳ mũ giáp lao đao
Đánh cho Mỹ cút ngụy nhào
Đánh cho Nam Bắc đồng bào đoàn viên
Tổ Hùng Vương non thiêng dẫn lối
Dẹp ngụy quyền bóng tối vô minh
Đánh cho non nước hồi sinh
Đánh cho Mỹ-Ngụy hồn kinh phách rời" (NP).

Tóm lại, hành trình lịch sử của con "Bạch Tuộc Đức Chúa Trời" từ trên trời rơi xuống nơi gọi là "Thánh Địa Jérusalem" hình thành lịch sử nước Do Thái. Con Bạch Tuộc tiếp tục bơi trên biển Địa Trung Hải sang nước Ý dựng lên "Thánh Địa" thứ hai là Vatican. Từ đó "Con Bạch Tuộc" bung vô số chiếc vòi của nó tác yêu tác quái trên khắp quả địa cầu. Qua sách lược "Thập Giá và Lưỡi Gươm" có từ thời đại đế Constantine năm 325, cái "Vòi Bạch Tuộc" của "Đức Chúa Trời" ở Vatican cấm cây "Thập Giá" trong lịch sử Việt Nam đến 5 lần. Truyền đạo Thiên Chúa chỉ là cái cớ của hình thức mỵ dân gian trá, cốt yếu là đào tạo đạo quân Con Chiên bản xứ lai căng, mất gốc, phản quốc làm nội ứng để xâm lược. Hậu quả là nước Việt Nam bị xâm lược, dân tộc Việt Nam bị bắt làm nô lệ, sống trong ngục tù xiềng xích suốt cả 100 năm. Không riêng gì Việt Nam, ở Mỹ châu, "Con Bạch Tuộc" của "Đức Chúa Trời" Vatican cắm cây "Thập Giá", cả Dân Da Đỏ bị tàn sát gần như diệt chũng. Ở Phi Châu, "Con Bạch Tuộc" của "Đức Chúa Trời" Vatican cắm cây "Thập Giá", máu dân Da Đen Phi Châu chảy thành sông, xương chất thành núi, người sống thì biến thành dân nô lệ đời sống như súc vật không có nhân quyền bị bán sang châu Mỹ làm nô lệ.

Cuộc chiến "Thần Kỳ" 30 năm chống ngoại xâm 1945-1975 của dân tộc Việt Nam kết thúc vào những ngày lịch sử trọng đại nhất với ý nghĩa sâu sắc nhất: cả dân tộc Việt Nam nhìn thấy ánh sáng mặt trời, thoát ra khỏi "Địa Ngục Đen" suốt cả 100 năm nô lệ sống trong ngục tù xiềng xích của liên minh "Ma Quỷ" Pháp-Mỹ-Vatican. Con Bạch Tuộc Đức Chúa Trời Vatican mang bào thai đẻ ra hai cái "Quái Thai Đen" cùng mẹ khác cha: Thứ nhất, Chính Phủ Ngụy Quốc Gia Bảo Đại, sinh ngày 8-3-1949 ở điện Élysée-Paris, chết cùng "Bố Tây" ở mặt trận Điện Biên Phủ, tang lễ chính thức ngày 20-7-1954 ở Giơ-neo. Thứ hai: Ngụy Việt Nam Cộng Hòa (Diệm-Thiệu) sinh ngày 26-10-1955 được ba "Bà Mụ" đở đẻ là Buttinger, tình báo Mỹ Lansdale và Hồng Y Spellman. VNCH bệnh tham nhũng trầm kha, bị bố Mỹ bỏ rơi, chết "Lâm Sàng" ngày 27-1-1973 ở Paris, chết chính thức vào "Tháng Tư Đen" ngày 30-4-1975 ở Sài-Gòn có 5 quân đoàn quân Bắc Việt và Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam tham dự lễ an táng. Nỗi đau lớn nhất của Mẹ Maria Vatican là cái chết của đứa con thứ hai, "Quái Thai Đen" Việt Nam Cộng Hòa. Bởi vì nó làm đứt "Vòi Bạch Tuộc" của Đức Chúa Trời, khiến các "Đặc Khu Đen" trên khắp lãnh thổ Việt Nam, và các "Phán Quan Linh Mục" không còn sửa mẹ để "bú mớm". Suốt 1.700 năm "Vòi Bạch Tuộc" Đức Chúa Trời bao trùm, làm bá chủ thế giới. Nay bị Cộng Sản và nhân dân Việt Nam chặt đứt. Cộng Sản đã làm nhục Chúa, phải trả thù cho Chúa: "ăn cơm Chúa, phải múa tối ngày". Vạ "Tuyệt Thông" của Giáo Hội đã ghi rõ: "Học thuyết Cộng Sản là một quái thai của nhân loại trong thế kỷ 19 và 20. Bất cứ cá nhân nào, tổ chức xã hội nào, quốc gia nào hoặc tôn giáo nào cũng đều có bổn phận và trách nhiệm tiêu diệt cái quái thai này". Tuy nhiên, thực tế lịch sử, đạo Chúa Vatican mới là "Quái Thai" gây đại họa cho nhân loại suốt 1.700 năm qua. Vatican là đầu xỏ của chủ nghĩa đế quốc xâm lược, Vatican là kẻ cướp thống trị vô số thuộc địa Á, Phi, Mỹ La Tinh liên minh với thực dân đế quốc. Vatican chủ trương chế độ nô lệ, áp bức , bóc lột sức lao động. Ba điều này là tai họa cho nhân loại suốt 1.700 năm qua. Học thuyết Cộng Sản ra đời chủ trương ngược lại, ngăn chận chủ nghĩa đế quốc xâm lược, giải phóng các dân tộc thuộc địa nô lệ bị áp bức, giải phóng giai cấp bóc lột, tôn trọng quyền làm người. Ba điều này, Cộng Sản buộc kẻ ăn cướp phải trả lại cho người bị cướp, tạo xã hội công bằng, không giai cấp bóc lột. Điều này làm cho Vatican và đế quốc tư bản mất đi quyền ăn cướp, quyền áp bức các dân tộc nhược tiểu làm nô lệ, quyền bóc lột sức lao động của công nhân, Cộng Sản tạo xã hội công bằng, quyền sống và quyền làm người. Vatican mất đi nhiều quyền lợi bất chánh, nên căm thù Cộng Sản ! Vatican mất Việt Nam là mất nhiều quyền lợi to lớn, nên căm thù Cộng Sản Việt Nam. Do đó, không ngạc nhiên khi "Phán Quan Vatican" tức Tổng Giám Mục, Giám Mục, Linh Mục ở nhiều "Đặc Khu Đen" giáo xứ khắp Việt Nam vâng lệnh Vatican và Chúa Ki-Tô công khai hoặc âm thầm chống chính quyền Cộng Sản Việt Nam, xuyên tạc lịch sử, hạ bệ lãnh tụ, kích động con chiên bạo loạn, nhen nhúm tinh thần "Hoài Ngô". .. Các "Đặc Khu Đen" giáo xứ biến thành "Tiền Đồn Chống Cộng" vững chắc, võ trang con chiên toàn quốc tư tưởng Chống Cộng Cực Đoan cùng một bài bản đại loại như tuyên bố của linh mục Đặng Hữu Nam: "Bàn tay ấy giữ biển bằng cờ, chống ngập lụt bằng lu, biến cô giáo thành con đĩ, chí sĩ thành bưng bô, côn đồ thành lãnh đạo, không não thành thủ khoa, chó gà có bằng tiến sĩ. Hiền tài thì bắt bỏ tù, thằng ngu lãnh đạo, lũ ngu dẫn đường". Nếu cả 7 triệu con chiên Việt Nam đều nhiễm độc tư tưởng Chống Cộng Cực Đoan như linh mục Đặng Hữu Nam nhồi sọ thì là Đại Họa cho dân tộc Việt Nam bị bạo loạn hoặc mất nước một lần nửa. Thời vua Tự Đức chỉ có khoảng 600.000 con chiên mà đã mất nước gần 100 nô lệ giặc Pháp-Vatican. Ngày nay có hơn 7 triệu chiên nếu cùng Chống Cộng thì mùa Xuân Ả Rập hay Cách Mạnh Màu như Lybia, Syria, Irak xãy ra dễ như trở bàn tay ! Đạo Chúa Vatican đã từng là tai họa cho cả thế giới, bất kỳ chính quyền nào Vatican không thích hoặc xung khắc quyền lợi sẽ bị Vatican chống phá hoặc lật đổ. Tổng Thống Mỹ Abraham Lincoln nói: "Các linh mục, bà phước dưới danh nghĩa truyền đạo, dạy học và săn sóc kẻ ốm đau . ..nhưng thực chất là những tên gián điệp của giáo hoàng phái đến để phá hoại chính quyền của chúng ta". Học giả Bùi Văn Chấn (tức Charlie Nguyễn), một trí thức công giáo đạo dòng Bùi Chu,Phát Diệm, cựu thẫm phán chế độ VNCH tuyên bố: "Bên ngoài người Công Giáo là người Việt Nam, nhưng xin đồng bào đừng nhìn vào ngoại hình mà lầm to. Linh hồn Công Giáo Việt Nam đã được bán đứt cho quỷ sứ đế quốc La Mã từ lâu rồi. Các sách kinh Công Giáo đã biến mỗi một người Công Giáo Việt Nam sùng đạo thành một tên Việt Gian thật sự". Nhà nghiên cứu tôn giáo, Tiến Sĩ Trần Chung Ngọc viết: "Người mê cờ bạc sẽ bán nhà, còn người theo đạo Chúa sẽ bán một dân tộc".

Suốt 100 năm nô lệ lầm than, trong đó 30 năm từ 1945-1975 đảng Cộng Sản Việt Nam đồng hành với dân tộc kháng chiến chống liên minh Vatican-Pháp-Mỹ xâm lược, hàng triệu người đã ngả gục mới có ngày vinh quang, độc lập, tự do, hạnh phúc như ngày nay.

"Gương cứu quốc sáng ngời chính nghĩa
Giặc Mỹ, Tây khiếp vía chạy dài
Trung Hoa, Pôn Pốt nuốt cay
Giữ yên bờ cõi, dựng đài vinh quang"

Vị cha già dân tộc "Hồ Chí Minh", lãnh tụ đảng Cộng Sản anh minh, lèo lái con thuyền non sông qua những cơn bão tố hiễm nghèo:

"Ôm chí cả, đứng đầu sóng gió
Phá địch cường, chặt bỏ xích xiềng
Rồng Tiên Nam Bắc hàn quyên
Quê cha đất tổ, giữ nguyên cõi bờ"

Trong khi giặc chiên bán nước làm tay sai cho ngoại bang, là tội đồ dân tộc. Tổ quốc của giặc chiên là Vatican và thực dân đế quốc.

"Ngô Đình Diệm quan tham triều Nguyễn
Phá nước nhà, quân khuyển ngoại bang
Tiếng đời "Tam Đại Việt Gian"
Ba đời bán nước, ngai vàng tiếm ngôi
Kiếp lưu vong gặp thời may mắn
Washington sắp sẳn quân bài
Gia-Tô La Mã tiếp tay
Đô La chủ Mỹ, cân đai bỗng hàm"

Giặc chiên bán nước cầu vinh, lại vô cùng tàn ác với dân tộc Việt Nam. Chẳng hạn như Mỹ-Vatican bồng Diệm từ Mỹ về cướp Miền Nam lập con ngáo ộp "Ngụy Nô" Việt Nam Cộng Hòa với Cờ Vàng Ba Sọc (Chúa Ba Ngôi). Diệm tàn sát hơn 300.000 người Việt yêu nước, từng theo Việt Minh đánh Pháp ở liên khu 5. Xem "Vietnam Why Did We Go ?" tác giả sử gia Anh Avro Manhattan:

"Mỹ-Diệm-Nhu bầy voi hiễm ác
Giẫm non sông tan nát điêu linh
Kéo lê máy chém rập rình
Đầu rơi máu đổ, cực hình lương dân"
Cắt non sông, chia phân Nam-Bắc
Cướp Miền Nam, giặc Mỹ gian manh
Gia Tô, La Mã đồng hành.
"Lưỡi Gươm, Thập Giá" máu tanh dẫy đầy".

Với sách lược "Thập Giá và Lưỡi Gươm", đạo Chúa Vatican đã gây 7 núi tội lỗi cho nhân loại trên khắp thế giới trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi thắng giặc, đảng Cộng Sản và dân tộc Việt Nam lấy truyền thống đạo đức cha ông từ ngàn xưa "Lấy Chí Nhân, Thay Cường Bạo" quên đi tội ác "Đất Không Dung, Trời Không Tha" của giặc chiên, xóa bỏ hận thù, đoàn kết dân tộc, không phân biệt hay kỳ thị tôn giáo với chủ trương của Bác Hồ: "Đoàn Kết" dân tộc để xây dựng đất nước giàu mạnh. Ỷ lại vào lòng nhân đạo của đảng Cộng Sản và dân tộc Việt Nam, một số linh mục đã bán linh hồn cho quỷ sứ đế quốc Vatican và con chiên sùng đạo hay nghiện đạo, vẫn tiếp tục phản quốc, chống phá đất nước.

Hiện nay, khi nghĩ đến chiến dịch tuyên truyền đầu độc con chiên của linh mục trong nhiều gáo xứ khắp Việt Nam chống lại chính quyền, lời nói của Tổng Thống Mỹ Abraham Lincoln quả là chính xác: các linh mục là gián điệp của Vatican phá hoại lật đổ chính quyền. Đồng quan điểm với Abraham Lincoln, học giả Bùi Văn Chấn nói: Linh hồn Công Giáo Việt Nam đã bán đứng cho quỷ sứ Vatican , kinh sách Công Giáo đã biến Con Chiên sùng đạo thành Việt Gian bán nước. Thật ra, con Chiên sùng đạo đã bán nước từ thời vua Tự Đức khi theo giặc chiên Lê Duy Phụng đánh Bắc Kỳ lập quốc gia Ki-Tô-Giáo hồi phục nhà Lê vào năm 1858 , nhưng bị tướng Nguyễn Tri Phương đánh bại. Ba ngươi ngàn con chiên ùa vào Đà Nẵng tình nguyện đi lính cho Pháp, tướng Pháp De Genouilli chỉ chọn 6.000 tên phối hợp cùng quân Tây Ban Nha đánh chiếm Miền Đông Nam Bộ năm 1862. Giám mục Pháp Puginier ra lệnh cho linh mục Trần Lục dẫn 5.000 con chiên Bùi Chu, Phát Diệm tiếp ứng quân Pháp hạ chiến lủy Ba Đình của chí sĩ Đinh Công Tráng.

Linh mục Đặng Hữu Nam không có quyền xách động giáo dân nổi loạn như thời vua Tự Đức, để làm mất nước một lần nửa , không có quyền bài bác chính quyền là côn đồ, là thằng ngu lãnh đạo, là lũ ngu dẫn đường. Cộng Sản côn đồ và ngu thì làm sao lãnh đạo dân chúng đuổi hai đế quốc đầu xỏ thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, gôm giang sơn về một mối vững âu vàng ! Cộng Sản ngu sao đuổi được 500.000 quân Mỹ phải cút, đánh 1 triệu quân ngụy lật nhào ? Cộng Sản ngu, sao dẹp tan 23 sư đoàn giặc Pốt giữ vững biên giới Tây Nam, trong khi trước đây Mỹ bỏ cuộc khiến tay sai Lon Nol tan rã, còn đại sứ Mỹ thì cuốn cờ bỏ chạy khỏi Nam Vang ? Sợ Trung Quốc, sao chận đứng 60 vạn quân Tàu ở 6 tỉnh phía Bắc khiến quân Trung Quốc bỏ chạy về Tàu ngay khi Hà Nội vừa ban lệnh Tổng Động Viên ? Cộng Sản giữ đảo bằng cờ, như linh mục Đặng Hữu Nam bài bác, thì tại sao Trung Quốc không dám tấn công 21 điểm đảo và 15 giàn DK1 thềm lục địa ? Công lao hy sinh của các chiến sĩ giữ đảo ngày đêm chịu sóng gió, khí hậu oi bức ,đầy hy sinh khó ngọc, bị linh mục Đặng Hữu Nam chế giễu "giữ đảo bằng cờ" thì thật là lố bịch của một tên Việt Gian đã bán linh hồn cho quỷ sứ Vatican ! Con chiên Việt Nam yêu nước nên bỏ "Tà Đạo" Vatican, đừng nghe giặc Vatican tuyên truyền nhồi sọ để trở thành Việt Gian bán nước như thời vua Tự Đức 1858, bán đứng quê hương một lần nửa.

Bảy triệu con chiên trong nước nên hiểu rõ hoàn cảnh Việt Nam, đừng nghe lời tuyên truyền ngu ngốc của Ba Que hải ngoại như Việt Tân, Đại Việt, Cần Lao.... cũng như các linh mục ỷ lại thế lực ngoại bang công khai chống phá nhà nước như Nguyễn Văn Lý, Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục, Nguyễn Ngọc Nam Phong. ..Sau 30 năm chiến tranh, đất nước từ đống tro tàn đổ nát, đi lên từ con số không. Sau năm 1975 vẫn chưa yên, Khmer Đỏ bị Trung Quốc xúi giục liên tục quấy phá. Phản động Fulro nổi loạn. Chiến tranh biên giới Tây Nam 1979. Trung Quốc "ngầm" liên minh với Mỹ-Nhật, tung 60 vạn quân bao vây biên giới phía Bắc. Cộng thêm Mỹ, Phương Tây, khối Đông Nam Á cấm vận kinh tế...Tình thế đất nước như chỉ mành treo chuông. Từ 1995, Mỹ bắt đầu bang giao bỏ cấm vận cho tới nay, mới được 26 năm thật sự hòa bình để xây dựng mà nhiều công trình lớn đã hoàn thành, đời sống người dân được nâng cao, nếp sống văn minh hơn nhiều so với trước. Tốc độ phát triển nhanh ở Phú Quốc, Rạch Giá, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hạ Long, Móng Cái....cho thấy sự năng động tích cực. Hệ thống giao thông Hà Nội với những xa lộ, nút giao hiện đại chẳng khác gì ở Mỹ ! Dĩ nhiên là cũng còn nhiều tiêu cực, nhưng cũng đừng so sánh với Thái Lan hay Đại Hàn, mà hãy công bằng, vì Đại Hàn có 70 năm hòa bình để xây dựng, Thái Lan có hàng thế kỷ không có chiến tranh, còn ta xây dựng từ đống đổ nát hoang tàn của 30 năm chiến tranh chống ngoại xâm, ta mới có 26 năm thực sự hòa bình để xây dựng. Tuy nhiên, ta cũng sắp hay đã qua mặt Philippines, một nước Thiên Chúa Giáo toàn tòng (trừ đảo Mindanao phía Nam theo Hồi giáo), họ có 75 năm hòa bình để xây dựng.

Hiện nay trên khắp non sông đất Việt, Rồng Việt Nam xuất hiện, vận nước đang lên, khí thiêng sông núi hội tụ, đứa bé Việt Nam trở mình thành Phù Đổng. Vận hội mới vinh quang dưới thời đại Hồ Chí Minh đang dậy sóng trong lòng dân tộc. Núi rừng reo vang với bài ca dựng nước. Cả dân tộc đang háo hức xây dựng tô điểm non sông đất nước giàu mạnh, hùng cường.

Hiện nay trên khắp non sông đất Việt, Rồng VN xuất hiện, vận nước đi lên, đứa trẻ VN đang trưởng thành trở mình thành Phù Đổng. Vận hội mới vinh quang dưới thời đại Hồ Chí Minh, cả dân tộc VN đang thức dậy xây dựng đất nước giàu mạnh.

"Rồng quật khởi ầm vang sơn thủy
Tắm biển Đông, đắp lủy Trường Sa
Đầu Rồng phun ngọc Hồng Hà
Đuôi Rồng sông nước mặn mà Cửu Long"

Nên công bằng và có lòng tự hào dân tộc, không nghe giặc chiên Vatican và Việt Tân hải ngoại tuyên truyền đầu độc dư luận để ngu dân. Chúng phịa ra nhiều sự việc dối trá để chia rẽ dân tộc, kích động bạo loạn làm "Cách Mạng Màu". Chẳng hạn như từ những năm 2000, Việt Tân tuyên truyền Cộng Sản Việt Nam bán nước cho Tàu ở hội nghị Thành Đô, Cộng Sản giao nước Việt Nam cho Tàu năm 2020. Giặc chiên và Việt Tân có cả gần 20 năm để tuyên truyền lật đổ chính quyền. Một số dân chúng nghe theo, gây bạo loạn, tưởng rằng lật đổ Cộng Sản là yêu nước vì Cộng Sản bán nước cho Tàu. Chính quyền giải thích, họ vẫn không nghe, bảo CS xảo trá, đừng tin CS. Bây giờ là năm 2022, hai năm đã qua, Việt Nam vẫn là Việt Nam. Vậy tin Việt Tân, giặc Nhà Thờ hay tin chính quyền ???

Dân trí kém, dễ bị lừa, gây ra bạo loạn mất nước. Ngu ngốc cộng với lòng nhiệt thành gây ra phá hoại. Do đó, liên minh xâm lược Vatican và thực dân đế quốc khai sinh sách lược "tâm lý chiến" ngu dân đặt ra chiêu bài Chống Cộng, chiến tranh Ý Thức Hệ "Quốc-Cộng", cuộc chiến chống ngoại xâm (1945-1975) thành nội chiến Quốc-Cộng, Miền Bắc độc tài Cộng xâm lược Miền Nam tự do. Chúng biến kẻ xâm lược thành đồng minh, kẻ thù dân tộc thành ân nhân, biến người yêu nước thành phản quốc, Việt Gian thành Chí Sĩ , bán nước thành yêu nước, ngụy quyền thành chính nghĩa quốc gia, Tà đạo Vatican thành đạo Thánh...

Tóm lại, Thiên Chúa Giáo là "khúc ung thư ác tính" đã 5 lần Vatican cấy vào cơ thể dân tộc Việt Nam, nằm tiềm phục trong các "Đặc Khu Giáo Xứ Con Chiên". Mỗi lần cơ thể suy yếu thì nó bộc phát gây cơn bệnh hiễm nghèo mất nước, nô lệ cả dân tộc hàng trăm năm. Hiện tại khối Ung Thư Ác Tính này đang gây đau nhức cho cơ thể dân tộc, nó đang hiệp đồng với những con vi trùng "Dân Chủ Cuội" trong nước, vi trùng Ba Que, Việt Tân hải ngoại phun độc vào cơ thể Mẹ Việt Nam. Chúng đang "Diễn Biến Hòa Bình". Khi có thời cơ từ bên ngoài và khi đất nước suy yếu, chúng có thể bùng phát dữ dội thành "Cách Mạng Màu" giống như ở Syria hay Ukraine gây đại họa cho đất nước. Biết Thiên Chúa Giáo là "khúc ung thư ác tính" đã từng gây đại họa cho đất nước, cho nên tôi không theo đạo Chúa và khuyên mọi người nên cảnh giác, khuyên con Chiên yêu nước mau thức tỉnh bỏ đạo Chúa độc ác trở về với Đạo Nước, Đạo Nhà cùng đồng hành với đại khối dân tộc quyết bảo vệ và xây dựng đất nước hùng cường giàu mạnh. (xem tiếp phần 4).

Nổi Phạm

Nguồn: tác giả gửi

Trang Thời Sự